Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng QH hầu toà; Xóa bỏ độc quyền điện; Thủ Đức nhận ‘tối hậu thư’; Youtuber, TikToker trục lợi từ đám tang

CỰU PHÓ CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI HẦU TOÀ TRONG VỤ ÁN TẬP ĐOÀN THUẬN AN

Ông Phạm Thái Hà - Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cùng nhiều bị cáo được dẫn giải tới toà để phục vụ phiên xét xử vụ án liên quan đến sai phạm trong đấu thầu của Tập đoàn Thuận An.

Sáng 8/9, TAND Tp.Hà Nội xét xử sơ thẩm Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An và 28 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An và các tỉnh thành, đơn vị liên quan.

Từ 7h các bị cáo thuộc diện bị tạm giam đã được dẫn giải tới toà. Trước phiên tòa có 16 bị cáo được tại ngoại. Các bị đưa ra xét xử về các tội: Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa hối lội, Nhận hối lộ...

HĐXX sẽ gồm 5 người do thẩm phán Vũ Quang Huy - Phó chánh Tòa Hình sự, làm chủ tọa. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử có 5 kiểm sát viên. Hơn 40 luật sư đã đăng ký bào chữa cho các bị cáo. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong nhiều ngày.

Theo cáo trạng, Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của Dự án tại các tỉnh Bắc Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội và tại Bộ Giao thông vận tải.

Để trúng thầu, bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan nhà nước nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, Bộ Giao thông Vận tải để tạo điều kiện.

Sau đó, ông Hưng trực tiếp đến gặp, đặt vấn đề nhờ lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND các tỉnh và lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo nhân viên cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công dự án.

Tiếp đến, Nguyễn Duy Hưng chỉ đạo nhân viên của Tập đoàn Thuận An phối hợp với các công ty nhà thầu khác tạo liên danh rồi thông đồng, móc ngoặc để phối hợp, tham gia ngay từ giai đoạn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, kỹ thuật, dự toán; tham gia góp ý xây dựng hồ sơ mời thầu; cung cấp, tiếp nhận tài liệu, dữ liệu của hồ sơ mời thầu trước khi phát hành.

Nhóm này còn gửi hồ sơ dự thầu để chấm trước; thỏa thuận chi tỷ lệ phần trăm tiền "cơ chế" cho các cá nhân có trách nhiệm trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các gói thầu, dự án.

Từ đó, Tập đoàn Thuận An và liên danh các nhà thầu trúng thầu, thi công các gói thầu hưởng lợi bất hợp pháp. Hành vi của ông Nguyễn Duy Hưng và các đồng phạm, đối tượng liên quan trong vụ án đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước tổng số tiền hơn 120 tỉ đồng.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Duy Hưng bị cáo buộc chủ mưu, cầm đầu trong chuỗi hành vi vi phạm đấu thầu tại các dự án, gói thầu xây dựng.

Bị cáo Phạm Thái Hà - Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị cáo buộc đã lợi dụng chức trách nhiệm vụ được giao, giới thiệu bị cáo Hưng và tác động đến Dương Văn Thái (nguyên Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang) tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công Dự án cầu Đồng Việt. Trong vụ án này, ông Thái được tách để xử lý tỏng vụ án khác.

Bị cáo Lê Ô Pích - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 96,8 tỉ đồng và được hưởng lợi bất chính 4 tỷ đồng.

Việc ông Hà giới thiệu, tác động là nguyên nhân dẫn đến các hành vi thông đồng, móc ngoặc trái quy định đấu thầu gây thiệt hại hơn 96 tỷ đồng. Qua đó, ông Hà được cảm ơn 750 triệu đồng.

Các sai phạm trên tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An và liên danh các nhà thầu trúng thầu, thi công các gói thầu tại 5 dự án nêu trên, hưởng lợi bất hợp pháp.

Hành vi của Nguyễn Duy Hưng và các đồng phạm, đối tượng liên quan trong vụ án đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước tổng số tiền hơn 120 tỷ đồng.

Ngoài ra,  hành vi của Nguyễn Duy Hưng còn dẫn đến nhiều cán bộ ở các địa phương nơi có dự án, gói thầu thi công thực hiện hành vi sai phạm bị xử lý hình sự và kỷ luật, làm giảm niềm tin của nhân dân, gây dư luận bức xúc.

XÓA BỎ DẦN ĐỘC QUYỀN TRÊN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN

Thị trường điện sẽ tăng tính cạnh tranh, tăng quyền để người dùng chọn đơn vị cung cấp nhằm tiến tới xóa bỏ độc quyền.

Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 70/2025 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Sớm mua bán điện trực tiếp

Theo Nghị quyết 70, Bộ Chính trị yêu cầu đẩy mạnh cơ cấu lại ngành điện, tăng cường tính cạnh tranh, minh bạch và bền vững. Trong đó, triển khai hiệu quả cơ chế mua bán điện trực tiếp; đồng thời tăng quyền của khách hàng trong việc lựa chọn đơn vị cung cấp điện phù hợp với nhu cầu. Cùng với đó, đổi mới cơ chế giá truyền tải điện để thu hút mạnh mẽ khu vực tư nhân đầu tư phát triển lưới truyền tải.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long cho rằng Nghị quyết 70 trở thành "ngọn đèn soi sáng, dẫn đường" cho toàn bộ lĩnh vực năng lượng trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu; thách thức lớn là khâu tổ chức triển khai trong thực tế.

"Đây là giai đoạn đòi hỏi sự quyết liệt, sáng tạo và tinh thần "làm ngay, làm luôn". Không còn khái niệm tiến từng bước mà ngay từ năm 2025, ngành điện phải giải quyết những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách" - Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh.

Thị trường điện cạnh tranh có 3 cấp độ: phát điện; mua, bán buôn điện và bán lẻ điện. Tuy vậy, ở khâu bán lẻ, người tiêu dùng vẫn chưa thể tùy chọn công ty điện mà chủ yếu mua qua các tổng công ty của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), dù đã có quy định cho phép mua bán điện trực tiếp (DPPA) giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn từ năm 2024.

Ông Hong Sun, Chủ tịch Danh dự Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KoCham), kỳ vọng cơ chế mua bán điện trực tiếp sớm được tháo gỡ. Điều này sẽ giúp các doanh nghiệp (DN) Hàn Quốc tại Việt Nam mua được điện sạch từ các nhà sản xuất điện tái tạo lớn, đáp ứng yêu cầu về phát triển bền vững.

Theo PGS-TS Đặng Trần Thọ, Viện trưởng Viện Công nghệ Năng lượng - Đại học Bách Khoa Hà Nội, một trong những điều kiện cần thiết để thúc đẩy chuyển đổi năng lượng thành công là hình thành thị trường điện cạnh tranh thực chất, xây dựng chính sách giá điện linh hoạt, phản ánh đúng chi phí, tín hiệu thị trường và khả năng chi trả của nền kinh tế. Hiện nay, thị trường điện Việt Nam vẫn chủ yếu dựa vào mô hình một người mua (EVN), chưa phát triển đầy đủ thị trường điện bán buôn, thị trường bán lẻ cạnh tranh, cũng như chưa có thị trường phụ trợ thật sự.

Các mô hình sử dụng năng lượng hiệu quả, phản ứng phụ tải, số hóa hệ thống điện, điện áp mái công nghiệp vẫn còn ở giai đoạn thí điểm, thiếu khung pháp lý rõ ràng. Thị trường điện cạnh tranh bán lẻ chưa hình thành, cơ chế DPPA chưa được triển khai đại trà, dẫn đến sự thiếu linh hoạt trong điều phối nguồn điện sạch đến DN có nhu cầu.

DPPA giữa nhà đầu tư năng lượng tái tạo và khách hàng lớn (DN FDI, khu công nghiệp, tập đoàn đa quốc gia) cũng cần được triển khai rộng rãi trên cả nước. Điều này sẽ thúc đẩy tiêu thụ điện xanh, giảm gánh nặng điều độ cho EVN và hỗ trợ các DN thực hiện cam kết về phát triển bền vững, trung hòa carbon trong chuỗi cung ứng.

Bảo đảm môi trường pháp lý ổn định

Về truyền tải điện, PGS-TS Đặng Trần Thọ kiến nghị mở rộng hình thức đầu tư ngoài nhà nước theo phương thức đối tác công - tư (PPP) hoặc mô hình đầu tư theo PPP mà nhà đầu tư tự bỏ vốn xây dựng công trình hạ tầng, giữ quyền sở hữu và kinh doanh công trình trong một thời hạn nhất định không có nghĩa vụ bàn giao lại cho Nhà nước sau đó (BOO).

Các DN có thể được phép xây dựng trạm biến áp và đường dây đấu nối riêng trong các cụm năng lượng tái tạo - công nghiệp. Quy trình phê duyệt các tuyến truyền tải từ 110 KV trở lên cần được rút gọn; đồng thời áp dụng công nghệ số, giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu (SCADA), thiết bị tự động hóa và phân vùng điều độ để nâng cao năng lực lưới điện.

TS Bùi Thanh Minh - Phó Giám đốc chuyên môn, Văn phòng Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) - cho rằng cần tổ chức triển khai hiệu quả Nghị định 57/2025 về cơ chế mua bán điện trực tiếp, cho phép các DN sử dụng điện lớn ký hợp đồng trực tiếp với đơn vị phát điện năng lượng tái tạo. Đây là một bước đi quan trọng trong quá trình phát triển thị trường điện cạnh tranh và hình thành các cụm công nghiệp xanh.

Để cơ chế này phát huy hiệu quả, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan cần đồng thời ban hành các hướng dẫn kỹ thuật cụ thể về đấu nối, phân bổ chi phí truyền tải, cơ chế thanh toán và bảo đảm an toàn hệ thống.

Theo TS Bùi Thanh Minh, việc bảo đảm môi trường pháp lý ổn định và công khai là yếu tố then chốt để khu vực tư nhân yên tâm đầu tư vào lĩnh vực năng lượng. Việc này sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu điện năng gia tăng, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số giai đoạn 2026-2030, cũng như thực hiện thành công các mục tiêu phát triển tiếp theo.

TS Bùi Thanh Minh nhấn mạnh cần triển khai các chương trình hỗ trợ DN nhỏ và vừa xây dựng chiến lược phát triển bền vững theo tiêu chuẩn ESG (môi trường - xã hội - quản trị), tiếp cận tín dụng xanh, nâng cao năng lực kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế carbon thấp.

LOAY HOAY CHỐNG NGẬP, THỦ ĐỨC NHẬN ‘TỐI HẬU THƯ'

Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường về hiện trạng, quy hoạch và kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước tại khu vực chợ Thủ Đức (phường Thủ Đức).

Theo đó, trong giai đoạn trước mắt, thành phố yêu cầu xử lý ngay các điểm ngập cục bộ, đặc biệt tại chợ Thủ Đức và một số khu vực thường xuyên phát sinh ngập như Thảo Điền, Lê Văn Việt, Nguyễn Duy Trinh…

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp và đề xuất UBND TP giải pháp thực hiện ngay trong năm 2025, đồng thời xây dựng nhóm công việc triển khai giai đoạn 2026 – 2030.

Các giải pháp cần triển khai bao gồm cả công trình và phi công trình, bảo đảm khả thi và hiệu quả, với yêu cầu hoàn thành báo cáo, đề xuất trước ngày 15/9.

Cứ mưa là ngập

Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật khu vực Thủ Đức cho biết, TP Thủ Đức (cũ) có diện tích tự nhiên hơn 211 km², trong đó 59% là vùng trũng thấp (cao độ dưới hoặc bằng 2 m), chịu ảnh hưởng thủy triều từ sông Sài Gòn và sông Đồng Nai.

Toàn khu vực hiện có hệ thống thoát nước dài hơn 550 km, 229 tuyến kênh rạch dài khoảng 216 km, cùng 89 van ngăn triều, 5 cống kiểm soát triều và 6 trạm bơm. Tuy nhiên, phần lớn hạ tầng đã xuống cấp, kích thước cống nhỏ, chưa đồng bộ, chủ yếu là cống chung thoát cả nước mưa và nước thải, dẫn đến tình trạng quá tải khi có mưa lớn.

Thống kê cho thấy, năm 2024, địa bàn TP Thủ Đức (cũ) ghi nhận 24 điểm ngập và 13 điểm cần theo dõi. Trong 91 trận mưa thì có 7 trận gây ngập. Riêng 8 tháng đầu năm 2025, số điểm ngập còn 19 (giảm 5 điểm so với năm trước) song vẫn có 5/11 trận mưa gây ngập. Đáng chú ý, cơn mưa ngày 5/8 với vũ lượng hơn 108 mm trong gần hai giờ đã làm ngập 10 tuyến đường, tập trung quanh chợ Thủ Đức và khu dân cư Thảo Điền.

Theo cơ quan chuyên môn, tình trạng ngập xuất phát từ nhiều nguyên nhân, như: địa hình thấp dạng lòng chảo khiến nước mưa dồn về trung tâm (đặc biệt quanh chợ Thủ Đức); hệ thống thoát nước xuống cấp, thường xuyên bồi lắng; nhiều khu vực chưa có cống hoặc không kết nối vào mạng lưới chung; rác thải, lấn chiếm kênh rạch và hành lang thoát nước gây cản trở dòng chảy. Ngoài ra, tốc độ đô thị hóa nhanh làm tăng diện tích bê tông hóa, giảm khả năng thấm nước tự nhiên.

Một nguyên nhân khác là nhiều dự án cải tạo thoát nước triển khai chậm do vướng giải phóng mặt bằng hoặc thiếu vốn. Một số dự án đã thi công nhưng chưa hoàn thiện, chưa bàn giao cho nhà nước quản lý như nạo vét, cải tạo rạch Cầu Ngang, hệ thống thoát nước dọc đường ray xe lửa phường Linh Đông, hay dự án bờ tả sông Sài Gòn (đoạn từ rạch Cầu Ngang đến Thủ Thiêm).

Hàng loạt giải pháp

Để xử lý "rốn ngập" chợ Thủ Đức, cơ quan chức năng tham mưu triển khai nhiều giải pháp, trong đó xây dựng hồ điều tiết ngầm tại khu đất câu lạc bộ Bóng đá Linh Tây.

Đại diện Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật khu vực Thủ Đức cho biết đơn vị vừa dự thảo văn bản tham mưu Sở Xây dựng trình UBND TPHCM về hiện trạng và các giải pháp xóa, giảm ngập nước trên địa bàn khu vực TP Thủ Đức (cũ).

Theo đó, giải pháp trước mắt (ngắn hạn) tập trung vào việc tăng cường trực mưa, ứng cứu kịp thời khi xảy ra ngập; duy tu, nạo vét cống, kênh rạch; thay nắp hố ga bằng lưới thép để tăng khả năng thu nước. Nhiều điểm trũng sẽ được bổ sung thêm miệng thu nước, cống hư hỏng sẽ được sửa chữa. Cơ quan chức năng cũng sẽ bố trí các trạm bơm di động, xây đê bao, tường chắn tại khu vực thường xuyên tràn bờ do triều. Bên cạnh đó, chính quyền siết chặt xử lý tình trạng lấn chiếm kênh rạch, cửa xả gây cản trở thoát nước.

Trong trung hạn, Thủ Đức sẽ mở rộng mạng lưới thoát nước tại các khu vực chưa có hoặc thiếu đồng bộ, đẩy nhanh tiến độ các dự án thoát nước trọng điểm như cải tạo rạch Cầu Ngang, hệ thống thoát nước chợ Thủ Đức, nạo vét suối Linh Tây, gia cố rạch Thủ Đức… Song song, nghiên cứu xây hồ điều tiết kết hợp công viên cây xanh, trạm bơm tập trung tại điểm ngập nặng, ứng dụng GIS, camera, cảm biến để giám sát, cảnh báo ngập.

Về dài hạn, hướng đến giải pháp tổng thể, thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ sớm đưa vào sử dụng dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Thảo Điền - Quốc Hương - Xuân Thủy - Nguyễn Văn Hưởng (khu dân cư Thảo Điền).

Tổ chức nghiên cứu, từng bước triển khai xây dựng hệ thống hồ điều tiết phân tán trên địa bàn nhằm hình thành không gian nước nhân tạo, đáp ứng yêu cầu thoát nước trong điều kiện thiếu hụt hồ điều tiết tự nhiên tại các khu vực trọng điểm, đặc biệt là khu vực chợ Thủ Đức.

Trước mắt, kiến nghị cho phép thực hiện công trình hồ điều tiết ngầm tại khu đất câu lạc bộ Bóng đá Linh Tây (hiện được quy hoạch là đất thể dục thể thao) để đánh giá hiệu quả, làm cơ sở nhân rộng trong thời gian tới.

Cơ quan chức năng TPHCM cũng dự kiến triển khai và đưa vào sử dụng dự án cải tạo rạch Thủ Đức (đoạn từ cầu Ngang đến sông Sài Gòn) và dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước suối Linh Tây, phường Linh Xuân và phường Hiệp Bình.

NHỮNG YOUTUBER, TIKTOKER TRỤC LỢI TỪ ĐÁM TANG

Liều thuốc mạnh nhất để trị những TikToker, Youtuber trục lợi từ đám tang là cấm kiếm tiền trên mạng xã hội, khoá kênh nếu vi phạm

Hiện nay, xuất hiện một đội ngũ TikToker, Youtuber, Streamer chuyên "săn" các đám tang của người nổi tiếng qua đời hoặc các đám tang có sự tham dự của người nổi tiếng.

Đội ngũ này túc trực ngày đêm ở các đám tang để quay phim, chụp hình, livestream đăng tải lên mạng xã hội kiếm tiền.

Sự kiếm tiền bất chấp phản ứng của gia đình các nghệ sĩ, những nghệ sĩ bị chỉa thẳng máy quay vào mặt. Rõ nhất để chứng minh đội ngũ này không có lòng tự trọng là qua đám tang của cố NSƯT Vũ Linh và đám tang của cố NSƯT Ngọc Trinh (Ngọc Trinh đóng phim "Mùi Ngò Gai").

Hơn 2 năm qua, gia đình cố NSƯT Vũ Linh khổ sở khi dính ồn ào trên mạng xã hội. Drama đám tang của cố nghệ sĩ cũng như tranh chấp di sản thừa kế đã trở thành món mồi béo bở để các Youtuber, Tiktoker khai thác triệt để nhằm kiếm tiền.

Ngay sau khi cố nghệ sĩ vừa nằm xuống, hàng trăm Youtuber, TikToker cũng như một số nghệ sĩ đã tổ chức quay phim, đăng tải thông tin về đám tang đình đám này để kiếm lợi nhuận.

Một thời gian dài sau đó, đội ngũ TikToker, Youtuber túc trực trên mộ cố nghệ sĩ để canh có người nổi tiếng đến thắp nhang quay phim, đăng tải lên mạng xã hội.

Chưa kể, drama của gia đình cố nghệ sĩ còn dai dẳng cho đến bây giờ và là mục đích của nhiều người bán hàng online. Những người này luôn tìm cách để tạo tình huống mâu thuẫn, gây chú ý trên mạng và công kích, lôi kéo người đứng về phía mình và mục đích cuối cùng là livestream bán hàng online.

Mới đây nhất, NSƯT Ngọc Trinh qua đời để lại tiếc thương, hụt hẫng cho người hâm mộ, yêu quý chị. Để tôn trọng tính cách trầm lắng, không muốn dính ồn ào, thị phi của người quá cố, gia đình đã dán nhiều thông báo không chụp hình, quay phim, livestream tại đám tang.

Tuy nhiên, "đời không như là mơ", hàng chục TikToker, Youtuber túc trực bên ngoài đám tang và mỗi khi có nghệ sĩ bước xuống xe là hàng chục điện thoại dí sát vào mặt nghệ sĩ để quay phim. Để giữ hình ảnh, nhiều nghệ sĩ chỉ nhắc nhẹ trong khi có một clip người đi cùng nghệ sĩ tỏ ra khó chịu và quát thẳng những người đang thiếu tôn trọng người khác.

Đau buồn hơn, khi xe tang đưa NSƯT Ngọc Trinh đến trung tâm hoả táng Bình Hưng Hoà thì hàng trăm người tiếp tục dí máy quay vào các nghệ sĩ, quay cận cảnh sự đau buồn của gia đình, bạn bè. Một người tham dự đám tang đã chửi thẳng: "Có còn lòng tự trọng không vậy?"

Không biết từ khi nào, đội ngũ nhân danh sáng tạo nội dung lại thiếu lịch sự, mất lòng tự trọng chỉa thẳng máy quay vào mặt người khác; đến đám tang để kiếm tiền chứ không phải để chia sẻ, thương sót.

Những người này "ăn dầm nằm dề" tại các đám tang của người nổi tiếng, nói cười rôm rả và xâm phạm đến quyền riêng tư của người khác một cách trắng trợn.

Có ý kiến cho rằng để dẹp loạn vấn đề này thì các nền tảng mạng xã hội như Youtube, Facebook, TikTok,…cần cứng rắn hơn trong việc kiểm duyệt nguyên tắc cộng đồng, cấm kiếm tiền khi quay cảnh đám tang, khoá kênh nếu vi phạm.

Đây mới là liều thuốc mạnh nhất để trị những người kiếm tiền bất chấp, chỉ khi không kiếm được tiền từ một nội dung nào đó thì họ mới ngưng theo đuổi.

Nguồn: Người Đưa Tin; Soha; Tiền Phong; Kenh14

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Lên đầu trang