- Học tập - Lao động - Kinh doanh
- Kinh doanh
.jpg)
Nhà máy Chế biến Thủy sản Minh Phú Khánh An, công suất 35.000 tấn mỗi năm, dự kiến tạo việc làm cho hơn 5.000 lao động, được khánh thành ngày 28/6.
Dự án được xây dựng trên diện tích 4,95 ha tại Khu công nghiệp Khánh An, với nhà xưởng rộng 24.500 m2, tổng vốn đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng. Dây chuyền sản xuất đầu tư theo hướng tự động hóa. Nhiều công đoạn như phân cỡ, phân màu, lột xẻ đạt mức tự động hóa 100%; công đoạn ép duỗi nobashi đạt 70-80%.
Theo bà Chu Thị Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, nhà máy được thiết kế theo mô hình hiện đại với các dây chuyền sản xuất riêng biệt nhằm hạn chế nhiễm chéo. Doanh nghiệp cũng ứng dụng robot ở khâu phân cỡ, phân màu để nâng cao năng suất, ổn định chất lượng và đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu.
Ngoài đầu tư công nghệ, doanh nghiệp cho biết nhà máy có không gian làm việc rộng, thông thoáng, góp phần cải thiện điều kiện cho người lao động. Dự án cũng giúp ổn định đầu ra vùng nuôi và nâng cao giá trị chuỗi cung ứng tôm Việt Nam.
Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết năm 2025 kim ngạch xuất khẩu thủy sản của tỉnh đạt hơn 2,4 tỷ USD, tiếp tục đưa địa phương vào nhóm dẫn đầu cả nước về chế biến và xuất khẩu thủy sản.
Theo ông, Tập đoàn Thủy sản Minh Phú là doanh nghiệp đầu ngành, năm 2025 đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 542 triệu USD và tạo việc làm ổn định cho trên 13.000 lao động. Việc đưa Nhà máy Chế biến Thủy sản Minh Phú Khánh An vào hoạt động sẽ nâng cao năng lực chế biến, gia tăng giá trị xuất khẩu, ổn định đầu ra vùng nguyên liệu và thúc đẩy chuỗi giá trị ngành tôm theo hướng hiện đại, bền vững.
Lãnh đạo tỉnh cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình vận hành dự án, tạo điều kiện để nhà máy phát huy hiệu quả, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Cà Mau hiện có diện tích nuôi tôm lớn nhất cả nước với hơn 427.000 ha. Năm 2025, sản lượng tôm của tỉnh đạt gần 595.000 tấn.
Tượng "nữ thần khai phóng" cao hơn 9 m cùng các hạng mục tại khu đô thị E.City Tân Đức, xã Đức Hòa, đã bị tháo dỡ do xây dựng không đúng quy hoạch.
Trưa 29/6, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo hoàn tất tháo dỡ sau gần hai ngày thực hiện. Bức tượng được đưa về kho lưu giữ, trong khi lực lượng chức năng tiếp tục giám sát việc xử lý các hạng mục còn lại.
Công trình được xây dựng khoảng hai tháng trước trên khu đất rộng hơn 900 m2. Tượng cao 9,1 m đặt trên khối nhà kỹ thuật 4 tầng cao 14 m, tổng diện tích sàn gần 150 m2.
Cuối tháng 4, sau khi kiểm tra, UBND xã Đức Hòa yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng thi công và cung cấp hồ sơ pháp lý để rà soát.
Hai ngày trước, Phòng Kinh tế UBND xã tiếp tục kiểm tra, lúc này công trình đã hoàn thiện phần ngoài. Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt do dự án xây trên đất dự tính làm giao thông, không đúng quy hoạch xây dựng và đô thị được phê duyệt.
Sau đó, chủ đầu tư đồng ý tháo dỡ toàn bộ hạng mục vi phạm.
Đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia do 5 đối tượng trú tại Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá. Tổng số tiền giao dịch qua hệ thống này được xác định vượt 1.000 tỷ đồng.
Sáng 29/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn, bắt giữ và triệu tập 36 đối tượng.
Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện đường dây rửa tiền hoạt động tinh vi trên không gian mạng, có sự cấu kết giữa các đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam. Ban chuyên án đã được xác lập để đấu tranh, triệt phá.
Cơ quan chức năng đã huy động 66 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt bắt giữ, khám xét, triệu tập 36 đối tượng hoạt động tại TPHCM, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đà Nẵng.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đường dây do 5 đối tượng trú tại Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động phạm tội tại Việt Nam.
Theo điều tra, từ tháng 4/2026 đến khi bị triệt phá, các đối tượng tổ chức đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng dưới sự chỉ đạo từ xa của các đối tượng tại Đài Loan.
Nhóm này thuê địa điểm hoạt động tại 3 khu chung cư ở TPHCM, tuyển người Việt Nam đứng tên đăng ký thuê bao di động, mở tài khoản ngân hàng tại nhiều tổ chức tín dụng để phục vụ việc tiếp nhận, luân chuyển dòng tiền có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc trực tuyến.
Đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động, luân chuyển nhân viên sau khoảng 2 tháng và sử dụng nhiều lớp tài khoản ngân hàng cùng các ứng dụng liên lạc mã hóa nhằm che giấu hành vi phạm tội.
Cơ quan điều tra xác định chỉ trong hơn 2 tháng đường dây đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để rửa tiền với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.
Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 56 điện thoại di động, 266 điện thoại phục vụ hoạt động phạm tội, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về các tội "Đánh bạc" và "Rửa tiền", đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Khách hàng đã sở hữu bất động sản Vinhomes có cơ hội nhận voucher trị giá từ 8-10% giá trị tài sản hiện hữu để thanh toán khi mua sản phẩm mới. Chương trình được áp dụng trong suốt năm 2026 và cho phép sử dụng voucher để thanh toán tối đa 30% giá trị căn nhà.
Vinhomes vừa công bố chương trình "Chính sách tri ân khách hàng cũ Vinhomes 2026" nhằm gia tăng quyền lợi cho các khách hàng đã đồng hành cùng doanh nghiệp.
Theo đó, khách hàng từng mua bất động sản Vinhomes và đã ký hợp đồng mua bán trước ngày 20/6/2026 sẽ được cấp voucher có giá trị quy đổi như tiền mặt khi tiếp tục mua sản phẩm mới thuộc hệ thống phân phối của Vinhomes.
Theo chính sách, chương trình áp dụng cho các sản phẩm mở bán trong thời gian từ 1/1/2026 đến 31/12/2026.
Giá trị voucher được xác định theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị bất động sản mà khách hàng đang sở hữu (không bao gồm thuế VAT và kinh phí bảo trì). Khi giao dịch sản phẩm mới, khách hàng được sử dụng voucher để thanh toán tối đa 30% giá trị bất động sản.
Theo công bố, chương trình được chia thành hai nhóm dự án với mức ưu đãi khác nhau.
Nhóm 1 được hưởng voucher trị giá 10% giá trị bất động sản đang sở hữu, áp dụng đối với khách hàng sở hữu các sản phẩm thấp tầng tại Vinhomes Ocean Park 2, Ocean Park 3 (trừ Vịnh Xanh), Vinhomes Royal Island (Vũ Yên) và Vinhomes Golden City (Dương Kinh).
Ngoài ra, nhóm này còn áp dụng đối với các sản phẩm thương mại dịch vụ và shophouse chân đế tại các dự án Cổ Loa, Ocean Park 1, Ocean Park 2-3, Vinhomes Smart City, Vinhomes Phú Quốc và Grand World Phú Quốc.
Trong khi đó, Nhóm 2 được hưởng voucher 8%, dành cho khách hàng sở hữu sản phẩm thấp tầng tại Vinhomes Cần Giờ, sản phẩm thấp tầng và thương mại dịch vụ tại Vinhomes Quận 9, cùng các sản phẩm thấp tầng tại Vinhomes Đan Phượng.
Theo ví dụ được Vinhomes đưa ra, một khách hàng đang sở hữu bất động sản tại Vũ Yên trị giá 15 tỷ đồng thuộc nhóm 1 sẽ nhận được voucher tương ứng 10%, tức khoảng 1,5 tỷ đồng.
Nếu khách hàng mua căn nhà mới có giá 8 tỷ đồng, mức thanh toán tối đa bằng voucher là 30% giá trị sản phẩm, tương đương 2,4 tỷ đồng. Do giá trị voucher là 1,5 tỷ đồng, khách hàng có thể sử dụng toàn bộ số voucher này để thanh toán.
Ở trường hợp khác, nếu khách hàng mua căn nhà trị giá 4 tỷ đồng, mức thanh toán tối đa bằng voucher là 1,2 tỷ đồng (30% giá trị sản phẩm). Khi đó, khách hàng được sử dụng 1,2 tỷ đồng, phần giá trị voucher còn lại (nếu có) sẽ được xử lý theo quy định của chương trình.
Theo chính sách, chương trình cấm chuyển nhượng hợp đồng mua bán hoặc bất động sản trong vòng 3 tháng kể từ ngày ký hợp đồng mua bán (hoặc theo quy định chương trình). Bên cạnh đó, chính sách áp dụng cho sản phẩm thấp tầng, thương mại dịch vụ của Vinhomes và các sản phẩm của chủ đầu tư thứ cấp của Vinhomes (theo quy định của chương trình).
Vào cuối tháng 5 vừa qua, Vinhomes cũng “chơi lớn” khi công bố triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng sử dụng vàng để giao dịch bất động sản. Chương trình được triển khai trong 5 năm, với sự đồng hành của các Công ty Vàng bạc Đá quý nhằm bảo đảm an toàn tối đa về quyền lợi và giá trị tài sản cho khách hàng.
Cụ thể, khách hàng đang sở hữu nguồn vàng nhàn rỗi có thể chọn quy đổi vàng thành tiền mặt để mua bất động sản của chủ đầu tư Vinhomes. Sau 5 năm, tùy vào biên độ tăng lợi nhuận và nhu cầu, khách hàng có thể chọn tiếp tục nắm giữ nhà hoặc nhận lại khoản tiền tương đương 110% số vàng đã chuyển đổi để mua bất động sản, đồng nghĩa với việc khách hàng nhận thêm lãi 10% trên số vàng đó.
Điều kiện tham gia chương trình là khách hàng đã sở hữu vàng trước ngày 25/04/2026 và giá trị vàng quy đổi thành nguồn tiền mặt cần đạt tối thiểu 80% giá trị căn nhà, phần còn lại có thể thanh toán bằng tiền mặt và quy đổi ra vàng tại thời điểm giao dịch.
Tuy nhiên, sau đó doanh nghiệp đã điều chỉnh mức vàng tối thiểu để quy đổi mua nhà từ 80% xuống từ 50% với những căn có giá trị lớn. Bên cạnh đó, với phương án trả nhà sau 5 năm doanh nghiệp bổ sung quyền lựa chọn cho phép khách hàng trả sau 3 năm. Dù trả nhà sớm hơn, công ty cam kết vẫn hoàn lại khách hàng khoản tiền tương đương số vàng đã chuyển đổi và lợi tức 2% mỗi năm. Khoản tiền này sẽ được tính theo giá vàng tại thời điểm khách hoàn trả bất động sản.
Trước đó, vào tháng 4/2026, Vinhomes cũng đã “chơi lớn” khi tung ra chính sách siêu ưu đãi “5 năm không lo lãi suất”. Đây là giải pháp hỗ trợ tài chính chưa từng có trên thị trường, khẳng định nhất quán tư duy đồng hành dài hạn cùng khách hàng, cũng như tầm vóc và tiềm lực vượt trội của chủ đầu tư.
Chính sách đặc biệt “5 năm không lo lãi suất” được Vinhomes áp dụng với tất cả các dự án đang bán đến ngày 20/7/2026. Cụ thể nếu khách hàng vay 18 tháng sẽ chỉ phải trả lãi suất 3,3%/năm, nếu vay 24 tháng sẽ chỉ phải trả là 5,3%/năm, nếu vay 36 tháng sẽ chỉ phải trả là 7,8%/năm. Sau đó nếu khách hàng tiếp tục duy trì khoản vay sẽ được đảm bảo mức lãi suất thả nổi tối đa không vượt quá 9%/năm, trong vòng 24 tháng tiếp theo.
Trong trường hợp lãi suất thị trường vượt ngưỡng 9%/năm, phần chênh lệch sẽ do Vinhomes chi trả, tuyệt đối bảo vệ khách hàng trước mọi biến động lãi suất.
Nguồn: Vnexpress; Vietnamnet; CafeF
Việt Nam: Bất động sản nửa cuối 2026; Doanh nghiệp Hàn đầu tư tại Huế; 5 dự án metro 1,3 triệu tỷ; Trung Quốc trúng thầu 1,5 tỷ USD; Trần Đình Long cho ra 1 triệu sản phẩm mỗi ngày
Việt Nam: Áp lực cắt lỗ, giảm giá chung cư và đất nền; VinFast lập kỷ lục tại thị trường 1,4 tỷ dân; Hàn Quốc đề xuất “liên minh ba bên”; Giá bất động sản thời gian tới
Đức: Ngành bánh mất khả năng thanh toán tăng đáng kể; Hơn 2.000 công ty phá sản trong một tháng, cao nhất 20 năm qua
Việt Nam: Bất động sản giảm giá, người mua vẫn chưa xuống tiền; VinFast lập kỷ lục; Giá cám tăng, giá gà giảm, người nuôi ôm lỗ; Căn hộ mở bán ồ ạt, đất nền hạ nhiệt
Việt Nam: Thương mại điện tử càng bán càng lỗ; 6 tháng Trần Đình Long bán 200.000 heo; Tài xế taxi Phạm Nhật Vượng môi trường tốt nhất châu Á; Bất động sản thương mại tăng nhiệt
Việt Nam: ĐH của Phạm Nhật Vượng giúp mang về 130 tỷ USD; Các ngân hàng trung ương tích cực mua, bán vàng; Một thế lực “xả” nửa nghìn tỷ cổ phiếu; Lãi suất Agribank
Việt Nam: Thêm hệ thống kim cương dừng hoạt động; Doanh nghiệp Nguyễn Bá Dương ghi dấu tại các dự án; “Siết” kiểm tra thông quan; 6 tập đoàn đổ 200 tỷ USD vào 40 dự án
Việt Nam: Giá chung cư mới tăng mạnh; Bất động sản phục hồi chọn lọc; M&A bất động sản đổi chiều; Niềm tin doanh nghiệp châu Âu tăng mạnh; Vụ buôn lậu kim cương
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá