Cảnh báo bán hàng trên mạng: Thuế vụ luôn „rình rập“

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Thời đại công nghệ thông tin, tất cả đều có thể mang lên Internet để rao bán như đồ chơi, sách báo, CD, phim ảnh hay những vật dụng không dùng đến. Ebay và Amazon là hai „chợ trời“ trực tuyến lớn. Riêng Ebay có khoảng 18 triệu khách mua hàng tại Đức, chào bán hơn 50 triệu sản phẩm. Tham gia chào bán có chừng 5,4 triệu cá nhân, và 175.000 nhà kinh doanh.

Câu hỏi đặt ra là: Ranh giới phân biệt giữa cá nhân bán tài sản riêng và kinh doanh lấy lãi nằm ở đâu?

Cá nhân bán tài sản không phải đóng thuế, còn kinh doanh thuộc diện đóng thuế. Vậy cá nhân kiếm thêm thu nhập từ việc chào bán hàng trên mạng khi nào thì bị thuế vụ rờ tới?

Nguyên tắc: Cá nhân bán tài sản được miễn mọi khoản thuế bất kể doanh thu cao hay thấp. Nhưng thường xuyên bán hàng trên mạng để kiếm thêm thu nhập có thể vượt qua ranh giới trên, trở thành nhà kinh doanh và sẽ phải khai thuế thu nhập Einkommensteuer, thuế doanh thu Umsatzsteuer và thuế trước bạ Gewerbersteuer.

Buôn bán lậu trong trường hợp nặng có thể bị trả giá đắt bởi thuế vụ hoặc Viện kiểm sát sẽ phạt cảnh báo. Bởi mạng không phải chợ miễn thuế. Bán từ 40 sản phẩm trong vòng vài tháng là bắt đầu có vấn đề. Đó là nguyên tắc chung. Tuỳ từng trường hợp cụ thể sẽ bị xử phạt khác nhau. Ví dụ những ai bán hàng với giá cao, cùng mốt với nhiều cỡ khác nhau hoặc bán những mặt hàng nguyên đai nguyên kiện sẽ dễ bị nghi ngờ kinh doanh.

Nguy cơ bị phát hiện lớn hơn nhiều người nghĩ. Chuyên gia thuế liên tục tìm người trốn thuế với phần mềm đặc biệt. Các chợ trực tuyến không bỏ qua bất cứ thông tin nào và lưu trữ toàn bộ thông tin các giao dịch đã thực hiện. Bất cứ ai đã từng đăng kí tài khoản trên mạng Ebay hay Amazon lá cá nhân bán tài sản Privatanbieter nhưng lại bán với số lượng lớn và có nhiều lượt bình chọn đều phải lường trước có thể bị điều tra.

Những trường hợp nghi vấn, thuế vụ có thể yêu cầu nhà mạng cung cấp dữ liệu như tên tuổi, địa chỉ, thông tin ngân hàng cũng như danh sách những mặt hàng mới. Và ai mua bán đạt được doanh thu đáng kể đều thuộc diện phải đăng kí kinh doanh và khai thuế. Bị truy thu thuế trong trường hợp bị phát hiện có thể sẽ rất tốn kém. Người lao động buôn bán thêm qua mạng có lãi vượt quá ngưỡng miến thuế 410€/năm đều phải khai thuế Steuererklärung. Doanh thu bán ra trên ngưỡng 17.500€/năm sẽ bị đánh thuế 19% hoặc 7% tùy thuộc loại hàng. Doanh thu trên 24.500€/năm phải đăng kí kinh doanh.

Tại tiểu bang Baden Würtenberger, một cặp vợ chồng bị toà phán quyết nộp gần 12.000€ thuế doanh thu. Do trong vòng 3 năm rưỡi đã bán hơn 1200 vật dụng là tài sản cá nhân thu về tới 35.000€, cao hơn ngưỡng miễn thuế cho công ty cực nhỏ (17.500€).

Lệ phí cảnh báo Abmahnung

Cá nhân bán hàng trực tuyến đều có thể gặp rắc rối nếu bán hàng với số lượng lớn. Trên trang Ebay đã xảy ra trường hợp trong vòng 1 tháng chào 788 cuốn sách cũ và bán được 237 cuốn. Sở thuế không đánh thuế, nhưng Viện Kiểm sát đã gửi cảnh báo Abmahnung 789€ tới đòi, bởi bị coi kinh doanh trên mạng không thể bác bỏ. Trong khi đó lại không thực hiện trách nhiệm pháp lý bắt buộc, như cung cấp thông tin về nguồn gốc và chỉ dẫn điều kiện thu hồi trả lại mà một nhà kinh doanh phải thực hiện.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang