- Thời sự
.jpg)
Ngày 7/6, Công an Hà Tĩnh cho biết vừa triệt xóa 2 cơ sở cơ khí hoạt động bí mật tại TPHCM và TP Đồng Nai, thu giữ số lượng lớn linh kiện, máy móc phục vụ sản xuất vũ khí quân dụng.
Qua đó, lực lượng chức năng bóc gỡ tận gốc một đường dây chế tạo, mua bán vũ khí trái phép hoạt động liên tỉnh với quy mô đặc biệt lớn
Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một đường dây có dấu hiệu chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh.
Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản không chính chủ trên Telegram, Viber để liên lạc, giao dịch, tạo thành đường dây khép kín từ sản xuất, lắp ráp đến tiêu thụ súng.
Các tổ công tác được đồng loạt triển khai tại Lào Cai và Ninh Bình, bắt giữ các đối tượng cầm đầu đường dây, thu giữ số lượng lớn súng hơi nén PCP, súng bắn đạn ghém, thân súng tự chế, đạn chì cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ việc sản xuất, chế tạo vũ khí.
Quá trình mở rộng điều tra, Ban chuyên án xác định nhiều đối tượng liên quan đang hoạt động tại TPHCM và TP Đồng Nai.
Công an Hà Tĩnh đã huy động 60 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với công an địa phương đồng loạt khám xét hai cơ sở cơ khí được ngụy trang dưới vỏ bọc sản xuất dân dụng.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 178 thân súng hơi nén PCP thành phẩm, 113 hộp tiếp đạn, 300 phôi hợp kim nhôm, hàng trăm linh kiện phục vụ lắp ráp súng cùng 4 máy phay CNC, 1 máy tiện CNC và nhiều tang vật liên quan.
Cơ quan công an đã triệu tập làm việc với 5 đối tượng liên quan, trong đó có Vũ Mạnh Quyết (trú TP Đồng Nai).
Theo tài liệu điều tra, từ năm 2023 đến thời điểm bị phát hiện, Quyết đã thuê mặt bằng, đầu tư hệ thống máy phay CNC, máy tiện CNC để tổ chức sản xuất các bộ phận, linh kiện cấu thành súng hơi nén PCP.
Các sản phẩm được tiêu thụ cho nhiều đối tượng trong và ngoài nước với số lượng lên tới hàng nghìn đơn hàng.
Cơ quan điều tra cũng làm rõ vai trò của Trần Hữu Tráng, đối tượng trực tiếp thiết kế bản vẽ, sản xuất các mẫu thân súng PCP C1, C2, C3. Các sản phẩm này được bán cho Nguyễn Đức Hiệp, đối tượng cầm đầu đường dây đã bị bắt giữ trước đó.
Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 9 bị can về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.
Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.
Ngày 7-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ làm việc tại Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng (cũ) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Các bị can gồm: Võ Chí Công (cựu Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng, hiện là Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ); Nguyễn Thái Đăng (cựu Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng cũ, hiện là Phó Bí thư Thường trực xã Mỹ Tú, TP Cần Thơ); Hồ Chí Thành (cựu chuyên viên, hiện công tác tại Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP Cần Thơ); Võ Thành Luân (cựu chuyên viên, hiện là công chức tại Ban Xây dựng Đảng xã Hồ Đắc Kiện, TP Cần Thơ).
Qua điều tra ban đầu xác định trong giai đoạn 2021-2023, các bị can đã lợi dụng việc được giao quyền thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ đương chức và đã nghỉ hưu theo Quy định 113-QĐ/TU ngày 6-1-2021 để chi trái quy định.
Sau đó, các bị can lập hồ sơ chứng từ khống quyết toán số tiền đã sử dụng gây thiệt hại ngân sách nhà nước số tiền ước tính khoảng 3,8 tỉ đồng.
Trước đó, ngày 11-7-2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy: ông Võ Chí Công trong thời gian giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.
Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Võ Chí Công do đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.
Tại Hội nghị lần thứ 12 ngày 18-7-2025, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đồng ý cho thôi giữ chức Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đối với ông Võ Chí Công.
Nhận thức rõ vấn đề, thời gian qua, các đơn vị nghiệp vụ và công an 126 xã, phường của Hà Nội đã kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật tại các cơ sở này cũng như các cơ sở kinh doanh dễ phát sinh vi phạm pháp luật khác, đồng thời xử lý nghiêm hành vi vi phạm, góp phần răn đe, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.
Nhận diện các nguy cơ
Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (CATP Hà Nội), cho biết đầu tháng 12/2025, CATP đã triển khai quyết liệt đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (ANTT) và cơ sở dễ phát sinh vi phạm pháp luật. Qua kiểm tra, các lực lượng thuộc CATP đã phát hiện, xử lý tổng số 354 vụ vi phạm, trong đó, xử lý vi phạm hành chính 296 vụ, phạt tiền gần 5 tỷ đồng; xử lý hình sự 58 vụ với 187 đối tượng.
Đánh giá thực trạng cho thấy, tình hình vi phạm pháp luật tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT và cơ sở kinh doanh dễ phát sinh vi phạm pháp luật vẫn tiềm ẩn phức tạp; tình trạng các cơ sở không phép, núp bóng, biến tướng nhất là loại hình bar, lounge, karaoke, lưu trú, căn hộ cho thuê... vẫn lén lút hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ trở thành điểm nóng về tội phạm ma túy, hình sự, tệ nạn xã hội.
Theo Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, tính đến ngày 15/5, trên địa bàn thành phố hiện có gần 5.500 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT; hơn 3.000 cơ sở kinh doanh dễ phát sinh vi phạm pháp luật; hơn 31.000 số nhà, căn hộ cho thuê để ở dài hạn, có hợp đồng thuê nhà không thuộc các cơ sở kinh doanh lưu trú.
Đối với nhóm cơ sở cung ứng dịch vụ ca hát, loại hình mới phát sinh chưa có quy định cụ thể, toàn thành phố hiện có 785 cơ sở, trong đó 457 cơ sở (chiếm 58,2%) hoạt động không phép hoặc thiếu thủ tục. Các cơ sở này tập trung tại khu vực đông dân cư, địa bàn giáp ranh, gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý.
Bên cạnh đó, nhóm cơ sở bar, pub, lounge có 163 cơ sở, trong đó 29 cơ sở thiếu thủ tục hành chính, chủ yếu liên quan đến điều kiện bảo đảm an toàn PCCC. Đây là nhóm cơ sở có tính chất hoạt động phức tạp, thường có nhạc mạnh, hoạt động quá giờ, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm, nhất là liên quan đến ma túy và "bóng cười" (khí N2O).
Từ kiểm tra… ra vi phạm
Thượng tá Khuất Hồng Sơn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, cho biết ngay sau khi kết thúc đợt kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT theo Kế hoạch 414 trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán và các sự kiện chính trị lớn trên địa bàn, nhận thấy sự phức tạp của các cơ sở này, ngày 30/3, CATP Hà Nội đã tiếp tục ban hành Kế hoạch 82 để kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật tại cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT và cơ sở kinh doanh dễ phát sinh vi phạm pháp luật trên địa bàn Hà Nội.
"Từ kiểm tra cho thấy vẫn còn tiềm ẩn rất nhiều vấn đề phức tạp, đòi hỏi công tác này phải tiếp tục được triển khai quyết liệt, xuyên suốt, có trọng điểm. Đó là một trong lý do ra đời của Kế hoạch 82", Thượng tá Khuất Hồng Sơn nhìn nhận.
Sau hơn 1 tháng triển khai Kế hoạch 82, các lực lượng thuộc CATP đã tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý tổng số 105 vụ vi phạm tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT và cơ sở dễ phát sinh vi phạm pháp luật. Trong đó đã phát hiện, xử lý 80 vụ vi phạm hành chính, xử phạt số tiền gần 1,9 tỷ đồng. Các vi phạm tại cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT vẫn là chủ yếu (chiếm tới 58 vụ), trong đó tập trung tại cơ sở karaoke là 24 vụ, tại cơ sở lưu trú là 22 vụ, cơ sở massage là 11 vụ. Còn tại cơ sở kinh doanh dễ phát sinh vi phạm pháp luật chủ yếu tập trung tại cơ sở dịch vụ ca hát.
Đáng lưu ý các lực lượng thuộc CATP đã phát hiện 25 vụ vi phạm hình sự với 105 đối tượng liên quan, chủ yếu là các hành vi vi phạm về ma túy (chiếm tới 64%), phần còn lại là kinh doanh "bóng cười" và mua bán dâm. Điển hình như vụ việc tại cơ sở kinh doanh "Nhà hàng Vip".
Khoảng 0h30 ngày 21/4, Tổ kiểm tra của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã chủ trì, phối hợp Công an phường Tây Mỗ tiến hành kiểm tra cơ sở này. Thời điểm kiểm tra phát hiện 44 bình khí N2O và cơ sở có 2 phòng đang hoạt động. Qua đấu tranh, "Nhà hàng Vip" cung cấp 53 hóa đơn với tổng số tiền 236,4 triệu đồng, trong đó 169,06 triệu đồng được thanh toán dưới các tên gọi như "Xiga", "Rượu Chivat", "món ngoài menu", thực chất là tiền bán khí N2O.
Tiếp đó vào lúc 1h30 ngày 22/4, Phòng Cảnh sát hình sự (CATP Hà Nội) tiến hành kiểm tra cơ sở Lounge Gas Remix tại số 2 Trung Phụng, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám do Nguyễn Ngọc Thắng quản lý. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở có 31 nhân viên và 43 khách đang hoạt động. Cơ quan điều tra làm rõ các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm che giấu hành vi vi phạm như ghi hóa đơn bóng cười dưới tên khác và sử dụng tài khoản ngân hàng của nhân viên để nhận tiền thanh toán. Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 13 đối tượng về hành vi buôn bán hàng cấm.
Khoảng 2h30 ngày 13/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CATP Hà Nội) phối hợp Công an phường Vĩnh Hưng tiến hành kiểm tra quán Karaoke - Cà phê Hương 88 phát hiện tại phòng hát có 2 đối tượng nghi vấn liên quan đến ma túy gồm Đặng Tiến Đạt (SN 1996) và Phan Đức Lợi (SN 1991).
Kết quả test nhanh xác định cả 2 dương tính với ma túy tổng hợp. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vào ngày 12/5 tại phường Khương Đình. Tiếp tục điều tra mở rộng, cơ quan công an bắt khẩn cấp Vũ Đức Nhật (SN 1991) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để xử lý theo quy định.
Không chỉ liên quan đến vi phạm pháp luật về ma túy, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, nhất là các cơ sở kinh doanh karaoke, còn tồn tại hành vi mua bán dâm. Điển hình như tại một cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn xã An Khánh, Hà Nội. Khoảng 15h30 ngày 6/5, Công an xã An Khánh tiến hành kiểm tra hành chính quán Karaoke G63 do Phạm Thành Hiếu (SN 1994, trú tại thôn Phương Quan, xã An Khánh) làm chủ.
Qua kiểm tra tại các phòng hát và phòng ngủ của quán, lực lượng Công an phát hiện 4 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm. Công an xã An Khánh đã lập biên bản kiểm tra hành chính, tạm giữ, niêm phong tang vật và đưa các đối tượng về trụ sở để tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.
Công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT và cơ sở kinh doanh dễ phát sinh vi phạm pháp luật trong thời gian qua của lực lượng Công an Thủ đô đã góp phần răn đe các cơ sở, đối tượng vi phạm, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô. Thông qua công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thường xuyên của các phòng nghiệp vụ, nhiều đơn vị công an cấp xã đã có sự chuyển biến tích cực trong công tác kiểm tra. Qua đó, nâng cao hiệu quả đấu tranh, xử lý vi phạm từ thành phố đến cơ sở.
Không để tồn tại cơ sở kinh doanh không phép
Sau khi thành phố triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các lực lượng của CATP Hà Nội đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác quản lý Nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, nhất là công tác kiểm tra, xử lý cơ sở karaoke không phép, dịch vụ ca hát, bar, pub, lounge. Qua đó, nhiều cơ sở vi phạm đã bị xử lý nghiêm, tự giác chấp hành yêu cầu về ngừng hoạt động; nhiều đối tượng lợi dụng cơ sở kinh doanh để vi phạm pháp luật, phạm pháp hình sự đã bị phát hiện, xử lý, khởi tố.
Tuy nhiên, tình hình hoạt động của các cơ sở karaoke, dịch vụ ca hát, bar, pub, lounge không phép, thiếu thủ tục pháp lý vẫn tiềm ẩn phức tạp, có nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội. Do vậy, đề nghị các sở, ngành, UBND cấp xã phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo quyết liệt việc rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm; trong đó chú trọng nhận diện loại hình kinh doanh biến tướng, kiểm tra điều kiện xây dựng, PCCC, đăng ký kinh doanh và áp dụng biện pháp ngừng cung cấp điện, nước đúng thẩm quyền để xử lý triệt để cơ sở vi phạm.
Bên cạnh đó, công tác kiểm tra phải thực hiện theo nguyên tắc "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", bảo đảm khách quan, đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm, tránh kiểm tra tràn lan, hình thức hoặc gây phiền hà, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ sở kinh doanh.
Đối với các đơn vị trong CATP, giao Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH chủ trì, phối hợp Phòng Tham mưu tiếp tục xây dựng kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra toàn thành phố; xử lý dứt điểm cơ sở kinh doanh không phép, thiếu thủ tục pháp lý trong năm 2026; đồng thời xây dựng cẩm nang hướng dẫn biện pháp xử lý, kinh nghiệm, cách làm hay để công an cơ sở thống nhất triển khai. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp kiểm tra điều kiện an toàn PCCC; các phòng nghiệp vụ tăng cường kiểm tra đột xuất, xử lý triệt để cơ sở nghi vấn về ma túy, mại dâm, kinh doanh khí N2O trái phép.
Trưởng Công an các xã, phường phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra cơ sở hoạt động không phép công khai, phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội mà không phát hiện, xử lý kịp thời. Từng chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao trách nhiệm, nói đi đôi với làm, làm có kết quả thực chất, quyết tâm xóa bỏ cơ sở kinh doanh không phép, thiếu thủ tục pháp lý, hoạt động biến tướng, lén lút, trá hình trên địa bàn thành phố ngay trong năm 2026.
Cơ sở kinh doanh có điều kiện luôn tồn tại nhiều nguy cơ tiềm ẩn
Từ thực tiễn công tác kiểm tra cho thấy, tình hình vi phạm pháp luật tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT và cơ sở dễ phát sinh vi phạm pháp luật vẫn có diễn biến phức tạp và có nguy cơ gia tăng. Các hành vi vi phạm vẫn tập trung vào nhóm hoạt động không phép, quá giờ quy định, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, chứa chấp và môi giới mại dâm...
Các lực lượng CATP Hà Nội đã nhận diện các loại hình kinh doanh dễ phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật trong thời gian tới, tập trung đấu tranh gồm cơ sở karaoke, dịch vụ ca hát, bar, pub, lounge. Đây là nhóm cơ sở kinh doanh dự báo tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vi phạm về điều kiện kinh doanh, PCCC, ANTT, hoạt động quá giờ quy định và các vi phạm liên quan đến ma túy, kinh doanh khí N2O trái phép.
Cơ sở nhà trọ, căn hộ cho thuê là loại hình phức tạp khi xảy ra 13/16 vụ vi phạm về ma túy, chiếm tới 81,3% tổng số vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này. Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đánh giá trong thời gian tới, các đối tượng tiếp tục có xu hướng lợi dụng nhà trọ, căn hộ cho thuê, cơ sở hoạt động khép kín để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán dâm… nhằm tránh sự kiểm tra, phát hiện của lực lượng chức năng.
Đặc biệt tới đây khi World Cup diễn ra, vi phạm tại các cơ sở cầm đồ sẽ có chiều hướng phức tạp. Các đối tượng có thể lợi dụng hoạt động cá độ bóng đá, vay lãi, cầm cố tài sản để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật; phát sinh nguy cơ vi phạm liên quan đến tín dụng đen, đòi nợ, gây mất an ninh trật tự.
Giải quyết dứt điểm vi phạm tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
Với quyết tâm làm trong sạch địa bàn, Công an xã An Khánh đã triển khai đồng bộ các biện pháp từ quản lý hành chính công khai, kiểm tra, đấu tranh xử lý vi phạm kết hợp với phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm…
Phối hợp nắm tình hình địa bàn cùng lực lượng công an cơ sở, các phòng nghiệp vụ có liên quan, trong đó có Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, đã đánh giá toàn diện tình hình địa bàn xã An Khánh sau sáp nhập, làm rõ thực trạng hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT và cơ sở dễ phát sinh vi phạm pháp luật; đồng thời, tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý các vi phạm tại đây.
Qua kiểm tra 165 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT và cơ sở dễ phát sinh vi phạm pháp luật, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý hành chính 33 cơ sở; kiểm tra, bắt giữ, xử lý hình sự 7 vụ việc liên quan đến ma túy, mại dâm.
Đến nay, trên địa bàn xã An Khánh đã có chuyển biến rõ rệt. Nhiều cơ sở vi phạm đã tự giác ngừng hoạt động hoặc tháo dỡ công trình, không còn tình trạng hoạt động công khai, phức tạp như trước đây. Tình trạng xây dựng trái phép trên đất lấn chiếm, đất nông nghiệp, đất dự án của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT đã chấm dứt; các cơ sở hoạt động phức tạp về ANTT, gây bức xúc dư luận như trước đây cơ bản đã được kiểm soát, giải quyết.
Sau hơn 3 năm triển khai, cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong - một trong những dự án thành phần quan trọng trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Các nhà thầu hiện tập trung xử lý những hạng mục còn lại nhằm bảo đảm đồng bộ hạ tầng trước khi dự án chính thức vận hành toàn diện.
Theo báo Xây Dựng, Ông Ngô Tiến Hà - Phó Giám đốc Ban điều hành dự án Miền Trung thuộc Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Miền Trung cho biết, đến đầu tháng 6/2026, khối lượng thi công của đơn vị đã đạt khoảng 96% giá trị hợp đồng.
Theo ông Hà, trên công trường hiện vẫn duy trì khoảng 50 kỹ sư, công nhân cùng hơn 30 đầu máy, thiết bị thi công. Nhà thầu đang tập trung hoàn thiện các hạng mục đường gom dân sinh, đường ngang và gia cố mái taluy, phấn đấu hoàn thành toàn bộ phần việc được giao trước ngày 15/6.
Tại dự án này, Tập đoàn Xây dựng Miền Trung là thành viên liên danh thực hiện gói thầu XL02 với chiều dài tuyến gần 10km, giá trị xây lắp hơn 1.000 tỷ đồng.
Vượt qua nhiều khó khăn từ điều kiện thời tiết cực đoan, mưa bão kéo dài cũng như biến động giá nguyên vật liệu, các đơn vị thi công đã từng bước đưa dự án về đích. Tuyến chính cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong đã được đưa vào khai thác từ ngày 18/5, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối giao thông khu vực Nam Trung Bộ.
Cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong có chiều dài khoảng 48km, tổng vốn đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng, là đoạn tuyến quan trọng trên trục cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn tỉnh Phú Yên trước đây, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk sau khi điều chỉnh địa giới hành chính.
Dự án được khởi công đầu năm 2023 nhưng từng chịu ảnh hưởng đáng kể bởi mưa lũ. Đặc biệt, đợt mưa lũ lịch sử vào cuối năm 2025 đã gây sụt lún, hư hỏng một số vị trí qua khu vực Ô Loan và Tuy An Nam, ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Tuy nhiên, đến nay toàn bộ các vị trí này đã được khắc phục hoàn toàn và đưa vào khai thác.
Một trong những công trình nổi bật trên tuyến là hầm Tuy An - hầm xuyên núi duy nhất của dự án. Công trình dài khoảng 1km với hai ống hầm, tổng vốn đầu tư gần 850 tỷ đồng. Hiện một ống hầm đã được đưa vào vận hành, trong khi ống còn lại đang được hoàn thiện những công đoạn cuối cùng.
Bên cạnh đó, cầu Đà Rằng bắc qua sông Ba cũng là điểm nhấn quan trọng của dự án. Với chiều dài hơn 2,1km, quy mô 4 làn xe và tổng vốn đầu tư trên 650 tỷ đồng, đây là cây cầu vượt sông dài nhất trên toàn tuyến. Ngoài cầu Đà Rằng, dự án đã hoàn thành xây dựng 32 cây cầu lớn nhỏ, góp phần bảo đảm tính liên tục và đồng bộ của tuyến cao tốc.
Tuyến đường được thiết kế với 4 làn xe, tốc độ khai thác tối đa 90km/h và tối thiểu 60km/h. Do chưa bố trí làn dừng khẩn cấp liên tục, các điểm dừng xe khẩn cấp được xây dựng cách nhau khoảng 3,5-4km. Hệ thống giao thông thông minh, camera giám sát, đèn cảnh báo sử dụng năng lượng mặt trời cùng các hạng mục tường chắn ồn đang tiếp tục được hoàn thiện.
Dọc tuyến có 5 nút giao kết nối với các tuyến giao thông hiện hữu. Trong đó, nút giao Nguyễn Hữu Thọ gần khu vực núi Chóp Chài đã cơ bản hoàn thành, kết nối thuận lợi với Quốc lộ 1 và trung tâm đô thị Tuy Hòa.
Điểm cuối của tuyến cao tốc nằm tại khu vực Hòa Xuân, kết nối trực tiếp với cao tốc Vân Phong - Nha Trang và khu vực phía Bắc hầm Đèo Cả, tạo thành hành lang giao thông xuyên suốt dọc duyên hải miền Trung.
Việc đưa cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong vào khai thác không chỉ góp phần giảm tải cho Quốc lộ 1 mà còn nâng cao năng lực vận tải, rút ngắn thời gian di chuyển và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Nguồn: Vietnamnet; Người Lao Động; Zing News; Người Quan Sát
Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi
Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá