- Thời sự

Từng được xem chủ yếu là phương tiện di chuyển đường dài, tàu hỏa đang dần xuất hiện trong một diện mạo hoàn toàn khác khi trở thành sản phẩm du lịch hạng sang dành cho nhóm khách hàng siêu cao cấp. Mới đây, thông tin đoàn tàu du lịch SJourney chuẩn bị ra mắt hạng phòng Imperial Suite với giá gần 1,7 tỷ đồng cho hành trình xuyên Việt 8 ngày 7 đêm đã thu hút sự chú ý của thị trường du lịch.
Theo đại diện SJourney, dự kiến từ tháng 10/2026, doanh nghiệp sẽ chính thức đưa vào khai thác hạng phòng Imperial Suite - sản phẩm được giới thiệu là hạng phòng độc bản đầu tiên trên một đoàn tàu du lịch hạng sang tại Việt Nam. Mức giá cho toàn bộ hành trình từ Hà Nội đến TP.HCM khoảng 65.000 USD, hơn 1,7 tỷ đồng.
Imperial Suite có diện tích khoảng 51m², chiếm trọn một toa tàu riêng biệt. Không gian được thiết kế theo phong cách Indochine đương đại, kết hợp các yếu tố văn hóa Việt Nam với ngôn ngữ thiết kế quốc tế. Bên trong gồm phòng khách với khu vực thưởng trà, phòng ngủ riêng, phòng tắm cao cấp có bồn tắm cùng hệ thống nội thất được cá nhân hóa theo nhu cầu của khách lưu trú.
Ngoài không gian nghỉ dưỡng, khách sử dụng hạng phòng này còn được hưởng nhiều dịch vụ riêng như quản gia cá nhân, thực đơn thiết kế theo sở thích, tuyển chọn rượu vang và đồ uống cao cấp, dịch vụ đón tiễn VIP cùng nhiều đặc quyền khác trong suốt hành trình.
Đáng chú ý, dù chưa chính thức khai trương rộng rãi, hạng phòng Imperial Suite đã được thông báo kín chỗ đến giữa tháng 11.
Theo thông tin từ doanh nghiệp, cùng thời điểm ra mắt Imperial Suite, SJourney cũng giới thiệu thêm hạng phòng Suite với mức giá khoảng 32.000 USD, tương đương 860 triệu đồng cho mỗi khách.
SJourney được giới thiệu là đoàn tàu du lịch hạng sang đầu tiên tại Việt Nam vận hành theo mô hình kết hợp lưu trú, ẩm thực và khám phá điểm đến. Thay vì sử dụng tàu hỏa như một phương tiện di chuyển đơn thuần, hành khách sẽ lưu trú trên tàu suốt 7 đêm. Ban ngày, du khách xuống tàu tham quan các địa danh nổi tiếng, buổi tối quay trở lại khoang nghỉ để tiếp tục hành trình.
Với mô hình này, đoàn tàu được ví như một “khách sạn trên đường ray”, nơi toàn bộ lịch trình được thiết kế trọn gói. Du khách không cần tự đặt khách sạn hay sắp xếp các chặng tham quan riêng lẻ mà chỉ cần lên tàu và trải nghiệm hành trình đã được chuẩn bị sẵn.
Chuyến tàu kéo dài 8 ngày 7 đêm đi qua nhiều điểm đến nổi tiếng dọc đất nước như Ninh Bình, Quảng Bình, Huế, Hội An, Nha Trang, Phan Thiết trước khi kết thúc tại TP.HCM hoặc theo chiều ngược lại.
Trong đó, Quảng Bình là một trong những điểm dừng đáng chú ý khi du khách được khám phá Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận. Những ngày tiếp theo, hành trình tiếp tục đưa du khách đến với các di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh và những điểm đến du lịch nổi tiếng trải dài từ miền Trung đến miền Nam.
Bên cạnh trải nghiệm tham quan, ẩm thực cũng là một trong những yếu tố được chú trọng trên đoàn tàu. Theo giới thiệu, thực đơn được xây dựng theo hướng kết hợp giữa ẩm thực Á - Âu cùng các đặc sản vùng miền tương ứng với từng điểm dừng chân, góp phần tạo nên trải nghiệm xuyên Việt liền mạch cho du khách.
Sự xuất hiện của Imperial Suite với mức giá gần 1,7 tỷ đồng cho một hành trình đường sắt đã cho thấy xu hướng phát triển ngày càng rõ nét của phân khúc du lịch siêu cao cấp tại Việt Nam. Trong đó, phương tiện di chuyển không chỉ đóng vai trò kết nối các điểm đến mà còn trở thành một phần quan trọng của trải nghiệm nghỉ dưỡng, hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm sự riêng tư, tính độc bản và các dịch vụ được cá nhân hóa ở mức cao nhất.
Trái với lo ngại giá vé sẽ tăng cao trong mùa du lịch hè, thị trường hàng không nội địa đang ghi nhận xu hướng hạ nhiệt trên nhiều đường bay. Giá vé đến các điểm du lịch nổi tiếng như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng hay TP.HCM đều giảm đáng kể so với vài tháng trước, trong bối cảnh giá nhiên liệu hàng không lao dốc và nguồn cung chuyến bay được cải thiện.
Khảo sát trên các hệ thống bán vé cho thấy, nhiều chặng bay nội địa đang có mức giá thấp hơn đáng kể so với giai đoạn cao điểm tháng 3-4 cũng như dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Đơn cử, vé khứ hồi chặng Hà Nội - TP.HCM hiện phổ biến ở mức khoảng 4,5 triệu đồng, giảm khoảng 30-40% so với mức 6-7 triệu đồng từng xuất hiện hồi tháng 3 và tháng 4. Trong khi đó, chặng Hà Nội - Phú Quốc có giá từ khoảng 5,3 triệu đồng khứ hồi, còn chặng Hà Nội - Nha Trang dao động quanh mức 4,5 triệu đồng.
Nhiều hành khách cho biết việc săn vé hè năm nay dễ dàng hơn so với cùng kỳ năm trước. Trên một số đường bay du lịch, hành khách vẫn có thể tìm được mức giá hợp lý nếu đặt vé sớm hoặc lựa chọn các khung giờ bay ít thuận lợi hơn.
Theo ghi nhận của các doanh nghiệp lữ hành, chi phí di chuyển bằng đường hàng không đang trở nên "dễ chịu" hơn, góp phần thúc đẩy nhu cầu du lịch nội địa trong mùa hè. Đây là tín hiệu tích cực đối với ngành du lịch sau giai đoạn nhiều du khách phải cân nhắc chi tiêu vì giá vé máy bay ở mức cao.
Không chỉ giá vé giảm, thị trường còn xuất hiện nhiều chương trình khuyến mại và ưu đãi từ các hãng hàng không. Việc tăng tần suất khai thác trên các đường bay du lịch trọng điểm cũng giúp hành khách có thêm lựa chọn về lịch trình và mức giá.
Nguyên nhân quan trọng nhất giúp giá vé máy bay hạ nhiệt đến từ sự suy giảm của giá nhiên liệu hàng không - yếu tố vốn chiếm tỷ trọng rất lớn trong cơ cấu chi phí vận hành của các hãng bay.
Dữ liệu thị trường cho thấy giá nhiên liệu hàng không Jet A1 từng tăng mạnh trong tháng 4 do những biến động địa chính trị tại Trung Đông, có thời điểm vượt ngưỡng 240 USD/thùng. Tuy nhiên, đến cuối tháng 5, giá nhiên liệu bình quân đã giảm xuống còn khoảng 141,6 USD/thùng, tương đương mức giảm gần 25%.
Trong hoạt động khai thác hàng không, nhiên liệu thường chiếm khoảng 35-40% tổng chi phí. Vì vậy, khi giá nhiên liệu giảm sâu, áp lực chi phí đối với các hãng hàng không cũng được nới lỏng đáng kể. Đây được xem là yếu tố tạo dư địa để doanh nghiệp điều chỉnh giá vé theo hướng có lợi hơn cho hành khách.
Bên cạnh yếu tố nhiên liệu, nguồn cung trên thị trường hàng không cũng đang dần được cải thiện. Sau giai đoạn thiếu hụt tàu bay và phải cắt giảm nhiều chuyến khai thác, các hãng hiện đã bổ sung thêm năng lực vận chuyển, qua đó gia tăng số lượng ghế cung ứng cho mùa hè.
Nguồn cung tăng trong khi áp lực chi phí giảm đã tạo điều kiện để các hãng đẩy mạnh các chương trình kích cầu, cạnh tranh thu hút hành khách và giữ thị phần. Điều này giúp thị trường xuất hiện nhiều mức giá linh hoạt hơn thay vì tập trung chủ yếu ở nhóm giá cao như trước.
Diễn biến hiện nay cho thấy thị trường hàng không nội địa đang chuyển từ giai đoạn chịu áp lực chi phí lớn sang giai đoạn cạnh tranh mạnh hơn về giá và dịch vụ. Trong bối cảnh nhu cầu du lịch hè vẫn ở mức cao, việc giá vé giảm được kỳ vọng sẽ góp phần kích thích lượng khách di chuyển bằng đường hàng không, đồng thời tạo thêm động lực cho ngành du lịch tại các địa phương trọng điểm như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc hay Quy Nhơn.
Dù vậy, mức giá thấp chủ yếu xuất hiện ở những chuyến bay được đặt sớm hoặc khung giờ không quá thuận lợi. Với các chuyến bay cuối tuần, giờ đẹp hoặc sát ngày khởi hành, giá vé vẫn có thể duy trì ở mức cao do nhu cầu lớn.
Ngày 9/6, Công an xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã kịp thời xác minh và hỗ trợ trao trả số tiền 477 triệu đồng cho người dân chuyển khoản nhầm.
Trước đó, chị B.T.K.N. (SN 1982, trú tại thôn 21, xã Nhân Cơ) phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được 477 triệu đồng từ một tài khoản lạ. Nghi ngờ đây là giao dịch chuyển nhầm, chị đã chủ động đến Công an xã Nhân Cơ trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh và tìm cách hoàn trả lại cho người chuyển tiền.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nhân Cơ đã phối hợp với ngân hàng tiến hành xác minh và xác định người chuyển nhầm số tiền trên là anh Trần Văn Khoa (SN 1995, trú tại xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Lực lượng công an sau đó đã liên hệ, mời anh Khoa đến làm việc và thực hiện các thủ tục nhận lại tài sản theo quy định.
Sau khi đối chiếu, xác minh đầy đủ thông tin, Công an xã Nhân Cơ đã chứng kiến việc chị Nghĩa tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền 477 triệu đồng cho anh Khoa. Nhận lại số tiền đã chuyển nhầm, anh Khoa bày tỏ sự vui mừng, xúc động và gửi lời cảm ơn đến chị Nghĩa cùng lực lượng Công an xã Nhân Cơ vì đã kịp thời hỗ trợ, giúp anh khắc phục sự cố tài chính.
Hành động trung thực, trách nhiệm của người dân cùng sự hỗ trợ kịp thời, nhanh chóng của lực lượng công an đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, đồng thời khẳng định vai trò gần dân, sát dân của lực lượng công an cơ sở trong việc xử lý các tình huống phát sinh trong đời sống.
Qua vụ việc, Công an xã Nhân Cơ khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện giao dịch chuyển khoản, đặc biệt với số tiền lớn; đồng thời khi phát hiện chuyển nhầm hoặc nhận tiền không rõ nguồn gốc cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý theo quy định pháp luật.
CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (PECC3, mã: TV3) - doanh nghiệp có tài sản gần 300 tỷ đồng vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến nhân sự cấp cao.
Theo đó, ngày 8/6/2026, doanh nghiệp nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn - Chủ tịch HĐQT, ông Lạc Thái Phước - Tổng Giám đốc và ông Phạm Hoàng Vinh - Kế toán trưởng.
PECC3 cho biết việc công bố thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật. Đồng thời, doanh nghiệp khẳng định hoạt động sản xuất kinh doanh hiện vẫn được tổ chức và triển khai theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ công ty cũng như các quy chế quản trị nội bộ.
Công ty cho biết sẽ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với các diễn biến phát sinh liên quan đến vụ việc (nếu có) theo quy định hiện hành.
Đáng chú ý, thời gian gần đây, hàng loạt doanh nghiệp trong ngành điện đã ghi nhận biến động lớn về nhân sự cấp cao liên quan đến các vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra.
Trước đó, ngày 15/5, CTCP Tập đoàn PC1 (HoSE: PC1) công bố thông tin về việc 7 lãnh đạo và nhân sự nội bộ bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra các hành vi vi phạm pháp luật. Trong số này, ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT PC1 - bị điều tra về các hành vi "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Tham ô tài sản".
Tương tự, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1, mã: TV1) cũng công bố thông tin về việc ông Nguyễn Hữu Chỉnh - Chủ tịch HĐQT công ty bị khởi tố và bắt tạm giam.
Trong khi đó, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2, mã: TV2) thông báo ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT và bà Bùi Thị Ngọc Lý - Kế toán trưởng công ty bị khởi tố.
Vụ việc nằm trong quá trình điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an liên quan đến vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Tập đoàn PC1 cùng một số đơn vị liên quan trên phạm vi cả nước.
Nguồn: Người Quan Sát; CafeF
Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi
Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá