Việt Nam: Báo công an vì chuyển khoản nhầm; Quỹ Vingroup tặng 11.000 tỷ; Phụ huynh Úc đưa con đến Việt Nam học; Vụ án Công ty Việt Mỹ; Lập “công ty ma” rồi biến mất

Chuyển khoản thành công 999.999.997 đồng vào tài khoản của Lê Thị Thu Huyền SN 1972, Trần Thị Dung SN 1993 lập tức báo công an

Người phụ nữ ở Bắc Ninh sơ suất chuyển nhầm 999.999.997 đồng vào tài khoản người khác và được người nhận hoàn trả lại 1 ngày sau đó.

Ngày 16/9/2026, chị Lê Thị Thu Huyền (SN 1972, trú tại phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) phát hiện số tiền 999.999.997 đồng được chuyển vào tài khoản ngân hàng của mình. Nhận thấy đây có thể là khoản tiền được chuyển nhầm, chị chủ động xác minh thông tin, liên hệ với người chuyển tiền và tìm cách hoàn trả.

Sau khi xác định được người chuyển khoản nhầm là chị Trần Thị Dung (SN 1993, trú tại xã Đèo Gia, tỉnh Bắc Ninh), sáng 17/9/2026, chị Huyền đến Công an phường Quảng Trị để làm thủ tục trao trả toàn bộ số tiền cho chủ sở hữu.

Nhận lại tài sản, chị Dung bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến chị Huyền cùng cán bộ, chiến sĩ Công an phường Quảng Trị đã hỗ trợ, giúp chị nhanh chóng nhận lại số tiền.

Người phụ nữ này cho biết vào lúc 11 giờ 16 phút ngày 16/9/2026, do sơ suất, chị đã chuyển khoản nhầm 2 lần với tổng số tiền 999.999.997 đồng vào tài khoản của chị Huyền. Ngay khi phát hiện chuyển nhầm, chị Dung đã trình báo sự việc với công an Phương Quảng Trị. Nhờ sự vào cuộc nhanh chóng của lực lượng công an, chỉ ngay ngày hôm sau, chị Dung đã được hoàn trả số tiền đã chuyển nhầm.

Công an phường Quảng Trị cho biết việc chủ động xác minh và trao trả số tiền chuyển nhầm có giá trị gần 1 tỷ đồng của chị Lê Thị Thu Huyền thể hiện sự trung thực, tôn trọng tài sản của người khác và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/NkqOvtnn9tRT0lJcd

Thủ tướng phát động, Quỹ của Tập đoàn Vingroup đang trao tặng 11.000 tỷ đồng để làm 3 việc ý nghĩa ở VN

Đây là 3 việc đang được Quỹ Thiện Tâm (thuộc Tập đoàn Vingroup) thực hiện trên khắp Việt Nam.

Hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ phong trào "Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng" do Thủ tướng phát động (ngày 23/7), Tập đoàn Vingroup đã ủng hộ 11.000 tỷ đồng để xây nhà cho bà mẹ Việt Nam anh hùng, nuôi con liệt sĩ và tìm kiếm, quy tập, xét nghiệm ADN danh tính hài cốt liệt sĩ (trong chiến dịch 500 ngày đêm).

Đơn vị đang âm thầm thực hiện sứ mệnh ý nghĩa này của Vingroup là Quỹ Thiện Tâm. Được thành lập từ tháng 10/2006, đến nay, Quỹ Thiện Tâm là một trong những quỹ thiện nguyện tư nhân lớn và bền bỉ tại Việt Nam.

Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup từng được vinh danh ở hạng mục năm của giải thưởng cấp quốc gia Hành động vì cộng đồng – Human Act Prize vào cuối năm 2025 nhờ những sáng kiến kết nối cộng đồng, tác động bền vững.

Hạng mục Năm là hạng mục cao nhất của giải, được trao cho Quỹ Thiện Tâm do đáp ứng đầy đủ năm tiêu chí cốt lõi gồm: Cam kết, bền vững, sáng tạo, tác động và lan tỏa.

Trước thềm mùa Human Act Prize 2026, PV đã có cuộc PV nhanh với ông Lý Minh Tuấn - Giám đốc Quỹ Thiện Tâm, để trao đổi về giải thưởng và những dự án mà Quỹ đang thực hiện.

-Sau gần 1 năm Quỹ Thiện Tâm được vinh danh ở hạng mục cao nhất tại Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng, ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của giải thưởng này đối với hành trình gần 20 năm phụng sự cộng đồng của Quỹ?

Giám đốc Quỹ Thiện Tâm: Sau gần 20 năm Quỹ hoạt động và triển khai các chương trình từ thiện bền bỉ, việc nhận được sự ghi nhận và đánh giá từ một giải thưởng lớn như Human Act Prize là niềm vinh dự và tự hào rất lớn. Chủ đề "Kiên trì phụng sự" của giải thưởng năm ngoái vô cùng tương đồng với sứ mệnh, mong muốn và phương châm hoạt động lâu dài, bền vững mà Quỹ luôn theo đuổi.

Bên cạnh giá trị động viên tinh thần, giải thưởng còn là cơ hội để Quỹ học hỏi thêm nhiều cách làm và mô hình hiệu quả từ các tổ chức khác cũng tham gia và từng được vinh danh. Từ đó, Quỹ chủ động điều chỉnh, nâng cấp các chương trình của mình để làm được nhiều việc hơn và đồng hành sâu rộng hơn với cộng đồng. Đặc biệt, Quỹ đã kết nối và phối hợp trực tiếp với một số tổ chức cùng đạt giải để chung tay lan tỏa thêm nhiều giá trị tích cực.

-Kể từ thời điểm nhận giải vào cuối năm ngoái, Quỹ Thiện Tâm đã đạt được những thành tựu và chương trình nổi bật nào, thưa ông?

Giám đốc Quỹ Thiện Tâm: Trong vòng gần một năm nay, Quỹ vẫn tiếp tục triển khai rất tích cực và hiệu quả các chương trình quy mô toàn quốc trên nhiều lĩnh vực như Đền ơn đáp nghĩa, y tế, giáo dục, văn hóa, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nông nghiệp, môi trường và phòng tránh khắc phục hậu quả thiên tai

Đặc biệt gần đây, thông qua Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup đã đăng ký tham gia chương trình tri ân người có công và “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác, định danh tính hài cốt liệt sĩ theo phát động của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 23/7, với tổng giá trị khoảng 11.000 tỷ đồng.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Quỹ đã trực tiếp phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Nội vụ để tổ chức hướng dẫn, rà soát danh sách trên cả nước và những nhu cầu của từng Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh nặng...

Chỉ trong 15 ngày sau khi có danh sách, Quỹ đã hoàn thành xong việc trao sổ tiết kiệm và đăng ký sửa chữa, xây nhà trước ngày 2/9 cho 1.413 Mẹ Việt Nam Anh hùng với tổng ngân sách gần 1.000 tỷ đồng. Mức quà tri ân lên tới 1 tỷ đồng/Mẹ tại Hà Nội và TP HCM; 800 triệu đồng/Mẹ tại Đà Nẵng, Hải Phòng và 700 triệu đồng/Mẹ tại các tỉnh, thành phố còn lại. Món quà có ý nghĩa lớn này giúp nâng cao điều kiện sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe, phụng dưỡng các Mẹ tốt hơn.

Đồng thời, 316 con dưới 18 tuổi của Liệt sĩ cũng đã được nhận tiền hỗ trợ 5 triệu/cháu ngay từ tháng 8/2026.

Quỹ cũng đã trực tiếp hỗ trợ những trang thiết bị máy móc hiện đại nhất, trong đó có máy Rada xuyên đất nhằm giúp TP HCM, Tuyên Quang, Quân khu 4, Quân khu 5 đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ nhanh hơn. Cùng với đó, khẩn trương hỗ trợ 4 hệ thống dây chuyền giám định ADN hài cốt Liệt sĩ cho Viện Hàn lâm và Công nghệ Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế.

Trong tháng 9, Quỹ tiếp tục phối hợp với các địa phương rà soát danh sách thương binh nặng để tiếp tục triển khai các đợt trao quà tri ân tiếp theo.

Human Act Prize không chỉ dừng lại ở việc vinh danh hay trao thưởng

-Quỹ Thiện Tâm đã có nhiều năm kiên trì phụng sự, vậy ông có thể chia sẻ Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng đã mở ra những cơ hội kết nối và hợp tác cụ thể nào giữa Quỹ với các tổ chức, cá nhân cùng chí hướng?

Giám đốc Quỹ Thiện Tâm: Thực tế, ngay trước thềm mùa giải Human Act Prize 2025, Quỹ đã có mối liên hệ hỗ trợ hoặc đồng hành với nhiều tổ chức tham gia giải thưởng từ trước. Việc gặp gỡ tại giải thưởng giúp các bên thắt chặt kết nối và hiện thực hóa nhiều chương trình hợp tác thiết thực. Chúng tôi đã có hợp tác với một số dự án từng được vinh danh tại Human Act Prize như:

Bệnh viện Mắt Quốc tế DND: Hai bên hiện đang phối hợp triển khai chương trình phẫu thuật mắt miễn phí do Quỹ Thiện Tâm tài trợ,quy mô khoảng 20 tỷ đồng cho người nghèo, đặc biệt là người cao tuổi trên toàn quốc.

Trạng Nguyên Education: Quỹ đã đồng hành tài trợ giải thưởng cho cuộc thi quốc gia Sân chơi Toán học Trạng Nguyên Education phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổ chức trao giải vào tháng 4/2026 vừa qua.

GeneStory: Quỹ Thiện Tâm đã tài trợ và đồng hành để GeneStory tham gia tích cực và rất hiệu quả trong việc lấy mẫu, giám định hài cốt và thân nhân để xác định danh tính Liệt sĩ theo công nghệ ADN hiện đại nhất.

Các hoạt động khác: Quỹ đã phối hợp và tài trợ thực hiện các đợt phẫu thuật cho trẻ em bị dị tật, đào tạo bác sỹ, trao chân tay giả cho người nghèo, người khuyết tật, trao tặng máy tính, xây dựng trường học và chăm sóc trẻ em ở các vùng sâu, vùng xa…

Sự kết nối này giúp các tổ chức chia sẻ thông tin, tránh trùng lặp đối tượng cũng như tăng cường nguồn lực, đồng thời xác định đúng những địa bàn đang cần hỗ trợ nhất để triển khai một cách trọn vẹn và mang tính bền vững hơn.

-Với vai trò là Giám đốc của Quỹ Thiện Tâm, một quỹ từ thiện lớn ở Việt Nam, ông đánh giá thế nào về vai trò của Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng đối với các tổ chức thiện nguyện hiện nay?

Giám đốc Quỹ Thiện Tâm: Đây là một Giải thưởng quốc gia rất uy tín, được đánh giá minh bạch, công tâm và kỹ lưỡng theo các tiêu chí rõ ràng, khoa học.

Giá trị lớn nhất của giải thưởng Human Act Prize không chỉ dừng lại ở việc vinh danh hay trao thưởng. Ban tổ chức và Hội đồng giải thưởng còn tạo điều kiện tư vấn, hỗ trợ về mặt truyền thông, kết nối và định hướng chiến lược lâu dài cho các tổ chức. Điều này mang lại giá trị nhân văn sâu sắc và hỗ trợ thiết thực giúp các đơn vị thiện nguyện hoạt động chuẩn mực và chuyên nghiệp hơn. Bên cạnh đó, Giải thưởng còn tạo ra cơ hội cho các tổ chức và cá nhân được tiếp cận với một “hệ sinh thái” những người cùng làm từ thiện và vì cộng đồng, từ đó tạo không gian để biết đến nhau, kết nối và hợp tác.

Quỹ Thiện Tâm muốn nhân rộng và lan tỏa các mô hình thiện nguyện bền vững

-Hướng tới cột mốc kỷ niệm 20 năm thành lập vào tháng 10 tới, Quỹ Thiện Tâm sẽ đặt ra những mục tiêu và định hướng chiến lược gì cho chặng đường tiếp theo?

Giám đốc Quỹ Thiện Tâm: Đến tháng 10/2026 là Quỹ Thiện Tâm tròn 20 năm. Quỹ xác định mục tiêu không chỉ giải quyết các khó khăn xã hội trước mắt mà còn trở thành một trong những tổ chức xây dựng các mô hình từ thiện tốt, điển hình, chuẩn mực, minh bạch và hiệu quả; đồng thời kiến tạo những giải pháp an sinh có tác động sâu, bền vững. Từ đó, Quỹ có thể chia sẻ và lan tỏa để cộng đồng cũng như các tổ chức khác cùng tham khảo, ứng dụng và chung tay hợp lực cùng thực hiện.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/e3YtaJ9Vme4aeYUsi

Vì sao các phụ huynh Úc từ bỏ công việc để đưa con đến Việt Nam học?

Mô hình 'worldschooling' (học tập qua trải nghiệm toàn cầu) đang được các bậc phụ huynh Úc lựa chọn, và nhiều trong số đó là đến Việt Nam.

Đối với nhiều bậc phụ huynh Úc đang bị cuốn vào guồng quay mệt mỏi của việc trả nợ vay mua nhà, công việc văn phòng hành chính và cảnh đưa đón con cái đầy hối hả, ý tưởng thu xếp hành lý và lên đường dường như là một giấc mơ xa vời. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều gia đình tìm ra một hướng đi mới để thoát khỏi tình trạng kiệt sức và mệt mỏi này, theo tờ Nine.com.au.

Áp lực ở quê nhà

Trước áp lực chi phí sinh hoạt ngày càng tăng và sự linh hoạt mà công việc từ xa mang lại, họ đã từ bỏ mô hình lớp học truyền thống để chuyển sang cuộc sống tại các sân bay, đồng thời chọn cách giáo dục con cái thông qua những trải nghiệm thực tế trên khắp thế giới (phương pháp "worldschooling").

Vợ chồng Brad và Nicky Mumford, đến từ Adelaide, là một ví dụ khi quyết định thực hiện bước ngoặt này từ hơn hai năm trước và cho biết họ hiếm khi cảm thấy hối tiếc về lựa chọn của mình vì đã đưa con cái đến Việt Nam.

Trước đó, Brad từng kiệt sức vì phải làm việc nhiều giờ liền ở một vị trí quản lý cấp cao đầy áp lực; trong khi đó, Nicky phải quán xuyến một gia đình đông đúc với bốn đứa con nhỏ - bao gồm cả một bé còn ẵm ngửa - cùng với việc nhận học sinh quốc tế đến ở trọ để kiếm thêm thu nhập.

"Ở nơi làm việc, ai cũng muốn nhận được những gì tốt nhất từ tôi, nhưng gia đình lại phải chịu đựng những gì tồi tệ nhất ở con người tôi", Brad chia sẻ và cho rằng, "Chúng tôi dần cảm thấy không còn hài lòng với guồng quay cuộc sống thường nhật. Mọi thứ đang trở nên tẻ nhạt và lặp đi lặp lại".

Vì vậy, cả gia đình đã lên đường thực hiện chuyến đi được dự định là một năm tạm nghỉ (gap year) để du ngoạn khắp nước Úc trên chiếc xe caravan. Chuyến đi kéo dài tới 18 tháng, trước khi gia đình Mumford quyết định thử nghiệm mô hình "worldschooling" (giáo dục thông qua trải nghiệm toàn cầu) và chuyển ra nước ngoài sinh sống.

Hiện tại, gia đình đang sống ở miền Trung Việt Nam và sắp tới họ sẽ đi du lịch Hàn Quốc cũng như Nhật Bản.

Hai vợ chồng chia sẻ rằng họ tận dụng các chuyến đi để làm sống động việc học tập của con cái - từ việc trực tiếp tìm hiểu lịch sử chiến tranh Việt Nam cho đến việc để cô con gái 9 tuổi tự lên kế hoạch và điều phối một nhóm sinh hoạt dành cho các bà mẹ và em bé tại địa phương nơi họ cư trú.

Brad và Nicky cũng đã khởi nghiệp với công ty du lịch riêng, chuyên tổ chức các chuyến đi theo nhóm dành cho những gia đình theo đuổi mô hình giáo dục trải nghiệm toàn cầu tại nhiều điểm đến khác nhau.

Brad thừa nhận những áp lực thường gặp khi nuôi dạy con cái không hề biến mất một cách kỳ diệu khi sống ở nước ngoài. "Cuộc sống ở đây y hệt như khi ở quê nhà, chỉ là diễn ra tại một đất nước khác mà thôi", anh nói.

Sống thoải mái ở Việt Nam

Tuy nhiên, thực tế tài chính tại quê nhà lại là động lực khiến họ tiếp tục hành trình này. Tại Úc, gia đình họ khó có thể xoay xở với mức thu nhập 60.000 đô la Úc hiện tại, nhưng ở Việt Nam, họ lại có cuộc sống thoải mái trong một ngôi nhà ba tầng với chi phí thấp hơn nhiều.

"Hiện chúng tôi sống trong một ngôi nhà có 6 phòng ngủ và 7 phòng tắm ở miền Trung Việt Nam với giá thuê 250 đô la Úc mỗi tuần", Nicky chia sẻ.

"Nếu tính cả tiền điện, các chi phí sinh hoạt khác và cả người đến dọn dẹp vài lần mỗi ngày, tổng chi phí rơi vào khoảng 350 đô la một tuần. Ngoài ra, cả gia đình có thể ăn một bữa no nê với chi phí chưa đến 20 đô la. Ở Úc, thậm chí bạn còn chẳng thể mua nổi một khối phô mai với giá dưới 18 đô la," Brad nói.

Sự thay đổi trong lối sống của gia đình Mumford phản ánh một xu hướng toàn cầu rộng lớn hơn. Các ước tính cho thấy, hiện có khoảng 40 triệu người theo đuổi lối sống "du mục kỹ thuật số" (digital nomad) trên toàn thế giới.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/YhDhIbDXa9aL7FwAv

Từ vụ án Công ty Việt Mỹ: Hé lộ thị trường nhập khẩu thiết bị y tế trăm triệu USD

Số liệu từ Cục Hải quan, Bộ Tài chính cho thấy kim ngạch nhập khẩu cả nước liên quan máy chụp cắt lớp vi tính (CT) và thiết bị sử dụng bức xạ liên tục tăng mạnh, đạt hơn 140 triệu USD năm 2025, cao gấp 4,6 lần năm 2022. Trong đó, máy CT nhập khẩu chủ yếu có xuất xứ Đức, Trung Quốc và Mỹ; thiết bị sử dụng bức xạ cho mục đích y tế phần lớn có xuất xứ Anh.

Nhập khẩu máy CT, thiết bị sử dụng bức xạ tăng mạnh

Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ (Công ty Việt Mỹ) đang thu hút sự chú ý của dư luận sau khi Bộ Công an công bố thông tin kết quả điều tra bước đầu về việc thiết bị y tế được mua bán qua nhiều công ty ở nước ngoài, nâng giá trước khi đưa vào bệnh viện.

Công ty Việt Mỹ thời gian qua nổi tiếng là đơn vị cung cấp cho các bệnh viện nhiều thiết bị có giá trị lớn trong lĩnh vực xạ trị, chẩn đoán hình ảnh và y học hạt nhân, như máy gia tốc tuyến tính, hệ thống xạ phẫu Gamma Knife, hệ thống Cyclotron, máy PET/CT, máy CT mô phỏng và nguồn phóng xạ. Doanh nghiệp cũng cung cấp linh kiện cùng dịch vụ bảo trì, sửa chữa thiết bị.

Trong giai đoạn 2018-2026, Công ty Việt Mỹ tham gia 276 gói thầu tại các bệnh viện và trúng 246 gói. Dữ liệu đấu thầu được tổng hợp cho thấy tổng giá trị các gói trúng thầu khoảng 5.947 tỷ đồng.

Theo số liệu Cục Hải quan cung cấp cho phóng viên Báo Tiền Phong, kim ngạch nhập khẩu của cả nước được thống kê theo 3 mã HS gồm 9022.12.00 (máy chụp cắt lớp vi tính, thường gọi là máy CT); 9022.21.00 (thiết bị sử dụng tia alpha, beta, gamma hoặc bức xạ ion hóa khác cho mục đích y tế, phẫu thuật, nha khoa, thú y); và 9022.90 (nhóm hàng khác thuộc thiết bị sử dụng tia X hoặc bức xạ ion hóa, bao gồm bộ phận và phụ kiện) trong thời gian qua tăng rất mạnh.

Tổng kim ngạch của 3 mã này tăng từ 30,5 triệu USD năm 2022 lên 140,3 triệu USD năm 2025, tức tăng gấp 4,6 lần. Trong đó máy CT có trị giá nhập khẩu lớn nhất.

Cụ thể, kim ngạch nhập khẩu máy CT tăng từ 20,4 triệu USD năm 2022 lên 71,2 triệu USD vào năm 2025, cao gần 3,5 lần. Riêng năm 2025, hàng xuất xứ Đức và Trung Quốc dẫn đầu, lần lượt đạt 17,8 triệu USD và 17,7 triệu USD; tiếp đến là Mỹ 16,3 triệu USD, Nhật Bản hơn 10 triệu USD và Israel 5,8 triệu USD.

Với các thiết bị sử dụng tia alpha, beta, gamma hoặc bức xạ ion hóa khác cho mục đích y tế, phẫu thuật, nha khoa, thú y (mã 9022.21.00), kim ngạch nhập khẩu năm 2025 đạt 43,9 triệu USD, gấp khoảng 2,6 lần so với năm 2024 và gần 16 lần so với năm 2022. Hàng xuất xứ Anh chiếm phần lớn, đạt gần 28 triệu USD, tương đương gần 64% kim ngạch của mã này, trong khi đó hàng xuất xứ Mỹ đạt 7,07 triệu USD.

Nhóm hàng khác thuộc thiết bị sử dụng tia X hoặc bức xạ ion hóa, bao gồm bộ phận và phụ kiện (mã 9022.90) cũng tăng từ 7,3 triệu USD năm 2022 lên 25,2 triệu USD năm 2025, cao gấp khoảng 3,4 lần. Trong năm 2025, hàng xuất xứ chủ yếu đến từ Đức, Anh, Canada, Trung Quốc và Mỹ.

Đáng chú ý, trong 8 tháng năm 2026, kim ngạch nhập khẩu của các sản phẩm này bất ngờ sụt giảm chỉ đạt gần 62,9 triệu USD, giảm khoảng 16,8% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu đến từ hai mã hàng còn lại, trong khi máy CT vẫn tăng.

Điều tra việc nâng giá qua tám công ty nước ngoài

Ngoài ra, trong nhóm HS 9022 (các thiết bị sử dụng tia X hoặc bức xạ ion hóa và bộ phận, phụ kiện liên quan), thống kê của Cục Hải quan cho thấy 3 nhóm này có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất.

Đứng đầu là sản phẩm mã 9022.19.90 (thiết bị sử dụng tia X khác, thuộc phân nhóm dùng cho mục đích khác) với 107,2 triệu USD trong năm 2025; tiếp theo là mã 9022.12.00 (máy chụp CT) với 71,1 triệu USD và mã 9022.14.00 (thiết bị sử dụng tia X khác dùng trong y tế, phẫu thuật hoặc thú y) với 47,2 triệu USD.

Tổng trị giá nhập khẩu của 3 mã đạt 225,6 triệu USD năm 2025, cao gấp khoảng 3,5 lần so với năm 2022.

Trước đó, ngày 24/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Việt Mỹ cùng các đơn vị liên quan; đồng thời khởi tố, tạm giam ông Bùi Chân Phương, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Hà Văn Nam, Giám đốc và bà Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách kế toán công ty.

Xem tiếp tại đường Link =>

Từ vụ án Công ty Việt Mỹ: Hé lộ thị trường nhập khẩu thiết bị y tế trăm triệu USD

Lập 'công ty ma', hứa lãi 1% mỗi tuần, tặng vàng, du lịch rồi... biến mất

Công an Quảng Trị điều tra vụ Công ty Capital Clearance Việt Nam bị cáo buộc đưa thông tin sai sự thật, huy động vốn rồi ngưng hoạt động.

Ngày 19-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đang điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH TVĐT Capital Clearance Việt Nam (trụ sở tại phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà Nội) với thủ đoạn lập "công ty ma", tung tin giả nhằm huy động vốn trái phép.

Hiện vụ án đã được khởi tố hình sự. Công an tỉnh Quảng Trị cũng phát thông báo đến các cá nhân, tổ chức có liên quan đến công ty nói trên chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra để làm rõ các đối tượng liên quan, xác định bị can và phục vụ công tác xử lý.

Dụ dỗ bằng lãi suất khủng và quà tặng "xa xỉ"

Theo điều tra ban đầu, trong quá trình hoạt động, nhóm đối tượng đã dùng thủ đoạn gian dối, tổ chức các buổi hội thảo, sự kiện quy mô nhằm đưa ra các thông tin sai sự thật về các khoản lợi nhuận hấp dẫn để lôi kéo, huy động tiền từ các nhà đầu tư.

Các đối tượng vẽ ra nhiều chương trình trả thưởng, trả lãi "khủng" cho các gói đầu tư như gói C800 USD: nhận hệ số 2.0; gói C2500 USD: nhận hệ số 2.5; gói C8000 USD: nhận hệ số 3.0; gói C25000 USD: nhận hệ số 3.5.

Lãi suất được hứa hẹn tính theo từng tuần là 1% và cứ mỗi tháng tăng thêm 0,5% cổ phiếu. Lợi nhuận cam kết trả liên tục trong vòng 18 tháng, nếu nhà đầu tư tiếp tục tái đầu tư sẽ được cộng thêm ưu đãi. Ngoài ra, công ty còn tổ chức các chương trình thưởng trực tiếp, khuyến mãi như tặng vàng, cho đi du lịch...

Tại các buổi hội thảo, các đối tượng liên quan cũng tung tin Công ty TNHH TVĐT Capital Clearance Việt Nam là chi nhánh của Tập đoàn CCG tại Mỹ. Tuy nhiên cơ quan điều tra xác định đây hoàn toàn là thông tin bịa đặt.

Dấu hiệu lập "công ty ma" rồi biến mất

Cũng theo xác minh, thời gian đầu, công ty này có chuyển trả một số tiền lợi nhuận và tiền thưởng nhỏ để tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Tuy nhiên sau đó doanh nghiệp này ngưng hoạt động, và không thực hiện các nghĩa vụ như đã cam kết.

Xem tiếp tại đường Link =>

Lập 'công ty ma', hứa lãi 1% mỗi tuần, tặng vàng, du lịch rồi... biến mất

Nguồn: CafeF; Thanh Niên; Tuổi Trẻ

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi

Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Lên đầu trang