Việt Nam: Toàn bộ người dân được giảm giá một dịch vụ; Tàu đi thẳng từ Trung Quốc đến Đồng Nai; Khám xét khẩn cấp cơ sở cơ khí; Khởi tố bà chủ thương hiệu vải áo dài

Tin rất vui: Từ đúng hôm nay 8/6, toàn bộ người dân Việt Nam được giảm giá một dịch vụ

Giữa cao điểm du lịch hè, khi nhu cầu đi lại, về quê, du lịch cùng gia đình hoặc theo đoàn tăng mạnh, thông tin giảm giá vé tàu đang nhận được sự quan tâm của nhiều người. Theo thông báo của TRARAVICO – Công ty Vận tải đường sắt, chương trình “Giảm giá vé hè năm 2026” áp dụng đối với hành khách mua vé đi tàu từ ngày 8/6/2026 đến hết ngày 16/8/2026.

Điểm đáng chú ý là chương trình không chỉ áp dụng cho khách cá nhân mà còn có chính sách riêng cho khách đi theo nhóm, tập thể. Tuy nhiên, mức giảm không áp dụng đồng loạt cho mọi chuyến tàu, mọi ngày đi hay mọi loại chỗ, mà phụ thuộc vào mác tàu, ngày chạy, loại chỗ và thời điểm mua vé.

Mua vé của những tàu nào thì được giảm giá?

Theo thông báo của TRARAVICO, chính sách giảm giá vé cá nhân được chia theo từng mác tàu cụ thể. Một số mác tàu như QB2, SE18, SE30, SE29, SNT5 được áp dụng mức giảm 10% trong các ngày chạy nhất định. Trong đó, tàu SE18 áp dụng tất cả các ngày trong tuần; tàu QB2 áp dụng từ thứ Ba đến thứ Sáu; tàu SE30 áp dụng vào thứ Bảy, Chủ nhật, thứ Hai, thứ Ba; tàu SE29 áp dụng từ thứ Hai đến thứ Sáu; còn tàu SNT5 áp dụng vào thứ Năm, thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần.

Ngoài ra, các tàu SE41, SE42 cũng được giảm 10% vào thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư hằng tuần. Với các nhóm tàu này, chính sách được ghi nhận là áp dụng cho tất cả loại chỗ.

Đáng chú ý hơn, tàu NA1 và NA2 có mức giảm 20%. Trong đó, tàu NA1 áp dụng vào thứ Bảy, Chủ nhật, thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư hằng tuần; tàu NA2 áp dụng vào thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm hằng tuần. Tuy nhiên, mức giảm 20% này chỉ áp dụng cho loại chỗ khoang 6 giường.

Điều này có nghĩa, cùng là đi tàu trong dịp hè nhưng không phải hành khách nào cũng tự động được giảm giá trong mọi trường hợp. Để hưởng ưu đãi, người dân cần kiểm tra kỹ mác tàu, ngày đi và loại chỗ trước khi đặt vé.

Trước đó, theo VTV, ngành đường sắt đã mở bán vé tàu khách hè 2026 với nhiều chính sách ưu đãi. Giai đoạn vận tải hè kéo dài từ ngày 15/5 đến hết ngày 16/8/2026, với các chính sách như giảm giá vé khứ hồi, vé tập thể và vé mua sớm trên một số hành trình.

Đi theo nhóm, mua sớm có thể được giảm sâu hơn

Không chỉ hành khách cá nhân, khách đi theo nhóm cũng có thể tiết kiệm thêm chi phí nếu chủ động lên kế hoạch sớm. Theo thông báo của TRARAVICO, chính sách giảm giá vé tập thể được tính dựa trên số lượng người mua vé và thời gian mua trước ngày đi.

Cụ thể, nhóm từ 5 đến 9 người được giảm 3% nếu mua trước từ 1 đến 19 ngày, giảm 5% nếu mua trước từ 20 ngày trở lên. Nhóm từ 10 đến 19 người được giảm 5% nếu mua trước từ 1 đến 19 ngày và giảm 7% nếu mua trước từ 20 ngày trở lên.

Với nhóm đông hơn, mức ưu đãi tiếp tục tăng. Nhóm từ 20 đến 50 người được giảm 7% nếu mua trước 1–19 ngày, giảm 9% nếu mua trước từ 20 ngày trở lên. Nhóm từ 51 đến 100 người được giảm lần lượt 9% và 11%. Đặc biệt, nhóm từ 101 người trở lên có thể được giảm 11% nếu mua trước 1–19 ngày và giảm 13% nếu mua trước từ 20 ngày trở lên.

Với các gia đình lớn, nhóm bạn, trường học, công ty hoặc đoàn du lịch, đây là thông tin đáng chú ý. Việc chốt lịch trình sớm không chỉ giúp tăng khả năng còn chỗ phù hợp mà còn có thể giúp giảm đáng kể chi phí di chuyển trong mùa cao điểm.

Bên cạnh các chương trình ưu đãi theo mùa, website Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng cập nhật thông tin về tính năng “Giá vé linh hoạt” trên hệ thống bán vé điện tử, với mức giảm đến 35% cho một số chặng ngắn. Điều này cho thấy giá vé tàu trong dịp hè có thể thay đổi theo hành trình, thời điểm mua và tình trạng chỗ còn trống.

Theo hệ thống bán vé trực tuyến của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, hành khách có thể tra cứu giờ tàu, giá vé, thông tin đặt chỗ và mua vé trên website dsvn.vn. Ngoài ra, ngành đường sắt từng khuyến cáo hành khách nên mua vé qua các website chính thức như dsvn.vn, vetau.com.vn, mua trực tiếp tại cửa bán vé của các ga, đại lý bán vé của đường sắt hoặc qua các ứng dụng điện tử có liên kết.

Người dân cần đặc biệt cẩn trọng với các website có tên miền gần giống trang chính thức, các tài khoản mạng xã hội rao bán “vé rẻ bất thường”, “vé nội bộ”, “bao có chỗ đẹp” hoặc yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản cá nhân không rõ ràng. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam từng khuyến cáo hành khách không mua vé từ các website không thuộc ngành đường sắt để tránh tình trạng phải trả giá cao hơn hoặc gặp rủi ro về vé.

Lần đầu tiên có tàu liên vận đi thẳng từ Trung Quốc đến Đồng Nai

Tối 6/6, chuyến tàu hàng liên vận Trung Á hành trình Tây Ninh, Thanh Hải, Trung Quốc tới TP Đồng Nai chở gần 1.000 tấn hàng hóa chính thức cập ga Trảng Bom.

Chuyến tàu khởi hành ngày 27/5 từ ga Song Trại trên tuyến đường sắt Thanh Hải - Tây Tạng. Đến chiều 2/6, đoàn tàu đến ga Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội).

Đoàn tàu đi qua cặp cửa khẩu đường sắt Bằng Tường (Quảng Tây) - Đồng Đăng (Lạng Sơn), sau đó làm thủ tục hải quan tại ga Yên Viên sau đó được tiếp chuyển sang toa xe của Đường sắt Việt Nam để đưa tới ga Trảng Bom, TP Đồng Nai.

Toàn hành trình dài gần 4.000 km, trong đó chặng qua lãnh thổ Trung Quốc dài 2.178 km, chặng trên lãnh thổ Việt Nam hơn 1.700 km.

Điểm đặc biệt của chuyến tàu là sử dụng phương thức vận tải container nguyên chuyến, cho phép tàu chạy liên tục mà không phải bốc dỡ hàng hóa nhiều lần tại các ga. Nhờ đó, thời gian vận chuyển từ Thanh Hải đến Đồng Nai được rút ngắn xuống còn khoảng một tuần, bằng một nửa so với mức 15 ngày của phương thức truyền thống trước đây.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Hoàng Thanh - Phó tổng giám đốc Công ty CP Vận tải Thương mại Đường sắt - cho biết, phía sau tốc độ vận chuyển này là giải pháp đưa hoạt động thông quan vào sâu trong nội địa. Theo đó, tàu liên vận được chạy thẳng tới ga đích rồi mới làm thủ tục hải quan, thay vì thực hiện tại khu vực biên giới. Các đơn vị vận tải sẽ đại diện xử lý toàn bộ thủ tục pháp lý, giúp giảm đáng kể thời gian và chi phí cho khách hàng.

"Các chuyến tàu xuất phát từ sâu trong nội địa Trung Quốc như Thanh Hải, Nam Ninh, Tô Châu nay đã có thể đi thẳng vào nội địa Việt Nam. Ngành đường sắt hiện cũng đang xây dựng chương trình đưa hàng hóa từ Việt Nam quay trở lại Trung Quốc nhằm tránh tình trạng toa xe chạy rỗng, tối ưu hóa chi phí logistics", ông Thanh nói.

Bày tỏ với PV Tiền Phong, ông Dương Tống - Giám đốc Công ty Xining Song Ying, đơn vị có hàng hóa trên chuyến tàu liên vận - cho biết việc vận chuyển thẳng giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí do không phải bốc dỡ hàng hóa hay chuyển đổi phương tiện.

"Tốc độ của chuyến tàu liên vận này là điều tôi chưa từng tưởng tượng ra. Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chuyến tàu hàng đi thẳng sang thị trường Việt Nam trong tương lai", ông nói.

Ông Nguyễn Chính Nam - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - cho biết, bên cạnh vận tải hàng hóa, vận tải hành khách liên vận cũng đang phục hồi mạnh mẽ. Các tuyến tàu khách liên vận Hà Nội - Nam Ninh và Hà Nội - Bắc Kinh đã chính thức nối lại từ tháng 5/2025.

Năm 2025, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, Việt Nam là đối tác lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương ước đạt kỷ lục 252 tỷ USD.

Trong bối cảnh đó, các tuyến đường sắt liên vận Việt - Trung đóng vai trò quan trọng trong chuỗi logistics, giúp giảm chi phí vận tải, rút ngắn thời gian thông quan và kết nối hàng hóa tới sâu trong nội địa Trung Quốc cũng như mạng lưới đường sắt Á - Âu.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển dài hạn, Việt Nam đang đẩy mạnh nâng cấp hạ tầng đường sắt liên vận. Nổi bật là tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dài 391 km, tổng vốn hơn 203.200 tỷ đồng, đã khởi công cuối năm 2025 và dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Cùng với đó, các tuyến Hà Nội - Đồng Đăng và Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái cũng đang được khẩn trương hoàn thiện công tác quy hoạch trong năm nay.

60 CBCS đồng loạt khám xét khẩn cấp cơ sở cơ khí, triệu tập Nguyễn Thị Quỳnh Như và nhiều người

Lần theo dấu vết những xưởng cơ khí bí mật

Quá trình đấu tranh mở rộng chuyên án về chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng cho thấy phía sau các đối tượng trực tiếp mua bán, lắp ráp súng còn tồn tại những cơ sở chuyên sản xuất linh kiện, bộ phận cấu thành vũ khí quân dụng với quy mô lớn.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Ban chuyên án xác định nhiều đối tượng liên quan đang hoạt động tại TP Hồ Chí Minh và TP Đồng Nai. Đây được xác định là những mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất, cung cấp linh kiện cho toàn bộ đường dây.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an “không đánh khúc đầu, khúc giữa mà đánh cả đường dây”, Công an tỉnh Hà Tĩnh huy động 60 cán bộ, chiến sĩ chia thành 3 tổ công tác phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh và TP Đồng Nai đồng loạt khám xét khẩn cấp hai cơ sở cơ khí quy mô lớn hoạt động bí mật dưới vỏ bọc sản xuất dân dụng.

Bề ngoài, đây chỉ là các xưởng cơ khí thông thường. Tuy nhiên bên trong lại được đầu tư hệ thống máy phay CNC, máy tiện CNC hiện đại, hoạt động khép kín, không treo biển hiệu, không quảng cáo, lắp đặt nhiều camera giám sát nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Cùng thời điểm, lực lượng Công an triệu tập làm việc với 5 đối tượng liên quan gồm Vũ Mạnh Quyết, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Nguyễn Công Quý, Nguyễn Công Danh và Trương Anh Tài để phục vụ công tác điều tra.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 178 thân súng hơi nén PCP thành phẩm; 113 hộp tiếp đạn; 300 phôi hợp kim nhôm; hàng trăm linh kiện phục vụ lắp ráp súng; 4 máy phay CNC, 1 máy tiện CNC, 2 máy tính để bàn cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2023 đến thời điểm bị phát hiện, Vũ Mạnh Quyết đã thuê mặt bằng, đầu tư hệ thống máy phay CNC, máy tiện CNC để tổ chức sản xuất các bộ phận, linh kiện cấu thành súng hơi nén PCP. Các sản phẩm được tiêu thụ cho nhiều đối tượng trong nước và nước ngoài với số lượng lên tới hàng nghìn đơn hàng.

Hoạt động sản xuất diễn ra trong thời gian dài, mang tính chuyên nghiệp, khép kín, hình thành nguồn cung linh kiện vũ khí với số lượng lớn cho nhiều đối tượng khác nhau. Nếu không được phát hiện, đấu tranh và triệt xóa kịp thời, số linh kiện này có thể tiếp tục được lắp ráp thành nhiều khẩu súng hoàn chỉnh, phát tán ra ngoài xã hội, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt lớn đối với tình hình an ninh, trật tự và có thể bị các đối tượng lợi dụng phục vụ hoạt động phạm tội.

Đấu tranh bước đầu, các đối tượng khai nhận đã thuê mặt bằng, đầu tư dây chuyền cơ khí hiện đại để sản xuất các bộ phận cấu thành súng hơi nén PCP, sau đó cung cấp cho các đầu mối tiêu thụ trong và ngoài nước.

Bóc gỡ tận gốc đường dây sản xuất vũ khí

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh làm rõ vai trò của Trần Hữu Tráng, trú tại TP Đồng Nai, là đối tượng trực tiếp thiết kế bản vẽ, sản xuất các mẫu thân súng PCP C1, C2, C3 - bộ phận quan trọng cấu thành vũ khí quân dụng.

Theo tài liệu điều tra, các sản phẩm do Trần Hữu Tráng thiết kế và chế tạo được cung cấp cho Nguyễn Đức Hiệp - đối tượng cầm đầu đường dây đã bị bắt giữ trước đó. Đây là mắt xích quan trọng giúp Ban chuyên án làm rõ toàn bộ quy trình từ thiết kế, sản xuất linh kiện, lắp ráp đến tiêu thụ vũ khí quân dụng.

Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Đây là chuyên án có quy mô lớn, hoạt động trên nhiều địa bàn với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi. Việc triệt xóa các cơ sở sản xuất linh kiện đã giúp bóc gỡ tận gốc đường dây, kịp thời ngăn chặn nguồn cung vũ khí quân dụng trái phép ra ngoài xã hội”.

Từ những manh mối trên không gian mạng

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một đường dây có dấu hiệu chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh với phương thức, thủ đoạn đặc biệt tinh vi. Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản không chính chủ trên Telegram, Viber để liên lạc, giao dịch, hình thành đường dây khép kín từ sản xuất, lắp ráp đến tiêu thụ súng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh, các tổ công tác đồng loạt triển khai tại Lào Cai và Ninh Bình, bắt giữ các đối tượng cầm đầu đường dây, thu giữ số lượng lớn súng hơi nén PCP, súng bắn đạn ghém, thân súng tự chế, đạn chì cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ việc sản xuất, chế tạo vũ khí.

Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục triệu tập các đối tượng liên quan, thu giữ thêm nhiều vũ khí, linh kiện phục vụ chế tạo súng. Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 9 bị can về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy các đối tượng đã xây dựng quy trình sản xuất, lắp ráp súng tương đối hoàn chỉnh, hoạt động có tổ chức, liên kết giữa nhiều địa phương và tiềm ẩn nguy cơ rất lớn đối với tình hình an ninh, trật tự.

Việc triệt phá thành công chuyên án không chỉ bóc gỡ đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động chuyên nghiệp, quy mô lớn mà còn phát hiện, triệt xóa đồng thời hai cơ sở sản xuất vũ khí được ngụy trang tinh vi dưới vỏ bọc xưởng cơ khí dân dụng.

Ra quyết định khởi tố bà chủ thương hiệu vải áo dài Hoàng Thị Bích Ngọc SN 1986

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa qua đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Bích Ngọc (sinh năm 1986, cư trú tại phường Tân Sơn Nhì, TPHCM) để tập trung điều tra về tội “Xâm phạm quyền tác giả”.

Sử dụng trí tuệ nhân tạo để sao chép chất xám công khai

Theo tài liệu điều tra ban đầu mà Vietnamnet đăng tải, bộ sưu tập (BST) áo dài mang tên “Thư từ phố thị” là tác phẩm do Nhà thiết kế (NTK) Đỗ Trịnh Hoài Nam trực tiếp sáng tạo và sở hữu hợp pháp. Tác phẩm thời trang này đã được Cục Bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký theo đúng quy định pháp luật, đồng thời được công bố rộng rãi thông qua hàng loạt phương tiện truyền thông cùng các sự kiện thời trang, văn hóa quy mô.

Dù ý thức rất rõ việc BST “Thư từ phố thị” đang trong thời hạn bảo hộ và chưa hề nhận được bất kỳ sự đồng ý hay cấp phép nào từ phía chủ sở hữu, Hoàng Thị Bích Ngọc vẫn cố tình lợi dụng các thành tựu công nghệ để thực hiện hành vi xâm phạm bản quyền.

Thủ đoạn cụ thể của Ngọc là thu thập, sao chép các hình ảnh mẫu mã thuộc BST của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam, sau đó đưa vào các công cụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để quét và xử lý. Tiếp đó, Ngọc giao việc cho nhân viên cấp dưới tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện lại các file đồ họa này để đưa thẳng vào dây chuyền in ấn, sản xuất. Sản phẩm đầu ra là các loại vải áo dài có họa tiết y hệt mẫu gốc, được Ngọc tung ra thị trường quảng cáo và kinh doanh công khai dưới nhãn hiệu “Vải áo dài Đất Lành”.

Đường dây thương mại quy mô lớn và hành vi phi tang chứng cứ

Theo báo Người lao động, quá trình bóc tách của Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ, cơ sở kinh doanh do Hoàng Thị Bích Ngọc vận hành được tổ chức rất bài bản theo mô hình doanh nghiệp với quy mô thương mại đặc biệt lớn. Nhà xưởng sản xuất được đầu tư hệ thống máy móc in ấn công suất cao, phân chia đầy đủ các phòng ban chuyên trách từ khâu thiết kế, sản xuất, kho vận cho đến bộ phận kế toán.

Để tối ưu hóa đầu ra cho các sản phẩm sao chép trái phép, nhóm của Ngọc đã thiết lập và quản lý hàng loạt tài khoản mạng xã hội, xây dựng các hội nhóm bán hàng trực tuyến cùng hệ thống cộng tác viên chuyên nghiệp. Nhờ mạng lưới này, sản phẩm vải in lậu được phân phối rộng khắp tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, trong đó thị trường ghi nhận sức tiêu thụ mạnh mẽ nhất là Hà Nội.

Căn cứ theo kết luận giám định chính thức từ Trung tâm bảo vệ quyền tác giả, hình thức thể hiện trên các sản phẩm vải áo dài do Công ty TNHH In vải áo dài Đất Lành tung ra thị trường hoàn toàn trùng khớp, mang tính chất sao chép từ các mẫu thiết kế áo dài đã được bảo hộ của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam.

Đáng chú ý, báo PL TP.HCM đưa tin, ngay khi nhận thấy cơ quan chức năng bắt đầu vào cuộc phát hiện sai phạm và tiến hành các biện pháp tiêu hủy, Hoàng Thị Bích Ngọc đã lập tức phát lệnh cho toàn bộ nhân viên xóa sạch mọi dữ liệu máy tính, tin nhắn giao dịch, hình ảnh cũng như bài viết quảng cáo trên hệ thống mạng xã hội và các nhóm chat nội bộ. Hành vi nhanh chóng xóa dấu vết này nhằm mục đích hủy hoại chứng cứ vi phạm và đối phó với công tác điều tra của lực lượng công an.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục đẩy mạnh tiến độ mở rộng điều tra vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm pháp của bị can Ngọc cùng các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Nguồn: CafeF; Zing News

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Cán bộ đến từng nhà quét dữ liệu đất đai; Khách Nga ùn ùn du lịch Việt Nam; Điều tra loạt tài khoản giao dịch trên 1 tỷ đồng/ngày; Vụ pha hóa chất thành nước yến

Người Việt hải ngoại: Giải bóng đá từ thiện tại Nhật; Ngày Việt Nam tại Slovakia; Lễ hội Văn hóa tại Ba Lan; Hai người bị bắt vì ăn trộm ở Nhật; Sự kiện văn hóa tại Tây Úc

Việt Nam: Doanh nghiệp trên sàn đầu tiên bị phạt; Hơn 300.000 doanh nghiệp bị thu đăng ký; Người mua bất động sản chưa xuống tiền; Án cho trùm thực phẩm chức năng giả

Người Việt hải ngoại: Nữ sinh nhận học bổng Nga; Cô gái giảng viên Nga; Lan tỏa tình yêu tiếng Việt; Nhịp cầu tiếng Việt ở Thụy Điển; Quy định hoàn thuế GTGT hàng xuất cảnh

Việt Nam: Mỹ mở 2 cuộc điều tra Việt Nam; Dùng máy hỏng điều trị tán sỏi; Phát hiện tài khoản nhiều giao dịch liên tục; Bất động sản Hà Nội - TP. HCM trái ngược

Việt Nam: Đón tin cực vui tại Mỹ; Tập đoàn NRC bị phạt, truy thu thuế; Bắt người Ấn Độ mang gần 1.500 viên kim cương; Thuế cho thuê nhà doanh thu dưới 1 tỉ

Việt Nam: Bất động sản 24h; Trịnh Văn Quyết đầu tư 2 sân bay; Điều tra loạt giao dịch nghìn tỷ; Bán nhà cho con du học, 15 năm nhận bằng tiến sĩ Harvard

Người Việt hải ngoại: Cần dòng vốn trực tiếp từ kiều bào; Sốc thuê nhà ở nước ngoài; Kiều bào Thái Lan phát huy cầu nối hữu nghị; Người phụ nữ Top gương mặt đẹp nhất

Lên đầu trang