Người Việt hải ngoại: Gian hàng Việt tại triển lãm quốc tế ở Pháp; Lễ thượng cờ khắp Canada; ‘Biển đời - Biển học’ của giáo sư tại Úc

GIAN HÀNG VIỆT NAM TẠI TRIỂN LÃM QUỐC TẾ TẠI PHÁP

Khu gian hàng quốc gia Việt Nam (Vietnam Pavilion) tạo điểm nhấn thu hút nhiều khách tham quan với thiết kế hiện đại, ấn tượng, mang dấu ấn nhận diện 'Vietnam Lifestyle' và 'Ho Chi Minh Pavilion.'

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, ngày 4/9, Hiệp hội Hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam (VIETCRAFT) và Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV) đã khai trương Khu gian hàng Việt Nam (Vietnam Pavilion) tại Hội chợ triển lãm nội thất và thủ công mỹ nghệ Maison & Objet 2025.

Diễn ra tới ngày 8/9 tại Trung tâm triển lãm Villepinte ở phía Bắc thủ đô Paris (Pháp), triển lãm thu hút sự tham gia của hơn 30 doanh nghiệp Việt Nam, trưng bày các sản phẩm đa dạng thuộc nhiều lĩnh vực trang trí nội ngoại thất và thủ công mỹ nghệ trên tổng diện tích khoảng 350m2.

Khu gian hàng quốc gia Việt Nam (Vietnam Pavilion) tạo điểm nhấn thu hút nhiều khách tham quan với thiết kế hiện đại, ấn tượng, mang dấu ấn nhận diện “Vietnam Lifestyle” và “Ho Chi Minh Pavilion.”

Năm nay, sự kiện hứa hẹn trở thành cơ hội đặc biệt để khẳng định chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp, góp phần nâng cao hình ảnh cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Pháp, đồng thời giới thiệu rộng rãi tiềm năng kinh tế năng động và hội nhập của Việt Nam tới bạn bè quốc tế góp phần nâng cao hình ảnh cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Pháp, đồng thời giới thiệu rộng rãi tiềm năng kinh tế năng động và hội nhập của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Paris, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng bày tỏ niềm vui được chứng kiến sự hiện diện đông đảo và thực sự là mạnh mẽ, ấn tượng của các doanh nghiệp Việt Nam.

Đây cũng là phần tiếp nối sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam tại các hội chợ chuyên ngành tại Pháp trong thời gian qua, chứng tỏ sự vươn mình ra quốc tế của các doanh nghiệp Việt Nam.

Đánh giá cao sự chuẩn bị hết sức chu đáo của các doanh nghiệp Việt Nam với những sản phẩm phù hợp với thị trường và được các bạn bè, đối tác và khách hàng khu vực cũng như quốc tế quan tâm, Đại sứ Đinh Toàn Thắng khẳng định đây cũng là “món quà đặc biệt” chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, và rằng những “sắc màu” được thể hiện tại triển lãm cũng phản ánh bản sắc, tâm hồn và phong cách Việt Nam đang trên đà hội nhập, vươn mình mạnh mẽ, cũng như hình ảnh của một xứ sở nhiều tiềm năng và là một bạn hàng nhiều năng lực, rất đáng tôn trọng trên thương trường hiện nay.

Về phần mình, ông Adam Koulaksezian, Giám đốc điều hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV) cho biết Maison&Objet là một hội chợ đẳng cấp rất cao, được xem là chuẩn mực quốc tế trong lĩnh vực trang trí và nội thất.

Ông cũng bày tỏ tự hào được làm việc cùng các đối tác để tổ chức gian hàng Việt Nam bắt mắt và thu hút nhiều sự chú ý của khách tham quan.

Theo ông Koulaksezian, vai trò của CCIFV là tạo cầu nối giữa hai nước, cụ thể là hỗ trợ doanh nghiệp Pháp làm ăn tại Việt Nam, và đồng thời giúp doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm và nắm bắt cơ hội kinh doanh tại Pháp cũng như châu Âu trong nhiều lĩnh vực.

Mục tiêu của CCIFV lần này là xây dựng một gian hàng Việt Nam với nhiều nhóm sản phẩm khác nhau, qua đó giới thiệu toàn diện những thế mạnh của Việt Nam tới công chúng, thị trường Pháp và châu Âu.

Sau Maison& Objet 2025, mục tiêu sắp tới là giúp các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu rộng rãi các sản phẩm dệt may và nông sản tới những người tiêu dùng.

Trong khi đó, ông Guillaume Prot, Giám đốc Triển lãm Maison&Objet, bày tỏ vui mừng tiếp tục đón tiếp các doanh nghiệp Việt Nam tại một sự kiện có tính quốc tế cao cả về quy mô lẫn lượng khách tham quan này, đồng thời khẳng định rằng việc hỗ trợ CCIFV để quảng bá sự hiện diện của Việt Nam tại hội chợ là điều quan trọng và có nhiều ý nghĩa.

Trước hết, từ lâu đã có nhiều doanh nghiệp Việt Nam tham gia trưng bày tại hội chợ. Đồng thời, rất nhiều nhà cung cấp Việt Nam cũng đã hợp tác với các công ty châu Âu từ lâu.

Ông Prot cũng cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các nước châu Á, nhất là khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và các quốc gia lân cận, đối với thị trường châu Âu.

Trong bối cảnh địa chính trị hiện nay, thị trường châu Âu vốn có sự ổn định nhất định, chắc chắn trở thành điểm đến quan trọng đối với các doanh nghiệp châu Á khi họ mong muốn phát triển các mối quan hệ đối tác và mở rộng kinh doanh với thị trường Pháp cũng như châu Âu.

Ông cũng tin tưởng rằng sự hiện diện của các doanh nghiệp Việt Nam tại hội chợ sẽ ngày càng gia tăng, qua đó thể hiện rõ ràng chất lượng cũng như chiều sâu tay nghề của mình tới các khách hàng và đối tác.

Ông Phạm Chân Quang, Tổng giám đốc Tân Thành Furniture và là Phó Chủ tịch Hiệp hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Thành phố Hồ Chí Minh (HAWA), đánh giá việc tham quan và trưng bày tại Maison&Objet là một trải nghiệm rất đặc biệt.

Đối với các doanh nghiệp thành viên HAWA, Maison&Objet tạo cơ hội rất tốt để trưng bày hàng hóa của mình ở thị trường Pháp - vốn là thị trường rất đề cao tính thiết kế và chất lượng.

Theo ông Quang, thế mạnh lớn nhất của các doanh nghiệp Việt Nam là khả năng sản xuất các sản phẩm đồ gỗ chất lượng và việc hiện diện tại hội chợ này là cơ hội để tìm hiểu nâng cao khả năng thiết kế, khả năng thay đổi để đáp ứng nhu cầu càng ngày càng cao của khách hàng.

Ông Nguyễn Văn Duy, Giám đốc kinh doanh Công ty Landco Coorporation, cho biết đây là lần thứ ba doanh nghiệp tham gia các gian hàng do ITPC phối hợp tổ chức ở châu Âu. Theo ông, trước đây, các doanh nghiệp Việt Nam phần lớn tiếp cận thị trường nước ngoài với vai trò là đơn vị gia công, trong khi khâu thiết kế do các đối tác nước ngoài đảm nhiệm.

Năm nay, Landco Coorporation trưng bày các sản phẩm với chủ đề “cất cánh từ cội nguồn” với những hình tượng thân thuộc như bông lúa, cánh diều... do chính đội ngũ nghiên cứu phát triển của công ty thiết kế. Mục đích là để thế giới đánh giá, nhìn nhận các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ là có thế mạnh về khả năng sản xuất và gia công mà còn rất mạnh về thiết kế và cũng có những cái tìm tòi, nghiên cứu và đưa những vật liệu độc đáo, sáng tạo.

Ra đời từ năm 1995, Maison&Objet năm nay quy tụ hơn 3.000 nhà trưng bày và 80.000 khách tham quan chuyên ngành đến từ 155 quốc gia. Đây là sự kiện triển lãm phong cách sống đương đại lớn và uy tín nhất châu Âu.

Đặc biệt, năm nay đánh dấu 30 năm thành lập của Maison&Objet, là dịp kết nối các doanh nghiệp toàn cầu, trong đó có Việt Nam, với thị trường quốc tế.

TRANG TRỌNG LỄ THƯỢNG CỜ TRÊN KHẮP CANADA

Lễ thượng cờ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 ở nhiều nơi tại Canada là lời khẳng định rằng dù ở bất cứ đâu, người Việt vẫn luôn giữ gìn bản sắc văn hóa và tinh thần đoàn kết dân tộc.

Lễ thượng cờ tại Thủ đô Ottawa do Hiệp hội Canada - Việt Nam (CVS) tổ chức có sự tham gia của Phó Thị trưởng Steve Desroches, đoàn Đại sứ quán Việt Nam do Đại sứ Phạm Vinh Quang dẫn đầu cùng đông đảo bà con Việt kiều và các bạn sinh viên.

Sự kiện lần này có ý nghĩa vô cùng quan trọng vì đây là năm thứ hai liên tiếp cộng đồng người Việt tại Ottawa tổ chức lễ thượng cờ, đưa lá cờ Tổ quốc tung bay trước Tòa thị chính ở thủ đô Canada trong Ngày Tết độc lập của Việt Nam.

Phó Thị trưởng Desroches cho biết đây là một ngày rất đặc biệt để tôn vinh cộng đồng người Việt tại Ottawa, cũng như trên khắp mọi nơi Canada.

Ông khẳng định: "Những đóng góp của cộng đồng người Việt vào cuộc sống xã hội và văn hoá sở tại là rất quan trọng. Chính quyền Ottawa luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với người Việt và thật vui khi có cả ngài Đại sứ Việt Nam cùng tham dự buổi lễ này".

Tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Vinh Quang cho rằng sự kiện này là biểu tượng mang tính nghi lễ của các giá trị thiêng liêng về độc lập, tự do cũng như niềm tự hào dân tộc.

Theo Đại sứ, hình ảnh lá cờ Việt Nam tung bay giữa lòng thủ đô Ottawa nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam là minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, cũng như sự hội nhập một cách tự tin của cộng đồng người Việt Nam tại Canada.

Trong thông điệp được phát đi rộng rãi, Thị trưởng Ottawa Mark Sutcliffe đã tuyên bố công nhận ngày 2/9 là Ngày Quốc khánh Việt Nam tại Ottawa.

Ông ghi nhận tầm quan trọng của việc tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam như biểu tượng để tôn vinh lòng dũng cảm và tinh thần của người dân Việt Nam, cũng như để làm sâu sắc thêm tình hữu nghị giữa các cộng đồng tại Ottawa.

Chị Hoàng Phương Hạnh, Việt kiều tại Ottawa tâm sự rằng chị rất tự hào khi được tham gia buổi lễ này và khẳng định rằng, từ nửa vòng Trái đất, cộng đồng người Việt luôn hướng về Tổ quốc, cảm nhận được không khí hào hùng ở Quảng Trường Ba Đình và luôn tự hào mình là người Việt Nam.

Anh Vũ Đặng Tuấn Sơn, người kéo lá cờ Tổ quốc trong lễ thượng cờ ở Ottawa, chia sẻ với phóng viên về sự vinh dự của mình khi được thực hiện nghi thức này. Anh cho rằng hành động này giúp anh vơi đi phần nào sự nuối tiếc khi không được trực tiếp về nước tham gia vào sự kiện trọng đại của dân tộc.

Bạn Lê Quang Minh, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Ottawa thì cho rằng lễ thượng cờ này là một trong những khoảnh khắc lịch sử của Việt Nam khi lá cờ Tổ quốc được kéo lên tại Canada.

Năm nay, cộng đồng người Việt tại Canada đã thực hiện nghi thức thượng cờ tại 12 thành phố và tỉnh bang ở Canada. Đáng chú ý, lễ thượng cờ ở thành phố Toronto và Vaughan có sự tham gia của Tổng lãnh sự Cuba tại Toronto cùng các cấp lãnh đạo ở hai thành phố này.

Đại diện người Việt tại khu vực này gồm Hội đồng thương mại Canada - Việt Nam, Hội đồng Văn hóa Giáo dục Canada - Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ xã giao với đại diện của Thị trưởng Toronto Olivia Chow để thảo luận về các hoạt động phối hợp trong thương mại, giáo dục và văn hóa chuẩn bị cho sự kiện 20 năm hợp tác kết nghĩa giữa thành phố Hồ Chí Minh và Toronto.

Tại thủ phủ Charlottetown của tỉnh bang Prince Edward, cộng đồng người Việt tại đây cũng đã trang trọng tổ chức lễ thượng cờ.

Thị trưởng của thành phố này, ông Phillip Brown đã trực tiếp tham gia kéo cờ cùng với bà con người Việt trong tiếng hát quốc ca vang rền trước cửa Tòa thị chính.

Những sự kiện trên chính là sự ghi nhận của các cấp chính quyền tại Canada về sự hội nhập và những đóng góp quan trọng của cộng đồng người Việt.

'BIỂN ĐỜI - BIỂN HỌC' CỦA GIÁO SƯ TẠI ÚC

Trong "Biển đời - Biển học", giáo sư Y khoa gốc Việt tại Australia Nguyễn Văn Tuấn chiêm nghiệm về hành trình tu học và cống hiến cho tri thức.

Gần 45 năm định cư tại Australia, từ những ngày đầu là cậu sinh viên nhiều bỡ ngỡ với những khác biệt văn hóa, ngôn ngữ, đến khi đứng vào hàng ngũ chuyên gia đầu ngành, trở thành người gốc Việt đầu tiên được bổ nhiệm làm giáo sư y khoa tại một đại học hàng đầu thế giới, hành trình theo đuổi học thuật và nghiên cứu của GS.TS Nguyễn Văn Tuấn không phải lúc nào cũng bằng phẳng, mà trải nhiều thăng trầm. Những trải nghiệm và suy tư trên chặng đường đó được tác giả kể lại qua tập sách Biển đời - Biển học.

Hành trình trở thành giáo sư

Sách gồm 37 bài viết chia thành 3 phần: Hành trình cá nhân, Tu dưỡng học tập và Nghĩ về đại học Việt Nam.

Trong phần đầu tiên, GS Nguyễn Văn Tuấn nhìn lại từng nấc thang học vấn ở giảng đường Australia: tốt nghiệp rồi công tác nhiều năm ở viện nghiên cứu, sau đó học tiến sĩ ở tuổi trung niên và trở thành giáo sư dù điều này không nằm trong dự tính từ ban đầu. Nhưng trước nhất, ông đưa ra lời khuyên tưởng đã thành quen song chưa bao giờ là cũ: trau dồi tiếng Anh là chìa khóa tri thức, vì đây là ngôn ngữ của khoa học mở ra kho tàng học liệu bao la.

Tác giả liệt kê và giải thích cụ thể bí quyết viết luận án, học tiến sĩ, viết bài báo khoa học và giảng dạy; được trình bày logic, súc tích, dễ theo dõi và dễ áp dụng vào thực tế. Đồng thời, từ kinh nghiệm của một người hơn bốn thập kỷ làm việc trong giới khoa bảng, ông cũng thẳng thắn nhìn nhận những góc khuất và chông gai của con đường này.

Cũng bằng giọng văn tường minh, gần gũi đó, ở phần 2, tác giả nhìn rộng ra bức tranh rộng lớn của thế giới học thuật: Đâu là những phẩm chất cần có của người làm khoa học? Đâu là những "luật bất thành văn" của môi trường này? Đâu là những "căn bệnh" đang nhũng nhiễu làm suy yếu khoa học. Đồng thời, GS Nguyễn Văn Tuấn đúc kết những "công thức" viết văn khoa học, chuyển tải thông tin... đến cách đặt câu hỏi, đối đáp ở các hội thảo, hội nghị chuyên ngành - một cẩm nang nhỏ cho những ai đang trau dồi kỹ nghiên cứu.

Trong phần cuối, tác giả điểm lại những vấn đề cần nhiều suy ngẫm ở môi trường giáo dục Việt Nam trong tương quan so sánh với thế giới: tự do học thuật, nguồn kinh phí, đào tạo tiến sĩ, hệ thống quy chuẩn đề bạt chức danh giáo sư; từ đó đưa ra một số đề xuất từ quan sát và nhận định của bản thân ông.

Khoa học là phụng sự

Xuyên suốt cuốn sách, ta thấy hình ảnh của một trí thức hàng đầu đã dấn thân vào khoa học với một tinh thần cống hiến không ngừng. Ông nhiều lần nhấn mạnh: người làm nghiên cứu trước nhất là để phụng sự cho sự tiến bộ của khoa học, sự phát triển của nhân loại, chứ không vì tiền tài hay danh vọng. Không một học vị, học hàm hay chức danh, giải thưởng nào là "đích đến cuối cùng" trong thế giới khoa học.

Song song, GS Nguyễn Văn Tuấn cũng khẳng định theo đuổi học thuật không phải là con đường duy nhất để đóng góp cho thế giới, cũng không cho sự nghiệp đó là cao sang hơn các ngành nghề khác. Theo ông, tùy vào năng lực, sở trường, mỗi người đều có thể chọn đúng lối đi cho mình, thay vì bám chấp vào một ảo vọng của danh xưng "tiến sĩ", "giáo sư".

GS.TS Nguyễn Văn Tuấn chia sẻ: “Một hệ thống đại học vững mạnh không chỉ đào tạo ra những chuyên gia lành nghề, mà còn, qua sáng tạo tri thức mới và tự do học thuật, góp phần thúc đẩy sự tiến bộ của cả một quốc gia. Giáo dục không chỉ là nền tảng của tri thức mà còn là nền tảng của đạo đức và trách nhiệm xã hội. Bằng cách chia sẻ những trải nghiệm và phân tích của mình, tôi hy vọng có thể đóng góp vào cuộc đối thoại về vai trò của giáo dục đại học trong việc tạo ra tri thức, thúc đẩy tiến bộ xã hội và khai phá những chân trời mới trong khoa học tại Việt Nam”.

Tác giả Nguyễn Văn Tuấn được vinh danh là Giáo sư Xuất sắc (Distinguised Professor và là Giám đốc Trung tâm Công nghệ Y tế thuộc Đại học Công nghệ Sydney (UTS), đồng thời là Giáo sư Kiêm nhiệm tại Đại học New South Wales (UNSW Sydney). Năm 2018, ông được bầu làm Viện sĩ Hiệp hội Nghiên cứu Loãng xương Mỹ. Năm 2019, ông trở thành Viện sĩ Viện Hàn lâm Y học Australia. Năm 2022, ông được nhận Huân chương danh dự Australia (Member of the Order of Australia) vì các đóng góp cho nghiên cứu y khoa, phòng chống loãng xương, và giáo dục đại học.

Tại Việt Nam, trong 25 năm qua, ông đã giảng dạy cho hơn 10.000 bác sĩ và nhà khoa học, đồng thời xuất bản 20 cuốn sách về khoa học, y học và giáo dục: Y học thực chứng, Đi vào nghiên cứu khoa học, Suy nghĩ thống kê trong đời thường, Phân tích dữ liệu với R (Hỏi và đáp); Mô hình hồi quy và khám phá khoa học; Cẩm nang nghiên cứu khoa học: Từ ý tưởng đến công bố; Từ nghiên cứu đến công bố kỹ năng mềm cho nhà khoa học, Thư giãn với y học…

Nguồn: VTV4; Báo Quốc Tế; Zing News

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Lên đầu trang