Việt Nam: Tổng Bí thư thăm Mỹ và Canada; Xử lý ngân hàng yếu kém, chấm dứt tín dụng “sân sau”; Khởi công công trình 7,4ha “hàng đầu châu Á”

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường công tác tới Mỹ và Canada

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường công tác tới Mỹ.

Ngày 20.9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Mỹ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.

Tham gia Đoàn có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Phó Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Các Ủy viên Trung ương Đảng: Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh; Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng tham gia đoàn.

Xem tiếp tại đường Link =>

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường công tác tới Mỹ và Canada

Xử lý ngân hàng yếu kém, chấm dứt tín dụng ‘sân sau’

Đề án hiện đại hóa hệ thống ngân hàng hướng tới xử lý triệt để các tổ chức tín dụng yếu kém, minh bạch hóa dòng vốn, chấm dứt tình trạng cấp tín dụng tập trung cho tập đoàn "sân sau" và mở rộng cơ hội tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tuyệt đối không để xảy ra đổ vỡ, mất an toàn

Ngày 18/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã ký Quyết định phê duyệt Đề án “Tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trở thành ngân hàng trung ương hiện đại, hoạt động hiệu quả trên nền tảng quản trị tiên tiến và dữ liệu số. Song song đó, toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) sẽ hoạt động lành mạnh, chất lượng, hiệu quả, công khai và minh bạch.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, Đề án hướng tới việc đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, kịp thời và phù hợp với nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh, mức độ sẵn sàng cũng như đặc thù của từng loại hình, ngành nghề và quy mô doanh nghiệp.

Đáng chú ý, về công tác xử lý các TCTD yếu kém, Đề án nêu rõ yêu cầu đến năm 2030 sẽ xây dựng, phê duyệt và tổ chức triển khai các phương án cơ cấu lại hoặc phương án xử lý phù hợp với quy định pháp luật và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; tuyệt đối không để xảy ra đổ vỡ và mất an toàn hoạt động ngân hàng ngoài tầm kiểm soát của Nhà nước.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, Đề án sẽ triển khai 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, gồm: Nhóm nhiệm vụ, giải pháp chung; hiện đại hóa hệ thống ngân hàng; xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém; và tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trên cơ sở đó, việc xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém bao gồm các ngân hàng; các tổ chức tín dụng phi ngân hàng và các quỹ tín dụng nhân dân. Trong đó tập trung vào việc phê duyệt phương án cơ cấu lại cụ thể của từng tổ chức tín dụng theo quy định pháp luật; xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung phương án cơ cấu lại (nếu cần thiết) trên cơ sở đề xuất của tổ chức tín dụng.

Chấm dứt cho vay tập trung vào nhóm khách hàng lớn

Cùng với đó, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các TCTD và phòng, chống rửa tiền sẽ được tăng cường hiệu lực, hiệu quả gắn liền với việc nâng cao năng lực cảnh báo sớm. Các cơ quan chức năng sẽ chủ động phối hợp đánh giá, nhận diện, cảnh báo và xử lý nghiêm các sai phạm trong hoạt động ngân hàng, đặc biệt là về sở hữu, cấp tín dụng và quản lý vốn vay.

Một điểm quan trọng khác liên quan đến xử lý nợ xấu, Đề án hướng tới đa dạng hóa các biện pháp thu hồi, xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm và các khoản đầu tư kém hiệu quả; nâng cao khả năng thu hồi giá trị tài sản, cải thiện dòng tiền và tỷ lệ bao phủ nợ xấu, đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/RqgjjKaDV8NtjndrN

Ông Phạm Nhật Vượng chính thức khởi công công trình 7,4ha 'hàng đầu châu Á', đặt trong siêu dự án 10 tỷ USD: Hoạt động hoàn toàn phi lợi nhuận

Theo thông tin từ Vingroup, Tập đoàn Vingroup đã chính thức khởi công Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Cần Giờ tại Siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise (tổng diện tích 2.870 ha và vốn đầu tư khoảng 10 tỷ USD). Với sự đồng hành chiến lược của Cleveland Clinic - một trong những hệ thống y tế hàn lâm hàng đầu thế giới, Vinmec Cần Giờ được định vị trở thành điểm đến du lịch y tế kết hợp điều trị chuyên sâu, phục hồi sức khỏe và nghỉ dưỡng đẳng cấp hàng đầu châu lục.

Vinmec Cần Giờ dự kiến khai trương vào tháng 12/2027, trên tổng diện tích 7.4 ha, quy mô 500 giường bệnh, công suất phục vụ khoảng 500.000 lượt khám mỗi năm.

Về chuyên môn, Vinmec Cần Giờ sẽ ưu tiên phát triển hệ thống chuyên khoa đa dạng về Sản - Nhi; Chấn thương chỉnh hình - Y học thể thao - Phục hồi chức năng; Hồi sức cấp cứu; Lão khoa; Y học dự phòng và chăm sóc sức khỏe chủ động (Wellness). Trong đó, Tim mạch và Ung bướu là hai chuyên khoa mũi nhọn, được định hướng phát triển thành các Trung tâm Xuất sắc (Center of Excellence), vận hành theo mô hình phối hợp đa chuyên khoa và tiếp cận kinh nghiệm xử lý ca bệnh phức tạp từ Cleveland Clinic.

Song song với điều trị chuyên sâu, Vinmec Cần Giờ sẽ đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng y học trường thọ, đưa những thành tựu nghiên cứu về lão hóa vào thực hành lâm sàng nhằm phát hiện sớm nguy cơ, can thiệp phù hợp, kéo dài số năm sống khỏe mạnh và nâng cao chất lượng sống.

Chất lượng chuyên môn và an toàn người bệnh cũng được hai bên thống nhất được chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn của Cleveland Clinic từ quy trình lâm sàng, sử dụng thuốc, kiểm soát nhiễm khuẩn đến trải nghiệm người bệnh. Bệnh viện đồng thời đặt mục tiêu đạt chứng nhận JCI (Joint Commission International) - tiêu chuẩn quốc tế uy tín về chất lượng và an toàn y tế.

Về cơ sở vật chất, Vinmec Cần Giờ được đầu tư hệ thống trang thiết bị y tế tiên tiến và đồng bộ, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn như: tim mạch, ung bướu, chẩn đoán hình ảnh, phẫu thuật và hồi sức. Không gian lâm sàng, từ phòng khám, phòng mổ, khu hồi sức đến khu đánh giá chức năng và phục hồi đều được thiết kế tối ưu theo tư vấn của Cleveland Clinic.

Về đội ngũ nhân lực, Vinmec Cần Giờ quy tụ đội ngũ bác sĩ, chuyên gia giàu kinh nghiệm trong nước và quốc tế. Khi bệnh viện đi vào hoạt động, Vinmec Cần Giờ sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của mạng lưới chuyên gia Cleveland Clinic thông qua các chương trình đào tạo, cập nhật thực hành y khoa tiên tiến và tham vấn đối với những trường hợp bệnh lý phức tạp, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng điều trị.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Trung Dũng, Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, cho biết: “Vinmec Cần Giờ là dự án chiến lược trong hành trình mở rộng năng lực chăm sóc sức khỏe chất lượng cao của chúng tôi. Với sự đồng hành của Cleveland Clinic và lợi thế kết nối từ mạng lưới Cleveland Clinic Connected toàn cầu, chúng tôi hướng tới xây dựng một trung tâm y tế đạt chuẩn quốc tế, không chỉ đáp ứng nhu cầu điều trị chuyên sâu trong nước mà còn từng bước trở thành điểm đến của du lịch y tế khu vực, góp phần đưa y tế Việt Nam hội nhập sâu rộng với các chuẩn mực hàng đầu thế giới."

TS.BS Tommaso Falcone, Phó Chủ tịch kiêm Chủ tịch phụ trách thị trường quốc tế và các thị trường mới của Cleveland Clinic chia sẻ: “Cleveland Clinic vinh dự tiếp tục đồng hành cùng Vingroup và Hệ thống Y tế Vinmec trong quá trình phát triển Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Cần Giờ. Trong khuôn khổ hợp tác, Cleveland Clinic đóng vai trò tư vấn chiến lược, chia sẻ mô hình chăm sóc và hỗ trợ Vinmec phát triển chuyên môn lâm sàng, quy hoạch vận hành, đào tạo và phát triển nhân lực. Hai bên cùng hướng tới nâng cao chất lượng điều trị, lấy người bệnh làm trung tâm, đồng thời hỗ trợ Vinmec trong việc mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe đẳng cấp thế giới tại Việt Nam.”

Xem tiếp tại đường Link =>

Ông Phạm Nhật Vượng chính thức khởi công công trình 7,4ha 'hàng đầu châu Á', đặt trong siêu dự án 10 tỷ USD: Hoạt động hoàn toàn phi lợi nhuận

Nguồn: Lao Động; CafeF

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi

Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Lên đầu trang