- Học tập - Lao động - Kinh doanh
- Kinh doanh
.jpg)
Giá vàng thế giới tăng chóng mặt, thêm gần 300 USD trong một tuần. Vàng SJC và nhẫn trơn tăng thêm 3-5 triệu đồng/lượng. Đây là cú bứt phá hiếm có từ đầu năm. Vậy triển vọng giá vàng sắp tới ra sao?
Vàng thế giới bứt phá, SJC tăng mạnh
Giá vàng thế giới vừa trải qua một trong những tuần tăng mạnh nhất kể từ đầu năm. Trong phiên giao dịch cuối tuần kết thúc vào rạng sáng 8/8, giá vàng giao ngay tăng hơn 100 USD, tương đương khoảng 2,4%, lên quanh 4.341 USD/ounce, mức cao nhất trong gần 2 tháng.
Tính chung cả tuần từ 3-8/8, giá vàng thế giới tăng gần 300 USD/ounce, tương đương hơn 7%. Đà tăng diễn ra với tốc độ rất nhanh sau khi thị trường vàng vượt qua vùng tích lũy kéo dài khoảng hai tháng.
Tại Việt Nam, giá vàng cũng tăng vọt. Mở cửa ngày 8/8, vàng miếng SJC tăng khoảng 2,2 triệu đồng/lượng, lên 141-144 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Vàng nhẫn tại một số thương hiệu tăng khoảng 2,5 triệu đồng/lượng, lên khoảng 141,5 triệu đồng/lượng mua vào và 145,5 triệu đồng/lượng bán ra.
Như vậy, chỉ trong một tuần, vàng miếng tăng khoảng 3-3,5 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn tăng khoảng 4-5 triệu đồng/lượng.
Động lực quan trọng nhất của đợt tăng lần này đến từ sự thay đổi nhanh chóng trong kỳ vọng chính sách tiền tệ Mỹ.
Các số liệu kinh tế mới công bố cho thấy thị trường lao động Mỹ đang yếu đi rõ rệt. Số việc làm khu vực tư nhân do ADP công bố chỉ tăng 44.000 trong tháng 7, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng khoảng 65.000.
Đáng chú ý, báo cáo việc làm chính thức của Mỹ cho thấy nền kinh tế mất 23.000 việc làm trong tháng 7, trái với dự báo tăng khoảng 85.000 việc làm. Số liệu việc làm của các tháng trước cũng được điều chỉnh giảm.
Những thông tin này khiến thị trường nhanh chóng giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất. Theo CME FedWatch, xác suất Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 9 đã giảm xuống dưới 50%, từ mức gần 60% trước khi báo cáo việc làm được công bố.
Kỳ vọng lãi suất bớt căng thẳng giúp đồng USD và lợi suất thực giảm sức ép lên vàng. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng bởi vàng không tạo ra dòng tiền định kỳ, do đó thường chịu bất lợi khi lãi suất thực tăng.
Bên cạnh đó, nhu cầu bắt đáy cũng tăng mạnh sau khi vàng từng có giai đoạn điều chỉnh sâu. Từ đỉnh lịch sử gần 5.600 USD/ounce hồi cuối tháng 1, giá vàng đã có lúc giảm xuống dưới 4.000 USD.
Vùng 4.000 USD sau đó trở thành vùng hỗ trợ quan trọng khi lực mua từ các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư gia tăng, trong đó có nhu cầu đáng kể từ Trung Quốc.
Vàng tăng nhanh, nguy cơ điều chỉnh vẫn còn
Điểm đáng chú ý là cú bứt phá lần này diễn ra sau khoảng sáu tháng vàng chịu sức ép rất lớn. Tính trong 6 tháng, giá vàng thế giới vẫn giảm hơn 9%, còn so với đầu năm mới tăng khoảng 0,4%.
Điều này cho thấy đợt tăng gần 300 USD trong một tuần chưa đủ để khẳng định vàng bước vào một chu kỳ tăng mới. Đợt tăng này có thể chỉ là một nhịp hồi phục mạnh sau quá trình điều chỉnh kéo dài.
Tâm lý thị trường hiện rất tích cực. Khảo sát của Kitco News với 19 chuyên gia cho thấy 16 người, tương đương 84%, kỳ vọng vàng tăng trong tuần tới. Chỉ hai người dự báo giảm và một người giữ quan điểm trung lập.
Tuy nhiên, chính tốc độ tăng quá nhanh lại là rủi ro lớn. Giá vàng tăng gần 8% chỉ trong một tuần khiến khả năng chốt lời gia tăng, đặc biệt khi nhiều nhà đầu tư đã mua vào quanh vùng 4.000-4.100 USD/ounce.
Vùng 4.400-4.500 USD/ounce đang trở thành khu vực kháng cự quan trọng. Nếu vượt được 4.500 USD với thanh khoản và dòng tiền đủ mạnh, triển vọng tăng tiếp sẽ được củng cố đáng kể. Ngược lại, nếu không vượt qua được vùng này, vàng có thể quay lại kiểm định các vùng hỗ trợ thấp hơn.
Một trở ngại lớn khác là lạm phát Mỹ.
Tuần tới, thị trường sẽ đặc biệt quan tâm tới chỉ số giá tiêu dùng (CPI), tiếp đó là PPI và doanh số bán lẻ. Nếu CPI cao hơn dự kiến, kỳ vọng Fed duy trì mặt bằng lãi suất cao hoặc tiếp tục tăng lãi suất có thể quay trở lại. Khi đó, lợi suất trái phiếu và đồng USD có thể tăng, tạo sức ép lên vàng.
Ngược lại, nếu CPI hạ nhiệt, trong khi thị trường lao động tiếp tục suy yếu, kỳ vọng Fed không tăng lãi suất trong tháng 9 và phần còn lại của năm sẽ được củng cố. Đây sẽ là môi trường thuận lợi để vàng duy trì đà tăng.
Một số phân tích cho rằng trở ngại lớn nhất của vàng trong nhiều tháng qua là lợi suất thực có thể đã đạt đỉnh. Nếu lợi suất thực và đồng USD không tiếp tục tăng mạnh, vàng không nhất thiết phải chờ Fed cắt giảm lãi suất mới có thể tăng trở lại.
Các yếu tố hỗ trợ dài hạn vẫn còn khá rõ. Ngân hàng trung ương nhiều nước tiếp tục tích lũy vàng, xu hướng đa dạng hóa dự trữ và giảm phụ thuộc vào USD chưa biến mất, trong khi bất ổn địa chính trị và rủi ro tài chính vẫn ở mức cao.
Do đó, kịch bản đáng chú ý trong thời gian tới là vàng có thể tiếp tục hướng tới 4.500 USD/ounce nếu dữ liệu kinh tế Mỹ ủng hộ kỳ vọng nới lỏng tiền tệ. Tuy nhiên, con đường đi lên sẽ không dễ dàng và vùng 4.500 USD có thể tạo ra một cuộc giằng co mạnh.
Đối với thị trường trong nước, nếu vàng thế giới tiếp tục tăng và tỷ giá không biến động quá mạnh, vàng SJC và vàng nhẫn sẽ tiếp tục lên mặt bằng giá mới. Tuy nhiên, mức tăng quá nhanh trong tuần qua cũng đồng nghĩa rủi ro điều chỉnh ngắn hạn đang lớn hơn.
Vì vậy, câu hỏi quan trọng không còn là vàng có thể tăng hay không, mà là đà tăng gần 300 USD vừa qua có bền vững hay chỉ là một cú hồi mạnh sau sáu tháng giảm sâu.
Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/KCsZeTFEULYE31v98
Sau khi đẩy mạnh sản xuất xăng E10, Nhà máy lọc dầu Dung Quất vừa đánh dấu thêm một bước tiến trong quá trình mở rộng danh mục sản phẩm năng lượng xanh.
Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Lọc Hóa dầu Việt Nam (BSR), đơn vị quản lý và vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất, vừa xuất bán thành công lô nhiên liệu Diesel sinh học B5 đầu tiên.
Theo BSR, lô hàng có khối lượng gần 45 m3, được xuất bán cho Tổng công ty Xăng dầu Quân đội và Công ty TNHH Nam Phúc.
Trước đó, BSR đã nhập khoảng 3.000 lít nhiên liệu Diesel sinh học gốc B100 để thực hiện phối trộn thử nghiệm các sản phẩm B5 và B10 tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Sau quá trình thử nghiệm, các mẫu sản phẩm được kiểm tra, đánh giá chất lượng trước khi đưa ra thị trường.
Diesel B5 là hỗn hợp giữa dầu diesel truyền thống và nhiên liệu diesel sinh học gốc B100. Theo quy chuẩn kỹ thuật hiện hành, B5 có hàm lượng nhiên liệu sinh học từ 4-5% theo thể tích. Trong khi đó, B100 được sản xuất từ các nguồn nguyên liệu sinh học như dầu thực vật hoặc mỡ động vật.
B100 là diesel sinh học nguyên chất, được sản xuất từ Fatty Acid Methyl Ester (FAME) và không pha trộn với diesel có nguồn gốc dầu mỏ. Việc sử dụng nhiên liệu sinh học được kỳ vọng giúp giảm phát thải khí nhà kính, bụi mịn, đồng thời thay thế một phần nhiên liệu hóa thạch truyền thống.
Việc xuất bán lô B5 đầu tiên diễn ra trong bối cảnh BSR đang mở rộng danh mục nhiên liệu sinh học và các sản phẩm có mức phát thải thấp hơn tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất.
Trước đó, doanh nghiệp đã đưa xăng E10 RON95 ra thị trường. Tháng 5/2026, BSR lần đầu xuất bán bằng đường biển lô 12.000 m3 xăng E10 RON95. Theo kế hoạch khi đó, doanh nghiệp dự kiến sản xuất và cung ứng khoảng 80.000-100.000 m3 E10 RON95 mỗi tháng.
Nguồn ethanol E100 phục vụ pha chế E10 được cung cấp từ Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất. Nhà máy này đã được đưa trở lại vận hành từ đầu năm nay sau thời gian dài gián đoạn.
Ngoài các dòng nhiên liệu sinh học, BSR thời gian qua cũng nghiên cứu và phát triển nhiều sản phẩm mới theo xu hướng chuyển dịch năng lượng, trong đó có nhiên liệu hàng không bền vững SAF.
Hoạt động mở rộng danh mục sản phẩm diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của BSR tăng mạnh.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, BSR ghi nhận doanh thu hợp nhất 100.922 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 12.636 tỷ đồng, gấp gần 7 lần mức 1.884 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025. Doanh nghiệp cũng nộp ngân sách Nhà nước 5.871 tỷ đồng.
Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/2XdOpBPJvW7zrOHMn
Qua kiểm tra 155 trường hợp là bốc vác, lái xe tải và tiểu thương hoạt động tại chợ, lực lượng Công an phát hiện 4 trường hợp dương tính với chất ma túy.
Ngày 8/8, Công an TP Đà Nẵng thông tin, thực hiện Mệnh lệnh của Giám đốc Công an thành phố về mở đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn phục vụ công tác chuyển hóa các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, rạng sáng 8/8, Công an phường Hòa Cường đã huy động hơn 120 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đồng loạt ra quân tổng kiểm tra, rà soát và test nhanh chất ma túy tại chợ đầu mối.
Qua kiểm tra 155 trường hợp là bốc vác, lái xe tải và tiểu thương hoạt động tại chợ, lực lượng Công an phát hiện 04 trường hợp dương tính với chất ma túy gồm: T.M.H (SN 1998, trú phường Hoà Cường), T.Đ.K. (SN 1993, trú phường Điện Bàn); L.V.M. (SN 1999, trú phường Sơn Trà) và V.V.L. (SN 2002, trú phường Phú Lộc, thành phố Huế).
Các trường hợp trên đã được đưa về trụ sở để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.
Quá trình kiểm tra diễn ra nghiêm túc, đúng quy định, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo tiểu thương và người lao động tại chợ.
Hoạt động không chỉ góp phần rà soát, đánh giá thực trạng tình hình liên quan đến ma túy tại khu vực chợ đầu mối mà còn thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an phường trong việc làm sạch địa bàn, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy, giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
Thời gian tới Công an phường Hòa Cường sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt Mệnh lệnh của Giám đốc Công an thành phố, duy trì kiểm tra đột xuất, tổng rà soát tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như quán bar, karaoke, cơ sở lưu trú, dịch vụ Internet, massage, các điểm kinh doanh hoạt động về đêm và những khu vực, ngành nghề tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn ma túy.
Cùng với đó, lực lượng Công an sẽ tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân và các cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy.
Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/8eXJSteHUj6QzZW3r
Công trình này hoàn thành sẽ mang lại trải nghiệm mua sắm và giải trí hiện đại, nâng tầm phong cách sống và đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của cộng đồng địa phương.
Hôm nay (8/8), AEON Việt Nam chính thức tổ chức Lễ Khởi công Trung tâm Thương mại (TTTM) AEON Phủ Lý. Dự kiến, TTTM AEON Phủ Lý sẽ khai trương trong năm 2027, đánh dấu bước mở rộng tiếp theo của AEON tại Đồng bằng sông Hồng, hướng đến mang lại trải nghiệm mua sắm và giải trí hiện đại, nâng tầm phong cách sống và đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của cộng đồng địa phương.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Tezuka Daisuke - Thành viên ban điều hành, Trưởng đại diện tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng giám đốc AEON Việt Nam cho biết: "Chúng tôi tin rằng dự án này sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của tỉnh Ninh Bình. Với tổng vốn đầu tư hơn 940 tỷ đồng, dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra hơn 800 cơ hội việc làm mới trong quá trình vận hành. Bên cạnh đó, AEON sẽ tích cực giới thiệu và mở rộng đầu ra cho các sản phẩm đặc trưng của địa phương, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh và thúc đẩy phát triển du lịch khi trở thành một điểm nhấn biểu tượng mới của đô thị."
Cũng tại buổi lễ, ông Đặng Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, chia sẻ: "Việc lựa chọn phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình làm địa điểm triển khai dự án thể hiện niềm tin của Tập đoàn AEON vào vị trí chiến lược trên tuyến giao thông trọng điểm Hà Nội - Thanh Hóa, tiềm năng tiêu dùng, lợi thế kết nối trong Vùng Đồng bằng Sông Hồng và môi trường đầu tư minh bạch, thân thiện, năng động của tỉnh Ninh Bình."
Theo đó, trung tâm Thương mại AEON Phủ Lý tọa lạc tại vị trí chiến lược trên tuyến cao tốc Hà Nội – Thanh Hóa, thuộc khu vực đô thị và khu dân cư mới đang phát triển mạnh gần Hà Nội. Lợi thế về vị trí giúp dự án dễ dàng kết nối thuận tiện với Thủ đô Hà Nội và toàn bộ khu vực Đồng bằng sông Hồng. Được phát triển theo mô hình trung tâm thương mại quy mô vừa, AEON Phủ Lý là một trong những dự án trọng điểm của AEON trong chiến lược phát triển tại khu vực Đồng bằng sông Hồng.
Với tổng diện tích sàn khoảng 26.264 m², cùng bãi đỗ xe có sức chứa gần 300 ô tô và 1.400 xe máy, AEON Phủ Lý được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến mua sắm hằng ngày, và ẩm thực, vui chơi giải trí hiện đại, đáp ứng tối đa nhu cầu của người dân địa phương, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ bán lẻ hiện đại trong khu vực.
Với định hướng tôn vinh bản sắc địa phương, AEON Phủ Lý được thiết kế hướng đến mục tiêu kiến tạo không gian mang tính biểu tượng của địa phương, nơi kết nối những giá trị lịch sử, văn hóa đặc trưng của khu vực, hòa nhịp với phong cách sống đô thị hiện đại. Thông qua đó, AEON Phủ Lý không chỉ mang đến những trải nghiệm mới cho khách hàng, thu hút du khách, mà còn góp phần lan tỏa niềm tự hào về địa phương và tạo dựng những giá trị mới cho cộng đồng trong tương lai.
Đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh Ninh Bình
Thông qua dự án Trung tâm Thương mại AEON Phủ Lý, AEON Việt Nam mong muốn đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình. Khi đi vào hoạt động, trung tâm dự kiến mang đến khoảng 850 cơ hội việc làm tại địa phương, bao gồm nhân viên của AEON Việt Nam và các đối tác thuê mặt bằng.
Bên cạnh đó, AEON Việt Nam hướng tới thúc đẩy quảng bá và tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Ninh Bình, thông qua các hoạt động kết nối với các nhà cung cấp địa phương. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần phát triển hạ tầng thương mại và dịch vụ hiện đại, mang đến thêm các tiện ích mua sắm, giải trí và dịch vụ chất lượng cho người dân trong khu vực.
Thông qua việc góp phần hiện đại hóa hạ tầng thương mại và dịch vụ, AEON Việt Nam kỳ vọng đóng góp vào mục tiêu đưa tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đạt 60,1% vào năm 2030. Với mục tiêu góp phần nâng cao đời sống của người dân, AEON Việt Nam mong muốn chung tay thực hiện mục tiêu đưa thu nhập bình quân đầu người của tỉnh vào nhóm 10 địa phương cao nhất cả nước.
Những định hướng này cũng phù hợp với mục tiêu phát triển của tỉnh Ninh Bình trong việc thúc đẩy đô thị hóa, tăng trưởng kinh tế bền vững và nâng cao chất lượng sống của người dân, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân đạt tối thiểu 11%/năm.
Qua đó, AEON Việt Nam mong muốn hướng đến đồng hành cùng tỉnh Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo.
Bên cạnh đó, AEON Việt Nam đặt mục tiêu phát triển bền vững trên ba trụ cột chính: môi trường, kinh tế và xã hội.
Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/0tggZbQKrPCvqUnqN
Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an thông tin về việc 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ với số tiền khoảng 2.084 tỉ đồng và việc 6 doanh nghiệp kê khai không đúng thuế.
Ngày 8-8, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt ký thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng và các vấn đề liên quan tại Công ty CP Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty CP Vàng bạc đá quý Mạnh Hải và Công ty Mi Hồng.
Theo thông báo, Thanh tra Chính phủ đã chuyển thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật đến Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định.
7 cá nhân bán vàng không rõ nguồn gốc, giao dịch khoảng 2.084 tỉ đồng
Cụ thể, Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét, xử lý hai nhóm thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Nhóm thứ nhất là việc 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ với số tiền khoảng 2.084 tỉ đồng.
Theo kết luận thanh tra, các cá nhân này có khối lượng, giá trị giao dịch lớn bất thường, không tương xứng với thu nhập của người bán vàng.
Nhóm thông tin thứ hai được Thanh tra Chính phủ chuyển sang Bộ Công an xem xét, xử lý liên quan việc 6 doanh nghiệp kê khai không đúng thuế và lợi nhuận còn lại với số tiền tạm tính 93,733 tỉ đồng.
Trong đó, kết luận thanh tra nêu việc kê khai không đúng thuế giá trị gia tăng trong hoạt động kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ diễn ra trong nhiều năm, có tính chất phổ biến, dẫn đến nộp thiếu thuế số tiền tạm tính 28,4 tỉ đồng.
Thanh tra Chính phủ cho biết việc chuyển thông tin được thực hiện theo quy định để Bộ Công an xem xét, xử lý theo thẩm quyền.
Trước đó, Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu về việc thực hiện kết luận thanh tra.
Thực hiện chỉ đạo này, Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương cùng các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền thực hiện kết luận thanh tra bảo đảm đúng quy định pháp luật.
Các đơn vị được nêu gồm Công ty CP Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty CP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty TNHH Mi Hồng, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) và Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI.
6 doanh nghiệp kê khai không đúng gần 94 tỉ đồng
Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Cục Thuế rà soát, kiểm tra và xử lý thu nộp ngân sách nhà nước những khoản tiền do các doanh nghiệp kê khai không đúng tạm tính là gần 94 tỉ đồng.
Trong đó, thuế giá trị gia tăng là 29,5 tỉ đồng, thuế thu nhập cá nhân 4,3 tỉ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp 0,229 tỉ đồng và lợi nhuận còn lại sau khi trích bổ sung các quỹ năm 2024 là 59,6 tỉ đồng.
Cùng với đó, Bộ Tài chính được kiến nghị chỉ đạo Cục Thuế kiểm tra, xử lý việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước đối với các loại thuế, phí của các doanh nghiệp hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý, bảo đảm thu đúng, thu đủ, không để thất thoát ngân sách.
Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/l50ZmWSfiQHohwSjf
Nguồn: Vietnamnet; CafeF; Soha; Tuổi Trẻ
Việt Nam: Cơ hội bất động sản tâm linh; Xây tổ hợp giáo dục 10ha; Quy hoạch khu lấn biển 132.600ha; Công trình nước lớn nhất thế giới; Khởi công nhà máy xe điện Trung Quốc
Việt Nam: Giá đất nền giảm mạnh; Giá trị Vingroup lên kỷ lục; Giá đất quyết định giá mặt bằng; Bất động sản hướng đến nhu cầu thực; Phát tập đoàn Bất động sản Quốc gia
Việt Nam: Lãi suất BIDV hôm nay; Giá bất động sản đang giảm; Ngân hàng kỳ vọng hưởng lợi từ 18 dự án trọng điểm; Dự thảo Luật Đất đai
Việt Nam: Hòa Phát lọt top đầu thị trường; Tình hình giá vàng; Dư nợ bất động sản vượt 2,5 triệu tỷ đồng; Cuộc đua ô tô điện; Khởi tố 2 chủ cơ sở kinh doanh
Việt Nam: Quốc lộ 13 chưa mở rộng giá nhà đã tăng; Xây mới chung cư; Gửi 500 triệu, lãi suất 9,4%; Trung tâm dưỡng lão lớn nhất nước; Phở gói, nông sản lên livestream
Việt Nam: Đại gia bất động sản “để dành” 300.000 tỷ; 1 doanh nghiệp về tay Thái Lan; 500 đoàn doanh nghiệp quốc tế tìm cơ hội; Lợi nhuận Vingroup tăng thêm 530 tỷ
Việt Nam: Cân nhắc mua bất động sản; Mùa săn “hàng ngộp” bất động sản; VinFast xây nhà xưởng 7.000 tỷ; Xử lý khoản nợ Trương Mỹ Lan; Một doanh nghiệp nợ gấp 8 lần vốn
Việt Nam: Gửi 200 triệu lãi suất 9,2%; Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng; “Cú huých” bất động sản TP.HCM; Hòa Phát lãi 4.300 tỉ; Làm giả 309 ảnh chuyển khoản
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá