Việt Nam: Phạm Nhật Vượng bỏ xa các tỉ phú Đông Nam Á; Xu hướng giảm giá chung cư; Trần Đình Long tăng tốc làm năng lượng sạch

Ông Phạm Nhật Vượng bỏ xa các tỉ phú khu vực Đông Nam Á

Chủ tịch Tập đoàn Vingroup - ông Phạm Nhật Vượng là tỉ phú giàu nhất khu vực Đông Nam Á với khối tài sản 35,2 tỉ USD.

Theo số liệu cập nhật ngày 23.6.2026 của Forbes, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup đang sở hữu khối tài sản trị giá 35,2 tỉ USD, tăng 3,3 tỉ USD so với kì đánh giá trước đó.

Với sự bứt phá mạnh mẽ này, vị trí của ông Vượng trên bảng xếp hạng giới siêu giàu toàn cầu đã vươn lên thứ 64. Tại khu vực Đông Nam Á, Chủ tịch Vingroup hiện là tỉ phú giàu nhất và bỏ xa những người còn lại trong danh sách.

Xếp sau ông Phạm Nhật Vượng là các đại diện đến từ Thái Lan và Indonesia với khối tài sản khá đồng đều.

Trong đó, tỉ phú Sarath Ratanavadi (Thái Lan) đang sở hữu khối tài sản trị giá 16,8 tỉ USD, xếp vị trí thứ 166 toàn cầu.

Ông Ratanavadi hiện là Giám đốc điều hành của Gulf Development - một trong những tập đoàn lớn nhất Thái Lan, hoạt động mạnh trong các lĩnh vực viễn thông và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số.

Đại diện tiếp theo của Thái Lan là ông Dhanin Chearavanont - Chủ tịch Tập đoàn Charoen Pokphand (CP). Ông cũng nắm giữ khối tài sản trị giá 16,8 tỉ USD, đứng thứ 167 thế giới, ngay sau ông Ratanavadi.

Tiếp đến là tỉ phú Low Tuck Kwong (Indonesia) với khối tài sản trị giá 16,8 tỉ USD, đứng thứ 170 trên bảng xếp hạng toàn cầu.

Ông Kwong là nhà sáng lập Bayan Resources (công ty khai thác than lớn tại Indonesia), đồng thời điều hành doanh nghiệp năng lượng tái tạo Metis Energy tại Singapore và nắm giữ cổ phần tại The Farrer Park Company cùng Samindo Resources.

Tỉ phú Prajogo Pangestu (Indonesia), người chốt lại top 5 người giàu nhất khu vực với khối tài sản trị giá 16,2 tỉ USD. Trên thế giới, ông Prajogo Pangestu đứng thứ 178 thế giới.

Ông hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực hóa dầu và năng lượng thông qua các công ty như Barito Pacific, Barito Renewables Energy. Đáng chú ý, khi lần đầu xuất hiện trong danh sách của Forbes vào năm 2017, tài sản của ông mới chỉ ở mức 1,8 tỉ USD.

Chuyên gia dự báo xu hướng giảm giá chung cư, đất nền có thể gia tăng từ quý III/2026

Thị trường bất động sản đang xuất hiện ngày càng nhiều thông tin về các trường hợp giảm giá, cắt lỗ ở một số phân khúc. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây chủ yếu là hiện tượng diễn ra ở nhóm nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính lớn, chưa phản ánh xu hướng chung của toàn thị trường.

Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam - cho biết, từ quý III/2026, thị trường có thể bắt đầu xuất hiện nguồn hàng “giá ngộp” nếu lãi vay không giảm. Tuy nhiên, tình trạng này chỉ tập trung ở nhóm nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính cao.

Theo ông Tuấn, phân khúc đất nền hiện có thanh khoản khá chậm. Thị trường căn hộ cũng ghi nhận tốc độ giao dịch chậm lại nhưng vẫn phát sinh giao dịch. Trong khi đó, nhà riêng lẻ đã có sự thay đổi về cơ cấu người mua, với nhu cầu ở thực chiếm ưu thế, còn nhóm nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn hơn.

Cùng quan điểm, bà Phạm Thị Miền - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam - cho rằng, hiện tượng rao bán giảm giá, cắt lỗ căn hộ chung cư đã xuất hiện từ đầu năm 2026 nhưng chủ yếu tập trung ở một bộ phận nhà đầu tư tham gia thị trường trong giai đoạn tăng nóng và sử dụng đòn bẩy tài chính lớn, đặc biệt là các khoản vay có thời gian ân hạn nợ gốc.

Theo bà Miền, khi bước vào kỳ trả nợ, trong bối cảnh lãi suất tăng, áp lực tài chính gia tăng đã buộc nhiều nhà đầu tư phải rao bán bất động sản để cơ cấu lại dòng tiền. Bên cạnh đó, không ít trường hợp bị cuốn theo tâm lý FOMO, mua chênh giá trong giai đoạn thị trường sôi động nhưng không đạt được kỳ vọng “lướt sóng”, dẫn đến phải bán ra.

Trong khi nguồn cung rao bán gia tăng, người mua lại có xu hướng quan sát và thận trọng hơn, khiến thanh khoản trên thị trường thứ cấp chậm lại.

Bà Miền dự báo, trong thời gian tới, khi nhiều khoản vay bước vào giai đoạn phải trả cả gốc và lãi, áp lực tài chính có thể tiếp tục gia tăng. Điều này có thể khiến hiện tượng cắt lỗ xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt ở nhóm nhà đầu tư vay vốn lớn.

Đánh giá về diễn biến thị trường, ông Võ Hồng Thắng - Phó Tổng Giám đốc DKRA Consulting (thuộc DKRA Group) - cho hay, trong nửa đầu năm 2026, bên cạnh những biến động chung của nền kinh tế và bất ổn địa chính trị toàn cầu, thị trường bất động sản trong nước đang gặp khó khăn lớn trong việc tiếp cận nguồn vốn.

Đặc biệt, vốn vay ngân hàng và lãi suất cho vay mua bất động sản liên tục neo ở mức cao từ cuối năm 2025 đến nay. Theo ông Thắng, đây là những yếu tố chủ đạo tác động trực tiếp đến sự chững lại rõ nét của thị trường bất động sản ở hầu hết các phân khúc và khu vực trong thời gian qua.

Ông Thắng cho rằng, nếu các yếu tố bất lợi này tiếp tục kéo dài trong sáu tháng cuối năm 2026 và chưa có chuyển biến tích cực, thị trường sẽ tiếp tục xuất hiện những phản ứng điều chỉnh nhất định. Việc giảm giá là xu hướng khó tránh khỏi nhưng sẽ không diễn ra ồ ạt trên diện rộng mà chỉ tập trung ở một số phân khúc nhất định.

Theo đó, nhóm sản phẩm đất nền tại các tỉnh vùng ven, có kết nối giao thông hạn chế và thiếu nhu cầu ở thực, nhiều khả năng sẽ chịu tác động rõ nét nhất nếu thanh khoản thị trường tiếp tục duy trì ở mức thấp như hiện nay.

Ngược lại, các dự án căn hộ tầm trung đáp ứng tốt nhu cầu ở thực tại các đô thị lớn cùng những bất động sản có khả năng khai thác dòng tiền được kỳ vọng sẽ là lực đỡ cho thị trường trước các biến động trong thời gian tới.

Ông Thắng nhận định, tình trạng một bộ phận nhà đầu tư và người mua sử dụng đòn bẩy tài chính lớn trong giai đoạn “vốn rẻ” 2024 - 2025 đối mặt với áp lực đáo hạn ngân hàng sẽ xuất hiện ngày càng nhiều. Điều này có thể buộc họ phải hạ kỳ vọng lợi nhuận, thậm chí chấp nhận chiết khấu so với giá mua ban đầu để nhanh chóng thanh khoản bất động sản và thu hồi dòng tiền.

Ông Trần Đình Long tăng tốc làm năng lượng sạch: Lập công ty điện gió 2.000 tỷ đồng

Mới đây, HĐQT Tập đoàn Hòa Phát (mã: HPG) đã thông qua Nghị quyết về việc góp vốn thành lập CTCP Điện gió ngoài khơi Sông Hậu. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo cụ thể là điện gió và điện mặt trời.

Doanh nghiệp được thành lập với quy mô vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn Hòa Phát sẽ nắm giữ 30% vốn điều lệ, tương đương số tiền góp vốn là 600 tỷ đồng. Công ty có trụ sở chính đặt tại phường Tân An, Thành phố Cần Thơ. HĐQT HPG đã ủy quyền cho ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc tập đoàn làm người đại diện quản lý toàn bộ 600 tỷ đồng vốn góp.

Động thái này cho thấy tập đoàn đang từng bước tham gia sâu hơn vào lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là các nguồn điện tái tạo.

Những năm gần đây, tập đoàn liên tục triển khai các dự án điện mặt trời tại các khu liên hợp sản xuất thép, coi đây là một phần trong chiến lược giảm chi phí năng lượng và nâng cao khả năng tự chủ điện phục vụ sản xuất.

Điển hình, trong 6 tháng đầu năm 2025, Tập đoàn tự đáp ứng khoảng 90% nhu cầu điện cho sản xuất thép, tương đương giá trị khoảng 3.500 tỷ đồng. Khi các KCN Hòa Mạc, Phố Nối A, Yên Mỹ II gần như lấp đầy (bình quân 95%, riêng Hòa Mạc đạt 100%), điện mặt trời áp mái trở thành mảnh ghép gia tăng giá trị hạ tầng thay vì chỉ là giải pháp tiết giảm chi phí.

Vào hồi đầu năm 2026, CTCP Xây dựng và Phát triển Đô thị Hòa Phát ký MOU với Hero Future Energies Việt Nam (HFE) và Horus Power để triển khai điện mặt trời áp mái tại các KCN do Hòa Phát đầu tư. Hai đối tác sẽ đầu tư – sở hữu – vận hành (IPP) hệ thống điện trên mái nhà xưởng, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn xanh của khách thuê, đặc biệt là các tập đoàn đa quốc gia cần chứng chỉ I-REC cho xuất khẩu.

HFE hiện sở hữu danh mục khoảng 7,5 GW năng lượng tái tạo toàn cầu, được IFC và KKR hậu thuẫn – một nền tảng tài chính đủ mạnh để bảo đảm tính dài hạn của các dự án.

Mới đây nhất, Thép Hòa Phát Dung Quất cho biết từ ngày 10/05 - 30/06/2026 đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời công suất hơn 2.500 KWp tại hồ điều hòa trong Khu liên hợp.

Hệ thống điện mặt trời tại hồ điều hòa thuộc phân kỳ 2 của dự án với công suất thiết kế đạt 22,5 MWp. Sản lượng tự phát điện của phân kỳ 2 đạt khoảng 32,8 triệu KWh, giúp cắt giảm 22.000 tấn khí CO2 mỗi năm.

Theo ông Hoàng Ngọc Phượng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất cho biết: “ Dự án điện mặt trời áp mái là một trong những nỗ lực của Thép HPDQ trong việc ứng dụng năng lượng sạch. Chúng tôi kỳ vọng dự án này sẽ tiếp nối thành công của phân kỳ 1, mang đến hiệu quả thiết thực, vừa tiết kiệm chi phí, vừa tạo thêm giá trị cho môi trường và cộng đồng ”.

Nguồn: CafeF; Lao Động

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Bất động sản nửa cuối 2026; Doanh nghiệp Hàn đầu tư tại Huế; 5 dự án metro 1,3 triệu tỷ; Trung Quốc trúng thầu 1,5 tỷ USD; Trần Đình Long cho ra 1 triệu sản phẩm mỗi ngày

Việt Nam: Áp lực cắt lỗ, giảm giá chung cư và đất nền; VinFast lập kỷ lục tại thị trường 1,4 tỷ dân; Hàn Quốc đề xuất “liên minh ba bên”; Giá bất động sản thời gian tới

Đức: Ngành bánh mất khả năng thanh toán tăng đáng kể; Hơn 2.000 công ty phá sản trong một tháng, cao nhất 20 năm qua

Việt Nam: Bất động sản giảm giá, người mua vẫn chưa xuống tiền; VinFast lập kỷ lục; Giá cám tăng, giá gà giảm, người nuôi ôm lỗ; Căn hộ mở bán ồ ạt, đất nền hạ nhiệt

Việt Nam: Thương mại điện tử càng bán càng lỗ; 6 tháng Trần Đình Long bán 200.000 heo; Tài xế taxi Phạm Nhật Vượng môi trường tốt nhất châu Á; Bất động sản thương mại tăng nhiệt

Việt Nam: ĐH của Phạm Nhật Vượng giúp mang về 130 tỷ USD; Các ngân hàng trung ương tích cực mua, bán vàng; Một thế lực “xả” nửa nghìn tỷ cổ phiếu; Lãi suất Agribank

Việt Nam: Thêm hệ thống kim cương dừng hoạt động; Doanh nghiệp Nguyễn Bá Dương ghi dấu tại các dự án; “Siết” kiểm tra thông quan; 6 tập đoàn đổ 200 tỷ USD vào 40 dự án

Việt Nam: Giá chung cư mới tăng mạnh; Bất động sản phục hồi chọn lọc; M&A bất động sản đổi chiều; Niềm tin doanh nghiệp châu Âu tăng mạnh; Vụ buôn lậu kim cương

Lên đầu trang