Xử lý 6 cán bộ diện Trung ương quản lý; Vụ cựu Thứ trưởng ‘cắt phế’; Khi bị cáo ‘dùng tiền đền tội’; Vụ ‘lãng phí’ ở Bạch Mai 2 và Việt Đức 2

XỬ LÝ HÌNH SỰ 6 CÁN BỘ DIỆN TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ

Trong năm 2025, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật 23 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó 6 trường hợp bị xử lý hình sự.

Theo thông cáo của Ban Nội chính Trung ương, ngày 25/12, Tổng Bí thư Tô Lâm - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) chủ trì phiên thứ 29 của Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến về kết quả hoạt động năm 2025 và chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

Tại phiên họp, qua thảo luận, Ban Chỉ đạo thống nhất đánh giá trong năm 2025, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt, toàn diện, với nhiều cách làm mới, mang lại hiệu quả rõ rệt, tạo sự đồng thuận, đồng lòng cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Nổi bật là công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được tập trung chỉ đạo quyết liệt, vừa phục vụ các nhiệm vụ chiến lược, sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp, kiến tạo không gian phát triển mới cho đất nước, vừa khắc phục những sơ hở, bất cập, nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh. Các cơ quan chức năng đã tập trung kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Ban Chỉ đạo ghi nhận, các vụ án, vụ việc gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế, sức khỏe của người dân, dư luận bức xúc; các vụ án, vụ việc có sự cấu kết, móc nối giữa cán bộ thoái hóa, biến chất với doanh nghiệp, tổ chức để trục lợi, thậm chí cả với bị can, đối tượng tội phạm núp bóng doanh nghiệp và các vụ, việc liên quan đến nhân sự Đại hội đảng các cấp đã được tập trung kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý dứt điểm.

" Từ đầu năm đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 330 tổ chức đảng và 9.600 đảng viên. Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật 23 cán bộ diện Trung ương quản lý; trong đó có 6 trường hợp bị xử lý hình sự ", thông cáo nêu rõ.

Qua thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính 75.132 tỷ đồng và 633 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 928 tập thể và 3.058 cá nhân. Các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố mới 3.325 vụ/8.516 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ, trong đó có 585 vụ án/1.585 bị can về các tội tham nhũng.

Riêng các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đã khởi tố mới 6 vụ án/104 bị can từ 4 vụ việc; khởi tố bổ sung 172 bị can trong 16 vụ án; kết luận điều tra 14 vụ án/323 bị can; truy tố 14 vụ án/251 bị can; xét xử sơ thẩm 10 vụ án/167 bị cáo; xét xử phúc thẩm 14 vụ án/253 bị cáo; trong đó đã kết thúc điều tra, truy tố, hoàn thành xét xử sơ thẩm một số vụ án trọng điểm theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

Cụ thể như: Kết thúc điều tra, ban hành cáo trạng truy tố vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế; vụ án xảy ra tại Công ty ZHolding; vụ án liên quan đến dự án giao đất tại sân bay Nha Trang…

Hoàn thành xét xử sơ thẩm: Vụ án xảy ra tại tập đoàn Thuận An; vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn; vụ án xảy ra tại Dự án Sài Gòn - Đại Ninh (Lâm Đồng); vụ án xảy ra tại Dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Lâm Đồng; vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các đơn vị liên quan; vụ án xảy ra tại Trung tâm ứng cứu máy tính VN, Bộ Thông tin và Truyền thông; vụ án xảy ra tập đoàn Thái Sơn, công ty CP Đất hiếm Việt Nam; vụ án xảy ra Tổng công ty Chè Việt Nam; vụ án xảy ra dự án Khu dân cư Tân Thịnh, xã Đồi 61, Đồng Nai; vụ án xảy ra tại Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam…

Khởi tố 373 bị can về các hành vi lãng phí

Ban Chỉ đạo đánh giá công tác thu hồi tài sản tiếp tục có chuyển biến tích cực. Trong năm, các cơ quan tố tụng đã tạm giữ, kê biên, phong tỏa, thu giữ số tài sản trị giá trên 1.270 tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác.

Riêng các vụ án Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, trong giai đoạn thi hành án dân sự đã thu hồi gần 22.500 tỷ đồng (đạt 55%), nâng tổng số tiền thu hồi được từ khi thành lập Ban Chỉ đạo đến nay là 119.830 tỷ đồng.

Công tác phòng, chống lãng phí được chỉ đạo đẩy mạnh, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đưa vào khai thác, sử dụng nhiều công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí theo đúng nguyên tắc "không để lãng phí kéo dài nhưng cũng không hợp thức hóa sai phạm", góp phần khơi thông nguồn lực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Qua rà soát của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương rà soát, phân loại, có phương án xử lý đối với gần 3.000 công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí; đến nay đã hoàn thành rà soát, xử lý đối với hơn 1.150 dự án và 10.971 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Nhất là, đã hoàn thành xử lý, đưa vào khai thác, sử dụng đối với dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Thanh tra Chính phủ đã quyết liệt triển khai, hoàn thành thanh tra đối với hơn 70 dự án, chỉ đạo hoàn thành thanh tra đối với 421 dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo. Các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 62 vụ án/373 bị can về các hành vi lãng phí để cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa sai phạm.

Không chỉ ở Trung ương, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở địa phương, cơ sở tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong năm 2025, các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã đưa gần 100 vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vào theo dõi, chỉ đạo; chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở cấp cơ sở, chi bộ; xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Báo cáo cho thấy, ở địa phương đã xử lý 98 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu do tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trong đó có 46 trường hợp bị xử lý hình sự.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã khẩn trương, quyết liệt trong thực hiện cơ chế phối hợp, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giám định, định giá tài sản, cung cấp tài liệu và thu hồi tài sản; đồng thời đã chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các cán bộ, đảng viên vi phạm do tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trong năm 2025 đã có hơn 250 trường hợp cán bộ, đảng viên các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực bị xử lý kỷ luật do tham nhũng, tiêu cực, trong đó có hơn 60 trường hợp bị xử lý hình sự...

 

 

CỰU THỨ TRƯỞNG "CẮT PHẾ" TRÊN TỪNG NGƯỜI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Ông ông Nguyễn Bá Hoan - cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và xã hội (cũ) đã thống nhất hưởng số tiền từ 100 đến 200 USD/người lao động xuất cảnh qua chỉ đạo tạo điều kiện phê duyệt nhanh hồ sơ.

Thỏa thuận "cắt phế" ngay từ đầu

Như đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Hoàng Long, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (cũ) cùng các đơn vị liên quan. Xem chi tiết: Sấp phong bì hối lộ "chưa kịp mở" trong phòng làm việc cựu Thứ trưởng

Đáng chú ý, trong số các bị can bị đề nghị truy tố có ông Nguyễn Bá Hoan - cựu Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, với vai trò được xác định là người chủ mưu, chỉ đạo trong việc tạo điều kiện trái quy định để doanh nghiệp được phê duyệt nhanh hồ sơ xuất khẩu lao động (XKLĐ).

Theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Bá Hoan giữ chức Thứ trưởng từ năm 2020 đến 2025, trực tiếp phụ trách, chỉ đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước (QLLĐNN) – đơn vị có vai trò then chốt trong việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ hợp đồng đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Năm 2022, khi Bộ LĐTBXH triển khai thị trường xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc theo chương trình Visa E7-3, ông Hoan đã chỉ đạo Tống Hải Nam - Cục trưởng Cục QLLĐNN, xây dựng một quy trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ riêng, không đúng với các quy định hiện hành.

Quy trình này nhanh chóng trở thành công cụ để tạo "rào cản" đối với doanh nghiệp, buộc họ phải chi tiền nếu muốn hồ sơ được xử lý nhanh chóng.

Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình triển khai chương trình Visa E7-3, Nghiêm Quốc Hưng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long, đã trực tiếp gặp Nguyễn Bá Hoan để nhờ chỉ đạo tạo điều kiện phê duyệt nhanh hồ sơ XKLĐ. Đổi lại, ông Hoan thống nhất sẽ hưởng từ 100 - 200 USD trên mỗi lao động xuất cảnh.

Từ năm 2023 đến 2025, Nguyễn Bá Hoan đã hai lần nhận tiền của Nghiêm Quốc Hưng với tổng số 170.000 USD, tương ứng với việc chỉ đạo phê duyệt cho Công ty Hoàng Long đưa 129 lao động xuất cảnh.

Không dừng lại ở đó, ông Hoan còn nhận của Nguyễn Đức Nam - Chủ tịch HĐQT Công ty Sona, 50 triệu đồng để chỉ đạo giải quyết, phê duyệt nhanh hồ sơ hợp đồng XKLĐ cho doanh nghiệp này.

Tổng số tiền Nguyễn Bá Hoan nhận của Công ty Hoàng Long và Công ty Sona nhằm tạo điều kiện phê duyệt hồ sơ XKLĐ được xác định là hơn 4,3 tỷ đồng (bao gồm 170.000 USD và 50 triệu đồng).

Ngoài ra, ông Hoan còn nhận tiền của các Công ty Hoàng Long, Sona, Incoop3 vào các dịp lễ và để can thiệp, giải quyết những công việc khác, với tổng số 450.000 USD và 90 triệu đồng.

"Rào cản" khiến doanh nghiệp buộc phải chi tiền để vượt qua

Theo chỉ đạo của Nguyễn Bá Hoan về việc xây dựng quy trình phê duyệt hồ sơ đăng ký hợp đồng XKLĐ, Tống Hải Nam – Cục trưởng Cục QLLĐNN (từ năm 2018 đến 2025) đã chỉ đạo Nguyễn Gia Liêm - Phó Cục trưởng và Lê Thanh Hà, Trưởng phòng Hàn Quốc xây dựng, ban hành "quy trình riêng" về việc phê duyệt hồ sơ hợp đồng XKLĐ chương trình Visa E7-3.

Theo đó, Phòng Hàn Quốc yêu cầu doanh nghiệp phải có tài liệu chứng minh về hạn mức tuyển dụng lao động của chủ sử dụng lao động Hàn Quốc (tài liệu này phải có xác nhận của cơ quan thẩm quyền Hàn Quốc).

Trên thực tế các doanh nghiệp không thể thu thập, cung cấp được các tài liệu này. Vì vậy, các doanh nghiệp đã gặp và đưa tiền để nhờ Nam giúp đỡ, tạo điều kiện bỏ qua lỗi và phê duyệt nhanh chóng hồ sơ.

Cơ quan điều tra xác định, Tống Hải Nam đã nhận của Nghiêm Quốc Hưng 54.000 USD; nhận của Nghiêm Văn Định - Giám đốc Công ty Incoop3 số tiền 40.000 USD và 20 triệu đồng; nhận của Nguyễn Đức Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Sona 80 triệu đồng. Tổng số tiền Ông Nam nhận để tạo điều kiện phê duyệt hồ sơ XKLĐ cho các công ty trên là 2,45 tỷ đồng.

Ngoài ra, Nam còn nhận thêm 3,195 tỷ đồng từ các doanh nghiệp này vào các dịp lễ, nhờ can thiệp, chỉ đạo giải quyết những công việc khác tại Cục QLLĐNN.

Ở cấp dưới, Phạm Viết Hương - Phó Cục trưởng Cục QLLĐNN, được giao phụ trách Phòng Hàn Quốc từ tháng 1/2024 (sau khi Nguyễn Gia Liêm nghỉ hưu), đã tiếp tục duy trì cách làm cũ.

Hương đồng ý với đề nghị của Nghiêm Quốc Hưng về việc tạo điều kiện, phê duyệt nhanh các hồ sơ XKLĐ theo chương trình Visa E7-3 cho Công ty Hoàng Long. Sau khi giải quyết nhanh hồ sơ, Hương đã nhận 495 triệu đồng từ doanh nghiệp này.

Ngoài ra, Phạm Viết Hương còn nhận 1,069 tỷ đồng từ các công ty: Hoàng Long, Sona, Incoop3 trong các dịp lễ, liên quan đến các đơn hàng đi Nhật Bản, Đài Loan và một số thị trường khác.

Trước đó, trong giai đoạn từ năm 2017 đến 2023, Nguyễn Gia Liêm - Phó Cục trưởng Cục QLLĐNN phụ trách Phòng Hàn Quốc, cũng thực hiện theo chỉ đạo của Tống Hải Nam, tổ chức xây dựng quy trình riêng đối với hồ sơ XKLĐ chương trình Visa E7-3.

Liêm đã đồng ý tạo điều kiện, phê duyệt nhanh hồ sơ cho Công ty Hoàng Long và Công ty Incoop3, qua đó nhận 150 triệu đồng từ Nghiêm Quốc Hưng và 25 triệu đồng từ Nghiêm Văn Định. Ngoài ra, trong giai đoạn 2020 - 2023, Liêm còn nhận 101 triệu đồng từ các doanh nghiệp này vào các dịp lễ.

 

 

KHI BỊ CÁO TÍCH CỰC 'DÙNG TIỀN ĐỀN TỘI’

Tại phiên tòa phúc thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và Thuận An, bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) và ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An đều thể hiện thái độ hợp tác, tích cực khắc phục hậu quả vụ án.

Tháng 12/2025, Tòa án phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội đưa vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn ra xét xử theo trình tự phúc thẩm. Tại hai phiên tòa này, nhiều bị cáo thể hiện sự ăn ăn hối cải và được giảm án.

Đặc biệt, bị cáo Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An) và Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Vĩnh Phúc cũ) đều bày tỏ sự ân hận, hối cải, tích cực khắc phục hậu quả vụ án.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan tại phiên tòa phúc thẩm đã khóc nhiều. Dù được xác định là đã khắc phục xong hậu quả vụ án, nhưng tại phiên tòa phúc thẩm, cựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) vẫn xin được dùng hai thửa đất đã mua của Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) để khắc phục thêm.

HĐXX cấp phúc thẩm không chấp nhận đề nghị của bà Lan về việc dùng 2 mảnh đất để khắc phục hậu quả vì cho rằng 2 mảnh đất này liên quan đến tài sản chung, riêng. Xét các tình tiết giảm nhẹ tội mới, HĐXX đã quyết định giảm án cho bà Lan từ 14 năm tù về tội Nhận hối lộ xuống còn 11 năm tù, 6 tháng tù.

Tại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, bị cáo Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Tập đoàn Thuận An) cũng được HĐXX giảm án từ 10 năm 6 tháng tù xuống còn 7 năm 6 tháng tù.

Theo bản án sơ thẩm, hành vi phạm tội của ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, đã gây ảnh hưởng xấu đến môi trường phát triển kinh tế, làm suy giảm uy tín của các cơ quan chức năng và gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 120 tỷ đồng.

Bào chữa cho bị cáo Hưng, luật sư cho rằng, dưới sự điều hành của ông Nguyễn Duy Hưng, nhiều công trình giao thông trọng điểm quốc gia đã được hoàn thành, bảo đảm chất lượng, an toàn và vượt tiến độ, góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội. Ngoài ra, các dự án phục vụ APEC 2018, Hội nghị Cấp cao ASEAN, SEA Games 31 cùng nhiều công trình giao thông trọng điểm khác đều hoàn thành đúng yêu cầu và phát huy hiệu quả khai thác.

Luật sư cũng viện dẫn Nghị quyết số 68-NQ/TW do Bộ Chính trị ban hành ngày 4/5/2025, trong đó xác định ưu tiên các biện pháp khắc phục hậu quả về kinh tế, coi đây là căn cứ quan trọng để xem xét các biện pháp xử lý tiếp theo đối với vụ án.

Tại phiên tòa, đại diện Tập đoàn Thuận An và bị cáo Hưng trình bày, doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn khi suốt 5 tháng qua không có nguồn tài chính để chi trả lương cho người lao động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của cán bộ, công nhân viên và gia đình họ.

Trình bày tại phiên tòa, bị cáo Hưng cho biết, sau khi bị xử lý hình sự, hoạt động của công ty gặp nhiều khó khăn. Dù đã nỗ lực tìm kiếm việc làm để duy trì thu nhập cho người lao động, song gần 2 năm qua doanh nghiệp hầu như không ký kết được công trình mới, ảnh hưởng lớn đến đời sống cán bộ, công nhân viên.

Theo bản án sơ thẩm, số tiền thiệt hại trong vụ án được xác định là hơn 120 tỷ đồng. HĐXX cấp sơ thẩm xác nhận, các bị cáo đã nộp lại tổng số tiền hưởng lợi hơn 84 tỷ đồng và 10.000 USD; đồng thời nộp khắc phục hậu quả vụ án hơn 70 tỷ đồng và 90.000 USD.

Ông Nguyễn Duy Hưng và vợ đã tự nguyện sử dụng toàn bộ số tiền trong 7 tài khoản tiết kiệm đứng tên người vợ để khắc phục hậu quả vụ án, với số tiền tại thời điểm phong tỏa là hơn 32 tỷ đồng, cùng toàn bộ khoản lãi phát sinh từ các tài khoản này.

Trước khi diễn ra phiên tòa phúc thẩm, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An tiếp tục nộp khắc phục hậu quả hơn 47 tỷ đồng. Việc khắc phục hậu quả nêu trên được HĐXX cấp phúc thẩm ghi nhận và xác định hậu quả của vụ án đã được khắc phục toàn bộ.

Tại cả hai phiên tòa phúc thẩm, HĐXX đều ghi nhận tinh thần tích cực khắc phục hậu quả của các bị cáo, coi đây là biểu hiện của thái độ ăn năn, hối cải, đồng thời là căn cứ để xem xét giảm nhẹ hình phạt theo quy định pháp luật.

 

 

ĐIỀU TRA 10 NGƯỜI TRONG VỤ 'LÃNG PHÍ' Ở BẠCH MAI 2 VÀ VIỆT ĐỨC 2

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm 3 bị can trong vụ án gây lãng phí tại dự án Bệnh viện Bạch Mai 2 và Việt Đức 2, nâng tổng số bị can lên 10 người.

Chiều 25/12, tại buổi thông báo kết quả phiên họp 29 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản (Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an) cho biết, đến nay cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 10 bị can về bốn nhóm tội danh.

Trong đó, hai người bị khởi tố về tội Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; một người bị cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; còn lại bị khởi tố về tội Vi Phạm về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định các bị can đã gây lãng phí 762 tỷ đồng trong hai dự án; hiện đã thu hồi 39 tỷ đồng và kê biên 7 bất động sản.

Trước đó, hồi tháng 7, vụ án lãng phí tại dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Việt Đức cơ sở 2 được khởi tố với 5 bị can đầu tiên, gồm: ông Đào Xuân Sinh, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn, đầu tư và xây dựng SHT; Trần Văn Sinh, Trưởng phòng Kỹ thuật dự toán, Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm, Bộ Y tế; Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm; cùng hai nguyên cấp phó là Nguyễn Hữu Tuấn và Nguyễn Kim Trung. Cuối tháng 9, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố thêm hai bị can.

Hai dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Việt Đức cơ sở 2 được khởi công từ năm 2015, mỗi bệnh viện có quy mô 1.000 giường, nhằm giảm tải cho cơ sở 1 vốn quá tải bệnh nhân. Các dự án đặt tại tỉnh Hà Nam (nay là Ninh Bình) nhưng đã dừng thi công từ tháng 1/2021, khiến một số hạng mục bị hư hỏng, xuống cấp.

Cuối tháng 3, Thanh tra Chính phủ xác định có nhiều vi phạm quy định về đấu thầu, xây dựng và các quy định liên quan trong hầu hết các khâu. Đây là nguyên nhân khiến hai dự án chậm tiến độ hơn 7 năm, sử dụng không hiệu quả, gây lãng phí lớn, có dấu hiệu thiệt hại ngân sách khoảng 1.253 tỷ đồng.

Theo Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Y tế và Thứ trưởng phụ trách trong thời kỳ đó có vi phạm trong việc phê duyệt chủ trương thuê tư vấn nước ngoài lập dự án; thiết kế dự án thiếu căn cứ, không đáp ứng điều kiện; chỉ đạo trái pháp luật về việc lựa chọn đơn vị tư vấn nước ngoài thực hiện các gói thầu tư vấn lập dự án; đồng thời thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, không đôn đốc, kiểm tra và không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của người quyết định đầu tư.

 

Nguồn: Soha; Người Đưa Tin; Vietnamnet; Vnexpress

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Lên đầu trang