Việt Nam: Top 5 dẫn đầu thế giới; Xây cầu dài 5km; Điều tra nghìn giao dịch chuyển khoản; “Biến” Viện pháp y tâm thần TƯ thành nơi tội phạm; Vụ sản xuất, buôn bán sữa giả

Vượt Mỹ, Nhật và toàn bộ châu Âu, Việt Nam thành công vào top 5 dẫn đầu thế giới trong trong một lĩnh vực quan trọng

Global Innovation Index (GII) là báo cáo thường niên của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), được sử dụng để đánh giá năng lực và kết quả đổi mới sáng tạo của các nền kinh tế trên thế giới. GII 2025 đánh giá 139 nền kinh tế thông qua 78 chỉ tiêu, chia thành 7 trụ cột. Năm trụ cột đầu phản ánh đầu vào đổi mới sáng tạo, gồm thể chế; nguồn nhân lực và nghiên cứu; cơ sở hạ tầng; mức độ phát triển của thị trường; mức độ phát triển của doanh nghiệp. Hai trụ cột đầu ra gồm sản phẩm tri thức và công nghệ; sản phẩm sáng tạo. Điểm GII tổng thể được tính từ hai nhóm đầu vào và đầu ra này.

Theo GII 2025, Việt Nam đứng thứ 44/139 nền kinh tế, xếp thứ 50 về đầu vào đổi mới sáng tạo và thứ 37 về đầu ra. WIPO đồng thời xếp Việt Nam vào nhóm những nền kinh tế thu nhập trung bình có bước tiến nhanh nhất trên bảng xếp hạng đổi mới sáng tạo kể từ năm 2013.

Nếu đặt trong nhóm các nền kinh tế có trình độ phát triển tương đương, vị trí của Việt Nam nổi bật hơn. Việt Nam đứng thứ 2 trong 37 nền kinh tế thu nhập trung bình thấp và thứ 9 trong 17 nền kinh tế thuộc khu vực Đông Nam Á, Đông Á và châu Đại Dương. Đáng chú ý, thứ hạng đầu ra đổi mới sáng tạo của Việt Nam, vị trí 37, cao hơn 13 bậc so với đầu vào.

Đi sâu vào 78 chỉ tiêu cho thấy một số thế mạnh của Việt Nam có thứ hạng cao hơn rất nhiều so với vị trí tổng thể. Đáng chú ý tốc độ tăng trưởng năng suất lao động của Việt Nam lọt top 5 dẫn đầu thế giới.

Theo phương pháp của GII 2025, chỉ tiêu này đo tốc độ tăng GDP thực trên mỗi người có việc làm, lấy trung bình của 5 năm gần nhất, giai đoạn 2020-2024. Nói cách khác, chỉ số phản ánh tốc độ nền kinh tế tạo ra nhiều sản lượng hơn trên mỗi lao động, chứ không đo mức năng suất tuyệt đối của một lao động.

Trong bảng xếp hạng chỉ tiêu này, Việt Nam đạt mức tăng khoảng 4,57%, đứng thứ 4 thế giới. Ba nền kinh tế đứng trên Việt Nam là Georgia với 6,26%, Trung Quốc 5,45% và Tajikistan 4,75%. Ethiopia đứng ngay sau Việt Nam với 4,55%. Theo đó, Việt Nam vượt Mỹ, Nhật và toàn bộ châu Âu trong chỉ số này. Cụ thể, Mỹ xếp thứ 37, Nhật xếp thứ 96 trên thế giới.

Một thước đo dài hạn khác của chính WIPO cũng cho thấy xu hướng tương tự. Global Innovation Tracker 2025 tính trong giai đoạn 2014-2024 cho thấy năng suất lao động của Việt Nam tăng bình quân 5,4% mỗi năm, nhanh thứ hai trong nhóm các nền kinh tế được WIPO nêu bật, chỉ sau Trung Quốc với 5,9% và trên Ethiopia với 5%.

Theo đó, Việt Nam đang thuộc nhóm thế giới có tốc độ cải thiện năng suất lao động nhanh nhất. Chỉ số này đứng thứ 4/139 nền kinh tế cho thấy đây đang là một trong những chỉ tiêu nổi bật nhất của Việt Nam trong bức tranh đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/4u17JTmcrkLUFdcYr

Việt Nam sắp xây cầu dài hơn 5km, quy mô 10 làn xe tại tỉnh được ví như "Việt Nam thu nhỏ": Thiết kế 2 tầng hiếm có, tầng 1 làm thương mại - du lịch, dự kiến có nhà hàng xoay 360 độ

Mới đây, UBND thành phố Quảng Ninh họp nghe và cho ý kiến về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cầu Cửa Lục và một số dự án kết nối hạ tầng giao thông trọng điểm, theo Cổng thông tin điện tử TP Quảng Ninh.

Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, dự án có tổng chiều dài 5,2km. Phần cầu chính dài 1,28km còn lại là cầu dẫn và đường dẫn 2 bên kết nối với QL18 và QL279. Công trình được thiết kế 10 làn xe ô tô, trong đó nối với QL18 là nút giao khác mức đa tầng. Phần cầu chính có thiết kế 2 tầng, trong đó tầng 1 là hạ tầng công năng phục vụ thương mại, du lịch, dịch vụ.

Đơn vị tư vấn đã đưa ra một số phương án thiết kế tạo hình kiến trúc cầu Cửa Lục; giải pháp cho phép phát huy khả năng làm chủ thiết kế, công nghệ và thi công trong nước.

Cho ý kiến về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cầu Cửa Lục, ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, nhấn mạnh: Kỳ vọng của thành phố đối với dự án cầu Cửa Lục phải là một trong những công trình biểu tượng nhận diện thành phố Quảng Ninh. Cây cầu không chỉ là công trình giao thông kết nối đơn thuần mà còn là công trình kiến trúc độc đáo đầy đủ công năng phục vụ phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ và tổ chức các lễ hội. Qua đó, thực sự là động lực phát huy không gian phát triển của vịnh Cửa Lục - trung tâm kết nối đô thị thành phố.

Cầu Cửa Lục 2 dự kiến được xây dựng nối quốc lộ 279 (xã Lê Lợi) với quốc lộ 18 (phường Bãi Cháy), thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Cây cầu nằm ở trung tâm 3 cây cầu lớn là cầu Bãi Cháy (2.140 tỷ), cầu Cửa Lục 1 (2.100 tỷ) và cầu Cửa Lục 3 (1.700 tỷ).

Trước đó, ngày 29/4, ông Bùi Văn Khắng – Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp, nghe và cho ý kiến về ý tưởng đầu tư xây dựng cầu Cửa Lục 2 do Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc) đề xuất làm nhà đầu tư.

Tại cuộc họp, đại diện nhà đầu tư đã báo cáo, trình bày ý tưởng 3 phương án thiết kế cầu trên cơ sở định hướng không gian phát triển gắn kết chức năng giao thông với phát triển du lịch, dịch vụ của tỉnh gồm: “Cầu treo nhịp lớn”; “Cầu treo tháp đơn”; “Cầu vòm giàn thép liên tục”.

Trong đó, các yếu tố chú trọng được quan tâm như tiện ích trên cao sẽ bố trí nhà hàng xoay 360°, quầy bar (Sky bar), sàn kính ngắm cảnh và thang máy tham quan tại đỉnh tháp cầu; thiết kế lối đi bộ kính treo lơ lửng giữa độ cao tích hợp hiệu ứng AR thực tế tăng cường.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/lNpRFXW4Xy50BOMEY

Công an điều tra hàng nghìn giao dịch chuyển khoản trong thời gian ngắn: Bắt tạm giam 2 anh em

Ngày 22/9, báo Công an nhân dân dẫn thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 anh em song sinh để điều tra, làm rõ về các hành vi "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" và "Đánh bạc".

Trước đó, ngày 19/9, Công an tỉnh tỉnh Đắk Lắk thông tin, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu mua bán trái phép thông tin, dữ liệu cá nhân và tham gia đánh bạc trên mạng.

Các đối tượng hoạt động trên Facebook, Telegram và một số hội, nhóm kín, sử dụng nhiều phương thức nhằm che giấu danh tính và giao dịch.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh xác minh, làm rõ và triệu tập 2 đối tượng là anh em ruột gồm Nguyễn Hưng Trung Phương và Nguyễn Hưng Nam Phương (cùng sinh năm 1993, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Qua kiểm tra các thiết bị điện tử, lực lượng chức năng thu giữ 2 điện thoại di động và 1 bộ máy tính để bàn. Kết quả trích xuất phát hiện khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân liên quan đến nhiều tỉnh, thành, cơ quan, doanh nghiệp trên cả nước.

Số dữ liệu trên thuộc nhiều lĩnh vực như tín dụng, ngân hàng, viễn thông, y tế, cán bộ, công chức, hộ kinh doanh và doanh nghiệp; chứa nhiều trường thông tin cá nhân như họ tên, ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân, địa chỉ, số điện thoại, chức vụ, nghề nghiệp...

Theo kết quả điều tra ban đầu, các dữ liệu được thu thập trái phép trên không gian mạng, sau đó phân tích, tổng hợp và bán cho khách hàng theo yêu cầu để thu lợi bất chính. Để che giấu hoạt động, đối tượng sử dụng các tài khoản Telegram, Facebook ẩn danh, giao dịch bằng tiền mã hóa USDT, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ và cài đặt chế độ tự động xóa tin nhắn.

Đáng chú ý, số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân được các đối tượng sử dụng vào hoạt động đánh bạc trên không gian mạng.

Qua xác minh, có hàng nghìn lượt cược với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng trăm triệu đồng trong thời gian ngắn.

Vụ án không chỉ cho thấy tình trạng mua bán trái phép dữ liệu cá nhân trên không gian mạng mà còn đặt ra yêu cầu mỗi người phải chủ động hơn trong việc bảo vệ thông tin của chính mình.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/opOVU6XoqWRTFIt5Y

39 bác sĩ, nhân viên y tế 'biến' Viện pháp y tâm thần Trung ương thành nơi dung dưỡng tội phạm

Dưới sự thao túng của cặp vợ chồng 20 tiền án, Viện Pháp y tâm thần Trung ương từ nơi điều trị cho can phạm, thành "ổ" bay lắc, chạy bệnh án, chạy chức, đưa và nhận hối lộ.

Ngày 28/9, 65 bị cáo gồm nhiều cựu bác sĩ, điều dưỡng, công an, kiểm sát viên, sẽ bị TAND Hà Nội xét xử trong phiên tòa dự kiến kéo dài 10 ngày.

Trong số này, vợ chồng cựu Viện trưởng pháp y tâm thần Trung ương Trần Văn Trường cùng 36 cấp dưới bị cáo buộc Nhận hối lộ.

Bà Dương Thị Hòa, cựu Kiểm sát viên VKSND quận Thanh Xuân cũ; Phạm Minh Tuấn, cựu điều tra viên Công an Hà Nội, bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Lê Văn Thưởng, cựu cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội tội Đưa hối lộ và Làm sai lệch hồ sơ vụ án.

HĐXX triệu tập hơn 60 người có quyền, nghĩa vụ liên quan; hơn 40 luật sư đăng ký bào chữa cho các bị cáo.

Vụ án được đánh giá "chưa từng có tiền lệ", phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, có tổ chức, có sự phân công vai trò chặt chẽ, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt.

'Biến' bệnh viện thành ổ tội phạm

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Mai Anh và chồng là Lê Văn Đông là hai người xuyên suốt nhiều hành vi trong vụ án. Mai Anh có 7 tiền án, tiền sự; Đông có 13 tiền án, tiền sự.

Mai Anh thuộc diện áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh từ năm 2016 và 2020 nhưng bị cáo buộc nhiều lần trốn viện để tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

VKS xác định Mai Anh và Đông đã đưa tiền, tài trợ các chuyến du lịch, nghỉ dưỡng cho lãnh đạo, bác sĩ và nhân viên y tế để được sinh hoạt tự do tại Viện.

Mai Anh được bố trí buồng điều trị riêng có điều hòa, tủ lạnh, đưa hai con nhỏ và người giúp việc vào ở cùng. Đông cũng được tự do ra vào, ăn ở và sinh hoạt tại đây.

Nhiều bác sĩ, điều dưỡng bị cáo buộc nhận tiền hằng tháng từ một đến 10 triệu đồng để làm ngơ cho người chữa bệnh bắt buộc trốn viện và che giấu thông tin khi cơ quan điều tra xác minh.

Một số nhân viên bảo vệ cũng bị cáo buộc nhận tiền để mở cổng, giúp Mai Anh trốn viện 37 lần và Đông 11 lần.

Bác sĩ cùng bệnh nhân trốn viện, bay lắc bên bờ biển

Không dừng lại ở việc bao che trốn viện, cán bộ y tế ở đây bị cáo buộc trực tiếp phạm tội cùng bệnh nhân, cùng dùng ma túy, chơi đánh bạc...

Tối 7/6/2025, tại bãi biển Sầm Sơn, Công an bắt quả tang Đông tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong số người đang bay lắc, có điều dưỡng Trần Quốc An tham gia hút cần sa, uống "nước vui" do Đông cung cấp và còn cất giấu ma túy trong túi quần. Trong khi 14 nhân viên, cán bộ của Viện cũng đang nghỉ dưỡng ở khách sạn cạnh đó.

Khám xét khẩn cấp buồng bệnh của Đông và Mai Anh trong Viện đã thu giữ nhiều loại ma túy cùng các bộ tẩu hút tự tạo.

Điều dưỡng Nguyễn Văn Quang cũng bị truy tố Nhận hối lộ và Đánh bạc do nhiều lần tham gia cá độ bóng đá quốc tế với số tiền giao dịch lên đến 10 triệu đồng/trận.

Nhận tiền để biến tội phạm nguy hiểm thành 'bệnh nhân tâm thần'

Trọng tâm của vụ án là hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án thông qua hoạt động giám định pháp y tâm thần.

VKS xác định, lợi dụng quy định thời gian chữa bệnh bắt buộc được trừ vào thời hạn chấp hành án phạt tù, các bị can phạm tội nguy hiểm trong các vụ án ma túy, giết người, lừa đảo đã chi hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng để "chạy" kết luận tâm thần.

Cáo trạng xác định Viện trưởng Trần Văn Trường đã trực tiếp nhận hối lộ 4,68 tỷ đồng từ hành vi "chạy giấy tâm thần".

Các bị cáo là cán bộ Viện cố ý ghi thêm, chỉnh sửa các triệu chứng lâm sàng giả như "ảo thanh đàm thoại", "khí sắc trầm", "bi quan chán nản" vào hồ sơ bệnh án để kết luận các đối tượng "mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi".

Mua bán chức vụ

Bên cạnh ma túy và giám định giả, hành vi nhận hối lộ còn tràn lan trong công tác quản lý cán bộ.

Cáo trạng xác định, Mai Anh còn can thiệp vào công việc nội bộ của Viện để cho cán bộ, nhân viên có quan hệ thân thiết với mình được bổ sung vào quy hoạch lãnh đạo khoa, phòng, được tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ, được luân chuyển vị trí công tác thuận lợi cho việc giúp sức Mai Anh.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ của Viện bị cáo buộc nhận 3,46 tỷ đồng của 7 trường hợp, sau đó chuyển 3 tỷ đồng cho Viện trưởng Trần Văn Trường để quyết định tuyển dụng trái quy định.

Khám xét nơi ở của Viện trưởng Trường, cơ quan điều tra thu giữ thùng carton chứa 4,579 tỷ đồng tiền mặt, 5 sổ tiết kiệm trị giá 3,412 tỷ đồng, 6 sổ tiết kiệm trị giá 55.294 USD cùng 8 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tổng số tiền ông Trường phải chịu trách nhiệm về tội Nhận hối lộ lên tới hơn 8 tỷ đồng, trong đó hưởng lợi riêng 6,86 tỷ đồng.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/UPAGmvJB8QMpwf2be

Vụ án sản xuất, buôn bán sữa giả: Bị cáo cắt giảm nguyên liệu để tăng lợi nhuận

Chiều 23-9, phiên tòa xét 29 bị cáo trong vụ sản xuất, buôn bán hơn 400 lô sữa giả tiếp tục phần xét hỏi để làm rõ thêm về động cơ trong quá trình tổ chức kinh doanh đối với nhóm bị cáo đứng đầu.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2019 đến năm 2025, Vũ Mạnh Cường (cổ đông Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và Giám đốc Công ty Dược Quốc tế) cùng Hoàng Mạnh Hà (cổ đông Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) thành lập nhiều công ty và thông qua các doanh nghiệp này, 2 bị cáo tổ chức sản xuất, phân phối và tiêu thụ 426 lô sản phẩm sữa được cơ quan giám định kết luận là hàng giả, có giá trị hơn 54 tỷ đồng. Các bị cáo thu lợi bất chính 39,5 tỷ đồng. Cả 2 bị cáo này cũng để ngoài sổ sách số tiền hơn 1.000 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước là 100 tỷ đồng.

Trong phần xét hỏi tại phiên tòa chiều cùng ngày, bị cáo Vũ Mạnh Cường lúc đầu không thừa nhận việc “vì mục đích giảm chi phí, tăng lợi nhuận, bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới cắt giảm, thay đổi thành phần, hàm lượng nguyên liệu so với công bố sản phẩm”.

Tuy nhiên, sau khi được chủ tọa phiên tòa phân tích việc cắt giảm, thay đổi thành phần, hàm lượng là để tăng lợi nhuận là có mục đích cụ thể, lúc này, bị cáo Cường đã thừa nhận hành vi.

Bị cáo Vũ Mạnh Cường cũng khai, quá trình xin cấp đăng ký bản công bố sản phẩm và xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm, đã bàn bạc, thống nhất với Hoàng Mạnh Hà để chi tiền ngoài quy định cho Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hòa Bình trước đây (nay là Phú Thọ) và Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Hà Nội.

Xem tiếp tại đường Link =>

Vụ án sản xuất, buôn bán sữa giả: Bị cáo cắt giảm nguyên liệu để tăng lợi nhuận

Nguồn: CafeF; Soha; Vnexpress; Sài Gòn Giải Phóng

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi

Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Lên đầu trang