Cảnh báo: Cuối tuần, cảnh sát tăng cường kiểm tra người nước ngoài tại cửa khẩu, một người Việt bị trục xuất

Nhà ga Furth im Wald.

Kiểm tra người Việt trên tầu từ Séc sang Đức

Vào khoảng 18 giờ 40 chiều thứ Sáu, cảnh sát liên bang kiểm tra một nam thanh niên người Việt 28 tuổi, trên chuyến tàu liên vận quốc tế đến từ Praha tại khu vực cửa khẩu, nhà ga Furth im Wald. Thanh niên người Việt xuất trình hộ chiếu hợp lệ nhưng không xuất trình được giấy phép cư trú tại Đức. Cảnh sát liên bang Furth Wald liền lập hồ sơ, điều tra đương sự với cáo buộc can tội tìm cách nhập cư trái phép vào Đức, để lưu trữ. Sau khi hoàn tất thủ tục, cảnh sát trục xuất đương sự trở lại Séc.

Kiểm tra người Nga đi bộ qua cửa khẩu

Tới Chủ nhật, cũng tại cửa khẩu trên, một người đàn ông Nga, 36 tuổi, đã bị cảnh sát còng tay. Cảnh sát liên bang kiểm tra người đàn ông 36 tuổi này vào khoảng 9 giờ sáng tại khu vực cửa khẩu biên giới Furth im Wald, trên đường Böhmerstrasse. Cảnh sát đối chiếu nhân thân với hệ thống lưu trữ của cảnh sát, phát hiện người đàn ông này đang bị truy nã hình sự.

Theo đó, đương sự đã bỏ qua lệnh phạt tiền 6.600 Euro vì gây nguy hiểm cho giao thông đường bộ, không thanh toán. Do không thể trả được khoản nợ trên tại chỗ, cảnh sát đã bắt giữ, đưa tới nhà tù ở Weiden thi hành án tù thay cho án tiền.

Kiểm tra người Séc

Vài giờ sau vụ trên, cảnh sát liên bang phát hiện hung khí bằng đồng trong ô tô của một thanh niên Séc 23 tuổi. Lực lượng chức năng thu giữ số hung khí và lập hồ sơ điều tra dương sự với cáo buộc can tội vi phạm luật vũ khí Đức. Sau khi hoàn tất thủ tục, đương sự được trả tự do tiếp tục cuộc hành trình.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang