Buôn lậu, hàng giả phức tạp; Nhiệt điện báo lãi, thủy điện cạn tiền; Đình chỉ hoạt động nhiệt điện Phả Lại; Vỡ mộng vì shophouse

TP HCM: Buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại vẫn phức tạp

Cục Quản lý Thị trường (QLTT) TP HCM nhận định việc tạo lập tài khoản sử dụng thông tin giả để bán hàng khiến rất khó xác định đối tượng vi phạm

Cục QLTT TP HCM vừa có báo cáo về kiểm soát thị trường trong tháng 7-2023 với 9.032 vụ chuyên ngành và liên ngành, trong đó có 438 vụ vi phạm.

QLTT TP HCM đã kiểm tra 5 vụ vi phạm về thuốc lá điếu và thuốc lá thế hệ mới, tạm giữ 9 bao thuốc lá điếu và 846 đơn vị sản phẩm thuốc lá điện tử, phụ kiện, tinh dầu.

Về hàng lậu, QLTT TP HCM đã kiểm tra, xử lý 92 trường hợp vi phạm, tạm giữ 146.185 đơn vị sản phẩm - như: dụng cụ làm đẹp, đồ chơi trẻ em, phụ tùng xe máy, mỹ phẩm, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thực phẩm chức năng, quần áo, phụ kiện điện thoại di động, hàng gia dụng, văn phòng phẩm, vải, giày dép…

Cục QLTT TP HCM đã kiểm tra, xử lý 120 trường hợp vi phạm hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, tạm giữ 125.704 đơn vị sản phẩm.

Cục QLTT TP HCM cũng kiểm tra, xử lý 124 trường hợp vi phạm về kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu; xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, tạm giữ 19.358 đơn vị sản phẩm. Những sản phẩm này giả, nhái các nhãn hiệu Rolex, Patek Phillippe, Hermes, Burberry, Dior, Apple, Honda, Adidas, Nike, Chanel, Versace, Giorgio Armani, Louis Vuitton, Apple, Levi’s, Glucerna, MLB…

Về thực phẩm, QLTT TP HCM đã kiểm tra 40 vụ, trong đó có 36 vụ vi phạm; tạm giữ 29.289 đơn vị sản phẩm thực phẩm các loại không hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đối với mặt hàng đường cát, trong tháng 7, QLTT TP HCM đã kiểm tra 5 vụ vi phạm, tạm giữ 14,1 tấn đường cát nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Về lĩnh vực mỹ phẩm, QLTT TP HCM kiểm tra xử lý 35 vụ vi phạm, tạm giữ 20.523 đơn vị sản phẩm; về dược phẩm, kiểm tra, xử lý 31 vụ vi phạm, tạm giữ 26.279 đơn vị sản phẩm tân dược; về thực phẩm chức năng, kiểm tra, xử lý 4 vụ vi phạm, tạm giữ 4.980 đơn vị sản phẩm.

Theo Cục QLTT TP HCM, tình hình kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử, các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo... hoạt động trên nền tảng di động hiện rất phức tạp. Với việc tạo lập tài khoản sử dụng thông tin giả để bán hàng, rất khó xác định được đối tượng vi phạm và nơi chứa trữ hàng hóa vi phạm để kiểm tra, xử lý.

Tình hình buôn lậu, kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại không có dấu hiệu thuyên giảm. Nguồn hàng hóa đưa vào thị trường từ hướng biên giới Tây Nam nhiều hơn.

Doanh nghiệp nhiệt điện báo lãi, thuỷ điện 'cạn tiền'

Doanh thu của nhiều doanh nghiệp thuỷ điện trong quý II/2023 giảm mạnh, trong khi đó các nhà máy nhiệt điện lại tăng vọt.

Nhiệt điện tăng trưởng bằng lần

CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) vừa công bố báo cáo tài chính quý II với doanh thu 1.404 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, trong kỳ PPC nhận gần 100 tỷ đồng cổ tức từ các đơn vị mà công ty góp vốn, giúp cho doanh thu tài chính tăng đột biến gấp 14,7 lần, lên 104 tỷ đồng.

Nhờ đó, Nhiệt điện Phả Lại đạt 186,4 tỷ đồng lãi trước thuế, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 167,4 tỷ đồng, gấp 2,5 lần quý II năm trước. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất doanh nghiệp ghi nhận kể từ quý I/2021.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Nhiệt điện Phả Lại ghi nhận doanh thu 2.714 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế là 207,3 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của Nhiệt điện Phả Lại đạt 5.853 tỷ đồng, tăng nhẹ so với số đầu năm. Trong đó, khoản mục lớn nhất là đầu tư tài chính dài hạn là 2.500 tỷ đồng. Đây là các khoản đầu tư vào các công ty liên kết cũng như các đơn vị khác. Lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng là 700 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu đạt 5.331 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ là 3.262 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 625 tỷ đồng.

Cùng với Nhiệt điện Phả Lại, CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) cũng có kết quả kinh doanh khởi sắc trong quý II.

Cụ thể, trong quý vừa qua, Nhiệt điện Bà Rịa đạt doanh thu hơn 641 tỷ đồng, tăng gần 3,2 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 27 tỷ đồng, tăng hơn 58% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Nhiệt điện Bà Rịa đạt doanh thu hơn 687 tỷ đồng, tăng hơn 3,4 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 42 tỷ đồng, tăng gấp 7,2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của Nhiệt điện Bà Rịa hơn 1.549 tỷ đồng, giảm không đáng kể so với đầu năm. Tuy nhiên, tổng nợ của Nhiệt điện Bà Rịa giảm 22% so với đầu năm, còn hơn 275 tỷ đồng.

Lợi nhuận giảm 95%

Trái ngược với nhiệt điện, doanh nghiệp thuỷ điện ghi nhận lợi nhuận sụt giảm. Lý do chính là bởi dù nhu cầu điện tăng cao, hệ thống điện miền Bắc rất cần nguồn nhưng thuỷ điện không thể phát như năm ngoái vì tình hình nắng nóng, các sông hồ cạn nước.

Trong quý II, CTCP Thủy điện Bắc Hà (BHA) có doanh thu gần 60 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 2,2 tỷ đồng giảm 94% so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế 6 tháng đầu năm Thủy điện Bắc Hà đạt doanh thu đạt 84 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuế âm 12 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đạt 43 tỷ đồng.

Tương tự, CTCP Thủy điện miền Trung (CHP) có kết quả lợi nhuận giảm mạnh. Trong quý II, doanh thu đạt 146 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 29 tỷ đồng, giảm 80% so với cùng kỳ năm trước.
Lũy kế 6 tháng đầu năm Thủy điện miền Trung đạt doanh thu 388 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 137 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ năm trước.

Một doanh nghiệp thuỷ điện khác là CTCP Thủy điện Hủa Na (HNA) có doanh thu đạt 89 tỷ đồng trong quý II, giảm 55% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế âm 24 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đạt 66,9 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Thủy điện Hủa Na đạt doanh thu 285 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 46 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý vừa qua, CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH) đạt lợi nhuận sau thuế 28 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ.

Nhiều doanh nghiệp cũng có lợi nhuận quý II giảm đáng kể so với cùng kỳ, như CTCP Thủy điện Nậm Mu (HJS) lợi nhuận trước thuế giảm 31%. CTCP Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung (SEB) giảm 13%. CTCP Thủy điện Cần Đơn (SJD) giảm 25%...

Nhiệt điện Phả Lại bị đình chỉ hoạt động 1 năm

Tuần qua, VN-Index tăng 21,77 điểm lên 1.207,67 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 2,56 điểm lên 237,54 điểm. Ngoài ra còn có một số thông tin đáng chú ý như DIC Corp điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu ESOP từ 3 năm xuống 2 năm, Bộ Công an xử phạt Nhiệt điện Phả Lại gần 4 tỷ đồng và đình chỉ hoạt động 1 năm...

Ngân hàng ACB phát hành 20.000 tỷ đồng trái phiếu

Tuần giao dịch 24 - 28/7, Vn-Index tăng 21,77 điểm lên 1.207,67 điểm. Thanh khoản trên sàn HoSE đạt hơn 102.614 tỷ đồng, tăng 14,2% so với tuần trước. Chỉ số HNX-Index tăng 2,56 điểm lên 237,54 điểm. Thanh khoản trên HNX tăng 14,2% so với tuần trước lên hơn 9.226 tỷ đồng.

Trên HoSE, khối ngoại đã mua ròng 7,38 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng 792 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài cũng mua ròng 5,37 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng gần 523 tỷ đồng trên HNX. Với thị trường Upcom, khối ngoại đã bán ròng 4,05 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 1.376 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ 24 - 28/7 trên toàn thị trường, khối ngoại mua ròng 8,71 triệu đơn vị nhưng tổng giá trị là bán ròng 530 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu (mã chứng khoán: ACB) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2023 với tổng quy mô tối đa 20.000 tỷ đồng. Theo đó, ACB sẽ phát hành tối đa 200.000 trái phiếu trong 20 đợt với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu hoặc bội số của 100 triệu đồng. Giá phát hành bằng mệnh giá.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản và không phải là nợ thứ cấp của ACB. Trái phiếu có kỳ hạn tối đa 5 năm và có lãi suất cố định suốt thời hạn. ACB phát hành số trái phiếu này để phục vụ nhu cầu cho vay, đầu tư cũng như đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Trước đó vào giữa tháng 6, ACB có nghị quyết về việc mua lại trước hạn trái phiếu phát hành riêng lẻ lần 4 năm 2021, với tổng mệnh giá mua lại tối đa 10.000 tỷ đồng.

Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - mã chứng khoán: DIG) vừa thông qua việc điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu ESOP được thông qua ngày 22/4/2021, từ hạn chế chuyển nhượng 3 năm xuống 2 năm.

Trước đó, tại đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/4/2021, DIC Corp thông qua việc phát hành tối đa 15 triệu cổ phiếu ESOP với giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm kể từ khi hoàn thành đợt phát hành. Tới tháng 8/2021, DIC Corp hoàn thành đợt phát hành 15 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng 3,66% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.

Như vậy, sau điều chỉnh rút ngắn thời gian hạn chế giao dịch, cổ phiếu ESOP năm 2021 sẽ được giao dịch trong tháng 8/2023 thay vì tháng 8/2024 như kế hoạch ban đầu.

Nhiệt điện Phả Lại bị đóng cửa 12 tháng

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05), Bộ Công an vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại (mã chứng khoán: PPC) do vi phạm pháp luật về môi trường. Theo đó, Nhiệt điện Phả Lại đã có các hành vi vi phạm như thải bụi, khí thải có chứa các thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải tại ống khói dây chuyền I.

Với các hành vi vi phạm trên, Bộ Công an đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại gần 4 tỷ đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động trong thời hạn 12 tháng.

Giải trình về quyết định xử phạt, Nhiệt điện Phả Lại cho biết trong thời gian qua, công ty đã và đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo môi trường theo quy định trong quá trình vận hành nhà máy. Dù vậy, qua kiểm tra công ty vẫn còn một số tồn tại, hạn chế với một số thông số môi trường chưa hoàn toàn đảm bảo đáp ứng yêu cầu ở một số thời điểm.

Công ty đang khẩn cấp lập phương án xử lý để triển khai ngay biện pháp khắc phục, đồng thời nâng cấp, cải tạo hệ thống thiết bị để đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, đồng thời sẽ báo cáo kết quả triển khai tới C05 và Bộ Tài nguyên Môi trường.

Với tình hình cung cấp điện ở miền Bắc đang có nhiều khó khăn, công ty sẽ khẩn trương, nghiêm túc triển khai các biện pháp cần thiết để đáp ứng yêu cầu về môi trường, sớm đưa các tổ máy vào vận hành trở lại trong thời gian sớm nhất, phục vụ cung cấp điện cho miền Bắc.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý II, Nhiệt điện Phả Lại ghi nhận doanh thu hơn 1.404 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 167,41 tỷ đồng, tăng 145,6% so với cùng kỳ.

Cổ đông lớn thứ 2 của Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) là Công ty CP Diamond Properties vừa thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu NVL từ ngày 22/6 - 21/7. Theo đó, Diamond Properties đã không bán cổ phiếu nào trong tổng số 13,6 triệu cổ phiếu đăng ký, lý do là công ty thay đổi thời gian giao dịch để phù hợp với kế hoạch hỗ trợ cơ cấu nợ của công ty.

Như vậy, tỷ lệ sở hữu của đơn vị này tại NVL vẫn là 9,8%, tương ứng gần 192 triệu cổ phiếu. Trước đó, từ ngày 8/6 - 13/6, Diamond Properties bị bán giải chấp 2,91 triệu cổ phiếu NVL. Từ ngày 9/5 - 1/6, Diamond Properties chủ động bán ra tổng cộng 4,55 triệu cổ phiếu NVL.

Công ty CP Dệt may Gia Định đã bán hơn 3,4 triệu cổ phiếu Công ty CP Bông Bạch Tuyết (mã chứng khoán: BBT) như đăng ký trước đó. Thời gian thực hiện giao dịch từ 17 - 20/7. Trước đó, Dệt may Gia Định đăng ký bán 3,4 triệu cổ phiếu BBT, chiếm 35% vốn điều lệ với giá tối thiểu 16.076 đồng/cổ phiếu. Sau giao dịch, Dệt may Gia Định không còn nắm giữ cổ phiếu BBT nào. Ước tính, Dệt may Gia Định thu về hơn 54 tỷ đồng từ thương vụ này.

Nhà giàu vỡ mộng vì mua shophouse giá chục tỷ đồng cho thuê thu "tiền lẻ"

Thị trường bất động sản trầm lắng kéo dài, nhiều nhà đầu tư shophouse vỡ mộng khi bỏ ra chục tỷ đồng nhưng chỉ thu được "tiền lẻ" khi cho thuê.

Shophouse phải cho thuê với giá rẻ

Nhà phố thương mại (shophouse) từng được đánh giá là phân khúc bất động sản "hái ra tiền", bởi ngoài việc tăng giá theo thời gian, sản phẩm này tạo ra dòng tiền tốt khi cho thuê kinh doanh. Giá bán phân khúc này trong những năm gần đây liên tục tăng mạnh, thậm chí tại một số khu đô thị giá nhanh chóng tăng gấp 2-3 lần.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường bất động sản trầm lắng, giá shophouse tại nhiều nơi liên tục giảm. Tình trạng vắng khách thuê xảy ra cả với những shophouse có vị trí đẹp. Nếu có khách hỏi thuê thì giá cũng bị ép rất rẻ.

Anh Nguyễn Văn Thái - một nhà đầu tư bất động sản ở Hà Nội - chia sẻ cuối năm 2021, anh mua một shophouse có diện tích 75m2, xây dựng 4 tầng tại khu đô thị trên địa bàn quận Hoàng Mai với số tiền 17 tỷ đồng, trong đó có 4 tỷ đồng vay ngân hàng. Tuy nhiên, cả 2 năm qua, tiền cho thuê căn shophouse không đủ trả lãi ngân hàng.

"Lúc tôi mua shophouse này đúng vào thời điểm dịch Covid-19, tôi phải chấp nhận cho thuê 15 triệu đồng. Nhưng đến nay, chưa kịp tăng giá, khách thuê lại thông báo dừng thuê", anh Thái nói.

Theo chủ shophouse này, dù hiện nay lãi suất đã hạ nhiệt, nhưng mỗi tháng anh vẫn phải trả cả gốc và lãi khoảng 50 triệu đồng/tháng. Trong khi, các khoản đầu tư khác của tôi cũng đang gặp khó khăn.

"Nếu chọn phương án bán căn shophouse ngay bây giờ, tôi tính sẽ lỗ khoảng gần 20% so với lúc mua. Nhưng nếu để cho thuê tiếp thì giá rất rẻ và hàng tháng, tôi vẫn phải xoay tiền trả nợ", anh Thái bày tỏ.

Rơi vào tình cảnh tương tự, anh Trần Văn Hải - một nhà đầu tư tại Hà Nội - chia sẻ, cuối năm 2021, anh đã đầu tư hơn 14 tỷ đồng để mua một căn shophouse có diện tích 75m2 tại khu đô thị trên địa bàn huyện Hoài Đức. Ban đầu, anh kỳ vọng sẽ có dòng tiền thụ động ổn định từ việc cho thuê. Song, mọi thứ lại hoàn toàn trái ngược với dự tính của nhà đầu tư này.

"Thời gian đầu tôi cũng cho thuê được với giá 12 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, đến nay người thuê yêu cầu giảm xuống 9 triệu đồng/tháng, nếu không họ sẽ đi thuê chỗ khác", anh Nam chia sẻ.

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, hiện nay trên địa bàn Hà Nội, nhiều căn shophouse hiện đang được mời thuê với giá chỉ từ 9-10 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, giá mua của những căn shophouse này ở thời điểm thị trường sôi động đều 10-15 tỷ đồng/căn.

Một số shophouse nằm ở vị trí đông đúc dân cư, thuận lợi kinh doanh nhưng cũng treo biển cho thuê thời gian dài không có khách thuê. Thậm chí, tại nhiều khu đô thị, dù giá thuê khá thấp, song nhiều mặt bằng đã bỏ trống cả năm nay vẫn chưa tìm được khách thuê, tạo nên khung cảnh hoang vắng, đìu hiu.

Chủ shophouse sẽ có nguy cơ bị lỗ, phải bán tháo

Theo một số môi giới chuyên cho thuê mặt bằng kinh doanh ở Hà Nội cho biết, không chỉ shophouse, nhiều mặt bằng cho thuê trên trung tâm thành phố bị bỏ trống do các chủ kinh doanh không cân đối được chi phí vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 và sự khó khăn của nền kinh tế hiện tại.

Chủ các shophouse kỳ vọng tình hình kinh doanh sôi động trở lại nhưng đến nay nguồn khách cũng không còn tấp nập như thời điểm trước kia. Từ đó, việc kinh doanh ế ẩm thì việc trả lại mặt bằng là giải pháp được nhiều người thuê lựa chọn.

"Mặc dù nhu cầu tìm thuê mặt bằng kinh doanh tại thời điểm hiện nay vẫn lớn nhưng nhiều chủ nhà không đồng ý giảm giá mặc dù đã để trống trong thời gian dài", một môi giới cho biết.

Theo ông Nguyễn Thế Điệp - Phó chủ tịch Câu lạc bộ bất động sản Hà Nội - dù Ngân hàng Nhà nước đã có nhiều động thái giảm lãi suất liên tiếp trong thời gian vừa qua, tuy nhiên việc giảm lãi suất chỉ tập trung ở các khoản vay mới. Các khoản vay cũ thì không có sự thay đổi, thậm chí sẽ tăng sau thời hạn ưu đãi ban đầu.

Cũng theo ông Điệp, vốn dĩ chi phí cho thuê cao mà không giảm là do thời gian trước đó chủ nhà mua shophouse với giá 200-300 triệu đồng/m2, tức sẽ dao động từ 14 tỷ đồng đến hơn 22 tỷ đồng/căn có diện tích 75m2. Nếu cho thuê với mức giá hơn 20 triệu đồng/tháng thì sẽ thu về mức lợi nhuận âm so với gửi ngân hàng.

Đặc biệt, khi khách hàng phải trả lãi ngân hàng thì mức lãi suất sẽ khoảng trên 10%/năm. Do đó, nếu giảm giá nhà cho thuê thì chủ shophouse sẽ có nguy cơ bị lỗ, thậm chí phải bán tháo nhà.

Nguồn: Người Lao Động; Vietnamnet; Soha; Dân Trí

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Người Việt hải ngoại: Chế Linh 84 tuổi ở TP.HCM; 2 mỹ nhân sinh ra tại Nga; Câu chuyện hữu nghị tại Bonghwa; “Quái kiệt AI” rời Google mở startup; Ngày Đại đoàn kết tại Nhật

Người Việt hải ngoại: Nghiên cứu sinh bị đầu độc ở Mỹ; Cộng đồng ở St. Petersburg; Cộng đồng tại Saudi Arabia; Phu nhân Tổng Bí thư dự Ngày Việt Nam tại Pháp; Nam sinh chọn sống ở Mỹ

Lên đầu trang