- Thời sự
.jpg)
Từ tháng 4/2024 đến khi bị phát hiện, An Thịnh Food đã sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả, trị giá khoảng 75 tỉ đồng, phân phối tại Nghệ An và nhiều tỉnh miền Trung.
Ngày 21/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Thị Mai (SN 1977, trú xã Thuần Trung, Nghệ An) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo khoản 3, Điều 193 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, đầu tháng 6.2025, qua nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện tại địa bàn Đô Lương có dấu hiệu sản xuất dầu ăn giả. Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế xác lập chuyên án, tập trung đấu tranh triệt phá.
Ngày 17.6.2025, cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Thương mại An Thịnh Food (xóm 6 Thị Trấn, xã Đô Lương) do Phan Thị Mai làm Giám đốc. Tại hiện trường, công an thu giữ 3.934 thùng (can) dầu ăn thực vật nhãn hiệu Keva Gold, tổng khối lượng hơn 37.600 lít, được xác định do chính công ty này sản xuất.
Kết quả điều tra xác định: Công ty An Thịnh Food được thành lập ngày 26.3.2024, đăng ký ngành nghề sản xuất dầu, mỡ động thực vật. Tuy nhiên, để trục lợi, Mai đã chỉ đạo sản xuất dầu ăn không bổ sung Vitamin A như công bố, nhưng vẫn in trên nhãn thông tin “được tăng cường Vitamin A” nhằm đánh lừa người tiêu dùng.
Kết quả giám định cho thấy chỉ tiêu Natri chỉ đạt 0,3 mg/100g, trong khi nhãn ghi 23,7 mg/100g, tương đương chưa đến 1,3% so với công bố. Toàn bộ sản phẩm bị xác định là hàng giả.
Từ tháng 4.2024 đến khi bị phát hiện, An Thịnh Food đã sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả, trị giá khoảng 75 tỉ đồng, phân phối tại Nghệ An và nhiều tỉnh miền Trung như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên…
Phòng Cảnh sát kinh tế đang mở rộng điều tra, đồng thời đề nghị cá nhân, tổ chức từng mua dầu ăn của Công ty An Thịnh Food liên hệ để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.
Số vàng sau khi qua biên giới được giao cho các đối tượng tẩy xóa dấu vết xuất xứ, ghi chép giao dịch và mang ra Hà Nội tiêu thụ.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 11 bị can trong vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh vàng Việt Nam và các tổ chức, địa phương liên quan.
Theo báo Bảo vệ pháp luật, Bộ Công an đề nghị truy tố 8 bị can về tội “Buôn lậu”, gồm: Trần Thị Hoàn (40 tuổi, kinh doanh vàng bạc), Vàng Thị Phượng (25 tuổi), Trần Thành Hiếu (38 tuổi), Lương Thị Bích Hà (31 tuổi), Liềng Thị Thực (24 tuổi), Nông Thị Thùy Linh (40 tuổi, cùng trú tại Lào Cai, đều là nhân viên Công ty Hoàn Huế), Phạm Tuấn Hải (55 tuổi, trú ở Lào Cai, cựu giám đốc Công ty TNHH kinh doanh thương mại và dịch vụ Thăng Long), Nguyễn Thị Phương Nga (48 tuổi, trú ở Lào Cai).
3 bị can bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Trần Như My (48 tuổi, trú tại Hà Nội, Chủ tịch HĐQT Công ty Vàng Việt Nam), Phùng Thị Thuyết (44 tuổi, trú tại Hà Nội, Phó tổng giám đốc Công ty Vàng Việt Nam), Nguyễn Thị Hợp (46 tuổi, trú tại Phú Thọ, Kế toán trưởng Công ty Vàng Việt Nam).
Cơ quan CSĐT xác định, trong thời gian từ tháng 9/2024 đến ngày 17/12/2024, Hoàn đã thỏa thuận với đối tượng có tên là "bà Béo" (người Trung Quốc) và Hải tổ chức 2 đường dây buôn lậu tổng số hơn 546 kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỉ đồng từ Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ.
Ai là chủ 546kg vàng lậu từ nước ngoài về?
Báo Pháp luật TP HCM dẫn kết luận điều tra của Bộ Công an xác định Hoàn mua của “bà Béo” hơn 97 kg vàng, trị giá hơn 208 tỉ đồng; mua của Phạm Tuấn Hải 449 kg vàng, trị giá gần 1.000 tỉ đồng; trong đó có 25 kg vàng lậu, trị giá hơn 56 tỉ đồng.
Hoàn không trực tiếp mua mà giúp Hải bán cho khách của mình.
Để thực hiện việc mua bán vàng lậu, “bà Béo” thuê Phượng, còn Phạm Tuấn Hải thuê Nguyễn Thị Phương Nga nhận vàng tại Trung Quốc, cất giấu trong người hoặc trong giày, vận chuyển qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam.
Số vàng sau khi qua biên giới được giao cho các nhân viên của Công ty Hoàn Huế như Hà, Thực, Linh, Hiếu kiểm tra, tẩy xóa dấu vết xuất xứ, ghi chép giao dịch và mang ra Hà Nội tiêu thụ.
Trên Tuổi trẻ Online cho hay, Trần Như My là người giữ vị trí cao nhất tại Công ty Vàng Việt Nam và Thuyết trực tiếp liên hệ, thỏa thuận mua bán vàng nguyên liệu với nhiều khách hàng.
Trong số đó, nhiều nguồn hàng không có hóa đơn, chứng từ. Đối với các giao dịch này, My và Thuyết chỉ đạo Nguyễn Thị Hợp (kế toán) không hạch toán vào báo cáo thuế, mà chỉ theo dõi riêng trên phần mềm quản lý vàng.
Việc thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt, hoặc thông qua tài khoản của 30 người thân, quen của My và Thuyết cho mượn. Sau đó, giao cho nhân viên kinh doanh hoặc thủ quỹ quản lý, cập nhật trên phần mềm.
Đối với các giao dịch có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, My và Thuyết chỉ đạo Hợp hạch toán vào phần Vacom, sử dụng tài khoản của công ty để thanh toán, đồng thời loại bỏ toàn bộ giao dịch không có chứng từ trên báo cáo thuế.
Kết luận điều tra cáo buộc, toàn bộ giao dịch mua bán vàng không có hóa đơn chứng từ bị loại bỏ được để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 5 tỉ đồng.
Theo Kết luận điều tra, hành vi của 8 bị can đã phạm vào tội buôn lậu, trong đó, Trần Thị Hoàn và Phạm Tuấn Hải giữ vai trò chủ mưu cầm đầu, các bị can còn lại có vai trò đồng phạm giúp sức.
.jpg)
Trong khi giá heo (lợn) hơi giảm, giá thịt bán lẻ tại các chợ dân sinh vẫn neo cao khiến người tiêu dùng lo lắng. Việc TPHCM nghiên cứu triển khai sàn giao dịch thịt heo được kỳ vọng sẽ tạo kênh mua bán minh bạch, ổn định cung cầu và bảo đảm quyền lợi cho cả người chăn nuôi lẫn người tiêu dùng.
Giá thu mua giảm, giá bán lẻ vẫn cao
Những ngày gần đây, dù giá heo hơi có xu hướng đi ngang hoặc giảm nhẹ nhưng giá thịt heo bán lẻ tại nhiều chợ dân sinh ở TPHCM vẫn giữ ở mức cao. Như thịt ba rọi vẫn 160.000 đồng/kg, nạc dăm 157.000 đồng/kg, nạc vai 126.000 đồng/kg.
“Tôi nghe nói heo hơi giảm giá nhưng ra chợ hỏi thì tiểu thương bảo giá vẫn vậy, thậm chí có loại ở siêu thị lên tới 230.000 - 254.000 đồng/kg. Do lo dịch bệnh nên tôi cũng hạn chế mua thịt heo, chuyển sang thịt gà hoặc hải sản giá rẻ hơn mà lại yên tâm” - chị Minh Lan (ngụ phường Bàn Cờ, TPHCM) cho biết.
Ở miền Nam, giá heo hơi tiếp tục giảm 1.000 đồng. Tại TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh, giá giảm còn 52.000 đồng/kg . Ở chợ đầu mối, giá heo mảnh phổ biến 60.000 - 63.000 đồng/kg.
Hiện tại chợ đầu mối Hóc Môn, lượng heo về chợ mỗi đêm đạt hơn 5.000 con, cao hơn trung bình các tháng trước. Giá thịt bán lẻ cũng giảm mạnh: Sườn non còn khoảng 125.000 đồng/kg, ba rọi 105.000 đồng/kg, các loại thịt khác từ 64.000 - 68.000 đồng/kg.
Bà Ngọc Giàu - kinh doanh thịt heo - thừa nhận, sức mua thịt heo giảm rõ rệt do người dân thắt chặt chi tiêu, trong khi nguồn cung trong nước và hàng nhập khẩu đều tăng.
Theo ông Nguyễn Kim Đoán - Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, TPHCM với hơn 14 triệu dân là thị trường tiêu thụ thực phẩm lớn nhất cả nước. Dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2026, nhu cầu thịt tăng từ 15-20% so với ngày thường. Do đó, việc đảm bảo nguồn cung ổn định là nhiệm vụ trọng tâm. Đồng Nai hiện cung cấp khoảng 40-45% lượng heo mỗi ngày cho TPHCM, giữ vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng.
Thí điểm sàn giao dịch từ đầu tháng 12
Trước tình hình giá cả và chuỗi cung ứng còn nhiều bất cập, Sở Công Thương TPHCM vừa trình UBND TPHCM báo cáo kết quả nghiên cứu và đề xuất phương án xây dựng sàn giao dịch thịt heo.
Theo đó, TPHCM có đủ điều kiện triển khai thí điểm với quy mô thị trường hơn 25.000 tỷ đồng/năm, cùng hệ thống hai chợ đầu mối hoạt động ổn định và năm nhà máy giết mổ công nghiệp . Thành phố cũng đã áp dụng truy xuất nguồn gốc và có nhiều doanh nghiệp lớn tham gia chương trình bình ổn giá. TPHCM cũng đã triển khai thành công truy xuất nguồn gốc. Nhiều doanh nghiệp lớn tham gia bình ổn thị trường và cơ chế đặc thù về xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tạo nền tảng thuận lợi để vận hành sàn giao dịch hiệu quả.
Từ năm 2019, Sở Công Thương đã phối hợp các sở, ban ngành, doanh nghiệp và Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam nghiên cứu mô hình giao dịch thịt heo. Mục tiêu là xây dựng phương thức giao dịch hiện đại, có truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời bảo đảm quyền lợi của cả người chăn nuôi và người tiêu dùng.
Lãnh đạo Sở Công Thương TPHCM cho rằng, việc hình thành sàn giao dịch sẽ giúp khắc phục các hạn chế trong chuỗi cung ứng như chi phí lưu thông cao, thiếu minh bạch giá, khó kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Khi đi vào hoạt động, sàn được kỳ vọng sẽ giảm chi phí trung gian, tăng hiệu quả quản lý nhà nước và góp phần bình ổn thị trường, hạn chế đầu cơ, thao túng giá.
Theo kế hoạch, mô hình sẽ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, phần mềm giao dịch trong năm 2025; thí điểm giao dịch thịt heo qua sàn từ ngày 1/12/2025 và đánh giá kết quả để báo cáo UBND TPHCM trước thời điểm 31/3/2026. Các sở, ban ngành như Nông nghiệp, Môi trường, Tài chính và An toàn thực phẩm sẽ phối hợp trong việc kiểm soát chất lượng, kiểm tra vệ sinh thú y, truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm.
Theo các chuyên gia, TPHCM hiện là thị trường tiêu thụ thịt heo lớn nhất cả nước. Trung bình mỗi ngày, người dân thành phố sử dụng khoảng 9.000 con heo trong ngày thường và 10.000 con vào cuối tuần. Dù thị trường đạt quy mô 25.000 tỷ đồng mỗi năm nhưng hơn 85% giao dịch hiện vẫn thông qua thương lái - nhóm có khả năng chi phối giá cả khiến người chăn nuôi và người tiêu dùng đều ở thế bị động.
Thực tế, việc giết mổ thủ công, chất lượng sản phẩm không đồng đều, quy chuẩn thiếu thống nhất vẫn tồn tại ở nhiều nơi. Khi sàn giao dịch thịt heo tại TPHCM vận hành, đây sẽ là sàn đầu tiên trong cả nước mở ra hướng đi mới cho việc quản lý và phân phối thực phẩm tươi sống, giúp minh bạch nguồn gốc và ổn định giá cho người dân.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến hết tháng 8/2025, tổng đàn heo cả nước đạt 32,4 triệu con, tăng 1,6% so với đầu năm. Giá heo con thương phẩm 8 tháng đầu năm tăng khoảng 20% nhưng đang giảm dần do dịch tả heo châu Phi bùng phát ở một số địa phương. Các cơ sở chăn nuôi tập trung được khôi phục nhanh, đảm bảo nguồn cung, giúp thị trường ổn định hơn.
Chưa phải đô thị lớn, nhưng giá nhà, đất ở Nghệ An đang sốt lên từng ngày, cao ngoài sức tưởng tượng khiến giấc mơ sở hữu nhà ở đối với nhiều người ngày càng khó khăn.
Giá chung cư tăng ngoài dự đoán
Đầu năm 2023, chị Lê Thị Minh mua căn hộ chung cư 60 m2 ở P.Trường Vinh (Nghệ An) với giá 790 triệu đồng (tương đương 13,1 triệu đồng/m2) và cho người khác thuê để ở. Mới đây, chị Minh có ý định rao bán căn hộ này thì có người trả 1,6 tỉ đồng.
"Thực ra lúc đó có tiền nhàn rỗi nên tôi mua căn hộ này và không thể ngờ giá lại tăng nhanh như thế, gấp hơn 2 lần chỉ sau 2 năm", chị Minh nói.
Mấy tháng qua, vợ chồng anh Phạm Minh Nhật (ngụ P.Thành Vinh, Nghệ An) cũng dò hỏi khắp nơi để tìm mua căn chung cư làm chỗ ở, nhưng không dám trả giá vì giá rao bán được môi giới hô "trên trời".
"Tôi chỉ có hơn 1 tỉ đồng, chỉ dám hỏi mua các căn hộ chung cư cũ loại nhỏ nhưng cũng không thể với tới được vì họ rao giá quá khủng khiếp. Thôi, cứ phải chấp nhận đi thuê trọ rồi tính tiếp chứ giá này thì không thể mua được", anh Nhật nói.
Giá chung cư tăng vọt nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Theo khảo sát của PV, giá các hộ chung cư ở các phường thuộc TP.Vinh (cũ) đều tăng chóng mặt. Một số dự án chỉ mới khởi công xây móng cũng được môi giới "thổi" giá.
Đại diện một sàn giao dịch tại P.Trường Vinh cho rằng thị trường thứ cấp đang bùng nổ, trong khi nguồn cung mới hạn chế đã khiến giá chung cư tăng vọt. Cách đây 2 - 3 năm, giá căn hộ chung cư thương mại ở khu vực trung tâm tỉnh lỵ Nghệ An chỉ dao động 12 - 14 triệu đồng/m²; nay được rao bán 30 - 40 triệu đồng/m² và vẫn có nhiều người giao dịch. Một dự án chung cư ở mới xây đến tầng 6 - 7, đã được chào bán 51 - 53 triệu đồng/m².
Giá chung cư leo thang, giá đất ở tại Nghệ An cũng phi mã. Sau đợt sốt đất kéo dài, cuối năm 2022, giá đất ở Nghệ An bắt đầu hạ nhiệt, các giao dịch sau đó gần như đóng băng. Nhưng đến đầu năm 2024, thị trường bắt đầu ấm trở lại và mấy tháng gần đây, giá đất tăng lên từng ngày và hiện đã vượt đỉnh so với thời điểm sốt đất trước đây.
Ông Lê Văn Sơn, một người môi giới bất động sản, cho biết cũng không ngờ chu kỳ giá đất sốt trở lại lần này lại nhanh như vậy.
"Năm 2023, giá đất tách từ đất vườn ở các vùng ven đô thị Nghệ An chỉ dao động 10 - 12 triệu đồng/m2, nhưng nay đã tăng lên 20 - 30 triệu đồng/m2. Giá này khiến những người thu nhập trung bình rất khó tiếp cận vì phải cầm trong tay 2 tỉ đồng mới mong sở hữu được lô đất loại nhỏ", ông Sơn nói.
Không chỉ các vùng đô thị, nhiều vùng nông thôn giá đất cũng được giới đầu cơ "thổi lên trời". Tại xã Vân Tụ, giá đất khởi điểm để đấu giá chỉ từ 8 - 10 triệu đồng/m2, nhưng đã được đấu lên 15 - 20 triệu đồng/m2 và trúng đấu giá đều là người ở các địa phương khác. Sau khi đấu giá, các lô đất này được rao bán lại với giá chênh lệch 200 - 300 triệu đồng/lô.
Giá đất bị đẩy lên quá cao khiến người dân địa phương có nhu cầu mua đất ở không thực hiện được vì vượt quá khả năng tài chính.
Nguồn cung giảm, giới đầu cơ "thổi giá"
Số liệu từ Sở Xây dựng Nghệ An cho biết, tỉnh này hiện có hơn 140 tòa chung cư với khoảng 15.000 căn hộ, tập trung chủ yếu ở TP.Vinh trước đây. Giai đoạn 2010 - 2022, bình quân mỗi năm có khoảng 1.000 căn hộ được tung ra thị trường, chủ yếu ở vùng trung tâm, giá bán 7 - 10 triệu đồng/m² loại căn hộ bình dân và 15 - 17 triệu đồng/m² loại cao cấp.
Từ năm 2019, do hạ tầng đô thị quá tải, xuất hiện tình trạng ùn tắc giao thông nên tỉnh Nghệ An chủ trương hạn chế cấp phép dự án chung cư lớn trong nội đô. Từ đó, nguồn cung giảm mạnh và chỉ còn một số ít dự án được cấp phép từ năm 2018 trở về trước chưa thực hiện được tiếp tục gia hạn triển khai.
Thống kê của cơ quan chức năng cũng cho thấy mỗi năm có khoảng 200 hộ gia đình đến định cư tại các phường thuộc TP.Vinh cũ, đồng nghĩa với việc cần thêm một tòa chung cư để đáp ứng nhu cầu chỗ ở. Tính cả tăng dân số tự nhiên, nhu cầu nhà ở đô thị ở Nghệ An tăng thêm khoảng 500 căn hộ/năm.
Thực tế, ngoài nhu cầu về nhà ở có thật, lợi dụng thời điểm khan hiếm căn hộ chung cư xây mới, giới đầu cơ và các sàn giao dịch đã góp phần "thổi giá", tạo sóng, khiến giá nhà xa rời giá trị thực. Người hưởng lợi trong cơn sốt này là bộ phận trung gian và giới đầu cơ "lướt sóng".
Theo một người kinh doanh vật liệu xây dựng ở Nghệ An, thời gian qua, giá vật liệu, nhân công tăng từ 10 - 30%, nhưng giá chung cư tăng 2 - 3 lần là không hợp lý.
"Mặt bằng giá hiện nay không phản ánh đúng quan hệ cung cầu, mà chủ yếu còn do đầu cơ, lướt sóng và tâm lý đám đông. Nếu không có biện pháp quản lý, người có nhu cầu mua nhà để ở, đặc biệt là nhóm thu nhập trung bình và người trẻ sẽ rất khó với tới", người này nói.
Một lãnh đạo Sở Xây dựng Nghệ An thông tin, ngoài các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới được cấp phép và đang còn hiệu lực (trong đó 20% diện tích được dành cho quỹ nhà ở xã hội), tỉnh Nghệ An đã quy hoạch 41 dự án nhà ở xã hội với tổng cộng 36.000 căn hộ giai đoạn 2025 - 2030. Nếu triển khai đúng tiến độ, trong 5 năm tới, Nghệ An không thiếu nguồn cung căn hộ chung cư, hoàn toàn có khả năng đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và tốc độ đô thị hóa của TP.Vinh cũ và vùng phụ cận.
Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV, một số dự án nhà ở xã hội cho công nhân tiến độ rất chậm, đã được phê duyệt từ năm 2022, dự kiến hoàn thành năm 2027 nhưng đến nay vẫn chưa khởi công. Ông Nguyễn Văn Ba, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản tỉnh Nghệ An, cho rằng với mặt bằng giá nhà và thu nhập hiện nay, nếu Nhà nước không có giải pháp đột phá, hạn chế lợi ích nhóm thì người lao động, công nhân trong các khu công nghiệp, nhà máy, các gia đình trẻ, sẽ rất khó hiện thực hóa giấc mơ an cư.
Nguồn: Soha; Kenh14; CafeF; Thanh Niên
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá