- Cuộc sống - An sinh - Thuế
- Cuộc sống thường nhật
.png)
Án sơ thẩm
Từ năm 2000 đến năm 2005, bị cáo Högel là y tá đã dùng thuốc đầu độc nhiều bệnh nhân tại khoa chăm sóc đặc biệt của các bệnh viện ở Oldenburg và Delmenhorst, để sau đó hồi sức cho họ và nhận được sự công nhận vai trò cứu chữa thành công của bị cáo từ các đồng nghiệp cùng khoa.
Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân đã chết trong quá trình này. Kết quả điều tra cho thấy, bị cáo đã giết chết tổng công 91 bệnh nhân. Từ năm 2006 đến năm 2019, bị cáo đã trải qua nhiều phiên tòa với tội danh giết người, tới 91 trường hợp. Phiên tòa cuối cùng vào năm 2019, Tòa đã ra án phạt bị cáo Högel mức án tù chung thân, và chỉ được phép ân xá sớm nhất sau 28 năm tù.
Án phúc thẩm
Phạm nhân Högel mới đây đã đệ đơn xin được trả tự do sớm trong thời gian thụ án sau 15 năm, sau khi bị bắt giam từ năm 2009. Tuy nhiên Tòa án Landgericht Oldenburg đã từ chối, với lý do, mức độ phạm tội nghiêm trọng của Högel đòi hỏi thụ án ít nhất 28 năm tù mới có thể xét ân xá.
Vào phiên thứ 25 xét xử vụ khủng chợ Giáng sinh ở Magdeburg, bị cáo Taleb Al Abdulmohsen, người Hồi giáo, công dân Ả Rập Xê Út, bỗng khùng điên, phát biểu xúc phạm tòa án và đặt ra vấn đề, bị cáo không còn đủ năng lực nhận thức tham gia phiên tòa. Bị cáo từ chối ăn, uống, trả lời, nhưng theo các chuyên gia y tế, bị cáo vẫn đủ sức khỏe để hầu tòa. Mãi một tiếng rưỡi sau khi bắt đầu phiên xét xử theo lịch thời gian làm việc, bốn đặc vụ của cơ quan tư pháp mới khiêng được bị cáo nằm trong giường kính vào phòng xử án để bị cáo theo dõi phiên Tòa.
Diễn tiến phạm tội
Bị cáo Taleb Al Abdulmohsen, 51 tuổi, đã lái ô tô đâm vào đám đông tại chợ Giáng sinh vào ngày 20.12.2024, với tốc độ lên đến 48 km một giờ. Hậu quả, giết chết một cậu bé 9 tuổi và 5 phụ nữ từ 45 đến 75 tuổi. Hơn 300 người khác bị thương. Công tố viên cáo buộc Al Abdulmohsen về tội danh giết người 6 trường hợp và tìm cách giết người trong 338 trường hợp.
Phiên tòa thứ 25
Vào sáng ngày thứ 25 của phiên tòa vừa qua, trọng tâm chỉ tập trung vào khả năng nhận thức pháp lý của bị cáo. Bị cáo liên tục từ chối ăn uống. Gần đây nhất, vào tháng 12.2025, bị cáo không còn khả năng pháp lý do hậu quả của một cuộc tuyệt thực, bỏ cả ăn lẫn uống.
Trong phòng xử án, bị cáo hét vào micro của mình, gây mất trật tự tại Tòa, buộc Tòa phải cho bị cáo ra khỏi phòng xử án. Bị cáo từng làm nhân viên chuyên ngành tâm thần trong một cơ sở điều trị tâm thần cho đến khi khủng bố, lên tiếng xúc phạm tòa án, hét lên: Các ngài có biết rằng sẵn sàng tự tử không còn liên quan gì đến Tòa án không?
Sau một giờ gián đoạn phiên tòa, chuyên gia một lần nữa đo huyết áp, mạch và độ bão hòa oxy và đánh giá bị cáo vẫn phù hợp về năng lực nhận thức để hầu tòa. Trong cuộc tranh tụng trước Tòa, bị cáo vẫn tỏ ra không tập trung.
Đức Việt Online
Toàn cảnh vụ lái xe cuồng sát tại Trung tâm thành phố Leipzig, Sachsen; Tù chung thân kẻ chuyên lạm dụng tình dục 71 trẻ em ở Hessen
16 địa điểm du lịch Đức nổi tiếng cho hội tự túc; Loại lá bệnh tiểu đường rất sợ; Ngày càng nhiều người mắc bệnh tiểu đường, bác sĩ cảnh báo “thủ phạm”
Số người siêu giàu ở châu Âu tăng, dẫn đầu là Đức; Bí ẩn kho báu quý giá 2.000 năm tuổi ở Đức; Liều lên xe trai lạ ở Đức, cô gái Việt tìm được tình yêu
Cảnh sát quốc tế bắt 269 nghi phạm, thu giữ thuốc giả 15,5 triệu đô tại 90 nước; Đức bắt giữ doanh nhân ngờ vực nhận hối lộ 11 triệu Euro
VIỆT NAM: Che giấu 835 tỷ đồng bán kim cương, túi Hermes qua mạng; Vụ rửa tiền của Giám đốc Herbitech; Phó giám đốc bệnh viện bán bệnh án giả cho người bị án tù
12 năm tù vì tội tìm cách giết chồng bằng axit formic ở Braunschweig; Bắt vị thành niên tỵ nạn Syria lập kế hoạch khủng bố ở Hamburg
Xử thanh niên 25 tuổi đâm chết mẹ kế ở Bayern; Chồng đang ngủ bị vợ chém suýt chết ở Berlin
Xử người vợ cùng tình nhân giết chồng để chiếm đoạt tài sản ở Sachsen; Cả gia đình bạo lực, tấn công cả cảnh sát can thiệp ở Hessen
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá