TIN NÓNG: Diễn tiến chiến tranh Ukraine 24 giờ ngày qua; Vị thế Nga – Ukraine trước đàm phán hòa bình

DIỄN TIẾN CHIẾN TRANH NGA – UKRAINE, 24 GIỜ NGÀY QUA

Ukraine

- Cuộc trao đổi với phái đoàn Mỹ “thực chất” và “mang tính xây dựng"
Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 6/12 cho biết ông đánh giá cao cuộc trao đổi với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Donald Trump, ông Jared Kushner. Ông Zelensky cho rằng, đây là cuộc trào đổi “dài và thực chất”, hướng tới thúc đẩy các nỗ lực đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga.
“Tôi rất biết ơn vì cuộc thảo luận tập trung và mang tính xây dựng. Chúng tôi đã đề cập nhiều khía cạnh và đi sâu vào các điểm then chốt có thể bảo đảm chấm dứt đổ máu và ngăn chặn nguy cơ Nga tiến hành một cuộc tấn công toàn diện mới, cũng như khả năng Nga không thực hiện các cam kết của họ”, ông Zelensky viết trên nền tảng X. Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định, chính phủ nước này sẽ “tiếp tục hợp tác thiện chí với phía Mỹ để đạt được hòa bình thực chất”, đồng thời cảm ơn Tổng thống Trump “vì cách tiếp cận đàm phán tích cực”.

- Trang bị vũ khí mới cho tiêm kích F-16
Tang tin quân sự Defense Express cho biết, lần đầu tiên, máy bay F-16 của Không quân Ukraine có khả năng sử dụng ống phóng LAU‑131 dành cho tên lửa Hydra‑70 được trang bị bộ dẫn đường laser bán chủ động APKWS II. Giải pháp này giúp bắn hạ UAV hiệu quả với chi phí chỉ khoảng 30.000-31.000 USD mỗi quả, thấp hơn rất nhiều so với các tên lửa không đối không như AIM-9 hay AIM-120.
Để khai thác tối đa hệ thống mới, các máy bay F-16 của Ukraine cũng được trang bị hệ thống ngắm mục tiêu tiên tiến AN/AAQ‑33 Sniper, cung cấp khả năng dẫn đường bằng tia laser chính xác.Theo Defense Express, một chiếc F-16 có thể mang tối đa 28 tên lửa cỡ 70 mm, biến máy bay này thành phương tiện đặc biệt hiệu quả để đối phó các đợt UAV tấn công với số lượng lớn.

- Cáo buộc Nga tập kích Kremenchuk, gây mất điện và nước diện rộng
Lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tập kích đường không hỗn hợp trong đêm nhằm vào cơ sở hạ tầng tại thành phố Kremenchuk, miền Trung Ukraine, gây mất điện và nước ở nhiều khu vực, Thị trưởng Vitalii Maletskyi cho biết ngày 7/12.
Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Maletskyi cho biết các thông tin chi tiết về mức độ thiệt hại sẽ được công bố sau khi hoàn tất đánh giá. Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương khôi phục điện, nước và hệ thống sưởi tại những khu vực bị gián đoạn. Một bức ảnh do ông công bố cho thấy ngọn lửa lớn bao trùm các cơ sở công nghiệp trong đêm. “Chúng tôi sẽ khôi phục mọi thứ”, Thị trưởng Maletskyi nói.

- Không thể chấp nhận nhượng lại lãnh thổ
Trong cuộc phỏng vấn với Sky News tại một địa điểm không được tiết lộ ở miền đông Ukraine, ông Syrskyi nói rằng một "hòa bình công bằng" chỉ có thể bắt đầu bằng một lệnh ngừng bắn dọc theo đường tiếp xúc hiện tại và các cuộc đàm phán tiếp theo. Theo Tổng tư lệnh Ukraine, Tướng Oleksandr Syrskyi, gọi việc Kyiv nhượng lại lãnh thổ như một phần của thỏa thuận hòa bình với Nga là "không thể chấp nhận được". Vị tướng này cảnh báo rằng Moscow đang sử dụng các cuộc đàm phán ngoại giao đang diễn ra như một "cái cớ" để chiếm thêm đất bằng vũ lực.

-  Không còn điện nước do không kích
Theo thị trưởng thành phố, Vitaly Maletskyi, thông báo trên mạng xã hội, máy bay không người lái và tên lửa của Nga đang tấn công cơ sở hạ tầng  thành phố công nghiệp Kremenchuk ở miền trung Ukraine ở vùng Poltava. Điện và nước đã bị hỏng. Chính quyền thành phố đang làm việc để khôi phục nguồn cung. Thành phố này là nơi có một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Ukraine. Một bức ảnh do Maletskyi công bố cho thấy một đám cháy lớn trong một tòa nhà công nghiệp. Báo cáo về thương vong hoặc mức độ thiệt hại vẫn chưa công bố. Không quân Ukraine đã cảnh báo nhiều lần trong đêm về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Nga vào thành phố. Theo Không quân Ukraine, thành phố đã bị tấn công bởi hàng chục máy bay không người lái và tên lửa siêu thanh Kinzhal, theo báo cáo của hãng thông tấn RBK-Ukraine.

- Mất điện lên đến 16 tiếng
Đài phát thanh Svoboda cho biết, nhà cung cấp năng lượng Ukraine Ukrenergo có thể mất vài tuần để cải thiện tình hình cung cấp điện sau cuộc tấn công của Nga vào đêm trước đó.  Thật không may, sự cố mất điện ở hầu hết các khu vực hiện không còn kéo dài 8 giờ, mà có thể là 12 đến 16 giờ, Giám đốc điều hành của công ty cho biết. Các nhóm kỹ sư năng lượng đang làm việc để cải thiện tình hình khó khăn, nhưng Ukrenergo làm giảm kỳ vọng: Trong tương lai gần, chúng tôi không còn nói về số ngày mà là vài tuần chờ đợi cho đến khi việc khôi phục hoàn tất.

- Miền trung bị không kích quy mô lớn
Theo chính quyền địa phương, bất chấp các cuộc đàm phán về một giải pháp hòa bình, Nga vẫn tiếp tục áp đảo Ukraine bằng các cuộc tấn công lớn từ trên không vào đêm qua. Ở miền trung Ukraine, một số công ty trong lĩnh vực năng lượng đã bị tấn công trong một cuộc tấn công tổng hợp bằng máy bay không người lái và tên lửa. Các cú đánh trực tiếp và các mảnh vỡ rơi xuống đã gây ra hỏa hoạn, cơ sở kỹ thuật bị hư hại, nguồn cung cấp nhiệt và nước bị hỏng. Theo Không quân Nga, Nga đã sử dụng 241 máy bay không người lái chiến đấu, ba tên lửa siêu thanh Kinzhal và hai tên lửa đạn đạo. 65 vụ tấn công bằng máy bay không người lái đã được thực hiện tại 14 địa điểm ở Ukraine. Theo báo cáo, 175 máy bay không người lái, hai tên lửa Kinzhal và hai tên lửa đạn đạo đã bị đẩy lùi.

- Giải phóng ngôi làng khỏi Nga
Theo báo cáo bởi Ukrinform, trích dẫn trang Facebook của lữ đoàn xe tăng, một lữ đoàn xe tăng Ukraine đã giải phóng một ngôi làng ở vùng Dnipropetrovsk khỏi quân đội Nga. Ngày 21.11, người Nga đã chiếm được các khu định cư Tykhe và Vidradne. Người Ukraine hiện đã tìm cách đánh đuổi kẻ thù ra khỏi Tykhe một lần nữa và giải phóng ngôi làng khỏi sự chiếm đóng.

- Thương vong bởi các cuộc không kích của Nga
Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đêm qua, Quân đội Moscow đã tấn công bằng hơn 240 máy bay không người lái và 5 tên lửa đạn đạo. Các cuộc không kích của Nga đã giết chết hai người ở Sloviansk ở phía đông đất nước và Chernihiv ở phía bắc. Đã có thiệt hại ở bảy khu vực. Tuần này, các lực lượng vũ trang Nga đã sử dụng hơn 1600 máy bay không người lái tấn công, khoảng 1200 quả bom lượn và gần 70 tên lửa và tên lửa hành trình.

- Bị tấn công tuyến đường tiếp tế
Thị trưởng thành phố Olexander Gusarov, thông báo trên Telegram: Con đường bắc qua đập Pechenihy đã bị đóng cửa. Tên lửa của Nga đã làm hư hại một con đập ở miền đông Ukraine với một tuyến đường tiếp tế quan trọng cho quân đội Ukraine. Sông Siverskyi Donets được đập gần ngôi làng ở vùng Kharkiv. Đường cao tốc dẫn đến ba đoạn của mặt trận Volchansk, Velyky Burluk và Kupyansk, nơi quân phòng thủ Ukraine đang chịu áp lực nặng nề từ quân đội Nga. Theo báo cáo từ các kênh Telegram của Ukraine, một cây cầu khác bắc qua hồ chứa gần làng Staryi Saltiv cũng bị phá hủy.

- Lực lượng đặc nhiệm Ukraine "Đông" bắt đầu các hoạt động ở Pokrovsk
Theo nhóm tác chiến "Đông" đưa tin, trong ngày qua, lực lượng phòng vệ trong khu vực chịu trách nhiệm của Nhóm phía Đông đã đẩy lùi 82 cuộc tấn công của Nga. Ở hướng Pokrovsk, các đơn vị Ukraine đã ngăn chặn 45 nỗ lực tấn công các vùng Novy Shakhtarskyi, Novopavlivka, cũng như Hryshyne, Chervonyi Lyman, Rodynske, Myrnohrad, Kotlyne. Tại Myrnohrad, các lực lượng Ukraine đang giữ các vị trí phòng thủ và tiêu diệt các đơn vị đối phương trên các con đường vào thành phố. Để đảm bảo sự hỗ trợ không bị gián đoạn của các đơn vị Ukraine, các tuyến đường tiếp tế bổ sung đến Pokrovsk và Myrnohrad sẽ được thiết lập.

- Đóng băng tài sản của nhà tài phiệt hàng đầu ở Transnistria
Theo báo cáo bởi cổng thông tin độc lập của Moldova Zona de Securitate, Ukraine đã đóng băng một phần tài sản của Viktor Gushan, nhà tài phiệt hàng đầu của Transnistria và là người đồng sáng lập Sheriff Holding. Quyết định đóng băng tài sản được đưa ra sau khi văn phòng công tố phát hiện ra rằng các công ty liên kết với Gushan đang cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga. Cổng thông tin Zona de Securitate trích dẫn phán quyết của tòa án Ukraine cho thấy các công ty có liên quan đến sản xuất quân sự của Nga, bao gồm thông qua nhà máy Moldavizolit ở Transnistria, khu vực ly khai do Nga hậu thuẫn ở tả ngạn sông Dniester.

- Binh sĩ Ukraine cho nổ đập để ngăn chặn bước tiến của Nga
Lực lượng phòng thủ Ukraine đã cho nổ tung một con đập trên sông Vasiyukivka để ngăn chặn bước tiến của lực lượng Nga, theo một video được đăng bởi Lữ đoàn cơ giới riêng biệt số 30 trên kênh Telegram của họ. "Chúng tôi đang cho nổ tung con đập! Kẻ thù sẽ không vượt qua! Cùng nhau chiến thắng," chú thích ngắn của một video viết. Theo dự án phân tích DeepState, vụ nổ xảy ra ở Pryvillia, tỉnh Donetsk. "Sông Vasiukivka chảy vào Bakhmutka. Việc rút nước từ hồ chứa không có khả năng có tác động lớn đến điều này, nhưng những gì xảy ra dọc theo tuyến Pryvillia-Bondarne-Wasiukivka vẫn là một câu hỏi mở", các nhà phân tích bình luận về đoạn phim.

Nga

- Lên tiếng về vai trò của con rể ông Trump trong đàm phán hòa bình Ukraine
Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov nhận định ông Jared Kushner – con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump – có thể đảm nhiệm vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng thỏa thuận hòa bình Ukraine.
Ông Kushner đã cùng Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tham gia cuộc hội đàm kéo dài 5 giờ với Tổng thống Vladimir Putin trong tuần này, tập trung vào bản kế hoạch do Washington đề xuất nhằm chấm dứt xung đột Ukraine.
Ông Ushakov đánh giá sự tham gia của ông Kushner là “rất đúng thời điểm”. “Ông ấy mang đến yếu tố hệ thống hóa…Cá nhân tôi tin rằng nếu một thỏa thuận được soạn thảo trên giấy, thì người cầm bút chủ yếu sẽ là ông Kushner”.

- Đánh chặn loạt UAV Ukraine
Phía Nga cho biết hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn nhiều máy bay không người lái do Ukraine phóng sang lãnh thổ Nga. Bộ Quốc phòng Nga thông tin rằng từ 16h đến 20h ngày 6/12 (giờ Moscow), lực lượng phòng không đã bắn hạ hoặc phá hủy 8 UAV cánh cố định của Ukraine, gồm 3 UAV tại vùng Kursk, 3 UAV tại vùng Belgorod và 2 UAV trên bầu trời Bryansk.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo đã bắn rơi 11 UAV Ukraine trong vòng 5 giờ, cũng tại ba khu vực trên. Các vụ tấn công bằng UAV vào lãnh thổ Nga và các đòn đáp trả của Moscow tiếp tục cho thấy mức độ leo thang của hoạt động không kích hai chiều trong những tuần gần đây.

- Hoan nghênh chiến lược an ninh mới của Mỹ
Theo báo cáo của hãng thông tấn nhà nước Nga Tass, Văn phòng Tổng thống Nga hoan nghênh quyết định của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump không còn coi Nga là "mối đe dọa trực tiếp" trong chiến lược an ninh quốc gia của nước này. Phát ngôn viên Tổng thống Dmitry Peskov cho biết tài liệu cập nhật của Mỹ không sử dụng từ ngữ mô tả Nga là mối đe dọa trực tiếp. Thay vào đó, kêu gọi hợp tác với Moscow về các vấn đề ổn định chiến lược.

- Thương vong 1080 binh lính kể từ ngày hôm qua
Theo thông cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, trong 24 giờ qua, quân đội Nga đã mất 1080 binh sĩ. Ngoài ra, được 98 phương tiện và tàu chở dầu, 33 hệ thống pháo, hai bệ phóng tên lửa đa năng và 540 hệ thống không người lái bên phía đối phương đã bị phá hủy. Người Ukraine, giống như người Nga, không công bố dữ liệu về những người ngã xuống và bị thương của chính họ.

- Kêu gọi thay đổi "triệt để" kế hoạch hòa bình
Cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Vladimir Putin, Yuri Ushakov, cho biết: Nga đang yêu cầu những thay đổi sâu rộng đối với kế hoạch hòa bình cho Ukraine. Chính phủ Mỹ phải nghiêm túc, tôi có thể nói là thay đổi triệt để văn bản đề xuất ban đầu của Mỹ. Thông tin chi tiết không được đưa ra và tuyên bố từ Ukraine hoặc Hoa Kỳ hiện không có sẵn. Các tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp giữa ông Putin và các đại diện của Mỹ vào tuần trước.

- Putin muốn sản xuất máy bay không người lái ở Ấn Độ
Theo một báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ (ISW), Điện Kremlin đang ngày càng phụ thuộc vào Ấn Độ để giải quyết tình trạng thiếu lao động trong nước và đang đàm phán sản xuất máy bay không người lái của Nga, bao gồm cả Lancet, ở Ấn Độ. Một ngày trước đó, nhà độc tài Nga Vladimir Putin nói với India Today rằng Nga không chỉ bán vũ khí cho Ấn Độ mà còn chuyển giao công nghệ đóng tàu, sản xuất tên lửa và hàng không. Ông Putin tuyên bố rằng Ấn Độ vận hành máy bay chiến đấu Su-57 của Nga, sản xuất xe tăng T-90 và triển khai các tên lửa được phát triển chung trên lãnh thổ của mình.

- Các vụ nổ gần sân bay và kho dầu
Theo kênh Telegram ASTRA của Nga, chính quyền địa phương và quân sự thông báo rằng, vào đêm ngày 7 tháng 12, các máy bay không người lái không xác định đã tấn công các khu vực Rostov và Saratov của Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, 77 máy bay không người lái của Ukraine đã bị hệ thống phòng không bắn hạ trên bầu trời Nga trong đêm, trong đó có 43 máy bay trên vùng Saratov và 12 máy bay trên vùng Rostov. Cư dân ở các khu vực bị ảnh hưởng đã báo cáo một số vụ nổ.

 

Đức

- BSW kêu gọi ngừng viện trợ Ukraine
Với đa số rất lớn, các đại biểu tại đại hội đảng của Liên minh Sahra Wagenknecht (BSW) hôm qua đã thông qua kiến nghị chính. Trong đó, đảng kêu gọi chấm dứt hỗ trợ quân sự cho Ukraine và mua khí đốt từ Nga. Điều này cũng được chủ tịch BSW Mohamed Ali nhấn mạnh trong bài phát biểu của mình: "Tất nhiên chúng tôi phải mua năng lượng cho mình ở nơi rẻ nhất - và đó là Nga. Ngoài ra, đảng này chỉ trích chính phủ liên bang về một "cuộc tái vũ trang điên rồ" và các kế hoạch nghĩa vụ quân sự của họ.

 

Mỹ

- Mỹ - Ukraine nhất trí về khuôn khổ các thỏa thuận an ninh và năng lực răn đe
Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, trong các ngày từ 4 - 6/12, phái đoàn cấp cao của Mỹ và Ukraine đã gặp nhau tại một địa điểm bí mật ở Miami để tiếp tục thảo luận về thoả thuận hoà bình nhằm kết thúc gần 4 năm xung đột với Nga. Sau hai ngày làm việc, tuyên bố cho biết hai phái đoàn đã nhất trí về khuôn khổ các thỏa thuận an ninh và năng lực răn đe cần thiết mà Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ dẫn đến "hòa bình lâu dài" giữa Ukraine và Nga. Các quan chức Mỹ không cung cấp thêm thông tin chi tiết về khuôn khổ của bất kỳ thỏa thuận an ninh nào.
Phái đoàn Ukraine do Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov dẫn đầu, "tái khẳng định ưu tiên của Ukraine là đảm bảo một giải pháp bảo vệ độc lập và chủ quyền, đảm bảo an toàn cho người dân Ukraine và tạo nền tảng vững chắc cho một tương lai dân chủ thịnh vượng".

- Thỏa thuận về Ukraine sắp hoàn thành
Theo đặc phái viên sắp mãn nhiệm của Mỹ về cuộc chiến Ukraine, Keith Kellogg, một thỏa thuận về Ukraine với Nga sắp được hoàn tất. Chỉ có hai điểm ngăn chặn một thỏa thuận hòa bình, ông Kellogg nói, theo cơ quan Nexta của Ukraine ở Mỹ. Các vấn đề chưa được giải quyết liên quan đến tình trạng của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và khu vực Donetsk. "Mười mét cuối cùng về đích là khó khăn nhất. Tôi tin rằng nếu chúng ta giải quyết được hai vấn đề này, mọi thứ khác sẽ tự giải quyết", đặc phái viên của ông Trump tại Diễn đàn Quốc phòng tại Trung tâm Reagan cho biết.

 

 

Thế giới

- Ba Lan đặt trong tình trạng báo động cao trước các cuộc không kích lớn vào Ukraine
Trong một thông báo trên mạng xã hội X ngày 6/12, Bộ Tư lệnh tác chiến lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết, nước này đã kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng thủ không phận, các máy bay chiến đấu được điều động, trong khi hệ thống phòng không mặt đất và radar được đặt ở mức báo động cao nhất. Đây là một phần của quy trình tiêu chuẩn, nhằm đảm bảo an ninh cho không phận, đặc biệt ở các khu vực gần biên giới với Ukraine.
Bộ Tư lệnh tác chiến lực lượng vũ trang Ba Lan nhấn mạnh, các biện pháp này không phải là phản ứng tấn công, mà chủ yếu mang tính phòng ngừa, tập trung vào việc bảo vệ không phận, đặc biệt là ở các khu vực gần biên giới với Ukraine. Lực lượng vũ trang Ba Lan sẵn sàng hành động ngay lập tức và tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình tại khu vực này.

- IAEA báo động về khu vực thảm họa hạt nhân Chernobyl ở Ukraine
Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 5/12 đã ra thông báo, lớp bảo vệ an toàn mới tại Chernobyl đã bị hư hại nghiêm trọng vì vụ tấn công của máy bay không người lái (UAV) hồi tháng 2 và đã mất đi các chức năng an toàn cơ bản, gồm cả khả năng ngăn chặn. 
Ukraine cáo buộc Nga tiến hành vụ không kích tại Chernobyl ngày 14/2, song Moscow đã phủ nhận. Theo IAEA, vụ tấn công đã nhắm trúng lớp bảo vệ an toàn mới, gây ra hỏa hoạn và làm hỏng lớp vỏ bảo vệ xung quanh khu vực. Cơ quan này đã khuyến nghị thực hiện một cuộc cải tạo lớn đối với kết cấu thép khổng lồ, vốn được thiết lập tại khu vực này cách đây vài năm để phục vụ cho các hoạt động dọn dẹp và đảm bảo an toàn cho khu vực.

- Orban cử phái đoàn kinh tế đến Nga
Tại một cuộc vận động tranh cử ở thành phố Kecskemet ở miền trung Hungary hôm thứ Bảy, ông Orban tuyên bố cử một phái đoàn doanh nghiệp đến Moscow. Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết ông đã chuẩn bị kinh tế cho đất nước của mình sau cuộc chiến Ukraine. Các đại biểu sẽ chuẩn bị cho hợp tác kinh tế, chuyến đi của họ là một phần trong nỗ lực "nghĩ về thế giới ngay bây giờ sau chiến tranh và sau các lệnh trừng phạt".

- Trung Quốc và Nga tổ chức các cuộc diễn tập phòng thủ tên lửa chung
Theo công bố của Chính phủ Trung Quốc công bố vào đêm qua, Trung Quốc và Nga đã tổ chức cuộc diễn tập phòng thủ tên lửa chung lần thứ ba trên lãnh thổ Nga vào đầu tháng 12.. Các cuộc tập trận quân sự chung không nhằm vào các bên thứ ba và không phải là một phản ứng đối với tình hình quốc tế hiện tại. Nga và Trung Quốc đã tổ chức các cuộc đàm phán về phòng thủ tên lửa và ổn định chiến lược vào tháng trước. Vào tháng 8, họ đã tổ chức các cuộc tập trận chung về pháo binh và chống tàu ngầm ở Biển Nhật Bản. Điện Kremlin và Trung Quốc đã tham gia vào quan hệ đối tác chiến lược "không giới hạn" và đồng ý về các cuộc tập trận quân sự thường xuyên ngay trước khi Nga xâm lược Ukraine vào năm 2022.

- Lithuania đóng cửa sân bay Vilnius
Chính phủ ởLitva cáo buộc nhà độc tài Belarus Alexander Lukashenko sử dụng máy bay không người lái như một vũ khí trong một "cuộc tấn công lai" rộng lớn hơn vào quốc gia Baltic. Lần thứ ba trong tuần này, Lithuania đã đóng cửa sân bay Vilnius trong một thời gian ngắn vào tối hôm qua sau khi các vật thể không xác định - có lẽ là khinh khí cầu của Belarus - được phát hiện trong không phận xung quanh. Các sân bay châu Âu đang ngày càng phải vật lộn với các cảnh báo không phận liên quan đến máy bay không người lái hoặc các vật thể không xác định, điều này đã dẫn đến việc đóng cửa tạm thời ở Copenhagen và Brussels. Lithuania cho rằng nhiều sự cố trong số này là do khinh khí cầu thời tiết được những kẻ buôn lậu sử dụng để vận chuyển thuốc lá bất hợp pháp qua biên giới từ Belarus.

- Châu Âu thúc giục Zelensky từ chối rút quân khỏi Donbass
Bloomberg đưa tin, trích dẫn các quan chức châu Âu, các nhà lãnh đạo châu Âu đang thúc giục Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không đồng ý với bất kỳ thỏa thuận nào về việc rút quân đội Ukraine khỏi khu vực Donbas cho đến khi nó có sự đảm bảo an ninh rõ ràng và đáng tin cậy từ Mỹ. Theo các quan chức này, một động thái như vậy sẽ không cấu thành một nền hòa bình công bằng và sẽ chỉ "kích động một cuộc chiến toàn diện hơn với Nga trong tương lai". Đại diện của một số quốc gia châu Âu dự kiến sẽ đến Washington trong những ngày tới để bày tỏ những lo ngại này với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

- Tổng thống Séc kêu gọi phản ứng hành động Nga khiêu khích chống châu Âu
Ông Pavel nói trong một cuộc phỏng vấn với Sunday Times rằng sự thiếu quyết đoán của các nhà lãnh đạo phương Tây là rõ ràng, đặc biệt là phản ứng không thỏa đáng của họ đối với máy bay không người lái và máy bay Nga xâm phạm không phận châu Âu. Ông nói thêm rằng Moscow đang theo dõi và khai thác các lỗ hổng này ở châu Âu. Ông tin rằng sẽ có một thời điểm mà những vi phạm này vẫn tiếp diễn khi chúng ta sẽ phải sử dụng các biện pháp cứng rắn hơn, bao gồm cả khả năng bắn hạ máy bay hoặc máy bay không người lái của Nga.

 

 

VỊ THẾ NGA – UKRAINE TRƯỚC ĐÀM PHÁN HÒA BÌNH

Nga
Gần đây đạt được nhiều bước tiến trên mặt trận ở Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin sau cuộc hội đàm với các quan chức Mỹ hồi tuần trước đã phát đi tín hiệu rằng ông sẽ không thay đổi các điều kiện của mình về thỏa thuận hòa bình với Kiev.
Vài giờ trước cuộc gặp phái đoàn Mỹ tại Moskva để thảo luận về kế hoạch hòa bình, ông Putin tuyên bố Nga đã kiểm soát thành phố chiến lược Pokrovsk, miền đông Ukraine, sau nhiều tháng giao tranh. Ông cũng ra lệnh cho quân đội Nga sẵn sàng chiến đấu trong mùa đông khắc nghiệt, dường như nhằm thể hiện sức mạnh và quyết tâm của Nga cho cuộc chiến lâu dài.
Nhưng tình hình thực tế không rõ ràng như vậy. Theo bản đồ chiến trường và thông tin từ quân đội Ukraine, đôi bên vẫn tranh chấp một số phần nhỏ ở thành phố Pokrovsk và phòng tuyến của Kiev tại đây chưa sụp đổ hoàn toàn. Song tuyên bố từ Tổng thống Putin, dù có thể còn sớm, đã phản ánh lập trường không khoan nhượng của ông đối với các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai.
"Nga đang nắm thế thượng phong", Emil Kastehelmi, chuyên gia quân sự thuộc Black Bird Group, tổ chức chuyên phân tích chiến sự Ukraine và an ninh châu Âu, trụ sở tại Phần Lan, nhận xét. Theo ông, Ukraine chưa đến mức phải đầu hàng, nhưng tình cảnh của nước này hiện tại khiến Nga tự tin có thể áp đặt yêu sách với họ.

Ukraine
Sau cuộc gặp tại Moskva, Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, đã tổ chức loạt cuộc thảo luận ở Miami với phái đoàn Ukraine mà cả hai bên đều mô tả là "mang tính xây dựng".
Khi những tuyên bố này được đưa ra, Nga đã phóng hơn 650 máy bay không người lái (UAV) và 51 tên lửa vào các thị trấn và thành phố trên khắp Ukraine trong một cuộc tấn công bắt đầu vào đêm 5/12 và kéo dài suốt sáng 6/12.
Tối 6/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên mạng xã hội rằng ông "vừa có một cuộc điện đàm dài và thực chất" với ông Witkoff và Jared Kushner, con rể ông Trump. Trong cuộc điện đàm, đôi bên "đã đồng ý về các bước đi tiếp theo cũng như hình thức đàm phán với Mỹ".
Theo giới chuyên gia, việc Nga kiểm soát Pokrovsk, trung tâm hậu cần quan trọng ở Donetsk, chỉ là tương lai không xa. Họ hiện cũng gần như bao vây thành phố Myrnohrad lân cận. Lực lượng Moskva đang tiến quân nhanh hơn tại khu vực Zaporizhzhia ở phía nam, áp sát thành phố Kupiansk phía đông bắc và đạt được một số bước tiến quanh thành phố Siversk phía đông.
Những đợt tiến công này diễn ra chậm chạp, gây tổn thất lớn về sinh lực lẫn vật lực, khiến Nga có thể mất nhiều năm nữa mới đạt được mục tiêu lãnh thổ đề ra là kiểm soát hoàn toàn tỉnh Donetsk cũng như vùng Donbass, theo các quan chức và nhà phân tích Ukraine.
Dù vậy, tốc độ tiến công của Nga đang tăng nhanh và những bước tiến nhỏ dần tích lũy thành bước đột phá lớn. Theo bản đồ chiến trường của DeepState, nhóm có liên kết với quân đội Ukraine, lực lượng Nga đã kiểm soát được 505 km2 lãnh thổ trong tháng 11, tăng từ 267 km2 hồi tháng 10.
"Tương lai thực sự ảm đạm với Ukraine", Kastehelmi nói. "Tôi không thấy bất cứ lối thoát khả dĩ nào cho họ".
Hiện tại, Ukraine dường như có đủ nguồn lực để giữ cho phòng tuyến không sụp đổ, nhưng nó đang lung lay. Tổng thống Putin đã ngụ ý rằng Ukraine nên nhượng bộ với các điều kiện Nga đặt ra, trước khi xung đột trở nên tồi tệ hơn. Kiev đang đối mặt tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng, trong khi nguồn viện trợ tài chính từ phương Tây đến nay vẫn chưa chắc chắn.
Ông Putin, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Ấn Độ hôm 4/12, tuyên bố Nga sẽ kiểm soát thêm lãnh thổ ở Donetsk bằng mọi biện pháp cần thiết.

Khó khăn
"Mọi thứ bên phía chúng tôi bắt đầu đổ vỡ từng chút từ tháng 9", Ihor, phi công UAV của Ukraine ở Pokrovsk, cho hay. "Phòng tuyến dần sụp đổ vì binh sĩ kiệt sức", sau nhiều tháng bị Nga vây ép bằng pháo binh, UAV và bom lượn.
Theo ông, chừng nào còn khả năng gây áp lực trên chiến trường, Nga sẽ không thực sự mặn mà với kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất.
Cùng lúc, lực lượng Nga cũng nhắm vào các thành phố quan trọng khác ở Donetsk như Kostiantynivka và Lyman.
Oleh Voitsekhovskyi, đại úy Ukraine có đơn vị đóng quân gần Lyman, cho biết lực lượng Nga đang tấn công "suốt ngày đêm" và "theo mọi hướng". Những cuộc tập kích bằng UAV hay pháo kích không bao giờ dừng lại, anh mô tả.
"Trong hai tháng qua, có thể cảm nhận rõ cường độ giao tranh tăng mạnh như thế nào", Voitsekhovskyi nói.
Ông cho hay lực lượng Nga thường tiến công theo các nhóm nhỏ và dù Ukraine có drone theo dõi trên đầu, sương mù dày đặc khiến chúng gặp khó khăn hơn trong việc ngăn chặn đối phương.
Tuy nhiên, bản đồ của DeepState cho thấy đến nay, đợt tiến công của Nga trên hướng Kostiantynivka chưa mang lại nhiều kết quả về mặt lãnh thổ. Tình hình ở Lyman cũng tương tự. Điều này khiến mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn đối với Pokrovsk, khi Nga quyết tâm giành một chiến thắng vừa mang ý nghĩa chiến lược vừa mang tính biểu tượng ở đây.
Theo lời Maksym Bakulin, binh sĩ Lữ đoàn 14 thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine, những đường phố từng tấp nập của Pokrovsk giờ đây "chỉ toàn thi thể dân thường và quân nhân lẫn lộn với nhau, không có khả năng thu hồi".
Quân đội Nga coi Pokrovsk là bước đệm để tiến tới Sloviansk và Kramatorsk, hai thành phố được phòng thủ kiên cố ở Donetsk mà Ukraine hiện vẫn kiểm soát.
Một số chuyên gia đã đặt câu hỏi về tính đúng đắn trong quyết định của Ukraine khi tiếp tục cố thủ ở Pokrovsk, bất chấp tổn thất nặng nề về sinh mạng.
Tuy nhiên, các nhà phân tích và binh sĩ Ukraine cho rằng giới lãnh đạo nước này có thể muốn cố giữ Pokrovsk nhằm ngăn Nga truyền đi thông điệp rằng chiến thắng của họ là điều không thể tránh khỏi, khi các cuộc đàm phán hòa bình sắp bước vào giai đoạn quyết định. Việc quân đội Ukraine trụ lại Pokrovsk cũng có khả năng làm tăng tổn thất cho lực lượng Nga.
Theo các nhà phân tích, trong khi Ukraine tập trung quá nhiều nguồn lực vào trận chiến tại Pokrovsk, lực lượng Nga đã phát hiện ra cơ hội ở nơi khác, tại vùng Zaporizhzhia phía đông nam.
Quân đội Nga đã tiến công tương đối nhanh ở khu vực này trong những tuần gần đây, kiểm soát được khoảng 194 km2 quanh thành phố Huliaipole trong tháng 11, theo DeepState.
Kastehelmi cho hay Ukraine đã điều một số lực lượng dự bị đến khu vực, giúp làm chậm đà tiến công của Nga. "Nga sẵn sàng dấn thân vào một cuộc chiến tiêu hao và họ đang cố gắng phá vỡ thế trận quân sự của Ukraine một cách từ từ", ông nhận xét.
Khi trận chiến kéo dài 18 tháng giành Pokrovsk bước vào giai đoạn cuối, những lo ngại về thành phố lân cận Myrnohrad đang gia tăng.
Oleh, một trung sĩ chỉ huy trung đội Ukraine trong khu vực, cho biết Nga đang tấn công các vị trí của họ ở đó hàng ngày. UAV biến các con đường ra vào thành phố thành những cái bẫy chết người.
"Họ không để chúng tôi yên dù là ngày hay đêm", Oleh nói, thêm rằng anh hoàn toàn kinh ngạc trước nguồn lực của Nga, từ những thiết bị nhìn đêm, máy bay tiếp tế đến số lượng binh sĩ.
"Nếu chúng tôi có ba người, họ có tới 30", anh cho hay. "Nguồn nhân lực của họ thực sự ngoài sức tưởng tượng".
"Tuy nhiên, họ cũng không ngờ được rằng chúng tôi lại có thể chiến đấu lâu đến vậy", Oleh nói.

Tài liệu tham khảo: Báo Mới

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Lên đầu trang