- Thời sự
.jpg)
Cục Hải quan cho biết nhập siêu tăng mạnh chủ yếu do nhập khẩu máy vi tính, linh kiện điện tử, dầu thô cùng máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất tăng cao.
Trả lời câu hỏi của báo chí sáng 9/6, ông Ngô Như An, Phó trưởng ban Công nghệ thông tin và thống kê hải quan, Cục Hải quan (Bộ Tài chính), cho biết 5 tháng đầu năm, tổng xuất nhập khẩu hàng hóa 5 tháng đầu năm đạt 445,12 tỷ USD (tăng 25%, tương ứng tăng 89,17 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2025). Cán cân thương mại nhập siêu 13,8 tỷ USD. Cập nhật mới nhất đến ngày 7/6, nhập siêu đã nâng lên 15,36 tỷ USD.
Nói về nguyên nhân nhập siêu tăng mạnh so với các năm trước, ông Ngô Như An chỉ ra 3 nhóm hàng.
Cụ thể, hàng hóa nhập siêu chủ yếu đến từ máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. Quý I nhóm này nhập siêu 3,65 tỷ USD, lũy kế 5 tháng đầu năm nhập siêu 13,61 tỷ USD.
Thứ 2 là nhóm dầu thô. Ông cho biết căng thẳng ở Trung Đông dẫn đến giá dầu tăng cao, tác động làm giá trị nhập khẩu dầu thô của Việt Nam tăng lên.
Thứ 3 là nhập khẩu nhóm hàng máy móc, thiết bị, ô tô và linh kiện phục vụ sản xuất cũng tăng mạnh. Điều này có thể xuất phát từ việc các doanh nghiệp tăng cường nhập khẩu, chủ động dự phòng để đảm bảo hoạt động sản xuất và thực hiện các đơn hàng đã ký kết.
"Trong khi nhập khẩu tăng mạnh, xuất khẩu nhìn chung lại có xu hướng giảm đã tác động mạnh tới cán cân thương mại", ông Ngô Như An nói.
“Đây có thể nguyên nhân một phần do doanh nghiệp dự phòng để đảm bảo sản xuất cho các đơn hàng đã đặt trước nên chủ động nhập khẩu linh kiện, thiết bị. Còn dự báo về cán cân thương mại từ nay đến cuối năm là vấn đề rất khó vì biến động về địa chính trị.”, ông Ngô Như An chia sẻ.
Tuy nhiên, qua số liệu theo dõi, cơ quan hải quan nhận thấy tình hình nhập siêu đã có dấu hiệu "hạ nhiệt". Ví dụ, trong nửa đầu tháng 5, nhập siêu tăng vọt nhưng nửa cuối chuyển sang xuất siêu 0,5 tỷ USD. Đầu tháng 6, cơ quan này vẫn ghi nhận tình trạng nhập siêu nhưng mức độ thấp hơn trước đó.
Trước những biến động liên tục và nhanh chóng, cơ quan hải quan đang tiếp tục theo dõi và cung cấp số liệu thường xuyên để các cơ quan chức năng làm căn cứ đánh giá và quản lý, điều hành.
Theo thông tin từ Cục Hải quan, năm nay, đơn vị này được Quốc hội giao dự toán thu ngân sách Nhà nước là 451.000 tỷ đồng, phấn đấu thu ngân sách Nhà nước là 516.500 tỷ đồng.
Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm, Cục Hải quan đã ban hành và tổ chức quán triệt Chỉ thị triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước.
Đến ngày 7/6, thu ngân sách Nhà nước đạt 226.493 tỷ đồng, bằng 50,2% dự toán, bằng 43,1% phấn đấu, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2025.
Theo Cục Hải quan, trong giai đoạn từ ngày 15/12/2025 đến 14/5, toàn ngành đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 8.931 vụ vi phạm, với trị giá hàng hóa vi phạm ước tính khoảng 8.394,3 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan đã khởi tố 4 vụ án, chuyển cơ quan chức năng đề nghị khởi tố 50 vụ khác. Số tiền thu nộp ngân sách từ xử phạt vi phạm hành chính đạt 2.627,1 tỷ đồng.
Trong công tác phòng, chống ma túy, lực lượng Hải quan đã chủ trì và phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ 72 vụ với 196 đối tượng liên quan, trong đó Hải quan chủ trì điều tra 23 vụ. Tang vật thu giữ khoảng 428,07kg ma túy các loại.
Bộ Tài chính hiện đang tiến hành lấy ý kiến rộng rãi đối với dự thảo Thông tư mới quy định về việc áp dụng quản lý rủi ro và quản lý tuân thủ trong công tác quản lý thuế. Một trong những điểm cải cách cốt lõi trong dự thảo lần này là đề xuất thiết lập cơ chế xác định các trường hợp bắt buộc phải đưa vào diện giám sát trọng điểm về thuế, đồng thời triển khai các giải pháp quản lý tương ứng với từng cấp độ rủi ro.
4 dấu hiệu buộc phải giám sát trọng điểm về thuế
Căn cứ theo nội dung dự thảo, những người nộp thuế bị phát hiện có một trong bốn dấu hiệu dưới đây sẽ ngay lập tức bị xếp vào diện giám sát trọng điểm của cơ quan chức năng:
Trường hợp 1: Phát sinh các giao dịch thông qua hệ thống ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ theo các khung quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, đồng thời các giao dịch này có liên đới đến các hành vi gian lận thuế hoặc trốn thuế.
Trường hợp 2: Bản thân người nộp thuế hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế đã bị cơ quan chức năng khởi tố hình sự do có các hành vi sai phạm liên quan đến lĩnh vực thuế, hệ thống hóa đơn và chứng từ.
Trường hợp 3: Người nộp thuế được hệ thống nhận diện có dấu hiệu rủi ro cao về thuế nằm trong các chuyên đề trọng điểm, hoặc qua nguồn thông tin thu thập được từ nghiệp vụ quản lý thực tế của cơ quan thuế cho thấy cần phải tiến hành tăng cường các biện pháp giám sát.
Trường hợp 4: Người nộp thuế qua đánh giá thuộc mức không tuân thủ các quy định pháp luật về thuế, đồng thời cố tình không thực hiện giải trình, bổ sung thông tin theo văn bản yêu cầu của cơ quan thuế (hoặc có thực hiện giải trình nhưng nội dung không đầy đủ trong khung thời hạn quy định).
Theo tinh thần quy định mới, Cục Thuế sẽ là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm quy định chi tiết quy trình thu thập, phân tích nguồn thông tin dữ liệu, nhận diện chính xác đối tượng trọng điểm cũng như đưa ra các giải pháp và mốc thời hạn giám sát sao cho tương thích với từng giai đoạn cụ thể.
Phân cấp 3 nhóm rủi ro để áp dụng chế tài
Đáng chú ý, Bộ Tài chính đã đề xuất xây dựng bộ tiêu chí phân tách người nộp thuế theo ba cấp độ rủi ro cụ thể bao gồm: Thấp, Trung bình và Cao. Việc chấm điểm và đánh giá này được thực hiện dựa trên mức độ chấp hành pháp luật thuế của đối tượng, kết hợp với việc xem xét tổng hòa nhiều cấu phần dữ liệu như: tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, quy trình kê khai thuế, việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, lịch sử sử dụng hóa đơn và các vi phạm về thuế trước đó.
Dựa trên kết quả phân loại này, cơ quan quản lý sẽ linh hoạt áp dụng các biện pháp quản lý nợ thuế và cưỡng chế hành chính phù hợp với từng cấp độ nguy cơ, thay vì triển khai đồng loạt theo kiểu cào bằng như các quy định hiện nay:
Đối với nhóm có mức độ rủi ro cao: Đây là nhóm đối tượng bị cơ quan thuế đẩy mạnh tần suất giám sát chặt chẽ hơn. Cơ quan chức năng sẽ chủ động tổ chức các buổi làm việc trực tiếp để đôn đốc, thúc đẩy thu hồi nợ thuế và có thể kích hoạt đồng thời nhiều giải pháp quản lý.
Những trường hợp nằm trong nhóm này có nguy cơ phải đối mặt với các chế tài mạnh tay như: tạm hoãn xuất cảnh, công khai danh tính nợ thuế lên các phương tiện thông tin hoặc áp dụng đơn lẻ/đồng thời nhiều biện pháp cưỡng chế theo quy định.
Đặc biệt, trong các tình huống mang tính chất cấp bách, hồ sơ vi phạm của người nộp thuế thuộc nhóm rủi ro cao sẽ được chuyển giao thẳng sang cơ quan công an để xem xét, truy cứu trách nhiệm theo đúng pháp luật.
Đối với nhóm có mức độ rủi ro trung bình: Cơ quan quản lý thuế sẽ tiến hành theo dõi, cập nhật biến động định kỳ theo từng tháng. Hệ thống vẫn duy trì thẩm quyền áp dụng các chế tài như công khai thông tin nợ thuế, tạm hoãn xuất cảnh hoặc thực hiện cưỡng chế khi đối tượng phát sinh các hành vi vi phạm theo quy định.
Đối với nhóm có mức độ rủi ro thấp: Cơ quan thuế chủ yếu tập trung vào các giải pháp mang tính chất nhắc nhở, hỗ trợ nghiệp vụ và đôn đốc đơn thuần để đối tượng hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách. Đối với các trường hợp chấp hành tốt này, cơ quan chức năng sẽ xem xét chưa áp dụng các biện pháp cưỡng chế cứng rắn, chưa công khai thông tin nợ thuế hay tạm hoãn xuất cảnh.
Hệ thống đề xuất mới này của Bộ Tài chính được kỳ vọng sẽ giúp ngành thuế tối ưu hóa và tập trung được nguồn lực vào các nhóm đối tượng có nguy cơ vi phạm lớn, từ đó nâng cao rõ rệt hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo không gian thông thoáng, thuận lợi hơn cho các cá nhân và cộng đồng doanh nghiệp luôn nghiêm túc chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế.
Bộ Công an tăng cường bảo đảm an ninh Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, ngăn chặn gian lận bằng AI, camera siêu nhỏ... và xử lý nghiêm hành vi tung tin thất thiệt.
Ngày 10/6, Văn phòng Bộ Công an cho biết đơn vị vừa phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ (A03) thông tin về công tác bảo đảm an ninh, an toàn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Theo Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Cục trưởng A03, năm 2026, Kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức tại hơn 2.500 điểm thi trên toàn quốc, với sự tham gia của hơn 1,2 triệu thí sinh, đông nhất từ trước đến nay.
Cũng theo Đại tá Trần Hồng Quang, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương xây dựng phương án, phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho kỳ thi.
Trong đó, các lực lượng sẽ nắm chắc diễn biến tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý từ sớm, từ xa các nguy cơ gây mất an ninh, an toàn cho kỳ thi và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan.
"Điển hình như các đường dây thi thuê, thi hộ, thi kèm; hành vi mua bán, sử dụng thiết bị công nghệ cao và công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để gian lận thi cử; các vi phạm quy trình, quy định trong các khâu ra đề thi, in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi...
Lực lượng Công an cũng sẽ tập trung xử lý các hành vi tung tin thất thiệt, sai sự thật gây hoang mang dư luận", Đại tá Trần Hồng Quang nói.
Phó Cục trưởng A03 nhấn mạnh, công an các đơn vị, địa phương sẽ tập trung tuyên truyền, tập huấn cho những người tham gia tổ chức kỳ thi, thí sinh và phụ huynh nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước đối với đề thi.
Đồng thời, hướng dẫn cách phòng ngừa, phát hiện và xử lý việc sử dụng thiết bị công nghệ cao, công nghệ AI để gian lận.
Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng khuyến cáo hội đồng thi các tỉnh, thành phố thí điểm sử dụng thiết bị kỹ thuật để phát hiện thí sinh sử dụng công nghệ cao tại những điểm thi có nguy cơ cao.
Đây là giải pháp quan trọng, cần thiết trên tinh thần "lấy công nghệ để phát hiện, phòng ngừa gian lận bằng công nghệ".
Qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Nghệ An phát hiện nhiều đối tượng ở tỉnh Nghệ An và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia đánh bạc trực tuyến dưới hình thức cá cược trên trò chơi tài xỉu, casino, game bài, cá độ bóng đá... thông qua Website Sunwin.
Vào cuộc xác minh, cơ quan Công an gặp nhiều khó khăn do đối tượng chủ yếu hoạt động trên không gian mạng, sử dụng ứng dụng Telegram để liên lạc, chỉ đạo và điều hành; số tài khoản giao dịch cũng được đối tượng thường xuyên thay đổi nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Ngoài ra, hệ thống tài khoản ngân hàng được đối tượng tổ chức thành nhiều tầng trung gian nhằm che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có, dòng tiền của đối tượng đánh bạc cuối cùng được chuyển sang để mua tiền điện tử USDT.
Nhận thấy hoạt động tội phạm trên được tổ chức chặt chẽ, liên tỉnh, có sự phân công vai trò cụ thể giữa nhiều đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.
Sau thời gian theo dõi, từ ngày 25/5 đến ngày 05/6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an các địa phương của tỉnh Nghệ An, gồm: phường Tân Mai, phường Thái Hòa, phường Trường Vinh, xã Yên Thành, xã Hưng Nguyên… và Công an các đơn vị, địa phương tại TP Hồ Chí Minh, các tỉnh: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai triển khai 20 tổ công tác bắt giữ, khám xét và thu giữ vật chứng liên quan đối với 18 đối tượng về hành vi “Rửa tiền” và 09 đối tượng về hành vi “Đánh bạc”.
Trong chuyên án này, cơ quan Công an xác định, Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1988), trú tại phường Chánh Phú Hòa, thành phố Hồ Chí Minh là đối tượng cầm đầu, tham gia quản trị trang Web Sunwin trực tiếp điều hành ổ nhóm rửa tiền trên.
Số tiền đánh bạc được Nguyễn Văn Tuấn chỉ đạo Lê Quốc Huy (sinh năm 1989), trú tại phường Tân Thuận, thành phố Hồ Chí Minh và các đối tượng khác mua tiền điện tử mã hóa (USDT) trên sàn giao dịch điện tử, sau đó tiếp tục chuyển lượng USDT đó đến địa chỉ ví do Nguyễn Văn Tuấn cung cấp.
Tang vật thu giữ gồm 27 điện thoại di động, 06 bộ máy tính. Bước đầu làm rõ, chỉ tính từ tháng 5/2025 đến tháng 5/2026, tổng số tiền đã được đối tượng luân chuyển, che giấu nguồn gốc thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng và hoạt động mua bán tiền điện tử là 2.896.740 USD, tương đương hơn 75 tỷ đồng tiền Việt Nam.
Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “đánh bạc trên không gian mạng và rửa tiền”, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 18 bị can về tội “rửa tiền”, 09 bị can về tội “đánh bạc”; đồng thời tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.
Nguồn: Dân Trí; Kenh24; Vietnamnet; Soha
Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi
Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá