Ấn Độ & tham vọng không gian; TQ xét nghiệm cá Fukushima; Gaza thiếu nước; Mặt trận mới ở Bờ Tây; Ukraine đang thất thế

Tham vọng trở thành cường quốc không gian của Ấn Độ

(Ảnh minh họa).

Ấn Độ mới đây đặt mục tiêu sẽ đưa phi hành gia lên Mặt Trăng vào năm 2040, trước mắt khởi động là sự kiện phóng thử nghiệm tàu du hành có khả năng đưa người vào vũ trụ vào ngày 21/10.

Tham vọng của Ấn Độ

Cách đây ít ngày, Ấn Độ đã chính thức công bố tham vọng đưa người lên thám hiểm Mặt Trăng vào năm 2040. Mục tiêu này được đưa ra trên cơ sở chỉ thị của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đối với Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO), bao gồm cả kế hoạch xây dựng Trạm vũ trụ vào năm 2035. Tham vọng chinh phục không gian của Ấn Độ được đưa ra chỉ chưa đầy 2 tháng sau khi nước này hạ cánh thành công tàu thám hiểm lên bề mặt Mặt Trăng hồi tháng 8 năm nay. Sau thành công đó, Ấn Độ đã kịp phóng một tàu vũ trụ khác vào không gian để bắt đầu tiến hành nghiên cứu Mặt Trời.

Ngày 21/10, nước này cũng sẽ lần đầu tiên phóng thử nghiệm tàu du hành có người lái của mình để đảm bảo cho mục tiêu đó. Chương trình du hành vũ trụ có người lái Gaganyaan của Ấn Độ từng bị trì hoãn, hiện nhằm mục đích đưa ba phi hành gia lên quỹ đạo thấp của Trái Đất vào năm 2025. Gaganyaan sẽ bao gồm 20 cuộc thử nghiệm lớn, bao gồm 3 lần phóng tên lửa để thử nghiệm các phương án trong thời gian còn lại của năm nay và cả những năm tiếp theo.

Mục tiêu cuối cùng, như Thủ tướng Ấn Độ Modi đã “đặt hàng” với các cơ quan chức năng nước này là hướng tới việc xây dựng một trạm vũ trụ của nước này vào năm 2035 và đưa phi hành gia Ấn Độ đầu tiên lên Mặt Trăng vào năm 2040. Theo đó, Ấn Độ hy vọng sẽ có một trạm vũ trụ nặng 20 tấn trên quỹ đạo cố định cách Trái đất 400 km, có khả năng tiếp đón các phi hành gia từ 15 đến 20 ngày một lần.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, ISRO sẽ phát triển lộ trình khám phá Mặt Trăng, tiếp đến là các hành tinh khác trong hệ Mặt Trời như Sao Kim và Sao Hỏa. ISRO đang lên kế hoạch xây dựng một tàu du hành để khám phá sao Kim có tên Shukrayaan-1 để nghiên cứu bề mặt của hành tinh có sức nóng khủng khiếp này.

Thành tựu hạ cánh được tàu thám hiểm lên bề mặt Mặt Trăng hồi tháng 8 đã mang lại cho chính phủ và các nhà khoa học Ấn Độ những hy vọng và quyết tâm để triển khai các tham vọng tiếp theo trên không gian. Như Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã từng nói: “Không gian là không giới hạn”, ước mơ của người dân Ấn Độ cũng là không giới hạn. Họ có thể đặt ra các mục tiêu tiếp theo để từng bước chinh phục. Phát triển khoa học không gian để giúp nâng cao tiềm lực nghiên cứu và ứng dụng khoa học của đất nước, qua đó tác động tới toàn bộ sự phát triển và tiến bộ trong tương lai.

Sự chuẩn bị của Ấn Độ

Những thành tựu liên tiếp về nghiên cứu và chinh phục không gian của Ấn Độ thời gian qua là thành quả của hàng thập kỷ tập trung đầu tư và nghiên cứu, thử nghiệm của nước này. Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO) đóng một vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ khám phá vũ trụ của đất nước bên cạnh sự hỗ trợ của các lực lượng quân đội, chính phủ, xã hội và các ngành công nghiệp của Ấn Độ nói chung.

Các sứ mệnh không gian của Ấn Độ bắt đầu vào những năm 1970 với sự hỗ trợ của Liên Xô bằng việc phóng hai vệ tinh đầu tiên. Nhưng phải tới khi Thủ tướng Narendra Modi lên cầm quyền năm 2014, ngân sách cho nghiên cứu vũ trụ của Ấn Độ mới thực sự được bổ sung đáng kể. Năm 2014, ngân sách dành cho lĩnh vực này của Ấn Độ tăng lên gần 800 triệu USD, tăng 50% so với năm trước đó. Mỗi năm trôi qua ngân sách dành cho công nghiệp vũ trụ tăng lên đều đặn.

Đầu tư nhà nước của Ấn Độ trong năm nay đạt khoảng 1,7 tỷ USD cho lĩnh vực này. Đầu tư gia tăng đã mang lại các kết quả cụ thể với việc tải trọng mỗi lần phóng được nâng lên cùng độ chính xác trong mỗi lần phóng được gia tăng. Tần suất phóng tên lửa vào vũ trụ của Ấn Độ được cải thiện đáng kể giúp thu hút sự quan tâm của cả thế giới. Trong 7 năm qua, 58 vệ tinh đã được ISRO đưa vào vũ trụ nếu so với tổng cộng 128 vệ tinh được phóng lên trong 5 thập kỷ.

Không phải tất cả các cuộc phóng vệ tinh của Ấn Độ đều thành công nhưng nước này đã làm chủ công nghệ này. Ấn Độ đã phóng được 27 vệ tinh địa đồng bộ/địa tĩnh (trong đó 17 vệ tinh tự phóng và 10 vệ tinh nhờ bệ phóng của châu Âu).

Nhìn chung, Ấn Độ đã có thể tự mình phóng được hầu hết các vệ tinh vào lúc này. Thời kỳ này cũng chứng kiến ​​Ấn Độ gia nhập câu lạc bộ ưu tú gồm các quốc gia có khả năng phóng tàu thăm dò lên Sao Hỏa. ISRO cũng tăng cường khả năng tiếp cận công nghệ vũ trụ với sinh viên và các trường đại học của mình với việc phóng nhiều vệ tinh nhỏ và siêu nhỏ do các trường đại học Ấn Độ tự chế tạo.

Cũng sẽ là thiếu sót nếu không nhắc tới việc các doanh nghiệp tư nhân cùng tham gia vào lĩnh vực khám phá không gian. Chính các công ty tư nhân, với các hợp đồng phụ đã giúp đã nâng cao tần suất phóng tàu vũ trụ của Ấn Độ lên gấp hơn hai lần.

Cuộc đua giữa các cường quốc không gian

Thành công trong lĩnh vực chinh phục không gian từ lâu không chỉ mang lại các kết quả khoa học đơn thuần. Đây còn là chỉ dấu về năng lực công nghệ tổng thể của quốc gia ở đẳng cấp cao, cùng tham vọng vươn ra chinh phục các lĩnh vực mới, khai phá các tiềm năng, tài nguyên mới mà mỗi quốc gia đều mong muốn. Các cường quốc hàng đầu thế giới như Mỹ, Nga (trước đây là Liên Xô), hay Trung Quốc nếu muốn khẳng định mình ở tầm thế giới đều đã và đang dành tiền của và tài lực cho các mục tiêu này. Ấn Độ cũng không nằm ngoài xu hướng đó.

Với bài kiểm tra về năng lực khoa học công nghệ vũ trụ, Ấn Độ đã nâng tầm bản thân như một trong những thành viên ưu tú nhất của cộng đồng khoa học toàn cầu. Vị thế này cho phép quốc gia Nam Á tham gia và thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ hơn với các cường quốc khác. Đó có thể có sự tập hợp chuyên môn cũng như các chương trình chuyển giao công nghệ, dẫn đến việc ứng dụng các công nghệ vũ trụ sang các lĩnh vực khác của xã hội.

Các mối quan hệ ngoại giao và kinh tế sâu sắc hơn có thể xuất hiện từ những thỏa thuận khoa học và kỹ thuật riêng biệt này. Ví dụ cụ thể là thành công của sứ mệnh Chandrayaan-3 hồi tháng 8 giúp minh họa giá trị của Hiệp định Artemis mà Ấn Độ ký cùng Mỹ. Đây là một thỏa thuận thúc đẩy hợp tác quốc tế để thám hiểm không gian tới Sao Hỏa, cũng như đưa con người lên Mặt Trăng.

Thành công của Ấn Độ cũng có thể mang khía cạnh an ninh và chính trị. Các nước láng giềng vốn tồn tại nhiều hiềm khích với Ấn Độ như Pakistan hay Trung Quốc có thể xem đây như lời thách thức địa chính trị. Ẩn ý ở đây có thể là Ấn Độ có đủ tiềm lực công nghệ và các mối quan hệ quốc tế để đối đầu với bất cứ thách thức sát sườn nào trong tương lai.

Giống như các cuộc chạy đua ảnh hưởng trên Trái Đất, các nỗ lực tiến vào không gian hiện tại cũng cạnh tranh không kém. Chúng ta có thể thấy điều đó với việc Ấn Độ đặt mục tiêu đưa người lên không gian, thiết lập trạm vũ trụ, khám phá các hành tinh khác trong hệ Mặt Trời. Đây cũng là các mục tiêu mà nhiều cường quốc khác đã và đang gấp rút triển khai. Điều này chắc chắn là tốt cho nhân loại. Hy vọng rằng sẽ có nhiều thỏa thuận trao đổi và hợp tác để thế giới có thể tận dụng được các thành tựu của công nghệ vũ trụ cho sự phát triển ở tương lai.

Trung Quốc tham gia xét nghiệm cá ở Fukushima sau khi nước thải nhà máy hạt nhân xả ra

Một nhóm các nhà khoa học quốc tế hôm thứ Năm (19/10) thu thập mẫu cá từ một thị trấn cảng gần nhà máy hạt nhân Fukushima đã bị hỏng của Nhật Bản, nhằm đánh giá tác động của việc xả nước phóng xạ đã qua xử lý ra biển gần đây.

Đây là nghiên cứu đầu tiên của cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hiệp Quốc kể từ khi việc xả nước bắt đầu vào tháng 8, một động thái thu hút sự chỉ trích từ ngư dân địa phương và khiến Trung Quốc cấm nhập khẩu tất cả các sản phẩm thủy sản từ Nhật Bản vì lo ngại về an toàn thực phẩm.

Các nhà khoa học từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Canada đã quan sát việc thu thập các mẫu cá tươi được giao từ tàu tại cảng Hisanohama, cách nhà máy đã bị phá hủy trong trận động đất và sóng thần năm 2011 khoảng 50 km về phía nam.

Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế (IAEA) cho biết các mẫu này sẽ được gửi đến các phòng thí nghiệm ở mỗi quốc gia để xét nghiệm độc lập.

Paul McGinnity, nhà khoa học nghiên cứu của IAEA giám sát cuộc khảo sát cho biết: “Chính phủ Nhật Bản đã yêu cầu chúng tôi làm điều này và một trong những lý do họ muốn chúng tôi làm điều này là nhằm cố gắng củng cố niềm tin vào dữ liệu mà Nhật Bản cung cấp”.

Hơn một triệu tấn nước - đủ để lấp đầy 500 hồ bơi Olympic - đã bị ô nhiễm do tiếp xúc với các thanh nhiên liệu của lò phản ứng sau thảm họa năm 2011.

Nhà điều hành nhà máy Tepco cho biết trước khi xả ra, số nước này đã được lọc để loại bỏ các đồng vị, chỉ còn lại tritium, một đồng vị phóng xạ của hydro rất khó tách. Số nước này cũng được pha loãng cho đến khi hàm lượng tritium giảm xuống dưới mức giới hạn quy định.

Tritium được coi là tương đối vô hại vì bức xạ của nó không đủ năng lượng để xuyên qua da người. Tuy nhiên, khi uống vào ở mức cao hơn mức có trong nước thải, nó có thể làm tăng nguy cơ ung thư, một bài báo của Scientific American cho biết vào năm 2014.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Năm nói rằng IAEA nên đóng vai trò mang tính xây dựng và gánh vác trách nhiệm giám sát việc Nhật Bản xả nước từ nhà máy hạt nhân Fukushima.

Người phát ngôn Mao Ninh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đưa ra nhận xét này khi được hỏi tại sao Trung Quốc lại tham gia vào cuộc khảo sát do IAEA dẫn đầu ở Nhật Bản.

Gaza đang thiếu nước sạch trầm trọng

(Ảnh minh họa).

Các quan chức LHQ đang cảnh báo hàng triệu người Palestine đang thiếu nước trầm trọng.

Họ đối mặt với rủi ro về các bệnh lan truyền qua đường nước uống, khi cuộc khủng hoảng nguồn nước sạch leo thang sau khi Israel tiếp tục từ chối cung cấp nhu yếu phẩm tới Gaza theo sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10.

Nhà máy khử muối duy nhất còn khả năng hoạt động đã ngừng hoạt động vào ngày Chủ Nhật vừa rồi vì thiếu nhiên liệu. Nhà máy xử lý nước thải duy nhất còn khả năng hoạt động cũng đã ngừng hoạt động vào cùng ngày. Israel đã mở cửa hoạt động cho một đường ống dẫn nước miền Nam Gaza trong ba giờ vào ngày thứ Hai, nhưng cơ quan cứu trợ của LHQ cho biết đường ống này chỉ cấp nước cho khoảng 14% dân số Gaza.

LHQ trong thứ Hai đã ước tính mức độ nước tiêu thụ của người dân tại Gaza đã rớt xuống mức 3 lít mỗi người mỗi ngày.

WHO khuyến cáo mỗi người cần được cung cấp từ 50 tới 100 lít mỗi ngày. Trong nhiều năm qua, người dân Gaza đã không được cung cấp nước nhiều hơn mức tối thiểu.
Lối vào Gaza duy nhất hiện tại là Nút giao Rafah, hiện đang đóng cửa và nhiều gói hàng cứu trợ cho hàng triệu người đang bị mắc kẹt. Hàng chục xe tải đang đợi tại biên giới Ai Cập. Mỹ đã hối thúc Ai Cập thiết lập một hành lang nhân đạo cho người dân Gaza và người nước ngoài. Ai Cập đã khẳng định những nỗ lực mở cửa nút giao này đã không có tiến triển nào và Israel đã bác bỏ các khẳng định đã có sắp xếp nhằm mở cửa nút giao này.

Ngay cả trước khi cuộc chiến nổ ra, người dân Gaza đã thiếu nước trầm trọng. Phần lớn nguồn nước của họ tới từ Tầng chứa nước Ven biển, vốn bị khai thác quá mức, nhiễm nước mặn và nước thải và đang đứng trên bờ vực hoàn toàn biến mất. Nước tại đây mặn và lợ. Theo ước tính tới 96% lượng nước tại đây không phù hợp cho mục đích tiêu thụ của con người.

Một số người đã buộc phải uống nước biển, nhiều muối và nhiễm khuẩn từ nguồn nước thải không được xử lý.

Thiếu thốn nhiên liệu và các cuộc không kích cũng khiến nhiều đoàn xe chở nước phải ngừng hoạt động. Nguồn nước đóng chai có hạn và có giá thành cao. Phần lớn người dân đang nhận được nước uống từ các nhà cung cấp tư nhân điều hành các nhà máy khử muối quy mô nhỏ phần lớn được chạy bằng năng lượng mặt trời.

Trong năm 2021, khoảng 90% lượng nước tiêu thụ của người dân Gaza tới từ các giếng ngầm. 10% còn lại tới từ các nhà máy khử muối hoặc được mua từ công ty nước quốc gia Mekorot của Israel.

Hàng nghìn lính Israel chờ lệnh tiến vào Gaza, Bờ Tây thành mặt trận mới

Bờ Tây có nguy cơ trở thành mặt trận mới trong cuộc giao tranh của quân đội Israel sau các cuộc tấn công vào Dải Gaza nhằm đẩy lùi lực lượng Hamas.

Ngày 19/10, vào thời điểm Ibrahim Wadi, 62 tuổi và con trai Ahmad, 24 tuổi, đang trên đường đến dự đám tang của 4 người Palestine bị người định cư Israel bắn chết ở Bờ Tây, xe của họ bị tấn công.

Khi Wadi và con trai lái xe qua ngôi làng nhỏ Qusra, phía nam Nablus, nơi đã trở thành tâm điểm xung đột trong những ngày gần đây, họ đã bị những người định cư có vũ trang bắn trúng. Các thành viên trong gia đình nói với CNN rằng hai người đàn ông đã được chuyển đến bệnh viện cách đó không xa và qua đời ngay sau đó.

Họ nằm trong số ít nhất 61 người, bao gồm trẻ em, thiệt mạng ở Bờ Tây kể từ ngày 7/10, khi Hamas tiến hành cuộc tấn công bất ngờ, chưa từng có vào Israel.

Theo chính quyền Israel, cuộc tấn công của Hamas đã khiến hơn 1.400 người thiệt mạng ở Israel, chủ yếu là dân thường, với ít nhất 199 người được cho là bị bắt làm con tin bên trong Dải Gaza.

Israel tuyên bố "bao vây hoàn toàn" Dải Gaza để đáp trả cuộc tấn công của Hamas, đồng thời thực hiện các cuộc không kích trên diện rộng khắp Dải Gaza khiến ít nhất 3.478 người thiệt mạng và đe dọa mở một cuộc tấn công trên bộ.

Trong khi đó, căng thẳng đang gia tăng ở Bờ Tây, nơi nhiều người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc đối đầu với cả lực lượng Israel và người Israel định cư trong khu vực.

Người dân ở Bờ Tây cho biết họ lo sợ làn sóng bạo lực từ quân đội và lực lượng an ninh Israel, cũng như các cuộc tấn công trả đũa của khoảng 700.000 người định cư Israel sống trong khu vực. Các vụ chết chóc mới nhất xảy ra trong bối cảnh một năm qua, Bờ Tây chứng kiến sự gia tăng các cuộc tấn công của người định cư Israel, trong đó có một vụ mà một chỉ huy quân sự Israel gọi là "cuộc tàn sát".

Ngay cả trước cuộc chiến với Hamas, Bờ Tây đã sôi sục. Sau làn sóng tấn công của người Palestine nhằm vào người Israel vào năm ngoái, Israel đã tiến hành các cuộc xâm nhập và đột kích thường xuyên vào Bờ Tây. Kết quả là bạo lực đã khiến cả người Palestine và người Israel thiệt mạng ở mức kỷ lục, con số chưa từng thấy trong ít nhất một thập niên.

Vài ngày sau vụ bạo lực chết người ở Qusra, nơi có khoảng 7.000 người sinh sống, người dân vẫn chưa hết bàng hoàng. Những người định cư Israel có vũ trang đã tấn công một tòa nhà vào ngày 11/10, khiến người dân phải kêu cứu. Khi một số người hàng xóm đến hiện trường, những người định cư đã nổ súng và 4 người bị bắn chết.

Kể từ khi Israel giành quyền kiểm soát Bờ Tây vào năm 1967 từ Jordan sau cuộc chiến kéo dài sáu ngày, vùng lãnh thổ này đã có dân thường Israel định cư và thường được quân đội bảo vệ.

Năm nay, sau cuộc bầu cử của chính phủ cực hữu, bạo lực giữa những người định cư Israel và người Palestine ở Bờ Tây bùng phát.

Tính đến giữa tháng 9 năm nay, Liên hợp quốc đã ghi nhận 798 vụ việc liên quan đến người định cư Israel ở Bờ Tây, khiến 216 người Palestine bị thương. Trong cùng thời gian đó, lực lượng Israel đã cướp đi sinh mạng của 179 người Palestine ở Bờ Tây, theo CNN.

Quân đội Israel cho biết hầu hết là nghi phạm khủng bố hoặc những người có hành vi bạo lực với quân đội Israel trong các cuộc đột kích, nhưng không đưa ra bằng chứng trong mọi trường hợp.

Những người định cư Israel từ lâu đã bị cáo buộc thực hiện các hành vi bạo lực chống lại người Palestine. Ngoài các vụ việc khiến người Palestine thiệt mạng, những cuộc tấn công này còn bao gồm các vụ tấn công thể xác, gây thiệt hại tài sản và quấy rối.

Hani Odeh, thị trưởng Qusra, khẳng định mục đích của họ là đưa người Palestine ra khỏi nhà của họ và cuối cùng là khỏi Bờ Tây.

Sau cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7/10, người Palestine đang phải chịu những lệnh cấm chặt chẽ trong việc đi lại trong Bờ Tây và giữa Bờ Tây với Israel, trong khi lực lượng quân sự Israel đóng cửa hoàn toàn các trạm kiểm soát và rào chắn.

Người Palestine sống ở Bờ Tây cho biết việc đóng cửa đã ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống hàng ngày của họ, hạn chế việc đi làm, đi học, điều trị y tế và các hoạt động thiết yếu khác.

Các nước phương Tây ủng hộ Israel lo ngại một cuộc chiến lan rộng ở Dải Gaza sẽ mở ra mặt trận thứ hai ở Li Băng, với sự hiện diện của nhóm Hezbollah do Iran hậu thuẫn, và khu vực Bờ Tây, nơi truyền thông Israel gọi là mặt trận thứ ba.

"Hamas đang cố gắng nhấn chìm Israel trong một cuộc chiến trên hai hoặc ba mặt trận, bao gồm biên giới Li Băng và Bờ Tây. Mối đe dọa đang tăng cao", phát ngôn viên quân đội Israel Jonathan Conricus nói với Reuters.

Ngày 19/10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói với các binh sĩ tập trung tại khu vực giáp Dải Gaza rằng họ sẽ sớm nhìn thấy vùng đất này "từ bên trong". Đây có thể là tín hiệu cho thấy một cuộc tấn công trên bộ của Israel vào Dải Gaza.

Israel đang tập trung hàng chục nghìn binh lính cùng xe tăng, xe bọc thép, phương tiện chiến đấu và vũ khí hạng nặng gần Dải Gaza, đồng thời tuyên bố sẽ "xóa sổ hoàn toàn" Hamas. Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã kêu gọi các lực lượng vũ trang nước này "sẵn sàng" nhận lệnh tiến vào Dải Gaza.

Ukraine đang thất thế trong cuộc đua với thời gian để phản công Nga?

(Ảnh minh họa).

Cuộc phản công mùa hè của Ukraine là một cuộc đua với thời gian. Chiến dịch này được cho là đã bị trì hoãn tới 9 tháng do sự chậm trễ trong việc vận chuyển vũ khí phương Tây.

"Mưa vào mùa thu và thời tiết lạnh giá vào mùa đông có thể thay đổi mọi thứ", Thiếu tá Viktor Tregubov thuộc lực lượng vũ trang Ukraine ở phía Đông Donetsk nhận định với Newsweek. "Đây là cuộc sinh tồn của bên phù hợp nhất - những người có khả năng thích nghi với các điều kiện mới".

Cuộc phản công mùa hè của Ukraine là một cuộc đua với thời gian. Chiến dịch này được cho là đã bị trì hoãn tới 9 tháng do sự chậm trễ của việc vận chuyển vũ khí phương Tây.

Tuy nhiên, quân đội Kiev không giành lại được các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát như kỳ vọng. Hiện nay, thời tiết đang thay đổi và các gói hỗ trợ quân sự Mỹ đến tay Ukraine vào tuần này có lẽ không đủ để chiến đấu.

“Tôi e rằng chúng ta sẽ phải thừa nhận rằng Ukraine không có nhiều cơ hội để đạt được thành quả quan trọng và đáng kể trong mùa hè này", Frederik Mertens, nhà phân tích chiến lược thuộc Trung tâm Nghiên cứu An ninh Hague đánh giá.

Việc chia cắt hành lang trên đất liền và cô lập Bán đảo Crimea sẽ là chiến thắng quan trọng cho Ukraine và là một trong những mục tiêu chính của cuộc phản công. Kiev hy vọng sẽ tiến về phía thành phố Tokmak do Nga kiểm soát và Melitopol trước khi tiến đến Biển Azov.

Dù vậy, theo Nghị sĩ Ukraine Oleksiy Goncharenko, mùa bùn lầy "chắc chắn sẽ khiến việc ở trong các chiến hào trở nên khó khăn hơn nhiều so với mùa hè". Nhiều binh lính Ukraine đã ở trong các chiến hào này gần 20 tháng và họ đã "mệt mỏi và kiệt sức".

"Khi thời tiết bắt đầu lạnh giá và mưa, mặt đất sẽ trở thành bùn lầy. Các vấn đề về hậu cần sẽ trở nên phức tạp hơn, việc vận chuyển tới các vị trí trên tiền tuyến sẽ bị gián đoạn. Nhưng đối phương cũng có cùng vấn đề như vậy", một viên chỉ huy của Ukraine đánh giá.

Bùn lầy cũng có thể cản trở hoạt động của các xe tăng Abrams mà Ukraine vừa nhận được. M1 Abrams có nguy cơ bị sa lầy với "tính linh động hạn chế" trong địa hình bùn đất và có thể cần các phương tiện khác đưa chúng khỏi khu vực này miễn là kíp tăng không ở trong tầm bắn của đối phương.

Các ý kiến của quan chức Ukraine và giới phân tích nhấn mạnh tầm quan trọng của UAV và các tên lửa tầm xa trong việc loại bỏ các tài sản và cơ sở lưu trữ của Nga phía sau phòng tuyến. Pháo, các hệ thống phóng tên lửa và đạn dược đóng vai trò ngày càng thiết yếu để duy trì sức ép lên các lực lượng của Nga.

"Trong thời tiết lạnh giá, ẩm ướt và bùn lầy, việc chiến đấu sẽ trở nên khó khăn hơn", Trung tướng Kyrylo Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine nhận định. Tuy nhiên “cuộc phản công sẽ tiếp diễn", ông nói.

Nguồn: VOV; VOA; Người Đưa Tin; Dân Trí; Báo Mới

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Lên đầu trang