Xu hướng bay tiết kiệm ‘lên ngôi’; ‘Sản vật’ Việt đổ bộ Mỹ giá siêu đắt; Đề xuất ‘liều thuốc’ hạ nhiệt BĐS; Nhiều dự án ‘treo’ sổ hồng hơn 20 năm

XU HƯỚNG BAY TIẾT KIỆM ‘LÊN NGÔI’ DỊP TẾT

Di chuyển dịp cuối năm, nhiều hành khách nghiêng về tìm kiếm vé bay tiết kiệm cùng khung giờ linh hoạt để hành trình bay trở nên trọn vẹn và thuận tiện hơn.

Làn sóng di chuyển toàn cầu

Từ các sân bay trung chuyển ở châu Âu, Bắc Mỹ đến những “điểm nóng” hàng không châu Á - Thái Bình Dương, lưu lượng di chuyển quốc tế bước vào giai đoạn sôi động nhất năm, khi dòng hành khách phủ kín cả các đường bay nội địa lẫn quốc tế. Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) dự báo, năm 2025, lượng hành khách đi máy bay trên toàn thế giới có thể chạm mốc 5,2 tỷ lượt, tăng gần 7% so với năm 2024 và lần đầu tiên vượt ngưỡng 5 tỷ khách mỗi năm.

Sự bùng nổ nhu cầu đi lại cũng kéo theo làn sóng tăng trưởng mạnh mẽ của các hãng hàng không chi phí thấp (Low Cost Carrier - LCC), khi ngày càng nhiều hành khách lựa chọn vé của các hãng bay này trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Theo Công ty Nghiên cứu và tư vấn thị trường toàn cầu Mordor Intelligence, hơn 1,4 tỷ lượt khách toàn cầu đã chọn bay cùng các hãng LCC trong năm 2025, tăng gần 10% so với năm trước. Cùng với đó, mức độ hài lòng trung bình đối với các hãng LCC trong năm 2024 đạt 7,3/10, cho thấy trải nghiệm bay ngày càng đáp ứng tốt nhu cầu của nhóm khách hàng cá nhân.

Không chỉ mang lại mức giá dễ tiếp cận, các hãng LCC còn sở hữu lợi thế với mạng bay phủ rộng tại các sân bay thứ cấp, tần suất chuyến dày và khả năng xoay trở linh hoạt trên các chặng ngắn - trung bình. Nhờ đó, các hãng LCC dần khẳng định vị thế “xương sống” của thị trường nội địa tại nhiều quốc gia, đặc biệt trong các giai đoạn khi nhu cầu tăng đột biến.

‘Săn’ vé máy bay tiết kiệm dịp Tết

Thị trường hàng không Việt Nam đã khởi động sớm mùa cao điểm Tết Nguyên đán 2026 với làn sóng đặt vé từ tháng 9/2025. Trên các đường bay trục và những chặng thăm thân, nhiều chuyến trong các ngày cận Tết đã ghi nhận tỷ lệ lấp đầy vượt 80%. Một số đường bay chặng TP.HCM - Hà Nội,  TP.HCM - Đà Nẵng hay TP.HCM - Vinh thậm chí bắt đầu xuất hiện tình trạng khan hiếm vé phổ thông ở các khung giờ cao điểm.

Trong bối cảnh giá vé Tết bắt đầu “nóng”, nhiều hành khách cho biết việc đặt sớm và theo dõi các chương trình ưu đãi, lựa chọn vé tiết kiệm giúp họ giảm đáng kể chi phí.

Chị Nguyễn Thu Vân (TP.HCM) cho biết, chị ưu tiên săn vé Vietjet bởi hãng bay này thường xuyên tung ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho tất cả các chặng bay. “Do đặc thù công việc, mọi năm tôi thường phải mua vé sát ngày nên vé cho kỳ nghỉ Tết của hai vợ chồng có lúc lên hơn 20 triệu đồng, thật sự là khoản chi rất lớn so với thu nhập bình quân. Năm nay tôi theo dõi sát các chương trình khuyến mãi của Vietjet, nên đặt sớm và săn được vé giá rất tốt. Nhiều bạn bè tôi giờ vẫn lo vì giá vé phổ biến của các hãng khác đã lên tới 7-8 triệu đồng một chiều”, chị Vân chia sẻ.

Cũng xác định mua vé giá tiết kiệm, anh Hoàng Quốc Dũng (Đồng Nai) cho biết anh đã mua được vé chặng TP.HCM - Hà Nội để cả gia đình về quê Bắc Ninh ăn Tết. “Tôi mua được vé Vietjet có mức giá thấp hơn so với mặt bằng chung và nghe nói hãng đã bổ sung thêm tàu bay phục vụ giai đoạn cao điểm Tết nên tôi rất yên tâm chờ đợi đến ngày bay”, anh Dũng nói.

Hiện tại, Vietjet liên tục triển khai các chương trình ưu đãi lớn như vé 0 đồng theo khung giờ, ưu đãi ngày đôi, chuỗi mega - mini livestream “săn” triệu vé 0 đồng cùng nhiều gói vé Tết kèm quà tặng độc quyền, góp phần “hạ nhiệt” áp lực chi phí cho hành khách trong mùa cao điểm.

Ngoài các chương trình khuyến mãi đối với hạng vé phổ thông, Vietjet cũng có các hạng vé lý tưởng cho hành khách cần sự linh hoạt tối đa trong hành trình, gồm hạng vé Skyboss ưu đãi phòng chờ, ưu tiên làm thủ tục, miễn cước hành lý, phục vụ suất ăn 5 sao và xe đưa đón riêng ra tàu bay…; hạng vé Deluxe miễn phí hành lý ký gửi, cho phép chọn chỗ ngồi và thay đổi ngày, giờ, chặng bay…

Vietjet cũng là một trong những hãng hàng không đã bổ sung thêm nhiều tàu bay với 22 tàu bay phục vụ nhu cầu hồi hương, thăm thân và du lịch mùa Tết của hành khách.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, Vietjet đã chuyển sang tự đảm nhiệm toàn bộ khâu phục vụ mặt đất. Việc chủ động vận hành khai thác tại các sân bay lớn giúp hãng giảm đáng kể tình trạng đông đúc vào giờ cao điểm và mang đến trải nghiệm di chuyển thông thoáng, liền mạch hơn cho hành khách ngay cả trong các giai đoạn lưu lượng tăng mạnh.

Tết luôn là giai đoạn cao điểm nhất trong năm của ngành hàng không nên việc lập kế hoạch đi lại và mua vé sớm sẽ giúp hành khách có những tấm vé tiết kiệm, sẵn sàng cho những chuyến bay sum vầy, đoàn tụ và du Xuân.

 

 

'SẢN VẬT' CỦA VIỆT NAM ĐỔ BỘ MỸ VỚI GIÁ SIÊU ĐẮT: THỊ PHẦN BẰNG CÁC ĐỐI THỦ CỘNG LẠI, THẾ GIỚI NGÀY CÀNG KHAN HIẾM

Hết tháng 11, xuất khẩu mặt hàng này đã vượt mọi kỷ lục được dự đoán.

Theo số liệu của Cục Hải quan, tháng 11/2025, Việt Nam xuất khẩu được hơn 18 nghìn tấn hạt tiêu, trị giá 118 triệu USD, tăng so với cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế 11 tháng năm 2025, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 223 nghìn tấn, trị giá 1,51 tỷ USD, giảm 5% về lượng nhưng tăng 24,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Như vậy, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đã vượt qua mốc kỷ lục 1,31 tỉ USD của cả năm 2024 và vượt dự báo trước đó 1,5 tỷ USD của năm 2025.

Các chuyên gia trong ngành dự báo, xuất khẩu hồ tiêu cả năm 2025 sẽ lập kỷ lục mới. Với đà xuất khẩu ổn định trong tháng cuối năm, kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu năm 2025 dự báo sẽ cán mốc gần 1,6 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay.

Tính chung 11 tháng năm 2025, giá bình quân hạt tiêu xuất khẩu đạt 6.764 USD/tấn, tăng mạnh 30,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Nhiều doanh nghiệp nhận định, thành công của ngành hạt tiêu không chỉ nhờ giá thế giới tăng, mà quan trọng hơn là nhờ nỗ lực chế biến sâu của doanh nghiệp. Việt Nam hiện vẫn là quốc gia xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới, giữ vai trò quan trọng trong điều tiết cung – cầu và ảnh hưởng nhất định tới mặt bằng giá quốc tế.

Bức tranh "giảm lượng nhưng tăng giá trị" đang phản ánh rõ nét những nỗ lực chuyển đổi chiến lược của ngành hồ tiêu Việt Nam. Thay vì dựa vào xuất khẩu tiêu thô, các doanh nghiệp đã tập trung vào chế biến sâu, nâng cao chất lượng và gia tăng giá trị sản phẩm, giúp củng cố vị thế của Việt Nam trên thị trường thế giới trong bối cảnh nhiều biến động.

Lũy kế 11 tháng năm 2025, xuất khẩu hạt tiêu sang thị trường Hoa Kỳ đứng đầu với 50 nghìn tấn, trị giá 373 triệu USD, giảm 28% về lượng và giảm 1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Xuất khẩu sang Đức, thị trường lớn thứ hai, giảm 0,5% về lượng nhưng tăng 34,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. UAE là thị trường lớn thứ 3, chiếm 5% thị phần.

Giữa bức tranh nhiều biến động, thị trường Ấn Độ nổi lên như một điểm sáng quan trọng của hồ tiêu Việt Nam. Nhu cầu hạt tiêu tại Ấn Độ tiếp tục tăng nhanh do dân số đông, thu nhập cải thiện và sự mở rộng của ngành chế biến thực phẩm, dịch vụ ăn uống. Cơ hội cho Việt Nam tại Ấn Độ càng rõ rệt khi nước này dự kiến giảm sản lượng nội địa khoảng 20% do thời tiết bất lợi. Điều này buộc các nhà nhập khẩu phải tăng mua từ bên ngoài. Việt Nam với lợi thế sản lượng dồi dào, chất lượng ổn định và năng lực chế biến cao, có khả năng tận dụng tốt cơ hội này để mở rộng thị phần.

Giới chuyên môn nhận định, biến động giá hiện nay không chỉ do yếu tố mùa vụ, mà còn chịu ảnh hưởng từ tỷ giá, chi phí logistics và tác động của khí hậu đến sản xuất. Dù giá ngắn hạn có thể giảm, song về trung và dài hạn, xu hướng giá vẫn được dự báo duy trì ở mức cao do rủi ro khí hậu và dịch bệnh trên cây trồng chưa được kiểm soát hiệu quả.

 

 

ĐỀ XUẤT 'LIỀU THUỐC' HẠ NHIỆT THỊ TRƯỜNG BĐS

Bộ Xây dựng cho biết, một trong những nguyên nhân khiến giá bất động sản (BĐS), nhà ở tăng thời gian qua do một số doanh nghiệp chủ đầu tư, nhà đầu tư, cá nhân môi giới có hành vi găm hàng, nâng giá, đầu cơ, nhiễu loạn thông tin thị trường.

Bộ Xây dựng chỉ loạt nguyên nhân khiến bất động sản tăng giá

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng , trong thời gian qua, giá bất động sản, đặc biệt là giá nhà ở, đất ở tăng cao vượt khả năng chi trả của đại bộ phận người dân; tình trạng giá bất động sản, nhà ở, đất ở tăng là do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Bộ Xây dựng cho rằng nguyên nhân là do chi phí đầu tư của các dự án tăng do chi phí đầu vào đặc biệt là tiền sử dụng đất tăng; nguồn cung bất động sản, nhà ở còn hạn chế do các dự án triển khai chậm, gặp khó khăn vướng mắc về thủ tục, nguồn vốn; cơ cấu sản phẩm bất động sản chưa phù hợp, thiếu nhà ở giá phù hợp, nhà ở xã hội để đáp ứng cho đối tượng thu nhập thấp.

Hệ thống pháp luật liên quan mặc dù đã được sửa đổi, bổ sung nhưng vẫn còn một số vướng mắc, bất cập, đặc biệt về lĩnh vực đất đai, đấu thầu... còn nhiều thủ tục hành chính rườm rà, chưa rõ ràng trong áp dụng thực hiện, dẫn đến việc triển khai thực hiện nhiều dự án nhà ở, bất động sản còn chậm.

Việc tổ chức triển khai thực hiện pháp luật về quy hoạch, đất đai, nhà ở, quy hoạch, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án... của các địa phương trong công tác chấp thuận chủ trương, triển khai các dự án nhà ở mới chưa đáp ứng yêu cầu xã hội; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, việc xác định giá đất của một số địa phương còn chậm.

Cùng với đó, việc phát triển nhà ở xã hội vẫn còn hạn chế và chưa đủ đáp ứng nhu cầu của người dân. Một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác phát triển nhà ở xã hội, chưa thực hiện tốt việc quy hoạch quỹ đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đầu tư hạ tầng kỹ thuật để có quỹ đất sạch, giao chủ đầu tư thực hiện dự án.

Cũng theo Bộ Xây dựng, hiện còn nhiều dự án bất động sản, nhà ở gặp vướng mắc về mặt pháp lý, chậm triển khai, bị đình trệ, trong khi nguồn lực đã đầu tư là rất lớn, gây lãng phí về đất đai và nguồn vốn, làm gia tăng khó khăn và chi phí, từ đó, tăng giá bán sản phẩm.

Cơ cấu sản phẩm bất động sản, nhà ở chưa phù hợp với nhu cầu thực tế. Nguồn cung sản phẩm nhà ở chủ yếu là phân khúc cao cấp và phân khúc trung cấp, thiếu sản phẩm bất động sản là nhà ở giá phù hợp với khả năng chi trả của đa số người dân, đặc biệt là nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

Ngoài ra, giá bất động sản, nhà ở tăng còn ảnh hưởng do một số doanh nghiệp chủ đầu tư, nhà đầu tư, cá nhân môi giới có hành vi găm hàng, nâng giá, đầu cơ, nhiễu loạn thông tin thị trường.

Đề xuất “liều thuốc” hạ nhiệt thị trường

Để giải quyết kiểm soát giá bất động sản, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với nhà ở, nhất là nhà ở xã hội, ngày 10/11/2025, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 13173 báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trong đó đề xuất kiến nghị một số giải pháp.

Cụ thể, Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan hoàn thiện Đề án thí điểm mô hình Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội Nghị quyết về Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập.

Bộ cũng đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục thúc đẩy thực hiện chính sách phát triển nhà ở xã hội tạo nguồn cung nhà ở cho thị trường. Trong đó, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Nghị định về quỹ nhà ở quốc gia và Nghị quyết của Chính phủ về đột phá phát triển nhà ở xã hội; nghiên cứu chính sách phát triển nhà ở giá phù hợp để đề xuất các nội dung đưa vào Luật sửa đổi Luật Nhà ở trong năm 2026.

Tiếp đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã rà soát, đánh giá các quy định về tín dụng liên quan đến lĩnh vực bất động sản để đề xuất biện pháp điều tiết về tín dụng bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng tiếp tục rà soát, đánh giá các quy định về tài chính, thuế liên quan đến lĩnh vực bất động sản để đề xuất biện pháp điều tiết về tài chính, thuế bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn và thời điểm thích hợp.

Đối với các bộ, ngành liên quan cũng đã rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền như đất đai, đầu tư, xây dựng, quy hoạch đô thị và nông thôn… để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục.

 

 

NHIỀU DỰ ÁN 'TREO' SỔ HỒNG HƠN 20 NĂM MỚI ĐƯỢC CẤP SỔ

Nhiều dự án treo sổ hồng hơn 20 năm, đến nay mới được Tổ Công tác 1645 họp đồng ý cấp sổ cho người mua nhà.

Ngày 18.12, Tổ Công tác 1645 do Giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường Nguyễn Toàn Thắng làm tổ trưởng cùng các thành viên, đã có buổi làm việc với các chủ đầu tư xem xét tháo gỡ vướng mắc trong việc cấp sổ hồng cho các dự án nhà ở thương mại.

Trong số này có dự án khu nhà ở Lô số 4 thuộc Khu 9A+B - Khu chức năng số 9, đô thị mới Nam thành phố, xã Bình Hưng, TP.HCM do Công ty cổ phần Thương mại Xây dựng và Kinh doanh nhà Dương Hồng làm chủ đầu tư. Dự án này có quy mô 254 nền đã được UBND TP.HCM giao đất cho công ty triển khai dự án từ năm 2004.

Năm 2010, Chi cục Thuế huyện Bình Chánh (cũ) xác nhận chủ đầu tư dự án này đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở 28.250 m2. Hiện nay chủ đầu tư đề nghị cấp sổ hồng đối với 33 căn nhà cho người mua nhà tại dự án. Trong đó 17 căn đã cấp sổ hồng cho chủ đầu tư, còn 16 căn chưa được cấp sổ.

Sau khi nghe trình bày từ chủ đầu tư và ý kiến các thành viên trong tổ công tác, ông Nguyễn Toàn Thắng kết luận đồng ý cấp sổ hồng theo đề nghị của chủ đầu tư.

Một chung cư khác được triển khai từ năm 2017 và đã giao nhà cho khách hàng vào ở từ năm 2019 là chung cư Homyland 3 phường Bình Trưng, TP.HCM do Công ty TNHH Nông sản Tân Hoàn Mỹ làm chủ đầu tư đến chưa được cấp sổ hồng khiến cư dân liên tục khiếu nại, khiếu kiện nhiều nơi.

Dự án có quy mô 744 căn hộ, 45 căn thương mại và 21 căn shop đã được ông Nguyễn Toàn Thắng chỉ đạo Phòng Quản lý đất phải tham mưu cho Sở có văn bản để UBND TP.HCM chấp thuận điều chỉnh quy hoạch, thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung… Sau đó sẽ tiến hành cấp sổ hồng cho chủ đầu tư và người mua nhà.

Tại Khu thương mại dịch vụ - căn hộ cao tầng Hiệp Thành, phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM (chung cư Hiệp Thành) được khởi công xây dựng từ năm 2010 và đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng từ năm 2018, nhưng do chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính bổ sung khiến hàng trăm khách hàng mua nhà tại dự án lao đao.

Để tháo gỡ khó khăn cho người mua nhà, ông Nguyễn Toàn Thắng đồng ý gỡ vướng, cấp sổ hồng trước cho người mua nhà tại dự án.

Năm 2009, Ban Quản lý khu nam ban hành Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình chung cư cao tầng A View 2, thuộc Khu công viên - Trung tâm công cộng và dân cư 13C xã Phong Phú, huyện Bình Chánh cũ với tổng số căn hộ 162 căn hộ.

Nay chủ đầu tư đề nghị xem xét cấp sổ hồng đối với 223 căn hộ tại chung cư và cũng đã được ông Nguyễn Toàn Thắng đồng ý và yêu cầu chủ đầu tư tự khắc phục những tồn tại.

Ông Nguyễn Toàn Thắng cũng đã thuận chủ trương cấp sổ hồng cho 443/510 căn hộ tại khu phức hợp Hà Đô Centrosa - Khối B1, phường Hòa Hưng, TP.HCM.

Gỡ vướng, cấp sổ hồng cho ba chung cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũ

Không chỉ các dự án trên địa bàn TP.HCM cũ, các dự án ở tỉnh Bình Dương cũ được được tổ công tác gỡ vướng cấp sổ hồng lần này.

Như khu nhà ở Thăng Long 2 (xã Bàu Bàng, TP.HCM) do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phát triển Địa ốc An Lạc Việt Land làm chủ đầu tư; Khu nhà ở Đức Phát (Khu A + Khu B) mở rộng (xã Bàu Bàng, TP.HCM) do Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Đầu Tư Đức Phát làm chủ đầu tư; Khu nhà ở Đức Phát 3 (xã Bàu Bàng, TP.HCM) do Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Đầu Tư Đức Phát làm chủ đầu tư.

Sau khi nghe các thành viên dự họp báo cáo, Giám đốc Nguyễn Toàn Thắng kết luận chỉ đạo Phòng kinh tế đất phối hợp với chủ đầu tư xem nghĩa vụ tài chính phát sinh theo kết luận của Thanh tra Chính phủ. Trước mắt Tổ Công tác đồng ý cấp sổ hồng cho người mua nhà nhưng yêu cầu chủ đầu tư có văn bản cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính phát sinh.

 

Nguồn: Vietnamnet; Soha; CafeF; Thanh Niên

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Lên đầu trang