Xuất nhập cảnh Ba Lan - Đức cần biết: Kiểm soát chặt đường biên từ 07.07.25; Cảnh báo thực phẩm phải thu hồi tại các siêu thị giá rẻ Discounters Penny

Xuất nhập cảnh Ba Lan - Đức cần biết: Kiểm soát chặt đường biên từ 07.07.25

Giao thông biên giới giữa Đức và Ba Lan rất đông, giờ đây, việc di chuyển qua biên giới từ cả hai bên đang trở nên căng thẳng hơn, bởi Ba Lan tuyên bố họ muốn thực hiện kiểm soát biên giới. Điều này sẽ có những tác động xấu có thể xảy ra đối với những người ở Đức muốn đi du lịch đến Ba Lan và từ Ba Lan trở lại Đức.

Chương trình kiểm soát biên giới

Từ ngày 07.07.2025, Ba Lan sẽ thực hiện kiểm soát biên giới Đức-Ba Lan. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết bước đi này là một phản ứng đối với các biện pháp kiểm soát biên giới mà Đức thực hiện ở biên giới với Ba Lan.

Đức đã kiểm soát biên giới với Ba Lan kể từ tháng 10.2023

Vào tháng 05.2025, kiểm soát biên giới đã được tăng cường. Tất cả các phương tiện di chuyển dọc theo biên giới đều có thể kiểm tra được chặt chẽ, đặc biệt những chiếc xe tải bị kín phải mở ra và khu vực xếp hàng phải được giám sát.

Nạn tắc đường có thể xảy ra

Cho đến nay, những người lái xe từ Ba Lan vào Đức cần sự kiên nhẫn. Đặc biệt tại cửa khẩu A12 gần Frankfurt (Oder) thời gian chờ đợi lâu và kẹt xe. Giờ đây, thời gian chờ đợi phía Đức cũng sẽ tăng lên khi cảnh sát Ba Lan kiểm tra các phương tiện lái xe từ Đức đến Ba Lan kể từ ngày 07.07.2025. Vẫn chưa biết chính xác điều đó sẽ như thế nào và hậu quả của nó đối với giao thông biên giới ùn tắc ra sao.

Bộ đề, đáp án kiểm tra nhập quốc tịch Einbürgerungstest song ngữ

Những gì cần chuẩn bị khi từ Đức qua Ba Lan

Để vượt qua trạm kiểm soát nhanh nhất như có thể và không gặp sự cố, cần mang theo:  

- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hợp lệ.

- Trẻ vị thành niên cũng cần có giấy tờ tùy thân hoặc hộ chiếu hợp lệ.

- Trẻ vị thành niên không có giấy tờ tùy thân, hoặc chỉ có người giám hộ cần có tuyên bố đồng ý của người giám hộ.

 

 

Cảnh báo thực phẩm phải thu hồi tại các siêu thị giá rẻ Discounters Penny

Theo cảnh báo từ Văn phòng Bảo vệ Người tiêu dùng và An toàn Thực phẩm Liên bang (BVL), siêu thị giá rẻ Penny đang tiến hành thu hồi sản phẩm mì gói sạch (Bio) đóng đá trên toàn Liên bang vì có chứa chất gây dị ứng. Ngoài ra, sản phẩm được quảng cáo thuần chay, nhưng bất ngờ lại có chứa thịt trong một số gói.

Sản phẩm

Sản phẩm thu hồi mang tên "Naturgut, Bio Gyoza mit Gemüse (sản phẩm tự nhiên, vỏ bột mì gói nhân sau sạch)" đông lạnh. Ngoài BVL, các nhà chuyên chở phân phối, công ty thương mai VG Handel GmbH ở Köln cũng đang gióng lên hồi chuông báo động. Công ty thông cáo rằng thịt bò vô tình phát hiện có trong một vài sản phẩm lẫn trong rau. Chỉ riêng điều đó đã đủ lý do để người ăn chay và thuần chay ngừng ăn sản phẩm này.

Chất gây dị ứng

Những sản phẩm này có chứa thịt thậm chí còn có chứa trứng như một thành phần cấu thành. Nhưng, chất gây dị ứng này không ghi trên bao bì rau củ – vi phạm trách nhiệm dán nhãn chuẩn theo luật định. Do đó, đối với những người bị dị ứng trứng, có nguy cơ bị phản ứng dị ứng dạng cấp tính nếu ăn phải. Quy định thu hồi được mở rộng trên tất cả 16 tiểu bang và do đó nhắm đến hàng triệu khách hàng của Penny trên khắp nước Đức.

Thành phần sản phẩm bị thu hồi

- Trọng lượng, gói 220 gam.

- Hạn sử dụng, tới ngày 16.09.2026.

- Mã số EAN: 26363608

- Nơi bán: Siêu thị Penny trên toàn Liên bang.

- Nguồn cung cấp: VG Handel GmbH, Köln

Trả lại

Tất cả những người đã mua sản phẩm trên đều có thể trả lại tại bất kỳ siêu thị Penny nào. Giá mua sẽ được hoàn lại đầy đủ ở đó, ngay cả khi không có biên lai.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Bức tranh bất động sản Hà Nội; Giá nhà giảm khắp nơi; Chuyện bán đất “cắt lỗ sớm”; Một cổ phiếu tăng hơn 200% sau 12 phiên

Việt Nam: Hệ sinh thái 8 tỷ phú USD; Giá đất nền giảm sâu; Mô hình tàu cao tốc của Trần Bá Dương; 5 mẫu xe hybrid hút khách nhất; Bất động sản TP.HCM

Việt Nam: Cơn hoảng loạn chưa hồi kết; Giá nhà vượt khả năng chi trả; Cuộc đua bất động sản công nghệ cao; Các tỷ phú đóng góp cho đất nước; Doanh nhân Tài Phạm

Việt Nam: Xuất khẩu 10.000 tấn gạo sang Hàn Quốc; Nhiều lô đất nền cắt lỗ; Bất động sản khó giảm sâu; 19.500 doanh nghiệp thành lập mới; Dự án 2.000 ha của Bầu Đức tại Lào

Việt Nam: Người mua ô tô tất toán khoản vay; Tổng tài sản 5 tỉ phú; Dự báo giá vàng; Bất động sản được “hậu thuẫn” từ nhu cầu ở thực; Yếu tố cạnh tranh mới bất động sản công nghiệp

Việt Nam: Đặng Lê Nguyên Vũ mời miễn phí 1.000 ly café; Hòn đảo 10.333 tỷ đồng; 10 ngày dồn dập ở Đà Nẵng; Bắt ông Nguyễn Duy Dũng; Tập đoàn Hàn Quốc đầu tư 6 tỷ USD

Việt Nam: Vingroup xây nhà máy 500 triệu USD; 2.000 doanh nghiệp rút khỏi Thái Nguyên; Nhà trong hang của “vua café”; Ngân hàng có vốn 200.000 tỷ; Nhà đất Thanh Hà cắt lỗ

Việt Nam: 5 nữ doanh nhân quyền lực nhất; VinFast bán ra hơn 70.000 ô tô điện; Dự án thủy điện đội vốn 46.000 tỷ; Giao dịch bất động sản thấp kỷ lục; Dự án Khu đô thị 115ha

Lên đầu trang