Vụ đòi trục xuất gia đình ông Phạm Phi Sơn: Gia đình đã chuyển vùng tới Berlin - Không thể chắc chắn nhưng nhiều hy vọng hơn

Truyền thông Đức hôm nay đồng loạt đưa tin, gia đình ông Phạm Phi Sơn bị đòi trục xuất mấy năm nay đã chuyển chỗ ở khỏi Chemnitz, đăng kí hộ khẩu chính thức tại Berlin. Cả ba thành viên gia đình đang tá túc tại một gia đình người quen. Trước đây truyền thông cũng đã đưa tin về kế hoạch gia đình ông Sơn chuyển vùng lên Berlin.

Về mặt thủ tục pháp lí, đối với những người tạm dung, tức không có giấy phép lưu trú, chờ trục xuất, không được quyền chuyển chỗ ở tự do, mà phải được sự đồng ý của nơi cư trú hiện tại. Dựa trên đơn đệ trình của ông Phạm Phi Sơn, cuối tháng 6, thành phố Chemnitz đã đồng ý, cấp giấy phép chuyển vùng cho gia đình ông. Vào thời điểm đó, thành phố Chmnitz ủng hộ mong muốn của gia đình, nên quyết định không áp dụng trách nhiệm cấm chuyển vùng nữa. Thành phố lí giải, việc chuyển vùng nhằm tạo điều kiện cho ông Phạm Phi Sơn và vợ có được công việc và chỗ ở tốt ở Berlin. Tuy nhiên, với quyết định này, Sở Ngoại kiều Chemnitz sẽ không còn phải chịu trách nhiệm xử lí mà đá quả bóng trách nhiệm sang cho Sở Ngoại kiều Berlin..

Hiệp hội bảo vệ người tị nạn tiểu bang Sachsen Flüchtlingsrat lên tiếng

Ông Phạm Phi Sơn đến CHDC Đức vào năm 1987 với tư cách là lao động hợp tácvà sau đó được cấp quyền lưu trú thường nhân. Quyền đó bị Sở Ngoại kiều tước bỏ, chỉ vì về nước ở lại quá ngưỡng thời hạn quy định là 6 tháng. Ủy ban Cứu xét của tiểu bang Sachsen đã xem xét đơn xin cứu xét của gia đình ông Phạm Phi Sơn hai lần. Cả hai lần đều không được Ủy ban chấp nhận. Tới nay ông Phạm Phi Sơn được cấp tạm dung, tức chờ quyết định tiếp theo. Còn vợ và con gái 6 tuổi hiện không có bất kì giấy tờ gì, tức thuộc diện có thể nhận được lệnh trục xuất bất kì lúc nào.

Phát ngôn viên của Flüchtlingsrat Sachsen, Dave Schmidtke, nói với truyền thông Đức vào cuối tháng Sáu rằng, ông nhìn nhận việc chuyển vùng của gia đình ông Phạm Phi Sơn với những cảm xúc lẫn lộn. Theo ông, đó là một bước tiến để thoát khỏi tình thế tuyệt vọng hiện nay, không được cấp quyền cư trú ở Chemnitz. Xét về mặt tích cực, ông nói, qua đó bộ máy hành chính ở Chemnitz không còn phải chịu trách nhiệm nữa, bởi cứ phải đá quả bóng trách nhiệm qua lại với các cơ quan chức năng khác.

Tuy nhiên, vẫn không thể nói trước hết được rủi ro, liệu việc chuyển vùng từ Sachsen đến Berlin có dẫn đến chính quyền Berlin bảo đảm quyền cư trú cho gia đình ông Phạm Phi Sơn hay không? Bởi lẽ, để ra quyết định, nhà chức trách ở Berlin theo luật định phải tiếp nhận hồ sơ đã xử lí từ trước ở Chemnitz, nhưng vẫn có thể du di trong phạm vi luật định cho phép. Cuối cùng Schmidtke kết luận: Vấn đề nằm ở chỗ, ở Berlin không thể chắc chắn, nhưng nhiều hy vọng hơn ở Sachsen.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang