Cảnh báo: Không  giấy tờ, làm chui lần 2 tại tiệm móng Việt bị bắt giam

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Cách tuần trước, nhân viên Hải quan Đức Zollbeamten kiểm tra một tiệm làm móng Việt, phát hiện được một người Việt 2 lần lưu trú bất hợp pháp ở Đức và cũng 2 lần trong tình trạng đang làm chui. Hậu quả pháp lý rất nặng, do tái vi phạm pháp luật, đối với cả chủ tiệm lẫn người làm chui.

Vụ kiểm tra xảy ra ngày 03.11.2022 tại München. Nhân viên kiểm tra lao động chui thuộc Hải quan München (Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit) vào một tiệm Nail Việt kiểm tra không báo trước, nằm trong kế hoạch đã dự kiến (nghĩa là có dấu hiệu bị theo dõi, hoặc bị tố giác). Nhân viên kiểm tra chìa thẻ công vụ ra lệnh phong toả toàn bộ tiệm Nail, nội bất xuất, ngoại bất nhập và trình giấy tờ tùy thân. Kết qủa, họ phát hiện được một nam thanh niên Việt 27 tuổi không thể trình được bất kỳ giấy tời gì, liên quan đến lưu trú và làm việc ở Đức.

Phát hiện tái phạm sống bất hợp pháp và làm chui

Kết quả điều tra trực tuyến tại chỗ, nhà chức trách phát hiện được đương sự vi phạm không phải lần đầu tiên, mà đã từng bị hải quan phát hiện không giấy phép lưu trú và làm chui hồi tháng 6.2021. Lần này, đương sự bị lập biên bản và tống đạt quyết định trục xuất, yêu cầu ra khỏi nước Đức, đồng thời cấm nhập cảnh trong vòng 3 năm, tức đến hết tháng 6.2024.

Do tái phạm cư trú bất hợp pháp, đương sự bị Hải quan bắt giữ trình diện chánh án câu lưu lấy lệnh tạm giam để điều tra hình sự vụ án. Chủ tiệm Nail cũng bị điều tra với tội danh cáo buộc tòng phạm, giúp đỡ đương sự lưu trú bất hợp hợp pháp và thuê lao động chui. Chưa nói hậu quả tiếp theo, chủ tiệm Nail sẽ bị kiểm tra thuế, kiểm tra đóng bảo hiểm xã hội, và không ngoại trừ điều tra hình sự với các tội danh này nếu có dấu hiệu ngờ vực hình sự. Nghĩa là tội chồng tội.

(Xem thêm:

=> Chủ một tiệm ăn Việt đâm chết vợ ngay tại tiệm ở Schleswig-Holstein).

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang