.png)
Cảnh báo lao động lậu: Chủ công ty xây dựng ở Berlin bị kết án sáu năm tù
Án quyết
Theo thông cáo hôm thứ 6 vừa qua của phát ngôn viên Tòa án Landgericht Berlin, chủ một công ty xây dựng, 58 tuổi, ở Berlin đã bị Tòa án kết án 6 năm tù giam vì tội sử dụng lao động lậu, giữ lại tiền bảo hiểm và biển thủ tiền lương trong 52 trường hợp. Một bị cáo khác, 73 tuổi, bị kết án hai năm tù treo.
Cáo trạng
Theo cáo trạng, hai bị cáo, với tư cách là giám đốc điều hành của một công ty xây dựng ở quận Tempelhof, Berlin, đã không đăng ký lao động với hãng bảo hiểm an sinh xã hội, nghĩa là biển thủ tiền đóng bảo hiểm an sinh xã hội của người lao động đóng góp. Để che giấu các khoản thanh toán tiền lương bất hợp pháp của mình, họ đã mua hóa đơn không có thật từ các công ty dịch vụ khác nhau. Theo văn phòng công tố, các tội phạm xảy ra kéo dài tới gần 4 năm từ năm 2015 đến năm 2018.
Công tố viên cáo buộc các bị cáo đã gây thiệt hại cho các tổ chức bảo hiểm an sinh xã hội thất thu khoảng 9 triệu Euro do hành vi phạm tội này. Viện công tố đã ra lệnh tịch thu 500.000 Euro từ bị cáo 58 tuổi và gần 52.000 Euro từ bị cáo 73 tuổi.
.png)
Nạn lao động lậu xếp hàng hóa cho siêu thị ở Bayern: Thiệt hại trên 20 triệu Euro
Diễn tiến
Theo thông cáo hôm thứ 6 vừa qua, Viện kiểm sát München I, cùng với hải quan và cảnh sát, đã phát hiện ra một loạt các trường hợp làm việc bất hợp pháp của các nhân viên của nhá thầu phụ chuyên sắp xếp hàng hóa bàn giao cho các chi nhánh của một siêu thị. Hậu quả, gây thiệt hại ít nhất 20 triệu Euro. Cáo buộc nhắm vào hơn 70 bị cáo, những người được giao nhiệm vụ sắp xếp hàng hóa bày bán bàn giao cho một tập đoàn siêu thị ở nhiều chi nhánh khác nhau của tiểu bang Baern.
Vào thứ Ba và thứ Năm vừa qua, khoảng 50 điều tra viên gồm cảnh sát, hải quan và thuế vụ đã khám xét văn phòng của một nhà thầu phụ chuyên sắp xếp thực phẩm lên kệ cho một tập đoàn thực phẩm, văn phòng tư vấn thuế và ba căn hộ dành cho lao động lậu ở Gaimersheim, München và Unterammergau của nhà thầu phụ. Các hồ sơ tại văn phòng đã được thu giữ và tiền trong tài khoản ngân hàng cùng các bất động sản trị giá khoảng ba triệu Euro đã bị phong tỏa.
Cáo buộc
Trong số những người bị khám xét, chỉ có một người được cho là nhân viên của tập đoàn sản xuất thực phẩm Lebensmittelkonzern và hiện không có nghi ngờ nào chống lại ban quản lý của tập đoàn này. Chỉ các nhà thầu phụ được ủy quyền sắp xếp thực phẩm vào kệ siêu thị, mới bị cáo buộc sử dụng lao động lậu.
Trong quá trình kiểm tra ở miền nam Bayern, hải quan, cảnh sát mới phát hiện ra rằng các nhà thầu phụ đã sử dụng các công dân Afghanistan không có giấy phép cư trú, vì vậy cũng không trả thuế và đóng góp an sinh xã hội cho những người lao động này. Ngoài ra, các nhà thầu phụ thường chỉ tồn tại trong vài tháng, đó là lý do tại sao người ta nghi ngờ rằng họ hoàn toàn là những công ty ma.
Ở cấp độ của các nhà thầu phụ, một nhóm thủ phạm đã được xác định ở giai đoạn đầu. Kể từ thứ Ba, các thủ tục tố tụng chống lại một bị cáo chính của nhóm này, người đang bị giam giữ, đã được thực hiện, ba bị cáo khác đang bị giam giữ, những bị can còn lại đã bỏ trốn.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá