Nhộn nhịp sắm Tết trên mạng; ‘Bỏ túi’ 6,5 tỉ đô xuất khẩu nông lâm sản; Kinh hoàng làm giả 200 tấn lúa; Chật vật vì giá thuê căn hộ ‘neo’ cao

NHỘN NHỊP SẮM TẾT TRÊN “CHỢ MẠNG”

Theo các nghiên cứu bán lẻ tại Việt Nam, chi tiêu dịp Tết thường đóng góp khoảng 25 - 30% tổng doanh thu bán lẻ cả năm. Riêng ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) chiếm khoảng 20% doanh thu năm chỉ trong mùa Tết…

Tại TP.HCM và Hà Nội, sức mua Tết ước chiếm hơn 35% tổng nhu cầu cả nước. Đáng chú ý, khảo sát của Insight Asia cho thấy mỗi hộ gia đình thành thị chi tiêu trung bình khoảng 16,5 triệu đồng cho Tết. Trong đó khoảng 5,8 triệu đồng dành cho thực phẩm - đồ uống và 4,6 triệu đồng cho quà biếu.

Còn theo báo cáo mới đây của Grab về xu hướng mua sắm Tết, 55% người được khảo sát cho biết họ bắt đầu mua sắm các mặt hàng thực phẩm từ 1 tháng trước Tết. Cùng với đó, 61% người dùng dự kiến chi tiêu nhiều hơn so với năm ngoái, và chi tiêu trung bình dự kiến là 7,4 triệu đồng. Các khoản chi tiêu chủ yếu bao gồm hàng hóa thực phẩm (chiếm 25%), quần áo phụ kiện (24%) và tiệc tùng họp mặt (23%).

Đáng chú ý, 49% người dùng tham gia khảo sát cho biết họ kết hợp giữa mua sắm trực tiếp (offline) và trực tuyến (online). Điều này phản ánh thực tế rằng ngày nay, các dịch vụ trực tuyến đã đi sâu vào hành vi tiêu dùng, mua sắm của người Việt.

Đáp ứng nhu cầu, từ khoảng trước Tết Dương lịch, các sàn thương mại điện tử và hệ thống bán lẻ đồng loạt thay đổi giao diện, triển khai nhiều chương trình khuyến mại, miễn phí vận chuyển, tích điểm, lì xì đầu Xuân. Không khí mua sắm Tết vì thế được lan tỏa mạnh mẽ trên không gian số.

Lợi thế dễ nhận thấy của mua sắm online là sự linh hoạt về thời gian và khả năng chủ động lựa chọn. Người tiêu dùng có thể xem mẫu mã, so sánh giá, tham khảo đánh giá của người mua trước, lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp và nhận hàng tận nhà. Việc sắm Tết sớm trên các nền tảng trực tuyến cũng giúp giảm áp lực mua sắm dồn vào những ngày cận Tết.

Theo ghi nhận, sức mua hàng Tết online tập trung vào nhóm quần áo, thiết bị gia dụng, các sản phẩm dễ bảo quản, tiện làm quà biếu hoặc bày mâm cỗ… Đặc biệt, nhóm hàng quần áo, đồ khô và đặc sản vùng miền tiếp tục chiếm ưu thế. Các sản phẩm mới, lạ được nhiều người hỏi mua dù giá bán cao, như tôm đất khô Cà Mau. Sản phẩm này được người bán quảng cáo là “siêu VIP”, “hàng tuyển”, giá có khi tới 2,4 triệu đồng/kg.

Ở phân khúc bình dân, nhiều cửa hàng online chào bán tôm khô Cà Mau loại bình dân khoảng 110.000 đồng/gói, hoặc tôm khô 100 gram giá khoảng 65.000 đồng. Cùng với đó, cá khô một nắng, cá sặc khô đang được chào bán phổ biến từ 120.000 - 220.000 đồng/kg, tùy loại và độ tuyển chọn. Trong khi đó, mực khô loại vừa dao động khoảng 450.000 - 650.000 đồng/kg; còn mực tuyển, kích cỡ lớn có thể lên tới 800.000 đồng/kg...

Trên các kênh online, măng khô và nấm mộc nhĩ cũng được tìm mua nhiều dịp Tết. Măng khô rừng, măng Tây Bắc hiện được chào bán khoảng 180.000 - 450.000 đồng/kg, tùy loại và độ tuyển chọn. Trong khi đó, mộc nhĩ khô dao động từ 120.000 - 300.000 đồng/kg… Các mặt hàng “độc lạ” như măng mầm, thịt trâu gác bếp, táo mèo khô… cũng nhanh chóng trở thành từ khóa tìm kiếm phổ biến trên các nền tảng.

Theo các chủ shop bán hàng trên mạng xã hội, hình thức bán hàng qua livestream, video hậu trường không chỉ giúp minh bạch quy trình mà còn tạo sự gắn kết, khiến người mua sẵn sàng chi trả cao hơn cho sản phẩm được cho là “chất lượng thật”. Sức mua hàng qua bán livestream năm nay tăng khoảng 30 - 40% so với cùng kỳ năm ngoái, khách hàng chốt đơn khá nhanh.

Ngay cả các doanh nghiệp sản xuất lớn cũng sôi nổi tiếp cận kênh mua sắm online. Đại diện Orion cho biết bên cạnh việc làm mới bao bì và tăng số lượng mã hàng, năm nay đơn vị này áp dụng cách tiếp cận mới với dòng bánh snack Tết được bổ sung bánh hình ngôi sao để người mua đếm số sao, quét mã QR trên bao bì và truy cập nền tảng AI xem vận may. Chỉ sau hơn một tháng triển khai, nền tảng đã ghi nhận hơn 50.000 lượt truy cập.

Tương tự, tại hệ thống Saigon Co.op, dịch vụ “Gắn kết tình thân – Tết xa thêm gần” cho phép khách hàng chọn giỏ quà tại bất kỳ điểm bán nào và giao đến mọi tỉnh, thành. Dịch vụ nhận đơn đến ngày 10/2 và giao hàng đến hết ngày 12/2. Với mặt hàng tín ngưỡng như nhang trầm, chị Nguyễn Lê Thảo Nguyên, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Tân Nguyên, cho biết cũng nhận được sự quan tâm lớn trên các nền tảng online. Trung bình mỗi ngày đơn vị bán ra khoảng 1.000 đơn đi các tỉnh.

Thậm chí, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, không khó để tiếp cận những buổi livestream bán hoa, cây cảnh Tết. Từ hoa mai vàng, cúc mâm xôi, cúc vạn thọ đến các loại hoa lan, đào, quất… được các “nhà vườn online” giới thiệu trực tiếp, kèm theo tư vấn cách chăm sóc, bảo quản và vận chuyển. Không khí mua bán diễn ra sôi nổi không kém gì chợ hoa truyền thống.

Tại vựa cây giống Huyền Linh, tỉnh Vĩnh Long, không khí rất khẩn trương khi các đơn hàng liên tục được tiếp nhận, gửi đi khắp nơi, dù chưa đến cao điểm. Mùa Tết Ất Tỵ, nhà vườn này đã tiêu thụ trên 20.000 chậu cúc mâm xôi. Chị Hồ Thị Mộng Thơ, chủ vựa cây giống Huyền Linh cho biết: Gia đình đặt mục tiêu bán 30.000 chậu cúc mâm xôi trong mùa Tết Bính Ngọ, dự kiến tăng khoảng 10.000 chậu so với Tết Ất Tỵ.

"Hồi đầu nhiều người lo hoa giao xa bị hư hoặc sợ chợ hoa Tết truyền thống bị ảnh hưởng. Nhưng thực tế, bán online giúp nông dân tiêu thụ sớm, tránh rủi ro tồn hàng và bị ép giá," chị Thơ chia sẻ.

Theo bà Nguyễn Phương Nga, Giám đốc khối kinh doanh Công ty Nghiên cứu thị trường Numerator Việt Nam, năm nay, mức chi tiêu và hành vi của người mua thay đổi đáng kể. Thay vì mua sắm theo cảm tính hay vì sĩ diện, người tiêu dùng ưu tiên mua những sản phẩm thiết thực, có giá trị sử dụng rõ rệt cho bản thân và gia đình. Họ cũng chọn sản phẩm có tính tiện lợi. Họ muốn “mua nhanh, sử dụng dễ, tiết kiệm thời gian” nên thích tìm thông tin, đặt hàng online hơn.

Ông Nguyễn Viết Hồng, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TP.HCM, lưu ý khi mua hàng Tết, người tiêu dùng cần lựa chọn kênh mua sắm, đặc biệt là khi mua thực phẩm, đặc sản và quà biếu. Nên chọn mua ở các kênh bán hàng uy tín, có địa chỉ, số điện thoại của người bán, có lịch sử giao dịch minh bạch và chính sách đổi trả cụ thể; không nên mua hàng chỉ dựa vào hình ảnh đẹp, lời quảng cáo hấp dẫn.

'BỎ TÚI' HƠN 6,5 TỈ USD TỪ XUẤT KHẨU NÔNG LÂM SẢN

Xuất khẩu rau quả tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2025, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm sản tháng 1 toàn ngành nông nghiệp đạt trên 6,5 tỉ USD, tăng 29,5% so với năm 2025.

Thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra ngày 5.2, Bộ Nông nghiệp - Môi trường cho biết, xuất khẩu rau quả cùng nhiều mặt hàng nông lâm thủy sản tăng trưởng mạnh ngay trong tháng đầu năm nay.

Trong tháng 1, kim ngạch xuất khẩu nông lâm sản ước đạt gần 6,51 tỉ USD, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá trị xuất khẩu nông sản đạt 3,6 tỉ USD, tăng 41,8%.

Giá trị xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 47,5 triệu USD, tăng 20,2%; giá trị xuất khẩu thủy sản đạt 940 triệu USD, tăng 21,5%; giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 1,72 tỉ USD, tăng 13%; giá trị xuất khẩu điều đạt 197,7 triệu USD, tăng 33,6%; giá trị xuất khẩu muối đạt 1,1 triệu USD, tăng 49%.

Cũng theo Bộ Nông nghiệp - Môi trường, châu Á đang là thị trường xuất khẩu lớn nhất của các mặt hàng nông lâm thủy sản Việt Nam với thị phần chiếm 45,3%.

2 thị trường lớn tiếp theo là châu Mỹ và châu Âu với thị phần lần lượt là 22,7% và 13,4%; thị phần khu vực châu Phi và châu Đại Dương nhỏ, chiếm lần lượt 2,6% và 1,4%.

So với cùng kỳ năm trước, Bộ Nông nghiệp - Môi trường ước giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 1 sang khu vực châu Á tăng 41,1%; châu Mỹ tăng 22,4%; châu Âu tăng 11,2%; châu Phi tăng 21,6% và châu Đại Dương tăng 32,3%.

Trong các thị trường xuất khẩu, Trung Quốc đang chiếm thị phần lớn nhất với 22,6%, Mỹ là 20,4%, Nhật Bản là 7% và đây là 3 thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam. So với cùng kỳ năm 2025, giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 1 sang thị trường Trung Quốc tăng 66,1%, Mỹ tăng 21,6% và Nhật Bản tăng 19,6%.

Xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc, Mỹ tăng mạnh

Cũng theo Bộ Nông nghiệp - Môi trường, giá trị xuất khẩu hàng rau quả tháng 1 ước đạt 750 triệu USD, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2025, mặt hàng rau quả chủ yếu được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với tỷ trọng giá trị xuất khẩu chiếm 64,3%. So với năm 2024, giá trị xuất khẩu hàng rau quả năm 2025 sang thị trường Trung Quốc tăng 18,8%, Mỹ tăng 51,8% trong khi Hàn Quốc giảm 2,2%.

Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất, giá trị xuất khẩu hàng rau quả tăng mạnh nhất ở thị trường Malaysia với mức tăng 82%, giảm mạnh nhất ở thị trường Thái Lan với mức giảm 58,4%.

Cũng theo Bộ Nông nghiệp - Môi trường, khối lượng xuất khẩu cà phê, chè, hạt điều, gạo trong tháng 1 đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2025.

Cụ thể, xuất khẩu cà phê ước đạt 180.000 tấn, giá trị đạt 981 triệu USD, tăng 25,5% về khối lượng và tăng 26,6% về giá trị. Giá cà phê xuất khẩu bình quân ước đạt 5.450 USD/tấn, tăng 0,9%.

Xuất khẩu cao su ước đạt khối lượng 220.000 tấn và giá trị 416 triệu USD, tăng 36,6% về khối lượng và tăng 39% về giá trị. Giá cao su xuất khẩu bình quân ước đạt 1.892 USD/tấn, tăng 1,7%. Trung Quốc đang là thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam năm 2025 với thị phần chiếm 73,6%.

Xuất khẩu chè ước đạt khối lượng 14.000 tấn và giá trị 23 triệu USD, tăng 44,7% về khối lượng và tăng 40,3%.

Xuất khẩu gạo ước đạt 600.000 với giá trị đạt 370 triệu USD, tăng 12,4% về khối lượng và tăng 16,9%. Giá gạo xuất khẩu bình quân ước đạt 616,6 USD/tấn, tăng 4%.

KINH HOÀNG LÀM GIẢ HƠN 200 TẤN LÚA GIỐNG ST25, ST24

Đối tượng lập công ty thu mua các loại lúa giá rẻ trên thị trường về đóng gói, dán nhãn mác các thương hiệu lúa giống nổi tiếng để bán ra thị trường.

Ngày 4/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Huy Vũ (48 tuổi, ngụ phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là giống cây trồng".

Theo điều tra ban đầu, Vũ là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư nông nghiệp Á Châu (địa chỉ tại xã Củ Chi, TPHCM). Công ty này không được các cơ quan chức năng cấp giấy phép sản xuất lúa giống, không có vùng trồng nguyên liệu lúa giống.

Tuy nhiên, Vũ đã chỉ đạo nhân viên thu mua các loại lúa trôi nổi trên thị trường với giá rẻ về đóng gói, dán nhãn mác các thương hiệu lúa nổi tiếng như: ST24, ST25, ĐT8, OM18…

Sau đó, Vũ xuất bán cho các đại lý ở nhiều tỉnh thành như: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Gia Lai, Quảng Ngãi, Cà Mau, Khánh Hòa, Đồng Nai và TPHCM với giá từ 14.000 đồng đến 23.000 đồng/1kg.

Theo cơ quan công an, việc sản xuất lúa giống giả đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người sản xuất nông nghiệp và công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giống cây trồng.

Khám xét kho sản xuất của Vũ và các đại lý thu mua, lực lượng công an đã thu giữ 781 bao lúa giống giả với tổng trọng lượng hơn 22 tấn, trị giá gần 600 triệu đồng.

Bước đầu, công an đã làm rõ, chỉ trong năm 2025, công ty của Vũ đã bán ra thị trường hơn 200 tấn lúa giống giả các loại.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

NGƯỜI LAO ĐỘNG CHẬT VẬT VÌ GIÁ THUÊ CĂN HỘ ‘NEO’ CAO

Dòng người đổ về trung tâm TP. Đà Nẵng làm việc sau sáp nhập cùng sự ấm lên của thị trường bất động sản thời gian qua khiến giá thuê căn hộ "neo" cao. Trong khi chủ nhà điều chỉnh giá theo thị trường, người lao động phải “thắt lưng buộc bụng” hoặc chuyển ra khu vực xa hơn để giảm áp lực chi tiêu.

Giá thuê tăng 10% - 15%

Làn sóng công nhân, viên chức, người lao động đổ về trung tâm TP. Đà Nẵng sau sáp nhập khiến thị trường cho thuê căn hộ ở khu vực này sôi động hơn trong thời gian qua, mức giá thuê tăng từ 10 - 15% so với cùng kỳ.

Theo ghi nhận, tại các phường khu vực trung tâm, điều kiện giao thông thuận lợi, hạ tầng tốt như: Hải Châu, Sơn Trà, Thanh Khê, Hòa Cường, An Hải, Ngũ Hành Sơn…, mức giá thuê căn hộ ở phân khúc bình dân dao động ở mức 4 triệu đồng - 7 triệu đồng/tháng đối với căn hộ một phòng ngủ, 8 triệu đồng đến 12 triệu đồng/tháng đối với căn hộ 2 phòng ngủ.

Ở các phường xa khu vực trung tâm hơn như: Cẩm Lệ, Hòa Khánh, Liên Chiểu…, mức giá dao động ở mức 3 triệu đồng đến 7 triệu đồng tùy thuộc vào số phòng ngủ, nội thất, vị trí. Đây cũng khu vực tập trung đông các trường ĐH, CĐ, khu công nghiệp nên mức giá “mềm” hơn, cạnh tranh với phân khúc phòng trọ truyền thống.

Theo chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (một chủ chung cư mini ở phường An Hải), trong những năm qua, mức giá cho thuê căn hộ ở chung cư mini của chị tăng trưởng từ 10 – 15%/năm. Thời điểm sau sáp nhập, mức giá có nhích lên do nhu cầu thuê của công nhân viên chức, người lao động tăng đột biến.

“Hiện, tôi đang cho thuê căn hộ một phòng ngủ rộng khoảng 45m2 với giá khoảng 6,5 triệu đồng/tháng, căn hộ 2 phòng ngủ rộng khoảng 55m2 là 8,4 triệu đồng/tháng. Dù mức giá khá cao so với trước đây, nhưng nhu cầu thuê cũng rất lớn, ít khi trống phòng”, chị Ngọc nói.

Theo lý giải của chị Ngọc, chung cư ở khu vực trung tâm, gần cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, ra biển thuận lợi nên dễ cho thuê. Khách thuê cũng đa phần là các hộ gia đình trẻ khoảng 3 – 4 thành viên, người lao động trẻ từ 25 – 40 tuổi, hoặc khách du lịch lưu trú dài hạn.

Báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản Việt Nam quý 4/2025 của Avison Young nhận định, thị trường cho thuê căn hộ ở Đà Nẵng đang ghi nhận đà tăng trưởng rõ nét hơn, được hỗ trợ bởi sự phục hồi du lịch và nhu cầu ở thực gia tăng.

Người lao động “thắt lưng buộc bụng”

Từng thuê căn hộ 2 phòng ngủ ở khu vực An Thượng (phường Ngũ Hành Sơn) với tổng chi phí khoảng 10 triệu đồng/tháng, chị Nguyễn Thị Hải Yến (33 tuổi, quê ở Quảng Trị) quyết định chuyển đi khi chủ nhà thông báo tăng tiền thuê.

Cân đối lại mức thu nhập của gia đình, chị lựa chọn chuyển về khu vực Sơn Trà để tiết kiệm chi phí với mức giá chỉ bằng một nửa. Tuy nhiên, khi chủ nhà thông báo tăng giá lần thứ 2, vợ chồng chị Yến lại tiếp tục phân vân nên đi hay ở.

“Mỗi lần chuyển chỗ ở rất vất vả, tốn kém và không dễ để tìm được căn hộ phù hợp với nhu cầu và có sân chơi cho con cái. Nhưng nếu tiếp tục ở, chúng tôi phải tính toán lại chi phí sinh hoạt mỗi tháng, "thắt lưng buộc bụng" hơn. Chưa kể, với đà tăng giá như thế này, không biết lần tăng giá tiếp theo sẽ ra sao ”, chị Yến nói.

Sau sáp nhập, cơ quan của chị Phan Thị Giang (31 tuổi) chuyển trụ sở từ TP. Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam cũ) ra phường Hải Châu. Chị cùng các đồng nghiệp tất tả gần một tháng trời tìm thuê căn hộ để đi làm.

Ban đầu, chị dự định thuê căn hộ 2 phòng ngủ ở phường Hòa Cường hoặc phường Hải Châu, 4 đồng nghiệp nữ cùng nhau thuê chung để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, sau nhiều ngày tìm kiếm, đi xem rất nhiều nơi, chị quyết định chuyển hướng, thuê căn hộ chung cư ở khu vực phường Cẩm Lệ.

“Ở đây tuy phải đi làm xa hơn nhưng bù lại chi phí thuê vừa túi tiền với người làm công ăn lương như chúng tôi. Làm việc xa nhà, rất nhiều khoản tốn hơn nên tiết kiệm được khoản nào hay khoản đó”, chị Giang chia sẻ.

Không chỉ người lao động trẻ, sinh viên thuê căn hộ nhỏ hoặc ở ghép trong các căn hộ chung cư cũng chịu nhiều tác động khi chủ nhà điều chỉnh giá theo xu hướng chung của thị trường.

Theo ông Trần Minh Hoàng, môi giới lâu năm trong lĩnh vực cho thuê bất động sản ở Đà Nẵng, thời gian qua, nhu cầu thuê căn hộ tại trung tâm Đà Nẵng tăng lên, kéo theo việc giá tăng. Điều này phản ánh đúng xu hướng thị trường.

Bên cạnh yếu tố cung cầu, các khoản chi phí đầu vào tăng cũng khiến nhiều chủ căn hộ phải điều chỉnh giá thuê nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư. Diễn biến này góp phần khiến mặt bằng giá thuê căn hộ tại Đà Nẵng tiếp tục neo ở mức cao.

Avison Young dự báo trong 6–12 tháng tới, căn hộ phân khúc trung cấp nhiều khả năng tiếp tục là lựa chọn ưu tiên của khách thuê dài hạn. Dù hoạt động giao dịch mua bán căn hộ dự kiến vẫn trầm lắng trong ngắn hạn nhưng thị trường cho thuê sẽ đạt tỉ lệ lấp đầy trên 85% vào năm 2026, qua đó tiếp tục đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính của thị trường .

Nguồn: VnEconomy; Thanh Niên; Kenh14; CafeF

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Lên đầu trang