- Cư trú - Luật pháp
- Luật Pháp
.jpg)
Cáo trạng
Theo cáo trang, thi thể người phụ nữ bị chôn giấu trong bê tông đã gây ra nỗi kinh hoàng ở Bad Neuenahr-Ahrweiler vào mùa hè năm 2025. Trước đó, người thân báo cảnh sát người phụ nữ 31 tuổi bị mất tích. Chồng cô, bằng tuổi, nhanh chóng trở thành mục tiêu của cảnh sát, sống ly thân từ một năm rưỡi trước đó. Do khai báo mâu thuẫn, nên người chồng chọn con đường thú nhận mong được chiếu cố giảm nhẹ tội.
Văn phòng Công tố cáo buộc bị cáo đã lên kế hoạch tỉ mỉ để giết chết là vợ, và đề nghị mức án tù chung thân. Đồng thời tính chất tội phạm rất nghiêm trọng vì vậy không được ân xá cho ra tù sớm.
Theo Văn phòng công tố, bị cáo đã cố tình chuẩn bị gây án mạng. Nguyên nhân là mâu thuẫn tình cảm và tranh cãi về tài chính khi ly hôn. Hai bên cũng tranh cãi nhau về tranh chấp chăm sóc con trai của họ. Từ nguyên nhân trên, bị cáo đã lừa người vợ ly thân vào nhà riêng của mình để giết, xóa dấu vết. Vài ngày trước đó, bị cáo đã đào một cái hố trong nhà để xe và thông báo cho hàng xóm khi họ hỏi, đây là một biện pháp xây dựng cần thiết tôn tạo nhà để xe.
Diễn tiến án mạng
Khi người vợ li thân đến nhà, bị cáo đã đâm nạn nhân nhiều nhát bằng dao thái thịt. Sau đó, bị cáo phân xác, thành từng khúc cho vào túi kéo xuống nhà để xe, thả xuống hố, đổ bê tông lấp và lát gạch lên trên. Đặc biệt sốc: Cậu con trai bốn tuổi có mặt trong toàn bộ quá trình giết người và chôn giấu này.
Bào chữa
Luật sư bào chữa không đồng ý với cáo buộc tội danh giết người, đòi giảm xuống mức gây chết người, nghĩa là bị cáo không có chủ đích giết người. Động cơ của tội ác chỉ là tranh chấp về việc chăm sóc con của họ, không phải thù gét hay động cơ thấp kém, nhằm gây chết ngườ. Bản thân bị cáo đã bày tỏ sự hối hận khi nói lời cuối cùng và xin tha thứ.
Án quyết
Bị cáo 18 tuổi bị cáo buộc đã bất ngờ đâm một phụ nữ qua đường 20 tuổi cách bảy tháng trước, ngày 01.06.2025 vào khoảng 2 giờ 30 sáng ở Berlin-Friedrichsfelde. Nạn nhân bị thương với hàng chục nhát dao. Khi mẹ nạn nhân 52 tuổi đi cùng xông tới giúp con, bị cáo cũng đâm tiếp gây thương tích nặng. Tòa án đã xem xét cáo trạng và phán về hai tội danh tìm cách giết 2 người có đầy đủ chứng cứ.
Theo án quyết, hai người phụ nữ là nạn nhân ngẫu nhiên. Bị cáo là một người Đức, lúc gây án sống trong nhà tế bần dành cho người vô gia cư, bị chứng bệnh tâm thần, có ý thích giết người.
Nạn nhân không có mối quan hệ gì với bị cáo, chỉ là ngẫu nhiên gặp. Án quyết cho biết bị cáo luôn xem các bộ phim kinh dị, và cảm giác mình đang sống trong đó. Chính vì vậy, bị cáo đã hành động không thể kiểm soát do điên loạn.
Lúc xảy ra án mạng, Hai cảnh sát hết giờ làm việc trên đường về nhà vào thời điểm đó đã nhận ra tiếng kêu cứu và chạy tới hiện trường. Kẻ tấn công bỏ chạy. Hai nạn nhân được cứu thường đưa tới bệnh viên cấp cứu, con gái phải phẫu thuật khẩn cấp kéo dài vài giờ. Cả hai vẫn đang còn nằm viện điều trị.
Sau một chiến dịch truy tìm, thủ phạm bị bị bắt hai ngày sau vụ tấn công bằng dao và cho vào bệnh viện dành cho tội phạm của cơ sở cải huấn.
Án phạt
Văn phòng công tố tuyên án tám năm tù dành cho thanh thiếu niên và đưa vào một bệnh viện tâm thần điều trị. Luật sư bào chữa đòi giam giữ điều trị mà không bị án tù sau khi khỏi bệnh.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá