Bắt ông U71 cướp giật vé số; ‘Lá chắn thép’ chặn tội phạm cuối năm; Nhóm lừa đảo xuyên quốc gia; Truy nã đối tượng lừa tiền 2.000 người

BẮT NGƯỜI ĐÀN ÔNG U71 VÌ CƯỚP GIẬT VÉ SỐ

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh chóng bắt giữ nghi phạm cướp giật vé số của một người bán dạo giữa ban ngày.

Ngày 29-12, Công an phường Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi) thông tin đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (113) Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra, bắt giữ nghi phạm cướp giật vé số xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 8 giờ 20 phút sáng 28-12, tại khu vực đường Phan Đình Phùng, ông N.B.T. (66 tuổi, trú phường Kon Tum) đang bán vé số dạo thì bị một người đàn ông tiếp cận, giả vờ hỏi mua vé. Lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác, đối tượng bất ngờ giật xấp vé số khoảng 30 tờ rồi phóng xe máy bỏ chạy.

Hành vi cướp giật vé số được camera an ninh nhà dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội ngay sau đó, thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận, gây xôn xao dư luận.

Tiếp nhận thông tin phản ánh cùng các hình ảnh, clip trên mạng xã hội, Công an phường Kon Tum phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (113) Công an tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Từ dữ liệu camera an ninh và việc rà soát hướng di chuyển của đối tượng sau khi gây án, lực lượng chức năng từng bước khoanh vùng nghi phạm.

Quá trình xác minh, người nghi vấn gây ra vụ cướp vé số là Đ.V.C. (71 tuổi, trú phường Đăk Bla). Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, công an đã phát hiện và bắt giữ nghi phạm C. tại phường Đăk Bla, thu giữ tang vật là xấp vé số bị cướp giật.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông C. đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản.

Hiện vụ việc đã được chuyển Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

 

 

“LÁ CHẮN THÉP” NGĂN CHẶN TỘI PHẠM DỊP CUỐI NĂM

Cận Tết Nguyên đán, tuyến biên giới Tây Ninh bước vào cao điểm phức tạp, các đường dây buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép, vận chuyển pháo nổ và tội phạm hình sự gia tăng hoạt động. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ lực lượng, kiểm soát chặt địa bàn, giữ vững an ninh biên giới.

Liên tiếp triệt phá các đường dây, vụ việc nổi cộm

Những tháng cuối năm 2025, đặc biệt trong thời điểm giáp Tết Nguyên đán, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm xuyên biên giới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tiếp tục tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp.

Các đối tượng không chỉ lợi dụng địa hình biên giới dài, nhiều đường mòn, lối mở mà còn sử dụng phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Trước thực tế đó, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nghiệp vụ, tăng cường phối hợp liên ngành, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Điển hình, sáng 26/12, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã phát hiện, bắt giữ Huỳnh Kim Long (22 tuổi, thường trú Tp.Hồ Chí Minh), đối tượng liên quan đến vụ cố ý giết người xảy ra đêm 24/12 tại quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh.

Theo khai nhận ban đầu, sau mâu thuẫn phát sinh từ việc vợ Long tranh cãi qua điện thoại với một phụ nữ khác, Long đã hẹn gặp nhóm người liên quan tại khu vực chợ Phú Nhuận.

Trong lúc xô xát, Long dùng dao dài khoảng 50cm chém trọng thương một người đàn ông rồi bỏ trốn. Sau khi di chuyển qua nhiều địa điểm tại Tp.Hồ Chí Minh, đối tượng tìm đường về khu vực Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, sau đó đổi hướng sang Cửa khẩu Mỹ Quý Tây với ý định xuất cảnh sang Campuchia thì bị lực lượng Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Cùng thời điểm, công tác đấu tranh với hành vi tổ chức, môi giới xuất cảnh trái phép được các đơn vị Biên phòng trên tuyến biên giới Tây Ninh triển khai quyết liệt.

Ngày 24/12, tại khu vực đường mòn cách cột mốc 155 khoảng 210m (ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền), Đồn Biên phòng Ninh Điền chủ trì phối hợp các lực lượng phát hiện Phạm Huỳnh Giỏi (30 tuổi, ngụ xã Ninh Điền) tổ chức đưa Ngô Văn Vỹ (20 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định Lê Quốc Khánh (25 tuổi, ngụ xã Ninh Điền) là người trung gian vận chuyển, hưởng tiền công 900.000 đồng. Ngày 25/12, Đồn Biên phòng Ninh Điền đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định.

Ngày 23/12, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp các lực lượng đã hoàn tất bàn giao 77 công dân do phía Campuchia trao trả, trong đó có 31 trường hợp xuất cảnh trái phép, bị xử phạt tổng cộng 122 triệu đồng.

Còn tại địa bàn Đồn Biên phòng Long Phước, chỉ trong 4 ngày (11 – 14/12), đơn vị đã phát hiện 4 vụ với 16 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép. Nhiều vụ việc cho thấy các đối tượng lợi dụng mạng xã hội như Telegram để móc nối, tổ chức đưa người sang Campuchia làm việc tại các cơ sở lừa đảo trực tuyến.

Song song với xuất nhập cảnh trái phép, tình trạng vận chuyển pháo nổ và thuốc lá ngoại nhập lậu có dấu hiệu gia tăng mạnh vào dịp cuối năm.

Chiều 25/12, tại khu vực sông Vàm Cỏ Đông (xã Phước Vinh), Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu phối hợp Công an xã bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép 28kg pháo hoa nổ. Các đối tượng khai nhận mua pháo về bán kiếm lời do giá tăng cao dịp cận Tết.

Trước đó, ngày 10/12, lực lượng chức năng đã triệt phá một vụ vận chuyển pháo lậu quy mô lớn tại xã Tân Lập, thu giữ tổng cộng 422kg pháo nổ, bắt giữ 2 đối tượng sử dụng ô tô để vận chuyển. Đến ngày 23/12, tại tuyến đường Giồng Nhỏ – Mỹ Bình, lực lượng Biên phòng phối hợp nhiều đơn vị liên ngành bắt giữ xe bán tải chở 15.000 gói thuốc lá ngoại các loại.

Giữ vững "lá chắn" biên giới dịp cao điểm

Theo báo cáo của cơ quan nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, trong năm 2025, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã chủ trì đấu tranh thành công 8 chuyên án, bắt giữ 14 đối tượng; xây dựng và thực hiện 25 kế hoạch nghiệp vụ; phát hiện, bắt giữ, xử lý 2.790 vụ/4.076 đối tượng, giải cứu thành công 3 nạn nhân bị mua bán.

Tang vật thu giữ gồm 7,3kg ma túy các loại, 1.713 viên ma túy tổng hợp, 18,29kg vàng, 5,5kg bạc, 80.000USD, gần 1,3 tỷ đồng, 1.348,5kg pháo nổ, 52.580 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, 10 con bò, 1 khẩu súng AK+6 viên đạn, 1 khẩu súng bắn đạn cao su, 5 viên đạn cao su, 3 xe ô tô, 2 xuồng, 1 xe ba bánh, 6 xe mô tô hai bánh...

Đơn vị khởi tố 30 vụ/33 đối tượng; hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý 10 vụ/17 đối tượng; bàn giao Công an các địa phương 26 vụ/35 đối tượng có Quyết định truy nã, truy tìm; 2 vụ/2 đối tượng tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Đồng thời, xử phạt vi phạm hành chính 2.729 vụ/4.003 đối tượng, thu nộp ngân sách Nhà nước gần 8 tỷ đồng.

Cùng với đó, đơn vị phối hợp các lực lượng chức năng đấu tranh thành công 3 chuyên án, bắt giữ 7 đối tượng; bắt giữ 17 vụ/30 đối tượng; tang vật thu giữ 48,3kg ma túy tổng hợp, 12 bánh heroin, 745,3kg pháo nổ, 4.496kg nguyên liệu thuốc lá sấy khô, 12.000 bao thuốc lá, giải cứu thành công 6 nạn nhân bị mua bán.

Theo Đại tá Cao Xuân An, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, đơn vị quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 368,695km, trong đó có 276,721km biên giới trên đất liền và 91,974km biên giới trên sông, tiếp giáp với Campuchia.

Tình hình hoạt động của các loại tội phạm trong năm 2025 nói chung, thời gian cao điểm gần Tết Nguyên đán nói riêng đang có những diễn biến phức tạp, nhất là tình hình tội phạm ma túy; xuất, nhập cảnh trái phép; vận chuyển pháo hoa nổ và các mặt hàng không có giấy tờ hợp pháp từ bên ngoài vào địa bàn biên giới, sau đó tiếp tục chuyển đi các địa bàn nội địa, gây khó khăn cho lực lượng Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trên biên giới.

Với quyết tâm đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hiệu quả các vụ việc xảy ra trên khu vực biên giới, đơn vị đã triển khai đồng bộ lực lượng và biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình nội, ngoại biên và hoạt động của tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia; tội phạm ma túy và các loại tội phạm khác; tham mưu kịp thời cho các cấp thực hiện tốt các chủ trương, đối sách và giải quyết, xử lý tình hình, vụ việc xảy ra, đảm bảo chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và đối ngoại.

Trong bối cảnh tình hình khu vực và hoạt động của các loại tội phạm xuyên biên giới còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, việc chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới được xác định là nhiệm vụ then chốt.

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của lực lượng Bộ đội Biên phòng cùng các lực lượng chức năng, tuyến biên giới Tây Ninh đang tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ bình yên cho nhân dân trong những ngày Tết cận kề.

 

 

THỦ ĐOẠN CỦA NHÓM ĐỐI TƯỢNG LỪA ĐẢO XUYÊN QUỐC GIA, CHIẾM ĐOẠT 120 TỶ ĐỒNG

Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan bắt giữ 22 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, lừa hơn 1.000 bị hại, chiếm đoạt trên 120 tỷ đồng.

Tối 28/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia; Công an Thanh Hóa, Hải Phòng, Tây Ninh và Đồn Công an sân bay Nội Bài, Cát Bi, Tân Sơn Nhất, cửa Khẩu Quốc tế Mộc Bài - Tây Ninh triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng.

Bước đầu, công an đã bắt giữ, khởi tố 22 đối tượng, thu giữ tang vật liên quan đến vụ án. Từ tháng 5/2025 đến nay, các đối tượng này đã lừa hơn 1.000 bị hại, với số tiền trên 120 tỷ đồng.

Đường dây này hoạt động từ Việt Nam – Campuchia – Myanmar, do Lương Xuân Duyên và Phạm Văn Diệm (cùng SN 1988, trú TP Hải Phòng) cầm đầu. Các đối tượng lập “trụ sở” ở nước ngoài, giả danh doanh nghiệp, lực lượng vũ trang để lừa các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ chuyển tiền đặt cọc, thanh toán hàng hóa.

Các đối tượng đã thiết lập “trụ sở” với nhiều máy móc hiện đại rồi xâm nhập vào không gian mạng, lập tài khoản ảo trên các trang mạng, sau đó lên kịch bản tinh vi để chiếm đoạt tài sản của người dân trên nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, chúng hoạt động khép kín, thường xuyên luân chuyển phương tiện, sim điện thoại, tài khoản, nhằm che giấu và xóa dấu vết trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo...

Tại các “đầu mối” ở nước ngoài, nhóm nhân viên sale được giao nhiệm vụ tìm kiếm thông tin các cửa hàng, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ trên mạng xã hội.

Những cơ sở này thường kinh doanh các mặt hàng thiết yếu như rau củ, vật tư nông nghiệp, sắt thép, thực phẩm… nhóm ngành nghề dễ phát sinh đơn hàng số lượng lớn.

Sau khi rà soát, đối tượng sử dụng sim rác, số điện thoại không chính chủ, đã chuyển vùng, gọi điện cho chủ cửa hàng và giả danh cán bộ trong lực lượng vũ trang hoặc doanh nghiệp lớn có nhu cầu thu mua gấp số lượng hàng lớn, yêu cầu giao ngay trong 1-2 ngày.

Đánh vào tâm lý tin tưởng và kỳ vọng lợi nhuận, các đối tượng đề nghị kết bạn qua Zalo để “trao đổi hợp đồng”. Quá trình thương lượng, chúng dụ dỗ bị hại mua thêm các mặt hàng khác như đồ hộp, lương khô, rượu hoặc những sản phẩm mà cửa hàng không kinh doanh. Chúng đưa ra lời hứa “được hưởng chênh lệch, hoa hồng”, đồng thời trấn an rằng việc mua hộ sẽ không bị cơ quan chức năng phát hiện.

Để tạo niềm tin, nhóm sale giả vờ giới thiệu số điện thoại, Zalo của các “nhà cung cấp”, thực chất đây đều là tài khoản do bộ phận bán hàng trong cùng đường dây quản lý.

Khi bị hại liên hệ đặt mua, nhóm này tiếp tục đóng vai “nhà bán buôn”, thỏa thuận giá cả và yêu cầu chuyển tiền cọc hoặc thanh toán 100% giá trị đơn hàng trước khi giao.

Các tài khoản ngân hàng nhận tiền được Phạm Văn Diệm thuê từ bên thứ ba, sau đó cung cấp cho các nhân viên trong đường dây dùng để nhận tiền của bị hại.

Sau khi nạn nhân chuyển tiền, đối tượng tiếp tục thúc ép mua thêm nhiều mặt hàng khác với cùng kịch bản. Chỉ đến khi không thể liên lạc được, bị hại mới biết mình rơi vào bẫy lừa, còn các đối tượng đã xóa dấu vết, chặn liên hệ và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Cuối tháng 11/2025, Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai 10 tổ công tác phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TPHCM, Công an các tỉnh Tây Ninh, An Giang và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài bí mật bám sát địa bàn biên giới, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ 22 đối tượng và đồng loạt tổ chức khám xét nhiều điểm liên quan, thu giữ: 30 điện thoại di động các loại, nhiều tài liệu, chứng cứ điện tử phục vụ điều tra.

Trước tài liệu, chứng cứ thu thập được của lực lượng chức năng, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ quá trình tham gia đường dây tội phạm xuyên quốc gia.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

 

 

TRUY NÃ ĐẶC BIỆT ĐỐI TƯỢNG LỪA TIỀN CỦA HƠN 2.000 NGƯỜI TRÊN KHẮP 34 TỈNH, THÀNH

Lê Viết An bị cáo buộc thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền hơn 43.6 tỷ đồng của 2.053 bị hại thuộc 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ngày 29/12, Bộ Công an cho biết, trước đó vào ngày 14/12, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Lê Viết An, sinh năm 1992, trú tại tố 24, phường Lĩnh Nam, TP Hà Nội về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 9/2024 đến tháng 3/2025, tại Campuchia, Lê Viết An đã cùng đồng phạm Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền hơn 43.6 tỷ đồng của 2.053 bị hại thuộc 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Mọi công dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến đối tượng truy nã trên thì báo tin ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Tuyên Quang.

Địa chỉ: Tổ dân phố Phan Thiết 3, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang, số điện thoại liên hệ: 0692.526.112; điều tra viên thụ lý vụ án Nguyễn Văn Luật, số điện thoại liên hệ: 0967.212.838.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang kêu gọi đối tượng truy nã Lê Viết An sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đề nghị chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, quần chúng Nhân dân và gia đình động viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đối tượng ra đầu thú.

 

Nguồn: Soha; Người Đưa Tin; Vietnamnet; Kenh14

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Lên đầu trang