- Cư trú - Luật pháp
- Người Việt ở Đức
.gif)
Diễn tiến
Vào ngày 13.03.2025 trong chiến dịch kiểm tra lương tối thiểu và lao động lậu toàn Liên bang, Cơ quan Hải quan về Kiểm tra Tài chính và việc làm không khai báo ở Bielefeld, Hamm, Herford và Paderborn đã đồng loạt kiểm tra trên địa bàn của mình. Tổng cộng có 50 nhân viên Hải quan, cùng cảnh sát, trật tự xã hội. Đối tượng kiểm tra là các nhà hàng, tiệm ăn nhanh, tiệm làm tóc, thẩm mỹ viện, mát xa, vệ sinh tòa nhà, trạm xăng, rửa xe, xử lí rác thành phố, một công ty công nghiệp và một xưởng sửa chữa xe ô tô. Tổng cộng tới 200 lao động bị kiểm tra tại chỗ và 73 nhân viên vắng mặt được kiểm tra qua 30 hồ sơ của doanh nghiệp.
Kết quả
Tổng cộng 28 trường hợp bất thường cần làm rõ. Trong đó có 15 trường hợp liên quan đến vi phạm mức lương tối thiểu. 5 trường hợp bị ngờ vực không đóng bảo hiểm xã hội, do làm thuê nhưng lại khai tự hành nghề. Ngoài ra, có 4 trường hợp vừa hưởng tiền Công dân vừa làm thêm không khai báo đúng. Ba trường hợp người nước ngoài không có giấy phép lao động lẫn giấy phép cư trú. Một trường hợp không đăng kí lao động kịp thời khi bắt đầu làm việc. Tổng cộng 9 trường hợp bị lập hồ sơ xử phạt hành chính và 5 trường hợp bị xử lí hình sự báo cho Sở Ngoại kiều. Chín trường hợp bị lập hồ sơ xử lí hành chính và năm thủ tục tố tụng hình sự đã được công bố. 7 trường hợp được chuyển cho Sở Ngoại kiều xử lí tiếp tục.
Tổng cộng 3 người nước ngoài tuổi từ 23 đến 56 bị lập hồ sơ cư trú bất hợp pháp và lao động lậu.
Lao động lậu người nước ngoài
Một nhân viên 33 tuổi quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ đang xếp hàng hóa trong một cửa hàng bán buôn thực phẩm, khi kiểm tra chỉ có thể xuất trình thị thực vào Ba Lan, nhưng cũng đã hết hạn vào tháng 11.2024, được chuyển tới Sở Ngoại kiều xử lí.
Và trong một nhà hàng ở Hamm, một công dân Thổ Nhĩ Kỳ 23 tuổi bị phát hiện đang làm việc trong nhà bếp. Kiểm tra giấy tờ chỉ có giấy phép cư trú ở Ý đã hết hạn. Sở Ngoại kiều ra quyết định, đòi rời khỏi lãnh thổ liên bang trong vòng bảy ngày tới.
Trường hợp lao động lậu người Việt
Một nam lao động Việt 56 tuổi bị phát hiện làm việc trong một quán ăn nhanh cũng của người Việt ở Espelkamp. Người này chỉ có giấy phép cư trú tại Cộng hòa Séc, lập tức bị bắt giữ và bàn giao cho Sở Ngoại kiều xử lí.
Lao động học nghề và tự hành nghề
Hải quan còn phát hiện chủ doanh nghiệp sử dụng lao động học nghề hoặc tự hành nghề. Hồ sơ theo dõi giờ làm việc trong trường hợp này, thường không chính xác, không đầy đủ hoặc hoàn toàn không theo dõi để tránh bị phát hiện trả lương vi phạm Luật Lương tối thiểu.
Trách nhiệm người sử dụng lao động
Các cuộc kiểm tra người lao động trên rốt cuộc không chỉ người lao động bị xử lí vi phạm cả hành chính lẫn hình sự, mà chủ doanh nghiệp cũng vậy, còn bị kiểm tra sâu hơn, đặc biệt hồ sơ kế toán lương và hồ khai thuế, hồ sơ bảo hiểm y tế và hưu trí.
Đức Việt Online
Chủ cửa hàng người Việt tại Đức cần biết: Đừng vội mua máy tính tiền POS vì lo sợ quy định thuế mới
Cảnh báo: Một người Việt nhập cư lậu vào Đức, bị bắt trả trở lại, phạt 1.200 Euro
Sự kiện cộng đồng Việt nổi bật: Chùa Taucha, Leipzig, Sachsen - Công trình hai thập kỷ sắp khánh thành
Kinh doanh tại Đức cần biết: Hai loại Hóa đơn điện tử B2B và B2C với những quy định mới – Phần I
Trang mạng cộng đồng người Việt Nam tại Đức kêu gọi tìm nam học sinh mất tích; Nhập quốc tịch cần biết: Kỷ lục chờ xét duyệt ở Dresden Sachsen
5 năm lan tỏa văn hóa Việt Nam tại Đức; Nửa thế kỷ vun đắp tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam - Đức
Phụ nữ Việt Nam tại Đức giữ gìn, lan tỏa bản sắc văn hoá dân tộc; Người Việt ở Đức cần biết: Biểu tình được đăng ký tại nhiều thành phố Đức vào thứ 7, 31.10
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá