Việt Nam: Phát doanh nghiệp địa ốc; Thu hồi 530 ha làm 4 dự án; Khách Việt lọt nhóm quá cảnh Trung Quốc; Hai trường y vào bảng xếp hạng ĐH; Sản xuất giá đỗ bằng chất cấm

Nhóm Hưng Thịnh cùng nhiều doanh nghiệp địa ốc bị phạt

Do vi phạm hàng loạt quy định về thời hạn đăng ký và công bố thông tin trái phiếu riêng lẻ, hai thành viên thuộc Tập đoàn Hưng Thịnh cùng nhiều tên tuổi địa ốc vừa bị xử phạt hành chính.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với loạt công ty, trong đó có hai doanh nghiệp nhóm Hưng Thịnh.

Cụ thể, CTCP Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn - thành viên của Tập đoàn Hưng Thịnh - bị phạt 45 triệu đồng do có hành vi vi phạm quy định về thời hạn đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Công ty này còn bị xử phạt 85 triệu đồng do có hành vi vi phạm quy định về thời hạn đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán.

Song song, Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn bị phạt tiếp 60 triệu đồng do có hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với Báo cáo tình hình tài chính năm 2024.

Tổng cộng, Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn bị phạt 190 triệu đồng.

Cùng ngày, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Hưng Thịnh Investment - một thành viên khác của Tập đoàn Hưng Thịnh. Tổng số tiền xử phạt đối với Hưng Thịnh Investment là 290 triệu đồng.

Cụ thể, doanh nghiệp bị phạt 45 triệu đồng do có hành vi vi phạm quy định về thời hạn đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Công ty chậm đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ từ 12 tháng trở lên so với thời hạn theo quy định pháp luật đối với một số mã trái phiếu…

Công ty cũng chậm đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ từ 12 tháng trở lên so với thời hạn theo quy định pháp luật đối với các mã trái phiếu trên, do đó bị xử phạt 92,5 triệu đồng.

Hưng Thịnh Investment bị phạt tiếp 60 triệu đồng vì hành vi thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn khi chưa được chấp thuận. Được biết, từ ngày 17/1/2024 đến ngày 16/7/2024, Công ty đã mua lại một phần gốc trái phiếu trước hạn (mã trái phiếu H39CH2224003) với giá trị là 3.150 triệu đồng; tuy nhiên, không có phương án mua lại trái phiếu trước hạn được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, công ty đầu tư của Hưng Thịnh cũng vi phạm thời hạn công bố thông tin đối với hàng loạt tài liệu và bị xử phạt 92,5 triệu đồng.

2 doanh nghiệp trong nhóm Hưng Thịnh bị phạt tổng cộng 480 triệu đồng.

Cùng bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin, hành chính còn có Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản I.P (bị phạt 92,5 triệu đồng), CTCP Đầu tư hội nhập Toàn Cầu (phạt 80 triệu đồng)…

Trong đó, Công ty Đầu tư Bất động sản I.P đã có hành vi không gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2020; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022…

Dự kiến thu hồi hơn 530 ha đất tại TP giàu nhất Việt Nam để triển khai 4 công trình, dự án

UBND TP.HCM vừa có tờ trình HĐND Thành phố về việc thu hồi 536,6 hecta đất để triển khai 4 dự án trọng điểm.

Theo đó, dự án có tổng diện tích thu hồi lớn nhất là Dự án Khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa (dự án chiến lược) tại phường Bình Quới, TP.HCM với tổng diện tích thu hồi là 403,4 ha trong tổng diện tích thực hiện dự án là 423,6 ha (diện tích không phải thu hồi đất 20,2 ha).

Tiếp đến, dự án Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ (phường Tân Phước, TP.HCM; đã được chấp thuận chủ trương đầu tư) diện tích đất phải thu hồi là 123 ha (nằm trong ranh giới hành chính của phường Tân Phước) trong tổng diện tích sử dụng đất của dự án là 351,2 ha (phần còn lại mặt nước ven biển không thu hồi 228,2 ha).

Dự án Cảng tổng hợp An Tây (phường Tây Nam, TP.HCM; đã được chấp thuận chủ trương đầu tư) có diện tích phải thu hồi đất là 9,8 ha trong tổng diện tích thực hiện dự án là 11,8 ha (diện tích không phải thu hồi đất là 2 ha).

Nguồn gốc đất dự án này là của người dân khoảng 8,9 ha và đất do Ban Quản lý khu công nghiệp An Điền quản lý khoảng 0,9 ha. Hiện trạng sử dụng đất còn lại do người dân đang sử dụng và canh tác nông nghiệp.

Cuối cùng là dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng tại phường Vườn Lài (Quận 10 cũ) có tổng diện tích thu hồi là 0,4 hecta. Trong đó có 3.387 m2 là của người dân đang sử dụng.

Khách Việt lọt nhóm khách nổi bật của tour quá cảnh Trung Quốc

Ngày càng nhiều du khách quốc tế tận dụng thời gian quá cảnh để khám phá thành phố khi đến Trung Quốc, trong đó có rất đông du khách Việt.

Theo nền tảng Trip.com Group, Việt Nam hiện nằm trong nhóm thị trường có mức độ quan tâm đáng kể đối với các chương trình tour quá cảnh tại Trung Quốc.

Khách Việt đứng thứ 5 trong nhóm khách tham gia các tuyến Shenzhen Express - chương trình đưa du khách quốc tế khám phá Thượng Hải trong thời gian chờ chuyến bay.

Tại Thượng Hải, các chương trình city tour trong ngày đưa du khách đến những điểm biểu tượng như Dự Viên (Yu Garden), Bến Thượng Hải (The Bund), phố đi bộ và trải nghiệm du thuyền sông Hoàng Phố.

Trong khi đó các tuyến Shenzhen Express hướng đến nhóm khách có lịch trình ngắn, phù hợp với những người muốn khám phá thành phố công nghệ của Trung Quốc trong vài giờ.

Tính đến tháng 4-2026, các chương trình Free City Tours triển khai tại 4 điểm đến gồm Thượng Hải, Bắc Kinh, Hong Kong và Thâm Quyến đã đón hơn 30.000 du khách quốc tế đến từ 127 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thay vì chỉ xem Trung Quốc là điểm đến cho những chuyến đi dài ngày, nhiều du khách đang lựa chọn các hành trình kết hợp: bay qua Trung Quốc để đi tiếp đến điểm đến thứ ba, đồng thời tận dụng thời gian nối chuyến để trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và đời sống đô thị.

Emily, du khách đến từ Malaysia, cho biết Free City Tours (tour nội đô miễn phí) sẽ đón khách ngay tại sân bay, sau đó có khoảng nửa ngày để khám phá thành phố. Điều thú vị là tour miễn phí nhưng chất lượng hướng dẫn viên rất tốt. "Phương tiện di chuyển cũng là điểm không thể chê trong hành trình. Tôi rất may mắn vì có dịp trải nghiệm", Emily nói với Tuổi Trẻ Online.

Theo các doanh nghiệp, trước đây thời gian quá cảnh thường được xem là khoảng thời gian "bị bỏ phí". Tuy nhiên sự phát triển của các chương trình tour vài giờ tại sân bay đang mở ra một mô hình kinh doanh du lịch mới: biến hành khách quá cảnh thành khách tham quan, từ đó tạo thêm doanh thu cho điểm đến thông qua chi tiêu cho ăn uống, mua sắm và dịch vụ địa phương.

Hai trường y Việt Nam vào bảng xếp hạng ĐH tốt nhất toàn cầu của Mỹ

Việt Nam có thêm 4 gương mặt xuất hiện trong bảng xếp hạng ĐH tốt nhất toàn cầu của tổ chức U.S. News & World Report, số lượng đông kỷ lục, song tất cả đại diện cũ lại đồng loạt tụt hạng.

Nối dài tụt bậc trong bảng xếp hạng ĐH

Tổ chức U.S. News & World Report (viết tắt US News) tại Mỹ hôm 16.6 công bố bảng xếp hạng ĐH tốt nhất toàn cầu năm học 2026-2027. Kỳ xếp hạng này Việt Nam ghi nhận có 11 đại diện xuất hiện, cao nhất trước đến nay và tăng thêm 4 trường so với năm học trước, bao gồm Trường ĐH Y Hà Nội, Trường ĐH Y dược TP.HCM, Trường ĐH Văn Lang và Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM.

Phần lớn các đại diện mới ra mắt ở vị trí trung bình, trong đó Y Hà Nội thuộc top 1.000, Y dược TP.HCM và Văn Lang vào top 2.000 còn Công nghiệp TP.HCM ở top 2.230 trong số 2.250 cơ sở giáo dục ĐH được xếp hạng từ 105 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Riêng ĐH Huế năm nay vắng mặt, nối tiếp động thái của ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TP.HCM hai năm trước đó. Song, một trường thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM là Bách khoa TP.HCM vẫn góp mặt ở vị trí thứ 2.155 thế giới, giảm 438 bậc so với năm trước và cũng là bước lùi sâu nhất trong xu hướng giảm chung của các trường Việt.

Năm nay, dẫn đầu Việt Nam tiếp tục là ĐH Duy Tân tại Đà Nẵng, đứng thứ 394 thế giới và giảm 106 bậc so với năm trước - lần đầu tiên tụt hạng từ khi góp mặt. Trường ĐH Tôn Đức Thắng ở TP.HCM vẫn giữ vị trí số 2 nhưng rơi 232 bậc và xuống vị trí 615. Trong top 1.000 còn có Trường ĐH Nguyễn Tất Thành ở TP.HCM, cũng giảm 39 hạng và đứng thứ 849.

Bước lùi nhẹ nhất thuộc về ĐH Bách khoa Hà Nội, chỉ giảm 5 bậc xuống vị trí 1.808. Trong khi đó, hai ĐH địa phương là Cần Thơ và Đà Nẵng lần lượt rơi 29 và 115 bậc, xuống hạng 2.116 và 1.152 thế giới.

Xu hướng tụt hạng của các trường Việt trên bảng xếp hạng của US News bắt đầu từ kỳ xếp hạng năm học trước, khi hầu hết đều giảm, chỉ duy nhất ĐH Duy Tân thăng hạng. Đến năm nay, Việt Nam không còn trường nào cải thiện được thứ hạng của mình.

Bảng xếp hạng của US News còn ghi nhận sự hiện diện của 5 ĐH Việt Nam khác, tuy nhiên chưa cấp thứ hạng vì chưa thỏa đủ tiêu chí. Đó là Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, ĐH Kinh tế TP.HCM, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, Trường ĐH Kỹ thuật Lê Quý Đôn (Hà Nội) và Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Hà Nội).

Tuy vậy, nếu tính riêng bảng xếp hạng ĐH theo nhóm ngành, Kinh tế TP.HCM xếp thứ 62 thế giới về kinh tế, kinh doanh, trong khi ngành khoa học cây trồng và động vật học ở Học viện Nông nghiệp Việt Nam giữ vị trí 663. Ở nhóm ngành kỹ thuật, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, Trường ĐH Kỹ thuật Lê Quý Đôn cùng Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM lần lượt xếp thứ 381, 1.366 và 1.456 toàn cầu.

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM có thêm một nhóm ngành nữa được xếp hạng là khoa học máy tính, ở vị trí thứ 715.

Phương pháp xếp hạng ra sao?

Theo US News, những cơ sở giáo dục ĐH phải có tối thiểu 1.250 bài báo được xuất bản từ năm 2020 đến 2024 trên các tạp chí khoa học để được xếp hạng. Các trường được đánh giá dựa trên phân tích cơ sở dữ liệu do Tập đoàn Clarivate (Anh) - đơn vị sở hữu Web of Science và InCites - cung cấp. Quá trình phân tích sẽ dựa trên 13 tiêu chí chia thành 3 nhóm là định lượng, trắc lượng thư mục và khoa học xuất sắc.

Một số tiêu chí có thể kể tới là uy tín nghiên cứu trên thế giới, uy tín nghiên cứu ở khu vực, số lượng công bố khoa học vào nhóm 10% được trích dẫn nhiều nhất (cùng chiếm tỷ trọng 12,5%), số công bố khoa học, tỷ lệ phần trăm công bố vào nhóm 10% được trích dẫn nhiều nhất, ảnh hưởng của trích dẫn được chuẩn hóa (cùng chiếm 10%)...

"Phương pháp xếp hạng của chúng tôi tập trung vào sứ mệnh nghiên cứu và tầm ảnh hưởng học thuật của mỗi trường, qua đó giúp người học xác định các trường đang thực sự dẫn đầu trong việc tạo ra tri thức mới trên phạm vi toàn cầu", tiến sĩ LaMont Jones, thư ký tòa soạn mảng giáo dục tại US News, nhận định.

Trong số 2.250 cơ sở giáo dục ĐH được tổ chức US News xếp hạng, có 409 trường đến từ Trung Quốc và con số này hơn hẳn số trường của Mỹ (275). Ba quốc gia xếp sau cũng đông ĐH được xếp hạng là Ấn Độ (123), Anh (93), Nhật Bản (86). Tuy nhiên ở top 10 ĐH tốt nhất toàn cầu, Trung Quốc mới có một đại diện xuất hiện là Thanh Hoa, vị trí thứ 6. Xếp sau là Anh với 2 đại diện.

Ngược lại Mỹ có 6 cái tên xuất hiện, trong đó có 3 trường chiếm vị trí đầu là Harvard, MIT và Stanford.

US News bắt đầu xếp hạng các cơ sở giáo dục ĐH và trường phổ thông ở Mỹ từ năm 1983. Đến năm 2014, US News lần đầu tiên công bố bảng xếp hạng ĐH tốt nhất toàn cầu với 500 đại diện từ 49 quốc gia, vùng lãnh thổ và phát triển số lượng lên hàng ngàn đơn vị như hiện nay.

Khởi tố chủ cơ sở sản xuất gần 800kg giá đỗ bằng chất cấm

Sử dụng chất cấm 6-benzylaminopurine để kích thích sinh trưởng giá đỗ, chủ một cơ sở sản xuất tại Hưng Yên bị khởi tố. Gần 800kg giá đỗ liên quan vụ việc đã được đưa ra thị trường tiêu thụ.

Ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đ.T.Y. (SN 1971, trú xã Như Quỳnh) để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất giá đỗ.

Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4, tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, ngày 27/5, Công an xã Như Quỳnh phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất giá đỗ của Đ.T.Y. tại thôn Hành Lạc.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang thu hoạch số lượng lớn giá đỗ. Quá trình kiểm tra, công an thu giữ một can nhựa chứa dung dịch màu trắng nghi là hóa chất dùng trong sản xuất.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 23 đến 26/5, Đ.T.Y. đã sử dụng chất 6-benzylaminopurine để kích thích sinh trưởng giá đỗ. Đây là chất không nằm trong danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm. Sau khi xử lý bằng hóa chất này, toàn bộ số giá đỗ được đưa ra thị trường tiêu thụ.

Cơ quan chức năng xác định trong khoảng thời gian trên, cơ sở của Đ.T.Y. đã sản xuất 793,383 kg giá đỗ có sử dụng chất cấm, trị giá hơn 11,9 triệu đồng.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, Công an xã Như Quỳnh đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Nguồn: Dân Trí; CafeF; Tuổi Trẻ; Thanh Niên; Vietnamnet

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi

Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Lên đầu trang