- Thời sự

Trong đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu năm 2026, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã phát hiện nhiều vi phạm về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu trên địa bàn. Cơ quan chức năng đã đề xuất xử phạt hai doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng, đồng thời tạm giữ 240 kg nguyên liệu làm bánh và 214 chiếc bánh Trung thu vi phạm để xử lý theo quy định.
Ngày 24/9, thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết, qua kiểm tra một cơ sở sản xuất bánh Trung thu trên địa bàn phường Thượng Cát, Đội Quản lý thị trường số 22 đã phát hiện doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ và tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại địa điểm chưa được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.
Trước đó, ngày 22/9, Đội Quản lý thị trường số 22 tiến hành kiểm tra Địa điểm kinh doanh số 04 thuộc Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ C.B tại phường Thượng Cát, thành phố Hà Nội.
Qua kiểm tra hồ sơ, lực lượng chức năng ghi nhận doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh và các bản tự công bố sản phẩm theo quy định. Tuy nhiên, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do doanh nghiệp xuất trình được cấp cho một địa điểm khác, không áp dụng đối với địa điểm sản xuất đang được kiểm tra. Đại diện doanh nghiệp xác nhận địa điểm sản xuất này mới đi vào hoạt động và chưa thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
Đáng chú ý, quá trình kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra phát hiện một số nguyên liệu sử dụng để sản xuất bánh Trung thu gồm bột sư tử, chất tạo xốp Natri hydro carbonat INS 500ii và nước hoa bưởi không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận 195 chiếc bánh nướng sen cung đình và 19 chiếc bánh dẻo sen cung đình, có tổng trị giá theo giá niêm yết là 11,77 triệu đồng. Toàn bộ số bánh vi phạm đã được tạm giữ để xử lý theo quy định.
Căn cứ kết quả kiểm tra và hồ sơ vụ việc, Đội Quản lý thị trường số 22 đề xuất xử phạt doanh nghiệp 17,655 triệu đồng đối với hành vi sử dụng nguyên liệu sản xuất bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ và 70 triệu đồng đối với hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại địa điểm không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định. Tổng số tiền phạt đề xuất là 87,655 triệu đồng.
Ngoài hình thức phạt tiền, cơ quan chức năng đề xuất buộc tiêu hủy toàn bộ 214 chiếc bánh Trung thu vi phạm. Do chưa có căn cứ xác định số bánh này đã được đưa ra tiêu thụ trên thị trường, lực lượng chức năng không áp dụng biện pháp buộc thu hồi sản phẩm. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ vụ việc, đồng thời tiếp nhận, xem xét nội dung giải trình của doanh nghiệp (nếu có) để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Cũng trong ngày 22/9, Đội Quản lý thị trường số 25 phối hợp với Công an phường Chương Mỹ kiểm tra cửa hàng kinh doanh thuộc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ V.C tại tổ dân phố Bình Sơn, phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, phát hiện 240 kg nguyên liệu làm bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ và quá hạn sử dụng.
Cụ thể, lực lượng chức năng phát hiện 120 kg nguyên liệu nhân bánh Trung thu chưa qua sử dụng, không có hóa đơn, chứng từ và thông tin xác định nguồn gốc, nơi sản xuất hoặc xuất xứ. Tổng trị giá số nguyên liệu này là 3,6 triệu đồng.
Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra phát hiện 120 kg nguyên liệu nhân bánh Trung thu mang nhãn hiệu SAVA, loại nhân thập cẩm truyền thống, đã hết hạn sử dụng từ tháng 4/2026 nhưng vẫn được bảo quản, bày bán tại cửa hàng. Số hàng hóa quá hạn sử dụng có tổng trị giá 6 triệu đồng. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 25 đã ban hành quyết định tạm giữ toàn bộ 240 kg nguyên liệu vi phạm để tiếp tục xử lý theo quy định.
Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 25 đề xuất xử phạt doanh nghiệp tổng số tiền 13 triệu đồng, gồm 8 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ và 5 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh thực phẩm quá hạn sử dụng. Đồng thời, lực lượng chức năng đề xuất buộc tiêu hủy toàn bộ số nguyên liệu vi phạm.
Như vậy, qua kiểm tra hai cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu tại phường Thượng Cát và phường Chương Mỹ, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã đề xuất xử phạt với tổng số tiền 100,655 triệu đồng; tạm giữ 214 chiếc bánh Trung thu thành phẩm và 240 kg nguyên liệu vi phạm.
Ông Dương Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, cho biết, trong dịp Tết Trung thu, lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu, tập trung vào điều kiện an toàn thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu và chất lượng sản phẩm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/VEVSTlKNP0uL8aE9G
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thu giữ 10.000 hộp An Cung.
Thuốc An Cung 3 triệu/hộp thực chất làm từ bột mì và phẩm màu
Ngày 24/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phát hiện một số tài khoản trên Zalo, Facebook đăng bán viên hoàn An Cung, quảng cáo sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ Hàn Quốc và giới thiệu công dụng liên quan đến phòng, chống đột quỵ.
Nhận thấy hoạt động mua bán có dấu hiệu bất thường, Phòng Cảnh sát kinh tế tập trung xác minh, làm rõ. Qua đó, lực lượng Công an xác định phía sau hoạt động kinh doanh này là một đường dây có sự tham gia của nhiều đối tượng tại Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, các sản phẩm được quảng cáo là hàng có nguồn gốc Hàn Quốc, Trung Quốc nhưng thực tế không được nhập khẩu chính ngạch. Các đối tượng tìm mua viên hoàn, nguyên liệu trôi nổi, không rõ nguồn gốc cùng vỏ hộp, tem, nhãn mác từ Trung Quốc, sau đó vận chuyển về Việt Nam để đóng gói, hoàn thiện và đưa ra thị trường.
Đáng chú ý, qua xác minh, thành phần được sử dụng để sản xuất viên hoàn chủ yếu gồm bột mì, hóa chất, chất tạo màu và một số nguyên liệu khác.
Làm rõ vai trò của các đối tượng trong đường dây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định Nguyễn Thanh Phương Tuyền, sinh năm 1988, trú tại tỉnh Đồng Tháp, là Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dược mỹ phẩm Tami Natural Home, là đầu mối tổ chức sản xuất và cung cấp hàng hóa cho các đối tượng khác trong đường dây.
Với phương thức này, thay vì nhập khẩu sản phẩm hoàn chỉnh từ Hàn Quốc, Trung Quốc như thông tin thể hiện trên bao bì, các đối tượng sử dụng viên hoàn không rõ nguồn gốc, đóng vào vỏ hộp đã chuẩn bị sẵn, sau đó dán tem, nhãn thể hiện sản phẩm có nguồn gốc chính hãng để tạo niềm tin cho khách hàng.
Mỗi hộp An Cung giả sau khi hoàn thiện có giá khoảng 105.000 đồng. Qua nhiều tầng trung gian, từ đầu mối cung cấp đến các đối tượng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh rồi tiếp tục phân phối cho các đại lý, sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng được bán với giá gần 3 triệu đồng/hộp, cao gấp gần 30 lần giá thành.
Đáng lo ngại hơn, người tìm mua An Cung phần lớn là người cao tuổi, người có bệnh lý tim mạch, huyết áp và có nhu cầu sử dụng sản phẩm với mong muốn phòng ngừa các nguy cơ về sức khỏe. Trong khi đó, sản phẩm được làm từ nguyên liệu không rõ nguồn gốc, có sử dụng hóa chất, chất tạo màu và các thành phần khác chưa được kiểm soát.
Việc sử dụng những sản phẩm như vậy tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Đặc biệt, tâm lý tin tưởng vào một sản phẩm được quảng cáo là "thuốc phòng" có thể khiến người bệnh chủ quan, chậm tìm đến cơ sở y tế khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường.
Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt khám xét 8 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc, kho hàng và địa điểm sản xuất của các đối tượng tại Thanh Hóa, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh.
Qua khám xét, đã thu giữ 10.000 hộp An Cung các loại, khoảng 300kg viên hoàn, tương đương hơn 1 triệu viên, 3.000 vỏ hộp, hơn 20.000 tem, nhãn mác cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ việc đóng gói.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự; đồng thời bắt tạm giam 8 bị can, gồm: Nguyễn Thanh Phương Tuyền, sinh năm 1988, trú tại tỉnh Đồng Tháp; Nguyễn Văn Thể, sinh năm 1991; Bùi Thị Năm, sinh năm 1993; Tạ Duy Hùng, sinh năm 1971; Nguyễn Anh Ngọc, sinh năm 1980; Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1972, cùng trú tại Hà Nội; Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1993 và Trương Thị Hồng Thắm, sinh năm 1984, cùng trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Riêng Vũ Thị Thúy, sinh năm 1991, trú tại Hà Nội, do đang chăm sóc con dưới 36 tháng tuổi, Cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật.
Triệt phá vụ sản xuất mỹ phẩm giả có quy mô đặc biệt lớn
Không dừng lại ở việc sản xuất thuốc An Cung giả, quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa còn làm rõ Nguyễn Thanh Phương Tuyền tổ chức sản xuất mỹ phẩm giả với số lượng rất lớn. Đây được xác định là vụ sản xuất mỹ phẩm giả có quy mô lớn nhất từ trước đến nay mà Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, đấu tranh.
Dưới vỏ bọc Công ty TNHH Sản xuất Dược mỹ phẩm Tami Natural Home, có địa chỉ tại Lô 48, đường số 11, Khu công nghiệp Tân Đức, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh, Tuyền vừa tổ chức sản xuất các sản phẩm mỹ phẩm mang thương hiệu Tami, vừa sản xuất mỹ phẩm giả mang thương hiệu của một số nước như Australia, Hàn Quốc. Các sản phẩm bị làm giả gồm nhiều loại mỹ phẩm như sữa rửa mặt, nước hoa hồng, nước tẩy trang, son dưỡng...
Hoạt động sản xuất mỹ phẩm giả được tổ chức với quy mô lớn, sử dụng hệ thống máy móc, dây chuyền hiện đại có sẵn tại Công ty để phối trộn nguyên liệu, đóng hộp, dán tem, nhãn, bao bì thành phẩm rồi tung ra thị trường thông qua các kênh phân phối. Các mặt hàng làm giả được sản xuất hết sức tinh vi, người tiêu dùng khó có thể phân biệt được hàng giả, hàng thật bằng mắt thường.
Đến nay, lực lượng Công an đã thu giữ gần 20 triệu sản phẩm thuộc 64 mã hàng giả, tổng khối lượng hàng hóa, nguyên liệu, máy móc, thiết bị ước tính hơn 1.000 tấn.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/6mvga3vnZolJHjlJT
Chính phủ đề xuất khi không tổ chức Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, thẩm quyền sẽ được chuyển sang Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.
Sáng 25.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).
Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trình bày tờ trình của Chính phủ.
Về phạm vi điều chỉnh theo tờ trình dự án, luật này quy định về nguyên tắc tổ chức điều tra hình sự; tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan điều tra; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.
Dự thảo luật gồm 8 chương, 52 điều.
Về sửa đổi, bổ sung các quy định về cơ quan điều tra, dự thảo giao Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về tổ chức bộ máy các cơ quan điều tra của Công an nhân dân và trong Quân đội nhân dân.
Khi không tổ chức cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao, bổ sung quy định về thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao sang Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an; thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát quân sự Trung ương sang Cơ quan An ninh điều tra Bộ Quốc phòng.
Bổ sung thẩm quyền điều tra của các cơ quan điều tra của Công an nhân dân và trong Quân đội nhân dân đối với các tội phạm khác theo phân công của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng để giải quyết các vụ án trên thực tế nhằm bảo đảm tính khách quan.
Một nội dung quan trọng khác của dự thảo luật là việc sửa đổi, bổ sung các quy định về cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra và Công an cấp xã.
Theo đó, dự thảo sửa đổi, bổ sung tên các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Hải quan, Kiểm lâm, Kiểm ngư, Công an nhân dân và Quân đội nhân dân phù hợp với tổ chức, bộ máy mới.
Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm, thời hạn phân loại thông tin về hành vi vi phạm pháp luật của Công an cấp xã khi tiếp nhận thông tin do cơ quan, tổ chức, cá nhân để phân loại, xác định tố giác, tin báo về tội phạm.
Cùng với các quy định về Điều tra viên, dự thảo luật bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp là Trưởng hoặc Phó Trưởng Công an cấp xã khi được Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh ủy quyền, phân công điều tra vụ án hình sự.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/OWOrSn9EaJKqiSUEW
Viện Kiểm sát đánh giá, bị cáo Bùi Quốc Hưng (cựu Phó trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũ) là người am hiểu pháp luật nhưng vẫn thực hiện hành vi phạm tội. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, bị cáo không thành khẩn, cần xử phạt nghiêm khắc.
Hai cổ đông lớn cùng bị đề nghị án 30 năm tù
Ngày 25/9, đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm luận tội 27 bị cáo trong vụ án sản xuất sữa giả tại Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood…
Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Mạnh Cường (Giám đốc Công ty Dược Quốc tế, cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood) và Hoàng Mạnh Hà (cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood) mỗi người 30 năm tù về 3 tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.
Bị cáo Đặng Trung Kiên (Phó Giám đốc Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood) bị đề nghị từ 17 – 19 năm tù cho 2 tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Trong khi, bị cáo Bùi Đinh Thị Dinh (cựu Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình cũ) bị đề nghị 15 – 16 năm tù tội “Nhận hối lộ”.
Bị cáo Bùi Quốc Hưng (cựu Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũ) bị đề nghị 12 – 13 năm tù vì “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các bị cáo Phạm Gia Khải (SN 1971, trú phường Phú Thượng, Hà Nội) bị đề nghị 36 – 42 tháng tù; Nguyễn Văn Quân (SN 1977, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư xây dựng Đông Bắc A) từ 4 – 5 năm tù; Nguyễn Văn Hòa (SN 1976, cựu Giám đốc chi nhánh ngân hàng BIDV ở Vĩnh Phúc) bị đề nghị 30 – 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Môi giới hối lộ”.
Theo Viện Kiểm sát, từ 2019 - 2025, bị cáo Vũ Mạnh Cường là cổ đông chính, điều hành toàn bộ hoạt động của 9 công ty. Nhằm mục đích tăng lợi nhuận, Cường đã chỉ đạo tổ chức, thực hiện một chuỗi hành vi vi phạm có tính hệ thống, xuyên suốt từ khâu sản xuất, hạch toán tài chính đến đưa hối lộ cho người có thẩm quyền nhằm tạo điều kiện trong việc nộp hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm tại các Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; tìm kiếm và thiết lập quan hệ để môi giới, đưa hối lộ nhằm không bị xử lý hình sự.
Cụ thể, Cường đã tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm bổ sung, dinh dưỡng giả bằng cách chỉ đạo cắt giảm, thay đổi thành phần, hàm lượng nguyên liệu so với hồ sơ công bố, sau đó bán ra thị trường 426 lô sản phẩm sữa giả có giá trị hơn 54,3 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 39,5 tỷ đồng. Cường được chia lợi nhuận hơn 19,1 tỷ đồng.
Ngoài ra, Cường và Vũ Mạnh Hà còn chỉ đạo bộ phận kế toán, thủ quỹ và nhân viên bán hàng tại các công ty lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm MISA, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 100 tỷ đồng.
Riêng bị cáo Hoàng Mạnh Hà còn chỉ đạo Phạm Thị Hương (cấp dưới) đưa hối lộ hơn 2,7 tỷ đồng cho bị cáo Bùi Đinh Thị Dinh (cựu Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình cũ) và thuộc cấp nhằm được “tạo điều kiện” trong quá trình thẩm định, xét duyệt tổng số 389 hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm, tự công bố sản phẩm và xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm.
Khi bị Cục Cảnh sát môi trường, Bộ Công an kiểm tra nhà máy và kho hàng của Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood, Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà sử dụng 150.000 USD (tương đương hơn 3,78 tỷ đồng) thông qua trung gian hối lộ cho cựu Phó phòng hình sự Bùi Quốc Hưng, để được can thiệp, giúp đỡ không bị xử lý hình sự, sớm được giải phóng hàng hóa.
Trong vụ án, Viện Kiểm sát kết luận Cường và Hà giữ vai trò chính, phạm tội nghiêm trọng nhất. Các bị cáo còn lại giữ vai trò đồng phạm, giúp sức.
Cựu Chi cục trưởng chỉ nộp một phần tiền nhận hối lộ
Đối với bị cáo Bùi Đinh Thị Dinh (cựu Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hòa Bình cũ), Viện kiểm sát đánh giá, tại phiên tòa đã khai nhận về hành vi phạm tội của mình, khắc phục thêm một phần hậu quả và gia đình cam kết khắc phục toàn bộ số tiền nhận hối lộ. Tuy nhiên, xét vai trò là người đứng đầu cơ quan, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan nhà nước, cần có mức hình phạt đủ nghiêm khắc để răn đe.
Khai tại tòa, bà Dinh nhiều lần khẳng định "không đòi" mà doanh nghiệp tự nguyện đưa tiền. Mức tiền do cấp dưới tự thỏa thuận, bà không liên quan. Bà không thừa nhận số tiền đã hưởng lợi 2,2 tỷ đồng như cáo trạng nêu, chỉ chấp nhận 700 triệu đã thể hiện qua chuyển khoản. Bà do đó chỉ nộp lại 700 triệu đồng này.
Bị cáo Bùi Quốc Hưng, bị xác định cầm 100 triệu đồng và 140.000 USD (khoảng 3,5 tỷ đồng) từ trung gian đi lo việc cho công ty sữa nhưng không thành, cũng không trả tiền.
Xem tiếp tại đường Link =>
Cựu Phó phòng hình sự lừa tiền 'chạy tội' cho công ty sữa giả bị đề nghị 12-13 năm tù
Nguồn: Báo Mới; Soha; Lao Động; Tiền Phong
Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi
Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá