- Thời sự

Vụ việc bé trai bị tát giữa khu vui chơi tiếp tục có diễn biến mới: công an đã vào cuộc, trong khi người mẹ chọn cách tha thứ để lại bài học cho người lớn.
Từ một cái tát giữa tiếng cười con trẻ
Tối 16/10, trong khu vui chơi trẻ em Zin Zin (phường Bồ Đề, Hà Nội), một bé trai 8 tuổi đang đùa nghịch cùng nhóm bạn thì vô tình ném bóng trúng một bé gái. Bất ngờ, người đàn ông đi cùng – được xác định là ông ngoại của bé gái – tiến đến và giáng mạnh một cái tát vào mặt cậu bé.
Cái tát khiến bé sưng má, ù tai, còn cả khu vui chơi sững lại trong giây lát. Toàn bộ sự việc được camera ghi lại, sau đó lan truyền nhanh trên mạng xã hội, khiến nhiều người phẫn nộ vì hành vi bạo lực với trẻ nhỏ.
Mẹ cậu bé – chị Lã Thị Th. H. (đang công tác tại TP Hồ Chí Minh) nhận được tin đã lập tức đặt vé máy bay đêm ra Hà Nội. "Xem lại đoạn clip, tim tôi như nghẹt thở. Tôi chỉ mong được về thật nhanh để ôm con và đưa đi khám", chị kể.
Ngay sau khi hạ cánh, chị H. đăng tải đoạn video lên mạng xã hội, mong cộng đồng hỗ trợ xác minh danh tính người đàn ông. Tuy nhiên, suốt nhiều giờ trôi qua, vẫn chưa có ai nhận trách nhiệm. Đến trưa 17/10, chị cùng gia đình đã đến Công an phường Bồ Đề trình báo sự việc.
Chọn tha thứ – bài học lớn cho người lớn
Bất ngờ thay, chỉ vài tiếng sau khi trình báo, gia đình người đàn ông gây ra vụ việc đã chủ động liên hệ, gửi lời xin lỗi và mong được hòa giải. Theo tìm hiểu, người đàn ông này khoảng ngoài 40 tuổi, hoàn cảnh khó khăn, là ông ngoại của bé gái bị bóng ném trúng.
"Lúc đầu tôi giận dữ lắm, nhưng khi nghe họ nói chuyện, tôi hiểu họ cũng day dứt. Tôi không muốn vì một cái tát mà ai đó phải ngồi tù", chị H. chia sẻ. Chị đã rút đơn, đồng thời gửi nguyện vọng mong cơ quan công an xem xét giảm nhẹ nếu người này bị xử lý theo pháp luật.
Phía Công an phường Bồ Đề xác nhận đã tiếp nhận vụ việc và đang tiến hành các bước xác minh, xử lý theo quy định. Bé trai được đưa đi kiểm tra sức khỏe, hiện đã ổn định, nhưng vẫn cần theo dõi tai để tránh tổn thương sâu.
Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận. Không chỉ bởi hành vi bạo lực trong một không gian dành cho trẻ em, mà còn bởi lựa chọn đầy nhân văn của người mẹ – tha thứ để con không mang trong lòng sự hận thù.
"Tôi chỉ mong người lớn rút ra bài học: đừng để cơn giận che lấp lý trí, và đừng bao giờ dùng bạo lực với trẻ con", chị nói.
Sự việc có thể qua đi nhưng dư âm của nó nhắc tất cả chúng ta, rằng trẻ em không chỉ cần được dạy dỗ, các em còn cần được bảo vệ khỏi những bàn tay thiếu kiềm chế của người lớn.
Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đang điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một CEO nước ngoài
Ngày 18-10, ông Mai Văn Huy - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro) - cho biết vừa nhận được thông báo từ Cơ quan CSĐT của Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Ranjit Prith-viraj Thambyrajah (SN 1960, quốc tịch Úc) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ăn "bánh vẽ"
Ông Ranjit là Giám đốc Công ty Berhero Pty Limited, đã có hành vi cung cấp thông tin gian dối về việc Công ty Berhero Pty Limited giao dịch với tên Acuity Funding (AF) có khả năng cung cấp khoản vay hàng tỉ USD cho các công ty có nhu cầu vay vốn tại Việt Nam, để chiếm đoạt 4.933.531 USD của các doanh nghiệp. Hiện ông Ranjit đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T17 - Bộ Công an. Cơ quan CSĐT đang mở rộng điều tra để xác định các cá nhân, tổ chức có liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.
Sự việc bắt nguồn từ lời hứa hẹn tài trợ vào đầu năm 2024, khi ông Ranjit với danh nghĩa Chủ tịch kiêm CEO của AF, cam kết cho NSH Petro vay khoảng 650 triệu USD để thực hiện 7 dự án, gồm: Nâng cấp và mở rộng Nhà máy Lọc dầu Nam Việt Cái Răng (TP Cần Thơ) - khoảng 60 triệu USD; nâng cấp cơ sở vật chất Tổng kho Trà Nóc (TP Cần Thơ) - khoảng 40 triệu USD; mở rộng Kho cảng Mái Dầm và Nhà máy Chế biến xăng dầu (Hậu Giang cũ) - khoảng 190 triệu USD; nâng cấp và mở rộng Kho cảng ngoại quan Gò Công (Tiền Giang cũ) - khoảng 50 triệu USD; xây dựng Nhà máy Lọc dầu Nam Sông Hậu (Tiền Giang cũ) - khoảng 180 triệu USD; nâng cấp và mở rộng Nhà máy sản xuất dầu nhờn (Long An cũ) - khoảng 30 triệu USD; hạn mức tín dụng cho giao dịch - khoảng 100 triệu USD.
Khoản vay được chia làm 2 giai đoạn với thời hạn lên đến 20 năm. Nhưng sau khi ký kết, không một đồng vốn nào được giải ngân, trong khi NSH Petro đã phải chi trả nhiều loại phí theo yêu cầu của ông Ranjit. Sau nhiều tháng chờ đợi vô vọng, phía NSH Petro đã phải tố cáo sự việc lên cơ quan công an.
Phía NSH Petro cho hay ngày 26-4-2024, ông Ranjit thậm chí còn được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc NSH Petro theo nghị quyết của HĐQT. Nhưng trong suốt thời gian đảm nhiệm chức vụ, các dự án vẫn không có tiến triển thực tế, gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp.
NSH Petro nói gì?
Trước khi bị bắt, ông Ranjit đã có nhiều đơn, thư gửi các các cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương về việc cho rằng báo chí đăng không đúng sự thật việc ông được bổ nhiệm làm tổng giám đốc NSH Petro và bị tạm hoãn xuất cảnh. Đáng chú ý là trong thư "kiến nghị khẩn cấp" gửi các cơ quan chức năng tại tỉnh Hậu Giang (cũ), ông Ranjit thông tin hồ sơ bổ nhiệm ông làm tổng giám đốc NSH Petro là trái luật, trái quy định.
Theo đó, vào ngày 25-4-2024, NSH Petro công bố thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM về việc bổ nhiệm tổng giám đốc và phó tổng giám đốc tài chính đối với ông Ranjit và ông N.V.A. Ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah nhận xét việc công bố thông tin này là không có cơ sở pháp lý, là gian lận và trái pháp luật, vì lúc này ông chưa đủ điều kiện theo luật để bổ nhiệm hợp pháp vào vị trí tổng giám đốc. Đồng thời, ông còn viết trong thư dù được bổ nhiệm làm tổng giám đốc nhưng chưa từng nhận được lương.
Bên cạnh đó, ông Ranjit đánh giá theo quy định, ông không hoàn toàn đủ điều kiện làm tổng giám đốc của NSH Petro vì là đại diện của AF đến Việt Nam để thực hiện các công việc cần thiết nhằm thu xếp khoản vay theo đề nghị của NSH Petro; không tham gia điều hành, quản lý bất kỳ hoạt động nào của công ty…Sau đó, ông Ranjit bị tạm hoãn xuất cảnh nên báo chí đăng tải thông tin này.
Tháng 4-2025, ông Ranjit đã gửi đơn đến nhiều cơ quan, "tố" các cơ quan báo chí thông tin không đúng sự thật về việc trên, cũng như ông là tổng giám đốc NSH Petro. Ông còn yêu cầu các báo, đài phải gỡ bỏ toàn bộ nội dung, hình ảnh liên quan đến ông và AF; thanh tra, kiểm tra nhằm xác định tính chính xác của nội dung liên quan bài đăng, xác định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan báo…
Nhằm làm rõ thông tin này, NSH Petro đã tổ chức họp báo và khẳng định ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah bị tạm hoãn xuất cảnh là do yêu cầu của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang (cũ). Việc ông làm Tổng Giám đốc NSH Petro đã được HĐQT công ty bổ nhiệm đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của điều lệ công ty và pháp luật có liên quan. Việc bổ nhiệm này đã được thực hiện công khai, minh bạch và được sự đồng thuận cao của cá nhân ông.
.png)
Liên quan đến vụ nam sinh lớp 12 ở Thanh Hóa bị bạn cùng trường đâm tử vong, cơ quan công an đang điều tra, xác minh về hành vi giết người.
Liên quan đến vụ nam sinh lớp 12 ở Thanh Hóa bị bạn cùng trường đâm tử vong, tối 18/10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang điều tra, xác minh về hành vi giết người.
Theo đó, hai nam sinh học cùng trường THPT Đặng Thai Mai (xã Quảng Bình) là P. T. B. N. (SN 2009, trú tại xã Quảng Bình, học sinh lớp 11A9) và L. Q. H. (SN 2008, trú tại xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hoá, học sinh lớp 12A8) không có mâu thuẫn từ trước.
Tuy nhiên, ngày 17/10, xuất phát từ mâu thuẫn bột phát trong lúc học môn thể dục vào buổi sáng, sau khi tan trường, L.Q.H. cùng với L.Đ.A. (SN 2008, trú tại xã Quảng Bình, bạn cùng lớp với H.) chặn đường, sử dụng tay, chân, mũ bảo hiểm đuổi đánh P.T.B.N.
Trong lúc bị đánh, P.T.B.N. đã rút dao bấm mang theo người đâm L.Q.H. khiến H. bị thương, sau đó tử vong tại Bệnh viện đa khoa Quảng Xương.
Trước đó, báo cáo của Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Thai Mai cho biết, khoảng 11h30 ngày 17/10, tại cây xăng Xuân Hà (xã Quảng Bình), hai học sinh của trường là L.Q.H. (lớp 12A8) và P.T.B.N. (lớp 11A9) gặp nhau và xảy ra xích mích. Trong lúc xô xát, N. đã dùng dao đâm vào cổ H.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, em H. được bạn bè và người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Xương, nhưng không qua khỏi.
Khi nắm được thông tin, Ban Giám hiệu cùng giáo viên chủ nhiệm đã có mặt tại hiện trường và bệnh viện để nắm bắt tình hình, đồng thời phối hợp với gia đình nạn nhân và Công an xã Quảng Bình xử lý vụ việc.
Ông Nguyễn Ngọc Hồng - Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Thai Mai cho biết, qua nắm bắt ban đầu, giữa hai học sinh này trước đó không có mâu thuẫn trong trường.
Nhóm thanh niên ở Quảng Trị tụ tập tại tư gia để sử dụng trái phép chất ma túy. Khi cuộc vui chưa kịp tàn thì công an ập vào, bắt quả tang cả nhóm.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 người trú tại phường Ba Đồn để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, theo khoản 2 điều 255 Bộ luật Hình sự.
Cụ thể, ngày 17/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với 4 đối tượng, gồm Phạm Xuân Đồng (31 tuổi), Trần Huỳnh Phúc (23 tuổi), Đoàn Hoài Nam (30 tuổi) và Trần Quang Vương (27 tuổi).
Trước đó, trưa ngày 26/8, Công an phường Ba Đồn bắt quả tang nhóm đối tượng trên tụ tập tại nhà của Phạm Xuân Đồng ở TDP Tiền Phong, phường Ba Đồn, để sử dụng trái phép chất ma túy.
Quá trình điều tra xác định Đồng là người rủ rê, chuẩn bị địa điểm và cùng các đối tượng còn lại sử dụng ma túy. Cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng trên để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Ngoài ra, Đoàn Hoài Nam và Trần Quang Vương trước đó cũng đã bị Công an phường Ba Đồn bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Hiện vụ việc tiếp tục được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguồn: VTV; Kenh14; Vietnamnet; Người Đưa Tin
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá