- Thời sự

Tình trạng cắt giảm việc làm tại quốc gia này diễn ra ở nhiều ngành khác nhau và 64% các công ty thông báo cắt giảm đều có lãi trong năm tài chính gần nhất.
Nikkei Asia đưa tin, hơn 3.600 công ty Nhật Bản đã công bố cắt giảm việc làm trong hai tháng đầu năm nay mặc dù giá cổ phiếu tăng lịch sử. Điều này phản ánh các công ty tại quốc gia này có thể đang chuẩn bị tái cơ cấu trong bối cảnh tiền lương tăng.
Theo công ty nghiên cứu Tokyo Shoko Research, 14 công ty niêm yết đã đưa ra đề nghị nghỉ hưu sớm hoặc tự nguyện cho 3.613 nhân sự trong nước, tăng gấp sáu lần so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này cao hơn nhiều so với tổng số của năm ngoái là 3.161 người.
Báo cáo lưu ý rằng tình trạng cắt giảm việc làm diễn ra ở nhiều ngành khác nhau và 64% các công ty thông báo cắt giảm đều có lãi trong năm tài chính gần nhất, trái ngược với đợt cắt giảm việc làm trước đó trong đại dịch COVID-19.
Tokyo Shoko Research cho biết: “Số lượng ‘nghỉ hưu sớm và tự nguyện’ đang gia tăng tại các công ty lớn. Điều này cho thấy sự phục hồi rõ rệt về hiệu quả kinh doanh và họ có thể đã bắt đầu tiến hành cải cách cơ cấu toàn diện”.
Công ty mỹ phẩm Shiseido và công ty điện tử Omron, lần lượt công bố các gói trợ cấp thôi việc cho 1.500 và 1.000 nhân viên tại Nhật Bản, chiếm phần lớn trong số đợt cắt giảm. Khoảng 700 người tại chuỗi siêu thị Ito Yokado, công ty con của Seven & i Holdings cũng đã nộp đơn xin nghỉ hưu sớm.
Các số liệu này chỉ tính đến số lượng cắt giảm nhân sự ở Nhật Bản và không bao gồm khoản trợ cấp thôi việc dành cho nhân viên ở nước ngoài, chẳng hạn như việc Omron cắt giảm thêm 1.000 việc làm bên ngoài Nhật Bản, hay Tập đoàn Sony đã công bố kế hoạch cắt giảm 900 vị trí thuộc bộ phận trò chơi của mình trên toàn cầu.
Toshihiro Nagahama, nhà kinh tế trưởng tại Viện nghiên cứu cuộc sống Dai-ichi, cho rằng việc cắt giảm tại Shiseido và Omron cũng cho thấy công ty đang bắt đầu thay đổi chiến lược nguồn nhân lực của họ.
Nagahama nói: “Bây giờ, khi sự cạnh tranh về nhân tài ngày càng gay gắt, trọng tâm đang chuyển sang cắt giảm nhân sự dư thừa thông qua việc nghỉ hưu sớm và tăng lương cho những người còn ở lại.”
Theo thống kê của chính phủ, mức tăng lương ở các công ty lớn ở Nhật Bản đạt 3,6% vào năm ngoái, mức tăng lớn nhất trong ba thập kỷ. Các nhà kinh tế đang mong đợi mức tăng thậm chí còn lớn hơn trong năm nay.
Đồng thời, các công ty cũng chịu áp lực phải tăng lợi nhuận. Năm ngoái, Sở giao dịch chứng khoán Tokyo đã yêu cầu ban quản lý các công ty niêm yết nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tăng giá cổ phiếu của họ. Các nhà phân tích cho rằng việc tăng cường cải cách là một trong những lý do khiến chứng khoán Nhật Bản tăng điểm, với chỉ số Nikkei Stock Average đạt mức cao nhất mọi thời đại trong tuần này.
Bên cạnh đó, quốc gia này cũng vẫn vướng phải tình trạng thiếu lao động, nhiều lao động theo hợp đồng hoặc thời vụ đang phải vật lộn để tìm việc làm toàn thời gian.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 6/3, Giám đốc điều hành Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), bà Cindy McCain, cảnh báo cuộc xung đột ở Sudan, vốn cướp đi sinh mạng của hàng triệu người và gây ra cuộc khủng hoảng di dời lớn nhất, có nguy cơ gây ra nạn đói lớn nhất thế giới.
Bà McCain cho biết hơn 25 triệu người trên khắp Sudan, Nam Sudan và CH Chad đang bị ảnh hưởng do tình hình an ninh lương thực ngày càng xấu đi. Bà nhấn mạnh hậu quả nghiêm trọng của việc không hành động sẽ định hình khu vực trong nhiều năm tới.
Cũng theo bà McCain, 20 năm trước, nạn đói tại khu vực Darfur là cuộc khủng hoảng nạn đói lớn nhất thế giới và cả thế giới đã tập hợp lại để ứng phó, nhưng ngày nay, người dân Sudan đang bị lãng quên. Hàng triệu sinh mạng cũng như hòa bình và ổn định của cả khu vực đang bị đe dọa.
WFP cho hay cơ quan này không có đủ lương thực để hỗ trợ khẩn cấp cho các cộng đồng đang trong tình trạng thiếu lương thực ở Sudan, những người đang bị mắc kẹt trong xung đột do bạo lực và sự can thiệp liên tục của các bên tham chiến. Hiện 90% người dân đang phải đối mặt với nạn đói ở mức độ khẩn cấp tại Sudan bị mắc kẹt ở những khu vực mà WFP không thể tiếp cận được.
Cũng theo cơ quan trên, hoạt động hỗ trợ nhân đạo đã bị cản trở sau khi chính quyền thu hồi giấy phép đối với các đoàn xe tải chở hàng viện trợ xuyên biên giới, buộc WFP phải tạm dừng hoạt động từ CH Chad đến Darfur.
Trong một diễn biến liên quan, theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông và Bắc Phi, Tổng Thư ký Liên đoàn Arab (AL), ông Ahmed Aboul Gheit cùng ngày đã kêu gọi các bên tham chiến ở Sudan đạt được thỏa thuận ngừng bắn trước tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.
Trong lời kêu gọi gửi tới người dân Sudan, người đứng đầu AL đã cảnh báo về những đau thương do cuộc xung đột kéo dài 1 năm qua gây ra. Vào thời điểm tháng lễ Ramadan sắp bắt đầu, ông Gheit hối thúc các phe phái ở Sudan nỗ lực tìm kiếm hòa bình, tham gia đối thoại và ưu tiên bảo vệ cuộc sống của người dân.

Việc Hàn Quốc đưa ra kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y đã khiến con đường trở thành bác sĩ vô cùng hẹp tại quốc gia này được "nới rộng".
Hơn 2 tuần qua, ngành y Hàn Quốc đã trải qua một "cơn bão" lớn khi gần 10.000 bác sĩ nội trú quyết định đồng loạt nghỉ việc để phản đối kế hoạch mới của chính phủ nước này. Cuộc biểu tình quy mô này không chỉ kéo theo các bác sĩ nội trú mà ngay cả các sinh viên, giáo sư tại các trường y khoa cũng tham gia.
Đứng trước sự đấu tranh và phản ứng dữ dội từ bộ phận này, Chính phủ Hàn Quốc được cho là vẫn vô cùng cứng rắn và kiên định trước kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh thêm 2.000 - 3.000 người tại 40 trường đại học vào năm 2025.
Với cơ hội có thể trở thành bác sĩ, một ngành nghề được coi trọng tại Hàn Quốc, rất nhiều người dù đang làm ở lĩnh vực khác vẫn đổ xô đến các học viện, trung tâm để ôn thi vào trường y.
Giáo viên, ký giả đến nhân viên văn phòng đều tìm kiếm cơ hội
Để đáp ứng nhu cầu thi vào trường y đang tăng cao, các lớp ôn thi ở các học viện tư nhân cũng đang triển khai khóa học liên quan. Korea Times cho biết, khi việc hoàn tất hạn ngạch tuyển sinh sinh viên y khoa đến, số lượng cá nhân thuộc nhiều chuyên ngành và nhóm tuổi khác nhau sẽ đổ xô theo học các lớp ôn thi vào trường y này.
Mega Study, một trong những học viện tư nhân lớn ở Hàn Quốc, đã tổ chức buổi cung cấp thông tin về lớp học được thiết kế để chuẩn bị vào trường y và dự kiến khai giảng vào ngày 18/03.
Theo một quan chức của học viện, đã có khoảng 15 nhân viên văn phòng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau đã tham dự buổi giới thiệu chương trình học. Để đáp lại những yêu cầu liên tục tăng, học viện đã quyết định cung cấp cả khóa học vào ban đêm để các nhân viên văn phòng có thể tham gia sau giờ làm việc.
Nam Yoon-geon, quản lý của Mega Study, cho biết: "Các cá nhân từ nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm giáo viên, chuyên gia tài chính và thậm chí cả nhà báo, đã hỏi về việc ôn thi chuẩn bị vào trường y".
Theo ông Nam Yoon-geon, những người quan tâm đến khóa ôn thi tại học viện phần lớn rơi vào độ tuổi cuối 20 đến giữa và cuối 30.
Các học viện bắt kịp xu hướng
Tại Etoos, một học viện tư nhân lớn khác tại Hàn Quốc, hoạt động quảng bá các khóa học dự bị vào trường y trên trang web đã được bắt đầu được triển khai. Thông điệp quảng cáo trên trang web cho thấy hình ảnh chúc mừng việc tăng chỉ tiêu sinh viên y khoa lên hơn 2.000, đồng thời nhấn mạnh rằng việc vào trường y sẽ dễ dàng hơn và khuyến khích mọi người thử sức.
Với Học viện Jongro, cũng giống như các nơi khác, học viện này đã tổ chức một buổi thông tin trực tuyến tập trung vào việc ôn thi tuyển sinh vào trường y - 1 ngày sau khi chính phủ công bố kế hoạch tăng chỉ tiêu. Được biết, đã có khoảng 4.000 người tham gia sự kiện trực tuyến này, video về buổi thông tin này được tải lên các ứng dụng cũng đã thu hút hơn 30.000 lượt xem.
Lim Seong-ho, giám đốc Học viện Jongro, cho biết kể từ khi có thông báo của chính phủ, số người có việc làm xin hướng dẫn học trường y đã tăng gấp 2 đến 3 lần so với bình thường.
"Những người hiện đang đi làm thường hỏi cụ thể về việc chuẩn bị vào trường y và tham gia tư vấn một cách nghiêm túc".- ông Lim cho biết.
Bên cạnh đó, ông Lim cũng chia sẻ câu chuyện về một người đàn ông 38 tuổi làm báo chí hơn 10 năm đã bỏ việc để chuẩn bị thi vào trường y.
Theo thống kê, độ tuổi trung bình của những người ôn thi chuẩn bị vào trường y đang tăng lên, khi cả sinh viên năm hai hoặc năm ba đại học hay thậm chí là cả nhân viên văn phòng đều có cơ hội được nhận vào trường y. Trong đó, tỷ lệ những người từ 25 tuổi trở lên trong số những người vào khoa y tế đã tăng từ 0,7% trước đó lên 3% vào năm ngoái.
Giới học thuật cho rằng, xu hướng ôn thi vào trường y sẽ còn tăng cao hơn nữa khi chỉ tiêu tuyển sinh vào ngành này đang được nới ra.
Các cuộc đàm phán về ngừng bắn và trao đổi con tin giữa Israel và các phần tử hiếu chiến Hamas ngày 6/3 rơi vào bế tắc, giữa bối cảnh cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza do Hamas điều hành ngày càng sâu sắc và một tàu chở hàng bốc cháy sau một vụ tấn công của Houthi ở Biển Đỏ.
Các nhà đàm phán của nhóm Hamas, Qatar và Ai Cập (không có Israel) đang cố gắng đảm bảo lệnh ngừng bắn kéo dài 40 ngày kịp thời cho tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo, bắt đầu vào tuần tới.
Thúc giục Hamas chấp nhận các điều khoản trên bàn đàm phán, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 5/3 nói rằng đồng minh Israel đang hợp tác và “một đề nghị hợp lý” đã được đưa ra về ngừng bắn để đổi lấy việc thả con tin Israel.
Ông nói với các phóng viên: “Hiện giờ nó đang nằm trong tay Hamas”, đồng thời cảnh báo rằng sẽ “rất nguy hiểm” nếu giao tranh tiếp tục kéo dài sang tháng Ramadan.
Hamas cam kết tiếp tục tham gia các cuộc đàm phán ở Cairo, nhưng các quan chức Hamas nói lệnh ngừng bắn phải được thực hiện trước khi các con tin được giải thoát, lực lượng Israel phải rời khỏi Gaza và tất cả cư dân Gaza phải được trở về nhà cửa của mình.
Hamas nói trong một tuyên bố: “Chúng tôi đang thể hiện sự linh hoạt cần thiết để đạt được sự chấm dứt toàn diện hành vi xâm lược chống lại người dân của chúng tôi, nhưng lực lượng chiếm đóng vẫn trốn tránh các quyền lợi của thỏa thuận này”.
Một nguồn tin trước đó cho biết Israel tránh tham gia các cuộc đàm phán ở Cairo vì Hamas từ chối cung cấp danh sách các con tin vẫn còn sống. Hamas nói rằng điều này là không thể nếu không có lệnh ngừng bắn vì các con tin nằm rải rác khắp vùng chiến sự.
Lực lượng Israel, bắt đầu tấn công Gaza sau cuộc đột kích đẫm máu của Hamas vào Israel vào ngày 7/10/2023, đã tiếp tục bắn phá vùng đất của người Palestine kể từ khi cuộc đàm phán bắt đầu ở Cairo vào ngày 3/3, và tình hình nhân đạo thảm khốc ở dải ven biển đông dân cư ngày càng xấu đi.
Quân đội Israel cho biết lực lượng biệt kích của họ đang hoạt động ở phía tây thành phố Khan Younis và đã tiêu diệt, bắt giữ các phần tử hiếu chiến cũng như thu giữ vũ khí, đặc biệt là xung quanh “Tháp Hamad”, nơi được mô tả là những tòa nhà nhiều tầng được Hamas sử dụng.
Ông Shaban Abdel-Raouf, một thợ điện người Palestine và cha của 5 đứa con đến từ Thành phố Gaza, hiện đang ở Khan Younis, nói với Reuters: “Mỗi ngày chúng tôi phải trả giá bằng hàng chục người tử vì đạo. Chúng tôi muốn có lệnh ngừng bắn ngay bây giờ”.
Các quan chức y tế ở Gaza cho biết số người được xác nhận thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel hiện đã vượt qua 30.700. Họ báo cáo 86 người chết trong 24 giờ qua và các nhân chứng cho biết các cuộc ném bom của Israel vẫn tiếp tục ở Khan Younis, thành phố Rafah phía nam và các khu vực ở trung tâm Gaza.
Bộ Y tế Gaza cho biết hai người Palestine, 15 và 72 tuổi, đã chết vì mất nước và suy dinh dưỡng tại bệnh viện Al Shifa và Kamal Adwan hôm 6/3, nâng số người chết như vậy chỉ trong hơn một tuần lên thành 20. Không thể kiểm chứng số người chết.
Na Uy, nhà tài trợ hàng đầu cho cơ quan Liên hiệp quốc chuyên hỗ trợ người tị nạn Palestine (UNRWA), cho biết nhiều quốc gia đã tạm dừng tài trợ UNRWA vì cáo buộc của Israel rằng 12 nhân viên của cơ quan này có liên quan đến vụ tấn công Israel hôm 7/10/2023 đang suy nghĩ lại.
Canada có kế hoạch tiếp tục khoản thanh toán 18,5 triệu đô la theo lịch trình vào tháng 4 và công bố khoản tài trợ mới, CBC đưa tin, dẫn lời một quan chức chính phủ giấu tên.
Lo ngại xung đột lan rộng
Người ta mong đợi một lệnh ngừng bắn trước tháng Ramadan vì bạo lực giữa người Palestine với Israel ở Israel và ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của người Palestine cũng như sự thù địch nhắm vào Israel trong thế giới Ả Rập và Hồi giáo thường gia tăng trong tháng ăn chay này.
Mỹ cũng lo ngại xung đột ở Gaza có thể lan rộng, đặc biệt là sau hàng loạt các cuộc tấn công vào các tàu thuyền ở Biển Đỏ do lực lượng Houthi liên kết với Iran thực hiện, để đoàn kết với người Palestine.
Trong cuộc tấn công mới nhất, 4 thủy thủ bị bỏng nặng và 3 người mất tích sau khi một phi đạn bắn trúng một tàu chở hàng ngoài khơi Yemen ngày 6/3, một nguồn tin cho biết. Đây là báo cáo đầu tiên về thương tích nghiêm trọng kể từ khi người Houthis bắt đầu tấn công tàu bè ở một trong những tuyến đường thủy nhộn nhịp nhất thế giới năm ngoái.
Con tàu đang trôi dạt và bốc cháy. Lực lượng Houthi đã nhận trách nhiệm.
Thỏa thuận được đưa ra với Hamas về Gaza sẽ giải phóng một số con tin mà họ còn nắm giữ sau vụ tấn công ngày 7/10/2023. Israel nói vụ đột kích của Hamas hôm đó đã giết chết 1.200 người và 253 người bị bắt cóc.
Vẫn theo đề nghị đưa cho Hamas, viện trợ cho Gaza sẽ được tăng cường để ngăn chặn nạn đói và Hamas sẽ cung cấp danh sách tất cả các con tin.
Hamas nói sẽ không có chuyện trao đổi tù nhân chừng nào chưa có lệnh ngừng bắn.
Israel chỉ muốn tạm dừng chiến đấu để đưa con tin ra khỏi Gaza và viện trợ được đưa thêm vào, đồng thời tuyên bố rằng họ sẽ không kết thúc xung đột trước khi Hamas bị “xóa sổ”.
Quan chức cấp cao của Hamas, Bassem Naim, cho biết nhóm Hồi giáo này đã đưa ra dự thảo đề nghị của riêng mình và đang chờ phản hồi từ Israel, và rằng “bóng hiện đang bên phía sân của Mỹ”.

Newsweek dẫn lời các chuyên gia quân sự cho biết, hơn hai năm sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, sự kiểm soát của Moscow đối với Bán đảo Crimea, nơi được coi như “viên ngọc quý” của Nga, đang gặp thách thức.
Ukraine liên tục tung đòn tấn công Hạm đội Biển Đen
Ông Robert Murrett, Phó đô đốc Hải quân Mỹ đã nghỉ hưu, cho rằng, trái ngược với những bước tiến đáng chú ý mà Nga giành được trên chiến trường ở Ukraine trong những tuần gần đây, “Ukraine đã giành chiến thắng phần lớn trong trận chiến ở Biển Đen”.
Hạm đội Biển Đen của Nga đã chịu nhiều tổn thất sau các cuộc tấn công của Ukraine kể từ tháng 2/2022. Nga đã kiểm soát Crimea kể từ khi sáp nhập bán đảo này từ Ukraine vào năm 2014, nhưng Kiev tuyên bố sẽ giành lại Crimea.
Andriy Ryzhenko, đại tá hải quân Ukraine đã về hưu, cho rằng trong thập kỷ qua, Nga đã có ý định sử dụng các căn cứ tại Biển Đen ở Crimea để triển khai sức mạnh trên biển về phía Nam Ukraine.
Tuy nhiên, kế hoạch này của Nga đang đối mặt với nhiều thách thức khi Ukraine liên tục đạt được những bước tiến xung quanh Bán đảo Crimea. Ukraine cũng tuyên bố đã phá hủy một tàu ngầm lớp Kilo của Nga cũng như làm hư hại một số tàu đổ bộ của Moscow như Minsk, Saratov và Olenegorsky Gornyak. Trong khoảng thời gian đầu của cuộc xung đột, soái hạm Moskva của Hạm đội Biển Đen đã bị phá hủy.
Xuồng tự sát không người lái của Ukraine đã phá hủy tàu hộ tống trang bị tên lửa Ivanovets của Nga vào tháng 2 và tấn công một số tàu đổ bộ của Nga.
Vào giữa tháng 2, Ukraine cho biết họ nhắm mục tiêu vào Caesar Kunikov, một tàu đổ bộ lớn, gần thành phố Alupka phía Nam Crimea, phía Đông Nam căn cứ hải quân của Nga tại Sevastopol. Cuộc tấn công đã làm suy giảm đội tàu đổ bộ vốn tương đối khan hiếm của Nga.
“Hôm nay chúng tôi đã tăng cường an ninh ở Biển Đen và tiếp thêm động lực cho lực lượng của chúng tôi”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói ngay sau vụ tấn công.
Ông Ryzhenko cho rằng, việc thiệt hại tàu đổ bộ đang hạn chế mọi hoạt động tấn công đổ bộ của Nga.
Ukraine đã mở rộng phạm vi hoạt động tới phía Đông Crimea, bao gồm cảng Feodosia của Nga và cây cầu Kerch quan trọng, nối Bán đảo Crimea với khu vực Krasnodar của Nga.
Mới đây, ngày 5/3, Ukraine tuyên bố đã gây hư hại tàu tuần tra mới nhất của Hạm đội Biển Đen của Nga, tàu Sergey Kotov, bằng cách sử dụng xuồng không người lái hải quân Magura V5.
“Do cuộc tấn công của xuồng Magura V5, tàu tuần tra Sergey Kotov thuộc Đề án 22160 của Nga bị hư hại phần đuôi cùng hai bên mạn”, cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho biết ngày 5/3, nói thêm rằng hoạt động tấn công này do đơn vị đặc biệt mang tên Nhóm 13 thực hiện gần eo biển Kerch ở Bán đảo Crimea.
Theo một blogger quân sự Ukraine, tàu Sergey Kotov được đưa vào biên chế Hạm đội Biển Đen của Nga vào ngày 30/7/2022, vài tháng sau khi Nga triển khai "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine.
Cũng trong ngày 5/3, một số kênh Telegram quân sự và truyền thông Nga cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine thực hiện nỗ lực tập kích quy mô lớn nhằm vào Bán đảo Crimea, dùng UAV nhắm vào mục tiêu trên bộ và xuồng tự sát tập kích các tàu thuộc Hạm đội Biển Đen.
Vào cuối tháng 12 năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps cho biết Nga đã mất 20% Hạm đội Biển Đen trong 4 tháng trước đó. “Sự thống trị của Nga ở Biển Đen hiện gặp phải nhiều thách thức”, ông Shapps nói.
Theo đánh giá của giới phân tích, các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào Crimea ngoài mục đích làm suy yếu Hạm đội Biển Đen Nga, còn mang giá trị biểu tượng, vì Kiev vẫn coi đây là một phần lãnh thổ của mình dù bán đảo đã sáp nhập Nga cách đây gần 10 năm. Việc gia tăng các cuộc tập kích nhằm vào Crimea cũng buộc nhiều du khách Nga phải tránh xa bán đảo này, vốn là điểm đến nghỉ mát ưa thích.
Nga xoay chuyển tình thế ra sao trên Biển Đen?
Bán đảo Crimea, nơi đặt căn cứ hải quân quan trọng của Nga, thường xuyên trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công của Ukraine. Ukraine cũng đã nhiều lần tấn công cơ sở hạ tầng cảng của Nga ở Sevastopol, bao gồm cầu dài 19 km nối bán đảo Crimea với lục địa Nga.
Các cuộc tấn công liên tục của Ukraine, thường sử dụng máy bay không người lái của hải quân và tên lửa hành trình do phương Tây cung cấp, đã đẩy lực lượng Nga về phía Đông Biển Đen, đe dọa an ninh của Moscow xung quanh Bán đảo Crimea.
Daniel Rice, cựu cố vấn đặc biệt của ông Valery Zaluzhny, hiện đang giữ chức Hiệu trưởng Đại học Mỹ tại Kiev, cho biết: “Nga không có lựa chọn nào khác ngoài việc di chuyển lực lượng về phía Đông. Tuy nhiên, Nga nguy cơ mất quyền kiểm soát Crimea khi làm như vậy”.
Ông Murrett cho rằng, Nga buộc phải mở rộng cơ sở hạ tầng cảng ở phía Đông Biển Đen vì các cơ sở của nước này xung quanh Crimea, chẳng hạn như căn cứ chính ở Sevastopol, đang gặp rủi ro.
Nga đã chuyển một số khí tài tới Novorossiysk, một thành phố cảng ở Biển Đen. Các báo cáo cũng cho thấy, Nga đang lên kế hoạch xây dựng một căn cứ quân sự mới tại cảng Ochamchire ở Abkhazia. Các nhà quan sát đánh giá rằng, động thái này có thể sẽ đẩy các khí tài của Nga ở Biển Đen ra xa bờ biển Ukraine hơn nữa.
Ông Ryzhenko cho biết, Nga hiện nay thận trọng hơn nhiều trong việc giữ an toàn cho các tàu lớn, mới hơn của nước này ở Crimea và đã chuyển một số tàu đến Novorossiysk.
“Hai trong số những giả định cơ bản của Nga trước khi xung đột ở Ukraine nổ ra chắc chắn là giành quyền kiểm soát không phận và quyền kiểm soát lực lượng hải quân ở Biển Đen. Tuy nhiên, Nga đã không đạt được cả hai mục tiêu này”, bà Rice cho hay.
“Ukraine cũng đã xuất khẩu hàng triệu tấn ngũ cốc qua Biển Đen. Nhưng điều này không có nghĩa là Ukraine đã giành được quyền kiểm soát những khu vực này. Nga vẫn chiếm ưu thế trên phần lớn Biển Đen, ngay cả khi Moscow bị hạn chế ở phía Tây Bắc vì các cuộc tấn công của Kiev”, ông Ryzhenko nói. Ông cho biết, đây là cái được gọi là “vùng xám”, nơi không quốc gia nào có thể thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn.
Nguồn: Soha; Dân Việt; CafeF; VOA; VOV
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Người Việt hải ngoại: Nghiên cứu sinh giành học bổng Apple; Làm TGĐ từ năm 27 tuổi; Chủ tịch Hạ viện Czech ghi nhận đóng góp của cộng đồng; 2 người bị bắt ở Indonesia
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá