- Thời sự
.jpg)
“Việt phục bộ hành” là sự kiện diễu hành trang phục áo dài truyền thống, in hình lá cờ Tổ quốc qua nhiều đường phố và các biểu tượng của Hà Lan.
Hướng về Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan, Hội người Việt Nam và Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan hưởng ứng lời kêu gọi của Liên hiệp Hội phụ nữ Việt Nam tại châu Âu tham gia chương trình “Việt phục bộ hành - Lan tỏa văn hóa Việt, thiêng liêng ngày hội non sông”.
Gần 100 hội viên thuộc Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan trong tà áo dài truyền thống, in hình lá cờ Tổ quốc thiêng liêng đã đi bộ qua nhiều đường phố và dừng lại ở các biểu tượng của Hà Lan.
Hình ảnh quốc kỳ Tổ quốc tung bay trong gió, tạo thành một không gian rực rỡ màu cờ càng khiến những người con xa xứ cảm nhận rõ hơn không khí thiêng liêng của ngày hội non sông cũng như thời khắc thiêng liêng của đất nước.
Năm nay, dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, dù không trực tiếp được tham gia vào các sự kiện trong nước, sự góp mặt từ xa của cộng đồng người Việt nói chung và Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan nói riêng hướng về Đại lễ A80 tiếp tục là minh chứng cho tình yêu nước bền chặt, sự gắn bó và trách nhiệm với Tổ quốc của người Việt xa quê. Qua đó càng thêm thấm thía giá trị của độc lập, tự do và vẻ đẹp của hòa bình, càng thêm biết ơn sâu sắc những thế hệ cha ông đã hy sinh để mang lại hòa bình cho đất nước hôm nay.
Chia sẻ với phóng viên, bà Vũ Ngọc Mai, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, đồng thời là Chủ tịch Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan bày tỏ: “Liên hiệp chúng tôi đã chuẩn bị cho chương trình với sự háo hức và mong chờ bởi vì đối với chúng tôi, sự kiện này không chỉ là một dịp để khoác lên mình những tà áo dài truyền thống, mà còn là cơ hội để lan tỏa vẻ đẹp văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Dù là ai, dù ở đâu, trong tim mỗi người con đất Việt đều cháy lên khát khao được góp phần vào hành trình đưa hình ảnh Việt Nam vươn tầm thế giới bằng tình yêu quê hương chân thành và những việc làm thiết thực nhất cho quê hương”.
Bà Mai xúc động: “Đây cũng là một hành trình đầy ý nghĩa, nơi từng bước chân của cộng đồng người Việt tại châu Âu đã vẽ nên một bức tranh đoàn kết, thể hiện tình yêu và niềm tự hào về cội nguồn dân tộc. Khi ngắm nhìn những tà áo dài Việt Nam uyển chuyển giữa khung cảnh làng Cối xay gió - biểu tượng của đất nước Hà Lan, chúng tôi có những cảm xúc tự hào và hãnh diện”.
Đó cũng là sự hòa quyện tuyệt đẹp giữa hai nền văn hóa, là lời khẳng định rằng dù ở bất cứ đâu, người Việt vẫn luôn giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống.
Với sự tham gia và đồng lòng của Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan, Hội người Việt Nam và Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan, sự kiện không chỉ là một màn diễu hành mà còn là một thông điệp mạnh mẽ về sự đoàn kết, về niềm tin rằng văn hóa Việt sẽ mãi trường tồn và tỏa sáng.
Nhìn các chị em, các anh em và các con cùng nhau bước đi trong trang phục truyền thống, tôi cảm nhận được sức mạnh của sự tiếp nối. Thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại châu Âu sẽ luôn nhớ về gốc rễ của mình, sẽ luôn tự hào rằng mình là người Việt Nam. Và dù bao nhiêu năm tháng trôi qua, tình yêu quê hương vẫn mãi là ngọn lửa thiêng, sáng rực trong trái tim mỗi người con xa xứ”.
Học sinh Việt Nam tự hào ngày Quốc khánh tại Trại hè Nga, chia sẻ văn hóa và truyền thống đất nước trong hoạt động giao lưu quốc tế ấn tượng.
Sau thời gian gián đoạn do đại dịch Covid-19, nhóm học sinh Việt Nam đầu tiên trong mùa Hè 2025 đã sang Vladivostok, Liên bang Nga, dự Trại Hè quốc tế “Ocean.”
Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ hợp tác giữa Phòng Xã hội Liên bang Nga và Cơ quan Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm thúc đẩy giao lưu và quảng bá văn hoá giữa các dân tộc.
Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, bà Natalya Seminiuda - Phó Giám đốc Trung tâm thiếu nhi toàn Nga Ocean, cho biết hợp tác với Việt Nam là một trong những định hướng chính của Trung tâm. Sau thời gian gián đoạn do đại dịch năm nay hai bên đã nối lại các chương trình trại hè giao lưu. Theo đó, đoàn Việt Nam đầu tiên đã sang Trại Hè tại Nga, và dự kiến sang năm 2026 đoàn thiếu nhi Nga cũng sẽ sang Việt Nam.
Bà Seminiuda cho biết việc giao lưu văn hoá tại Trung tâm được cả hai phía thúc đẩy, trong đó các em nhỏ Việt Nam không chỉ làm quen với văn hoá, lịch sử Nga, mà còn giới thiệu các nét văn hoá, truyền thống của dân tộc Việt Nam với bạn bè Nga và quốc tế.
Một chương trình hoạt động đa dạng và phù hợp với nhiều lứa tuổi đã được thiết kế cho các em, với mọi điều kiện sinh hoạt đều đảm bảo chất lượng tốt nhất. Tuy nhiên điều đặc biệt đối với thành viên đoàn Việt Nam lần này là thời gian Trại Hè diễn ra đúng vào dịp đất nước đang kỷ niệm 80 năm ngày Quốc Khánh.
Bầu không khí sôi nổi, hào hùng và tự hào lan rộng trên cả nước nhiều ngày qua đã được các em mang theo và chia sẻ với bạn bè đến từ nhiều miền của nước Nga.
Phùng Hải Phong - học sinh lớp 8A5 trường Trung học Thanh Xuân, có chút buồn khi vắng mặt tại Thủ đô trong những ngày này nhưng bù lại Phong được kể về đất nước mình cho rất nhiều bạn cùng trang lứa. Với Phong, ngày Quốc khánh không chỉ là ngày hội, mà trước hết là ngày mà mọi người cần nhớ đến biết bao người đã hy sinh để giải phóng đất nước, đã vì “Tổ quốc mà nằm xuống.”
Ngày 2/9 Phong cùng các bạn trong đoàn không xem được hết tường thuật cuộc duyệt binh trên Quảng trường Ba Đình do phải tham gia hoạt động tại Trại hè, song cậu học sinh có vẻ ngoài tinh nghịch nhưng suy nghĩ chín chắn trước tuổi này đã đặt ra kế hoạch nhất định sẽ đi xem duyệt binh sau 10 năm nữa, và mời các bạn bè Nga mới quen tới thăm Việt Nam và xem duyệt binh kỷ niệm 90 năm Quốc khánh.
Còn với Đỗ Phạm Nguyệt Thi - học sinh lớp 11 trường Bùi Thị Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh, niềm tự hào ngày 2/9 năm nay thật đặc biệt, khi trong ngày Quốc khánh em được đứng giữa bạn bè quốc tế trong hình ảnh cờ đỏ sao vàng, được nói tiếng Việt, được hát cho các bạn nghe về tình yêu đất nước. Thi càng cảm thấy mình may mắn hơn khi được giới thiệu với bạn bè mình đến từ thành phố mang tên Hồ Chí Minh, cái tên mà với em đồng nghĩa với niềm tự hào dân tộc.
Sự hào hứng, tình bạn xuyên biên giới, kỹ năng mềm, ý thức về vai trò đại diện văn hoá, tình yêu mới nhen nhóm với một nền văn hoá mới, ngôn ngữ mới là những kết quả thu về sau 20 ngày tại Trại Hè.
Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, chị Nguyễn Thị Ngọc Nhung - đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khẳng định đây là mục tiêu mà hai bên hướng tới và cũng là động lực cho những dự án Nga-Việt sâu hơn, rộng hơn, đóng góp cho tình hữu nghị giữa hai nước.
.jpg)
Nhân dịp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Việt Nam tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), trao đổi với phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Loan - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Dịch vụ Việt - Việt Quảng Đông, cho biết, trong 80 năm xây dựng và phát triển, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng tự hào trên nhiều lĩnh vực.
Theo bà Phạm Thị Thanh Loan, Việt Nam đã chuyển mình từ một nền kinh tế nông nghiệp sang công nghiệp hóa, với tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trung bình 6 - 7%/năm trong giai đoạn 1990-2025. Đây là một trong những nền kinh tế năng động nhất trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Quan trọng hơn, Việt Nam đã tích cực hội nhập quốc tế thông qua 16 hiệp định thương mại tự do (FTA), bao gồm các FTA thế hệ mới như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), mở rộng thị trường và nâng cao vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Kim ngạch thương mại song phương Việt - Trung đạt hơn 200 tỷ USD (năm 2024), khẳng định vị thế quan trọng của hai nước trong khu vực.
Ngoài ra, Việt Nam đã đầu tư mạnh mẽ vào chuyển đổi số và công nghiệp 4.0. Hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và năng lượng tái tạo đã mang lại nhiều kết quả thiết thực...
Chia sẻ về những kỳ vọng của mình về đất nước trong thời gian tới, doanh nhân Phạm Thị Thanh Loan đánh giá cao chủ trương cải cách mạnh mẽ, sáp nhập địa phương và triển khai mô hình chính quyền hai cấp của Đảng và Nhà nước. Đây là bước đi táo bạo, phù hợp với xu thế tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.
Trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế, bà Phạm Thị Thanh Loan đề xuất nhiều giải pháp cụ thể nhằm xây dựng đất nước như: Áp dụng quy hoạch thông minh, Việt Nam có thể học hỏi mô hình Thâm Quyến (Trung Quốc) trong việc ứng dụng hệ thống GIS và Big Data để quản lý đất đai, giao thông đô thị và hạ tầng kinh tế. Công nghệ số sẽ giúp tối ưu hóa phân bổ tài nguyên, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; Phát triển đặc khu kinh tế liên tỉnh, thí điểm mô hình tại khu vực Vân Đồn - Móng Cái, kết nối với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) để tận dụng lợi thế vùng biên giới, thu hút đầu tư nước ngoài chất lượng cao. Đây sẽ là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế vùng Đông Bắc; Xây dựng hạ tầng số như đẩy mạnh phát triển hạ tầng viễn thông 5G, trung tâm dữ liệu xuyên biên giới và nền tảng quản lý tập trung, tạo nền tảng vững chắc cho chuyển đổi số quốc gia.
Đồng thời, để hỗ trợ hiệu quả cho quá trình cải cách, Việt Nam cần thành lập “Hội đồng tư vấn kinh tế Việt - Trung” với sự tham gia của các chuyên gia, học giả và doanh nhân hai nước. Hội đồng sẽ đóng vai trò cầu nối, tham mưu chính sách và hỗ trợ điều phối các dự án hợp tác chiến lược, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Bà Phạm Thị Thanh Loan bày tỏ: “Tôi tin tưởng rằng, với quyết tâm đổi mới của Đảng và Nhà nước, cùng bài học kinh nghiệm từ các quốc gia đi trước, Việt Nam sẽ sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu quả, góp phần đưa đất nước phát triển bền vững trong giai đoạn mới”.
Là người Hà Nội xa quê hương, đồng thời cũng là người chứng kiến sự chuyển mình của phát triển kinh tế và cơ sở hạ tầng Trung Quốc gần 20 năm qua, bà Phạm Thị Thanh Loan luôn hướng về Tổ quốc và mong muốn đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước. Với kinh nghiệm tích lũy được, trong rất nhiều năm qua thông qua công việc của bản thân và các công ty sở hữu, bà đã đóng góp cho việc thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại Việt - Trung, kết nối xuất khẩu và giới thiệu các mặt hàng nông sản, thủy sản và công nghiệp nhẹ của Việt Nam (thanh long, vải thiều, sầu riêng, tôm, cá, hàng thủ công mỹ nghệ) vào thị trường Trung Quốc thông qua các nền tảng thương mại điện tử lớn như Alibaba, JD.com, Pinduoduo, xiaohongshu, trip... Công ty xuất nhập khẩu của bà cũng là văn phòng đại diện của nhiều nhà máy Trung Quốc tại Việt Nam, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực thiết bị y tế, vật liệu xây dựng và máy móc, hàng tiêu dùng…
Thông qua công tác phục vụ khách thương mại và hậu cần, công ty của bà đã hỗ trợ đối tác Trung Quốc giới thiệu các giải pháp công nghệ tiên tiến (AI, blockchain, nông nghiệp kỹ thuật cao) từ các trung tâm công nghệ Thâm Quyến, Thượng Hải, Chiết Giang vào Việt Nam. Phân tích xu hướng và hỗ trợ doanh nghiệp Trung Quốc tìm hiểu, đầu tư và hợp tác với doanh nghiệp Việt trong các lĩnh vực chiến lược: dây chuyền sản xuất nhà máy, hạ tầng logistics, cảng biển, năng lượng tái tạo và khu công nghiệp công nghệ cao.
Ngoài ra, là nghiên cứu sinh Tiến sĩ tốt nghiệp từ Đại học Ngoại ngữ Ngoại thương Quảng Đông, cái nôi đào tạo nhân lực chất lượng cao về kinh tế, thương mại quốc tế tại miền Nam Trung Quốc, bà Phạm Thị Thanh Loan đã tích cực tham gia các hoạt động kết nối học thuật và doanh nghiệp thông qua giao lưu với các hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Đông; diễn đàn quốc tế; kết nối với hiệp hội trí thức hải ngoại Trung Quốc.
Từ góc độ cá nhân, bà Phạm Thị Thanh Loan đề xuất thành lập “Quỹ nghiên cứu Việt - Trung”, diễn đàn “Đổi mới sáng tạo Việt - Trung”, thành lập nhóm doanh nhân tinh hoa Việt - Trung, có đủ năng lực tài chính và uy tín cá nhân trong tổ chức xúc tiến hợp tác kinh tế, thương mại thường niên tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Đông, Hàng Châu, Thiên Tân, Trùng Khánh… để thúc đẩy trao đổi thế hệ mới về công nghệ khoa học kỹ thuật và hỗ trợ giao lưu khởi nghiệp. Có thể áp dụng cơ chế “Ưu đãi kiều hối tri thức” để khuyến khích chuyên gia, trí thức Việt kiều tại Trung Quốc về nước làm việc hoặc hợp tác từ xa. Thông qua sự giúp đỡ và hỗ trợ từ cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại Trung Quốc, các trường đại học ở Việt Nam có cơ hội kết nối trực tiếp với các đại học hàng đầu Trung Quốc như Đại học Bắc Kinh, Thanh Hoa, Phúc Đán… trong đào tạo nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghệ chiến lược.
Bà Phạm Thị Thanh Loan tin rằng những đóng góp cụ thể và thiết thực này, cùng với sự chung sức của cộng đồng người Việt tại Trung Quốc, có thể góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, vì một Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh.
Nguồn: VTV4; VietnamPlus; Báo Tin Tức
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá