Bùng nổ vấn đề đại đoàn kết dân tộc: Hoa hậu Việt Nam với bản nhạc chống Mỹ trên đất Mỹ

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Câu chuyện “người đẹp Việt Nam“ ra nước ngoài hát bài “Cô gái vót chông“ của nhạc sỹ Hoàng Hiệp gây bão dư luận, vì với lời ca máu lửa đầy hận thù, chết chóc, hình ảnh dã man, không còn phù hợp với hoàn cảnh mới, chứng tỏ nhận thức hạn hẹp của người trình diễn, cũng như “sơ hở“ đáng trách của người tổ chức.
Tôi còn nhớ, tại thủ đô Berlin, Đức, không ít khán giả Việt Kiều trong lần tham dự hội bia năm 2018, tại gian hàng bia Sài Gòn của anh Nguyễn Xuân Hùng tổ chức, với cái tên thân mật là “Hùng Râu“, mà cộng đồng người Việt ở Đức mỗi khi gọi anh, đã phải lắc đầu ngán ngẩm vì bị “tra tấn“ phải nghe bài hát “không hợp thời“ này, trong phần biểu diễn văn nghệ
với các nghệ sỹ từ trong nước sang: https://tuvannet.de/hinh-anh-nguoi-viet/le-hoi-bia-quoc-te-22-hung-rau-niem-vui-va-noi-uu-tu-12082018.html.
Những tưởng mọi việc được rút kinh nghiệm rồi đã qua đi, thế nhưng năm nay sự kiện này lại lặp lại tại Mỹ, khi người đẹp Đỗ Thị Hà, đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới tổ chức ở Puerto Rico, thản nhiên gõ bài ca máu lửa “thánh thót“ trên chiếc đàn T'rưng, trong phần thi tài năng, gây bức xúc cho không ít người Việt trong và ngoài nước
cùng trên thế giới: https://www.voatiengviet.com/a/co-gai-vot-chong-hoa-hau-do-thi-ha-nhac-pham-chong-my-miss-world/6335709.html. Nhiều người cho rằng, dù hoà bình đã lập lại hơn 40 năm, và dù 2 cựu thù Mỹ-Việt đã bắt tay nhau hợp tác, quên đi dĩ vãng đau thương cùng mất mát to lớn từ 2 phía, để cùng nhìn về phía trước, mở rộng bang giao trên nhiều phương diện, chính trị, quân sự, văn hoá, kinh tế... Cụ thể trong đại dịch Covid-19 này, nhân dân và chính phủ Mỹ đã giúp đỡ Việt Nam rất nhiều, tận tình viện trợ vắc xin, và đã tiếp nhận nhiều sinh viên đến du học, không ngừng tăng trưởng mậu dịch, tặng nhiều dụng cụ khí tài hay tàu thuyền trên biển, thế mà tại sao Việt Nam ta vẫn còn... hằn học là sao?
Một số lại nghĩ xa xôi theo thuyết âm mưu, cho rằng: Đằng sau “sơ hở“ về tổ chức đó (ở Đức năm 2018 và ở Mỹ năm 2021), là một tính toán có bài bản của “ai đó“, nhằm phá vỡ quan hệ đang đi lên tốt đẹp giữa nhân dân và 2 nhà nước Việt-Mỹ. Bởi đối với “ai đó“ thì sự quan hệ này là một thách thức và đe dọa vô cùng nghiêm trọng đến lợi ích cốt lõi ở Châu Á và trên
thế giới!
Và không ít trí thức Việt Nam, trong nước và trên thế giới, ở Đức hay ở Mỹ, dù ý thức hệ nào, lại có suy nghĩ khác, ngờ rằng: Hay là tại Việt Nam trong thời gian qua không có những ca khúc nổi bật hợp thời, không có tác phẩm văn học lớn, để trình bày cho thế giới thưởng ngoạn, như lời than vãn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hôm 24.11.2021 tại Hội nghị Văn hóa ở Hà Nội? Họ cũng cho rằng, cái nguyên nhân gây nên lời than vãn này có lẽ mọi người có chút lý luận đều biết hết, bởi khi một con chim bị nhốt lâu ngày trong lồng sẽ mất đi giọng hát hay, và sức bật mạnh mẽ trong đôi cánh thuở nào cũng mòn mỏi theo năm tháng, vì không được luyện tập, tung bay giữa bầu trời quang đãng. Vì vậy, đối với tầng lớp trí thức này không có gì lạ, trong hoàn cảnh đó thì các “người đẹp“ chỉ còn cách hát hay gõ lại bài ca cũ không còn hợp thời với giai điệu lạc lỏng, rồi nhìn ra bầu trời rộng mở của thế giới mà thèm!

Và người có thể thay đổi tình thế đáng than vãn hiện nay cho phù hợp với bước đi thế giới, chẳng ai khác ngoài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang đầy quyền lực!

Sa Huỳnh - Berlin 03.12.2021

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Người Việt ở Đức

Thêm một vụ bắt giữ sau vụ ẩu đả tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân Center Berlin

25/04/2024

  Câu chuyện “người đẹp Việt Nam“ ra nước ngoài hát bài “Cô gái vót chông“ của nhạc sỹ Hoàng Hiệp gây bão dư luận, vì

Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu cùng Liên hiệp hội Phụ nữ Việt Nam tại Đức trao bò sinh sản cho 12 hộ nghèo tỉnh Điện Biên

24/04/2024

  Câu chuyện “người đẹp Việt Nam“ ra nước ngoài hát bài “Cô gái vót chông“ của nhạc sỹ Hoàng Hiệp gây bão dư luận, vì

Hướng dẫn thủ tục đón người nhà sang Đức thăm thân, và sau đó có thể làm thủ tục đoàn tụ

22/04/2024

  Câu chuyện “người đẹp Việt Nam“ ra nước ngoài hát bài “Cô gái vót chông“ của nhạc sỹ Hoàng Hiệp gây bão dư luận, vì

Lên đầu trang