Mỹ: Nhiều sân bay ‘vỡ trận’ do chính phủ đóng cửa kéo dài; Chứng khoán ‘xanh mướt’; ‘Đảo lộn’ vì xung đột ở Iran; Cuộc chiến gây chia rẽ

NHIỀU SÂN BAY MỸ 'VỠ TRẬN' DO CHÍNH PHỦ ĐÓNG CỬA KÉO DÀI

Một số nhân viên của Cơ quan An ninh Vận tải (TSA) lựa chọn nghỉ ốm thay vì làm việc không lương, dẫn đến tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng và gây chậm trễ cho khách hàng.

Các sân bay trên khắp nước Mỹ đang rơi vào tình trạng quá tải do thiếu hụt nhân viên an ninh hàng không sau khi chính phủ liên bang đóng cửa một phần kể từ ngày 14/2.

Từ Atlanta (bang Georgia) đến Houston (bang Texas), các sân bay trung chuyển của các hãng hàng không lớn đều ghi nhận cảnh hành khách phải xếp hàng chờ nhiều giờ do thiếu hụt nhân viên an ninh thuộc Cơ quan An ninh Vận tải (TSA) - đơn vị chịu trách nhiệm kiểm tra hành khách và hành lý tại các sân bay trên toàn quốc.

Trong một thông báo trên mạng xã hội ngày 9/3, sân bay New Orleans (bang Louisiana) thậm chí khuyến cáo hành khách lên kế hoạch đến sân bay sớm trước 3 giờ do tình trạng ùn tắc kéo dài.

Kể từ ngày 14/2, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đã rơi vào tình trạng tạm ngưng hoạt động một phần sau khi Quốc hội nước này không đạt được thỏa thuận ngân sách thường niên cho bộ này.

Hàng nghìn nhân viên liên bang của DHS đã phải tạm nghỉ việc, trong khi nhiều người khác được yêu cầu tiếp tục làm việc mà chưa được trả lương cho đến khi Quốc hội thông qua ngân sách.

Một số nhân viên của TSA lựa chọn nghỉ ốm thay vì làm việc không lương, dẫn đến tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng và gây chậm trễ cho khách hàng.

Cuộc khủng hoảng ngân sách lần này bắt nguồn từ bất đồng sâu sắc giữa Nhà Trắng và đảng Dân chủ về cải cách đối với Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE), sau vụ các đặc vụ liên bang bắn chết 2 công dân Mỹ tại Minneapolis hồi tháng 1 vừa qua.

Các nghị sỹ đảng Dân chủ trong Quốc hội trì hoãn việc cấp ngân sách cho DHS cho đến khi có những cải cách đáng kể đối với ICE.

CHỨNG KHOÁN MỸ “XANH MƯỚT”

Kết thúc phiên giao dịch 9/3, các chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đều đảo ngược thành công đà giảm đầu phiên, đóng cửa trong sắc xanh.

Kết thúc phiên giao dịch, Dow Jones đóng cửa ở 47.740,95 điểm, tăng 239,4 điểm, tương đương 0,5%. S&P 500 và Nasdaq cũng lần lượt tăng 0,83% và 1,38%.

Trong khi đó, chỉ số biến động VIX, còn được gọi là "thước đo nỗi sợ hãi" của thị trường, giảm 13,53% xuống 25,5 điểm.

Thị trường phục hồi sau khi ông Trump nói với CBS News rằng cuộc chiến với Iran "gần như đã hoàn tất".

"Iran không còn hải quân, không còn hệ thống liên lạc. Họ cũng không còn không quân. Tên lửa của họ bị phân tán, còn các máy bay không người lái thì đang bị phá hủy khắp nơi, bao gồm cả các cơ sở sản xuất drone," ông Trump tuyên bố.

Nhà lãnh đạo nước Mỹ cũng cho biết Mỹ đang tiến triển "rất xa so với khung thời gian 4–5 tuần" mà ông từng dự đoán ban đầu cho cuộc chiến.

Liên quan đến eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng của thế giới, ông Trump nói các tàu thuyền hiện vẫn đang di chuyển qua khu vực này, nhưng ông cũng cho biết đang "cân nhắc việc tiếp quản" tuyến đường chiến lược này.

Trước đó trong ngày thứ Hai, ông Trump cho biết ông đã có kế hoạch đối phó với giá dầu tăng vọt do chiến tranh, nhưng không cung cấp chi tiết. "Tôi có kế hoạch cho mọi thứ. Các bạn sẽ rất hài lòng," ông nói với New York Post.

Trước đó, vào lúc 21h55 theo giờ Hà Nội, Dow Jones giảm 480 điểm xuống còn 47.021 điểm, phục hồi so với "đáy" 46.615 điểm, tương đương mức giảm lên tới 886 điểm. S&P 500 và Nasdaq cũng lần lượt giảm 0,7% và 0,4%, phục hồi so với mức giảm hồi đầu phiên.

Trước đó, Chứng khoán tương lai Mỹ khởi đầu tuần mới với mức giảm tệ nhất trong 1 năm qua nhưng đang dần phục hồi.

Từ mức giảm 1.000 điểm đầu phiên, Dow Jones futures đã thu hẹp mức giảm xuống còn trên dưới 500 điểm vào lúc 17h26 theo giờ Hà Nội. S&P 500 futures và Nasdaq futures mất 1%.

Đà tăng của giá dầu cùng những bất định quanh cuộc xung độ ở Trung Đông đã tác động lên thị trường chứng khoán Mỹ nói riêng, chứng khoán toàn cầu nói chung. Hiện tại, dầu WTI có giá 100 USD/thùng, tăng hơn 10% so với phiên trước đó. Dầu Brent cũng được giao dịch với giá 102,5 USD/thùng.

Chứng khoán châu Âu cũng đang chìm trong sắc đỏ nhưng mức giảm của các thị trường chủ chốt quanh mức 1%.

Giá dầu tương lai tăng mạnh vào tối Chủ nhật sau khi các nhà sản xuất lớn ở Trung Đông cắt giảm sản lượng vì tuyến vận tải năng lượng quan trọng Strait of Hormuz tiếp tục bị đóng cửa.

Kuwait đã thông báo giảm sản lượng nhưng không nêu mức cụ thể, trong khi sản lượng dầu của Iraq được cho là đã giảm tới 70%.

Trên Phố Wall, nhiều nhà phân tích cho rằng mốc 100 USD/thùng là ngưỡng có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho nền kinh tế nếu chiến sự không sớm kết thúc và giá dầu không hạ nhiệt.

Tối Chủ nhật, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội rằng việc giá dầu tăng trong ngắn hạn là "cái giá rất nhỏ phải trả" để loại bỏ mối đe dọa hạt nhân từ Iran.

Trong khi đó, chiến sự chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, bất chấp tuyên bố trước đó của ông Trump rằng cuộc chiến "đã được giành chiến thắng." Theo các báo cáo, Iran đã bổ nhiệm ông Mojtaba Khamenei, con trai của nhà lãnh đạo Ali Khamenei, làm lãnh tụ tối cao mới.

Diễn biến trong ngày Chủ nhật nối tiếp một tuần đầy biến động trên Phố Wall khi cuộc chiến Mỹ–Iran khiến giá dầu tăng vọt. Giá dầu thô Mỹ đã tăng hơn 35% trong tuần trước, mức tăng mạnh nhất kể từ khi hợp đồng tương lai dầu bắt đầu giao dịch vào năm 1983.

Tuần trước, chỉ số Dow Jones giảm khoảng 3%, mức giảm tuần mạnh nhất kể từ khi thông báo áp thuế đầu tiên của Tổng thống Trump gây chấn động thị trường vào đầu tháng 4/2025. Chỉ số S&P 500 giảm 2%, còn Nasdaq Composite kết thúc tuần với mức giảm 1,2%.

Ông Rick Rieder, Giám đốc đầu tư của BlackRock, nhận định trong thư gửi khách hàng hôm thứ Sáu rằng thị trường đang rất bất ổn do tác động và thời gian kéo dài của cuộc chiến tại Trung Đông vẫn còn nhiều bất định.

"Các sự kiện này đang tạo ra những biến động cực đoan trên thị trường khi nhà đầu tư tìm cách giảm các vị thế nắm giữ quá lớn hoặc phòng ngừa rủi ro," ông Rieder nhận định.

MỸ 'ĐẢO LỘN' VÌ XUNG ĐỘT Ở IRAN

Cuộc sống của người dân Mỹ đang chịu tác động lớn từ xung đột tại Iran.

Cách Trung Đông gần 13.000 km, nơi quân đội Mỹ đã dồn lực trong suốt tháng qua để chuẩn bị cho chiến tranh, Heather Griffith, một nữ tài xế xe tải tại California, vẫn đều đặn ghi lại những con số ngày một tăng trong cuốn sổ tay của mình: giá nhiên liệu.

6 đêm mỗi tuần, cô lái hơn 800 km để chở phòng ký túc xá lắp ghép từ ngoại ô Los Angeles đến Đại học Bách khoa California. Chỉ trong vài tháng, giá dầu diesel đã tăng hơn 1 USD mỗi gallon, khiến thu nhập của cô giảm 5% cho mỗi chuyến đi.

Griffith chia sẻ: “Nếu biết trước chuyện này, tôi đã đòi nâng giá từ lâu.” Giờ đây, cô và hàng triệu người Mỹ khác phải chuẩn bị tinh thần gánh chi phí tăng cao, không chỉ là giá xăng mà còn giá vé máy bay, vật liệu xây dựng, hàng hóa nhập khẩu và thậm chí cả thực phẩm.

Những lần đáp trả giữa Mỹ, Israel và Iran đang tạo ra một hiệu ứng dây chuyền lan khắp ngành công nghiệp năng lượng: từ giàn khoan dầu, nhà máy lọc dầu, tàu chở dầu cho đến thị trường chứng khoán.

Chỉ trong vài ngày giao dịch kể từ khi tên lửa và UAV được phóng đi, giá dầu và các sản phẩm năng lượng đã tăng với tốc độ gợi nhớ lại năm 2022, thời điểm xung đột Ukraine đẩy thị trường hàng hóa vào hỗn loạn.

Ngay trong phiên giao dịch đầu tuần, giá dầu đã lên đến 120 USD/thùng. Trước đó, nhiều chuyên gia tin rằng nếu giá dầu vượt xa mốc 100 USD/thùng, rủi ro suy thoái kinh tế sẽ gia tăng đáng kể.

Theo nhà phân tích Patrick De Haan của GasBuddy, người Mỹ hiện chi 122 triệu USD/ngày cho xăng so với chỉ một tuần trước.

Đòn phản công bất ngờ của Iran làm cả ngành vận tải rung chuyển

Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright thừa nhận người dân Mỹ “không bao giờ thích giá nhiên liệu cao”, nhưng ông cho rằng viễn cảnh xấu nhất khó xảy ra. Ông lập luận rằng thị trường dầu hiện “được cung ứng đầy đủ”, trong khi sản lượng dầu Mỹ đạt mức kỷ lục và Venezuela đang tăng khai thác.

Ông cho hay: “Nếu cuộc xung đột chỉ kéo dài ngắn hạn, đây sẽ chỉ là một gián đoạn nhỏ, một chút đau đớn ngắn hạn để đổi lấy ổn định lâu dài tại Trung Đông.”

Song, nhiều ý kiến nhắc lại bài học năm 2022, khi chính quyền ông Biden đã phải mất nhiều tháng để kiểm soát những cú sốc giá cả do chiến sự ở Ukraine gây ra.

Alex Jacquez, cựu quan chức trong chính quyền Biden, cho rằng những cú sốc năng lượng luôn tạo ra “hiệu ứng gợn sóng” vượt ngoài dự báo, khiến chính phủ buộc phải ứng phó trong thời gian thực.

Dù giá hiện thấp hơn thời điểm đỉnh năm 2022, Mỹ vẫn không “miễn nhiễm” trước gián đoạn tại eo biển Hormuz - nơi các cuộc tấn công vào tàu chở dầu, mỏ dầu và trạm khí hóa lỏng khiến giao thông gần như tê liệt.

Nhiều công ty và nhà đầu tư đã theo dõi sự tập trung quân lực của Mỹ - Israel tại vùng Vịnh, nhưng mức độ mạnh mẽ của các đòn đáp trả từ Iran đã khiến nhiều người trở tay không kịp.

Trên Phố Wall, tâm lý bất an lan rộng. Các hãng dầu khí đã mua ồ ạt các hợp đồng quyền chọn để “chốt” mức giá tương lai. Trong khi đó, một số hãng hàng không cũng lao vào thị trường phái sinh để tự bảo vệ.

Rebecca Babin, chuyên gia giao dịch năng lượng tại CIBC Private Wealth, nói: “Khi mỗi ngày một tiêu đề tin tức mới ập đến, bạn không thể giữ nhịp được nữa. Đó là lúc người ta bị stress đến mức đau dạ dày.”

Babin thừa nhận bà phải giảm quy mô giao dịch, siết mức rủi ro và liên tục cập nhật chi phí vận tải biển cùng phí bảo hiểm chiến tranh - vốn đang tăng từng giờ. Bà nói: “Tôi đang dõi theo từng con tàu qua eo biển. Chỉ lời nói suông thì không thể trấn an thị trường nữa.”

Để ổn định thị trường, Cơ quan Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ (DFC) hôm thứ Sáu thông báo lập quỹ tái bảo hiểm 20 tỷ USD để hỗ trợ các tổn thất tiềm tàng. Tuy nhiên, giới vận tải biển nghi ngờ cơ chế này có thể triển khai đủ nhanh trong bối cảnh chiến sự.

Biện pháp can thiệp của Mỹ: Từ thị trường dầu đến hộ tống tàu chiến

Một số chuyên gia đồn đoán Bộ Tài chính Mỹ có thể can thiệp vào thị trường dầu thô để ngăn giá leo thang. Song, Bộ Năng lượng bác bỏ: “Chúng tôi không có kế hoạch tham gia vào hoạt động kinh doanh dầu thô.”

Thay vào đó, Washington vẫn đặt niềm tin vào kho dự trữ dầu toàn cầu và các động thái hạ nhiệt thị trường, như cho phép Ấn Độ tạm thời mua dầu Nga trên biển và nới lỏng lệnh trừng phạt với chi nhánh Đức của Rosneft. Tổng thống Trump cũng gợi ý triển khai tàu hải quân hộ tống các tàu thương mại, cách từng được sử dụng trong chiến tranh Iran-Iraq những năm 1980.

Dẫu vậy, nhiều chủ tàu cảnh báo rằng ngay cả khi có bảo hiểm được chính phủ bảo lãnh, họ cũng sẽ tránh đi qua Hormuz cho đến khi Mỹ huy động đủ lực lượng răn đe.

Cựu đại tá hải quân Mỹ Jim McTigue, người từng chỉ huy tàu hộ vệ tháp tùng tàu chở dầu qua Hormuz, nói: “Khi con đường chỉ rộng vài km và tàu thì cao như tòa nhà chọc trời, không có nhiều thời gian để phản ứng. Iran có đủ khả năng để gây áp lực ở những điểm nghẽn như vậy.”

Ngành dầu đá phiến Mỹ cũng không thể bù đắp sản lượng của Trung Đông

Dù Mỹ đang sản xuất nhiều dầu hơn bất kỳ quốc gia nào trong lịch sử, việc tăng sản lượng nhanh để cân bằng thị trường là điều không khả thi. Lý do là dầu đá phiến phụ thuộc vào khả năng tiêu thụ khí tự nhiên thải ra trong quá trình khai thác.

Song, hệ thống đường ống khí tại Permian Basin đã chạm giới hạn, trong khi xuất khẩu khí của Mỹ bị ràng buộc bởi các hợp đồng dài hạn.

“Nếu không đưa được khí ra khỏi lòng đất, thì cũng không thể bơm thêm dầu,” Rob Wilson, COO của East Daley Analytics, giải thích.

Ngoài ra, nguồn cung dầu quốc tế bị gián đoạn cũng có thể tạo ra cuộc cạnh tranh mới giữa Mỹ, châu Âu và châu Á để giành nguồn cung nhiên liệu máy bay và diesel, đặc biệt tại các vùng ven biển Mỹ vốn phụ thuộc nhập khẩu.

Mark Romaine, CEO của Global Partners, cho biết, Đông Bắc Mỹ vừa trải qua một mùa đông lạnh buốt, không ai còn tồn kho dồi dào. Giá giao ngay đang cao hơn giá kỳ hạn, khiến các công ty không muốn tích trữ.

Câu hỏi được đặt ra nhiều nhất lúc này là cuộc chiến kéo dài bao lâu?

Với mỗi ngày trôi qua, chuỗi cung ứng toàn cầu thêm căng thẳng, giá nhiên liệu tăng thêm và những người như Heather Griffith lại mất thêm một phần thu nhập.

Romaine nói: “Yếu tố bất định lớn nhất chính là thời gian. Cuộc chiến này sẽ kéo dài tới mức nào?”

CUỘC CHIẾN GÂY CHIA RẼ

Sự áp dụng tiêu chuẩn kép đã khiến các cường quốc châu Âu hoang mang, EU im lặng và chia rẽ, còn NATO thì đứng ngoài cuộc.

Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran đã phơi bày những khiếm khuyết sâu sắc trong nhận thức về bản thân của phương Tây, khi các nhà lãnh đạo châu Âu tuyên bố đứng về phía lẽ phải của lịch sử nhưng lại thể hiện thái độ phục tùng rõ rệt đối với Washington.

Bài viết này của RT sẽ phân tích một số điểm yếu của phương Tây vốn đã trầm trọng hơn do sự leo thang căng thẳng ở Trung Đông.

Mối quan hệ giữa Anh và Mỹ có bị ảnh hưởng?

"Tôi không hài lòng với Vương quốc Anh", ông Trump nói với các phóng viên hôm 3/3. Thủ tướng Anh Keir Starmer dường như đã quá chậm trễ trong việc cho phép Lầu Năm Góc sử dụng căn cứ không quân Diego Garcia.

Ông Trump gọi đó là "điều đáng tiếc" khi căn cứ trên hòn đảo này không thể ngay lập tức được sử dụng cho các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran.

Trong phiên chất vấn tại Quốc hội, Thủ tướng Anh Starmer đã bác bỏ những lời chỉ trích. Ông khẳng định: "Máy bay Mỹ đang hoạt động từ các căn cứ của Anh - đó chính là mối quan hệ đặc biệt đang được thể hiện.

Chia sẻ thông tin tình báo mỗi ngày để bảo vệ an toàn cho người dân của chúng ta, đó mới chính là mối quan hệ đặc biệt đang được thể hiện. Việc bám víu vào những lời nói mới nhất của Tổng thống Trump không phải là mối quan hệ đặc biệt đang được thể hiện".

Đáng chú ý, máy bay không người lái đã tấn công một căn cứ không quân lớn của Anh trên đảo Síp, nơi trước đây từng được sử dụng cho các cuộc tấn công ở Syria, Iraq và Libya.

Sợ giống người tiền nhiệm

Truyền thông Anh cho rằng, không giống như ông Trump, Thủ tướng Starmer bị thuyết phục bởi sự phản đối của cử tri đối với cuộc chiến tranh Iran. Chỉ có 28% người được thăm dò ý kiến bày tỏ sự ủng hộ ở bất kỳ mức độ nào đối với cuộc chiến chống lại Tehran.

Đảng Bảo thủ Anh cũng chỉ trích ông Starmer vì không phải là Tony Blair – cựu Thủ tướng gây tranh cãi sâu sắc, người hiện đang là thành viên Hội đồng Hòa bình Gaza do Tổng thống Trump thành lập và từng sẵn sàng ủng hộ cuộc tấn công Iraq của Mỹ năm 2003 khi còn là lãnh đạo nước Anh.

Lãnh đạo đảng Bảo thủ Kemi Badenoch lập luận trên đài phát thanh BBC rằng: "Đôi khi cách tốt nhất để giảm leo thang căng thẳng là cố gắng kết thúc nó nhanh chóng".

Anh có đang đặt mình vào tình thế rủi ro?

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey đã bay đến Síp để trấn an các quan chức địa phương, những người không hài lòng về việc các đồng minh của Iran đã tấn công căn cứ Akrotiri của Không quân Hoàng gia Anh.

Tây Ban Nha, Hy Lạp và Ý đều đã đề nghị hỗ trợ phòng thủ hải quân cho cơ sở quân sự này.

Nhà lãnh đạo Síp Nikos Christodoulides yêu cầu London phải đảm bảo rằng "các căn cứ của Anh ở hòn đảo này sẽ không được sử dụng trong bất kỳ trường hợp nào cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài lý do nhân đạo".

Mỹ bị từ chối

Trong khi Anh chỉ đơn thuần là không giúp đỡ gì, Tây Ban Nha "đã đối xử tệ bạc với chúng tôi", ông Trump nói trong cùng cuộc gặp với Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Nhà Trắng, nơi ông cũng chỉ trích ông Starmer.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã cấm Lầu Năm Góc sử dụng các căn cứ của nước này cho cuộc chiến chống Iran và tuyên bố rằng người Tây Ban Nha "sẽ không tiếp tay cho điều gì đó có hại cho thế giới chỉ vì sợ bị trả thù".

Đáp lại thái độ thách thức của nhà lãnh đạo châu Âu, ông Trump đã ám chỉ khả năng chiếm đóng các địa điểm quân sự của Tây Ban Nha và ra lệnh cho Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đình chỉ mọi hoạt động thương mại với Madrid.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt sau đó cho rằng chiến thuật gây sức ép đã thành công, nhưng Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares đã phủ nhận việc Madrid nhượng bộ. Ông nói với đài phát thanh Cadena SER rằng lập trường của Madrid "không hề thay đổi chút nào".

Thất bại trong việc bảo vệ châu Âu

Tổng thống Trump liên tục công kích các nhà lãnh đạo châu Âu trong khi ông Merz, với vẻ mặt lạnh lùng chỉ có thể ngồi im và lắng nghe.

"Chúng ta sẽ đối xử với Đức như thế nào? Tôi nghĩ chúng ta nên trừng phạt họ thật nặng nề", ông Trump nói đùa, trong khi một trợ lý trình bày chi tiết các cuộc điều tra về cáo buộc hành vi thương mại không công bằng của Berlin và các nước khác.

Ông Merz ủng hộ những lời chỉ trích của ông Trump đối với Tây Ban Nha, cho rằng nước này đang cản trở NATO bằng cách từ chối đóng vai trò của mình trong khối quân sự và phản đối việc tăng chi tiêu mà Washington yêu cầu.

Việc ông Merz không thể hiện tinh thần đoàn kết châu Âu là một "điều bất ngờ" đối với Madrid, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Albares sau đó cho biết, đồng thời lưu ý rằng ông đã truyền đạt quan điểm đó cho người đồng cấp Đức, Johann Wadephul.

Liên minh châu Âu có thực sự nắm quyền

Liên minh châu Âu dường như chia sẻ quan điểm của Đức rằng việc tấn công các quốc gia có chủ quyền là chấp nhận được miễn là phương Tây thực hiện điều đó.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen bày tỏ lo ngại rằng "các cuộc tấn công vô cớ của Iran nhằm vào các đối tác trong khu vực" sẽ gây ra leo thang căng thẳng.

Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại Kaja Kallas cho biết các nhà lãnh đạo Iran hiện "không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia đàm phán thiện chí" với Mỹ.

Trong khi đó, các nguồn tin từ Brussels cho biết Kallas và von der Leyen đang bận rộn với cuộc đấu tranh giành quyền kiểm soát chính sách đối ngoại của EU. Vì vậy việc làm cho mọi thứ trở nên hợp lý có lẽ không phải là ưu tiên hàng đầu của họ.

Mất đi lập trường vững chắc

Các nhà lãnh đạo phương Tây biện minh cho việc trang bị vũ khí và tài trợ cho Ukraine hàng trăm tỷ euro bằng lý do Nga được cho là đã phát động một "cuộc chiến tranh xâm lược vô cớ" chống lại nước láng giềng.

Ngay từ đầu, lập trường đạo đức cao cả của Tây Âu đã lung lay. Trong 8 năm từ thỏa thuận Minsk năm 2014 đến khi xung đột Ukraine leo thang năm 2022, khoảng 14.000 người đã thiệt mạng ở Donbass.

Cần phải xem xét lại lịch sử can thiệp quân sự của phương Tây nhân danh nhân đạo và an ninh quốc gia, bao gồm cả ở Nam Tư, Iraq và Libya. Kể từ năm 2022, chiến dịch Gaza của Israel và việc chiếm đóng trên thực tế thêm lãnh thổ Syria đã làm suy yếu thêm vị thế thuyết giáo của phương Tây.

Đối với chính quyền của ông Trump, các quân nhân Mỹ "không còn là những người bảo vệ nữa" mà là "những chiến binh được huấn luyện để tiêu diệt kẻ thù và bẻ gãy ý chí của chúng", như lời Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã nói.

Đầu năm nay, Thủ tướng Canada Mark Carney đã có bài phát biểu về việc "trật tự dựa trên luật lệ" do phương Tây dẫn đầu luôn dựa trên sự lừa dối nửa vời.

Nhưng với việc Mỹ bắn phá tàu thuyền ở vùng biển Caribe, đòi Iran đầu hàng vô điều kiện, thành lập một hội đồng hòa bình kiểu Liên Hợp Quốc, bắt cóc và ám sát các nhà lãnh đạo, và tuyên bố muốn sáp nhập Greenland, "đã đến lúc không thể sống trong dối trá nữa mà hãy cùng nhau làm điều đúng đắn", ông Carney kêu gọi.

Nguồn: VietnamPlus; CafeF; Soha; Báo Giáo dục & Thời đại

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Lên đầu trang