VIỆT NAM: Cựu Bộ trưởng Y tế sắp hầu tòa; Cảnh báo các hộ kinh doanh dùng loa thông báo chuyển khoản; Phá điểm sản xuất phụ gia thực phẩm giả, thu hơn 3 tấn hàng

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sắp hầu tòa

Theo quyết định của TAND TP Hà Nội, ngày 20/5 tới, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các bị cáo liên quan sẽ hầu tòa sơ thẩm trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Ngày 20/5, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án sai phạm xảy ra tại dự án xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Xuân Văn. Đại diện VKSND TP Hà Nội tham gia thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử gồm các kiểm sát viên: Trần Thị Thanh Huyền, Lê Hữu Ngọc, Đỗ Dương Toàn, Nguyễn Thị Lan và Bùi Thị Vân.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đưa ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Có 4 luật sư đăng ký bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến.

Ngoài bà Nguyễn Thị Kim Tiến, 9 bị cáo khác cũng bị đưa ra xét xử về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ”.

Theo cáo buộc, trong quá trình triển khai dự án Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, một số cá nhân thuộc Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm và các đơn vị liên quan đã để xảy ra nhiều sai phạm, khiến dự án đình trệ, kéo dài và không đạt mục tiêu đề ra.

Hai dự án phải tạm dừng thi công từ tháng 1/2021 đến hết tháng 12/2024, gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Cơ quan tố tụng cáo buộc các bị can đã vi phạm trong quá trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu; tổ chức lựa chọn và triển khai gói thầu, gây thiệt hại hơn 733 tỷ đồng.

Ngoài ra, sai phạm trong việc thuê tư vấn nước ngoài lập dự án, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công cho hai dự án cũng bị xác định gây thiệt hại hơn 70 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, quá trình triển khai dự án Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm - Ban YTTĐ) cùng Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Phó giám đốc Ban này) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để yêu cầu các nhà thầu chi tiền theo tỷ lệ 5% trên số tiền được tạm ứng, thanh toán.

Cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Chiến Thắng nhận hơn 51 tỷ đồng, còn Nguyễn Hữu Tuấn nhận hơn 7,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, lợi dụng việc Nguyễn Chiến Thắng lo sợ bị xử lý do sai phạm tại hai dự án, Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng, đã đưa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt 2 triệu USD (tương đương hơn 45 tỷ đồng) của ông Thắng.

Liên quan vụ án, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị cáo buộc có sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, phương án thiết kế kiến trúc và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của hai dự án.

Theo hồ sơ vụ án, các quyết định này là căn cứ để Ban YTTĐ triển khai thực hiện dự án, song quá trình thực hiện đã phát sinh nhiều sai phạm, khiến công trình đình trệ, kéo dài, không đạt mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng tài sản Nhà nước.

Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình lựa chọn nhà thầu đối với 10 gói thầu xây lắp của hai dự án, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ đạo hoặc đồng ý với đề xuất của Nguyễn Chiến Thắng về việc tạo điều kiện cho các nhà thầu được thực hiện các gói thầu này.

Đổi lại, Nguyễn Chiến Thắng đề nghị các nhà thầu chi cho Ban YTTĐ khoản tiền tương ứng 5% giá trị tạm ứng hoặc thanh toán trước thuế của các gói thầu. Thực hiện thỏa thuận này, các nhà thầu đã đưa cho Nguyễn Chiến Thắng tổng cộng 88,465 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, từ số tiền nhận được, Nguyễn Chiến Thắng đã chi cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến 2,5 tỷ đồng.

Cảnh báo đặc biệt tới những hộ kinh doanh sử dụng loa thông báo chuyển khoản

Theo Công an TP Đà Nẵng, thủ đoạn lừa đảo bằng cách giả danh hỗ trợ cài đặt loa thông báo chuyển khoản để chiếm đoạt tài sản đang gia tăng, các hộ kinh doanh cần chú ý.

Theo Công an TP Đà Nẵng, thời gian gần đây, lợi dụng nhu cầu lắp đặt thiết bị loa thông báo biến động số dư của các hộ kinh doanh, các đối tượng lừa đảo đã gia tăng hoạt động với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các đối tượng thường giả danh nhân viên hỗ trợ kỹ thuật, tiếp cận người dùng qua mạng xã hội để hướng dẫn cài đặt thiết bị, từ đó tìm cách xâm nhập, chiếm quyền kiểm soát ví điện tử liên kết tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Tại TP Đà Nẵng, cơ quan chức năng vừa ghi nhận một vụ việc điển hình. Theo phản ánh, đối tượng đã liên hệ với chị N.T.M.T qua mạng xã hội TikTok, lấy lý do hướng dẫn cài đặt loa thông báo cho ví điện tử. Sau khi tạo dựng được lòng tin, đối tượng tiếp tục dẫn dắt nạn nhân thực hiện hàng loạt thao tác như cài đặt thêm ứng dụng ngân hàng số, xác thực tài khoản ví điện tử và cung cấp thông tin cá nhân.

Đáng chú ý, với lý do “xác thực hệ thống”, đối tượng yêu cầu nạn nhân cung cấp hình ảnh chân dung để thực hiện quy trình eKYC (là quy trình xác minh danh tính trực tuyến, cho phép người dùng mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc dịch vụ số mà không cần gặp mặt trực tiếp) trái phép. Tiếp đó, nạn nhân bị yêu cầu cung cấp mã OTP gửi về điện thoại và thực hiện cú pháp nhắn tin kích hoạt dịch vụ thanh toán.

Chỉ trong thời gian ngắn sau khi hoàn tất các thao tác theo hướng dẫn, tài khoản của nạn nhân đã bị thực hiện liên tiếp nhiều giao dịch chuyển tiền trái phép, với tổng số tiền khoảng 27 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt được tài sản, đối tượng nhanh chóng xóa toàn bộ nội dung trao đổi nhằm xóa dấu vết, gây khó khăn cho công tác xác minh, truy vết.

Từ vụ việc trên, Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào dưới mọi hình thức, bởi đây là lớp bảo mật quan trọng của tài khoản ngân hàng và ví điện tử. Đồng thời, cần thận trọng khi chia sẻ hình ảnh cá nhân, giấy tờ tùy thân như CCCD, tránh bị lợi dụng để mở tài khoản hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Người dân cũng được khuyến cáo không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc, không thực hiện các thao tác chuyển tiền, xác thực tài khoản theo hướng dẫn của người lạ trên mạng xã hội. Khi có nhu cầu hỗ trợ, cần liên hệ trực tiếp với các kênh chính thức của ngân hàng, ví điện tử hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ. Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an gần nhất hoặc liên hệ ngân hàng để được hỗ trợ kịp thời, hạn chế thiệt hại có thể xảy ra.

Tây Ninh: Triệt phá điểm sản xuất phụ gia thực phẩm giả, thu giữ hơn 3 tấn hàng

Các bị can thừa nhận đã tổ chức sản xuất hàng giả, sau đó bán lại cho các cửa hàng tạp hóa, hộ kinh doanh tại Tây Ninh và một số địa phương lân cận

Ngày 6-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh thông tin đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 người để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm.

Các bị can gồm: Dương Thị Yến Oanh (còn gọi Út Hương, 47 tuổi) và Hồ Tú Phụng (45 tuổi, cùng ngụ TP HCM), cùng Dương Hoàng Hiếu (57 tuổi, ngụ Tây Ninh).

Theo điều tra, trước đó, qua công tác nắm tình hình tại các địa bàn giáp ranh, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan hoạt động sản xuất hàng giả.

Ngày 30-1-2026, nhiều tổ công tác bất ngờ kiểm tra một khu nhà trọ tại ấp 12, xã Long Cang. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn phụ gia thực phẩm giả, gồm bột ngọt và hạt nêm mang nhãn hiệu nổi tiếng như AJINOMOTO, KNOR.

Tang vật thu giữ hơn 3 tấn hàng hóa thành phẩm, hơn 5.000 bao bì in sẵn nhãn hiệu chưa sử dụng, cùng máy ép nhiệt và nhiều thiết bị, công cụ phục vụ việc sản xuất.

Bước đầu, các bị can thừa nhận đã tổ chức sản xuất hàng giả, sau đó bán lại cho các cửa hàng tạp hóa, hộ kinh doanh tại Tây Ninh và một số địa phương lân cận để thu lợi.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Nguồn: Vietnamnet; Tuổi Trẻ; Người Lao Động

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

VIỆT NAM: Du lịch lập kỷ lục mới, khách quốc tế đông chưa từng có; Khách Tây gọi chi tiêu ở Việt Nam là "cú lừa"; Giá vàng 'rơi' từ đỉnh cao xuống vực sâu như thế nào?

VIỆT NAM: Dự kiến xây công trình dưới lòng đất lớn nhất thế giới; Khởi công siêu sân bay trị giá 9.600 tỷ đồng; Thủ đoạn gây thất thoát hàng trăm tỉ vụ cựu Thứ trưởng nhận hối lộ

Việt Nam: Kinh hoàng giông lốc, tiệm vàng bị thổi bay; 200 học sinh ngộ độc nghi ăn quả lạ; BH Media, Mây Sài Gòn, Giọng ca để đời, loạt giám đốc bị khởi tố

Việt Nam: Loạt nhà trọ, karaoke, massage vào diện kiểm tra; Đường dây kinh doanh café giả; Phạt doanh nghiệp vàng không rõ xuất xứ; 14 tấn bì lợn không rõ nguồn gốc

VIỆT NAM: Cần giữ chân khách du lịch lâu hơn; ‘Xác minh khuôn mặt’ qua Zalo, tài khoản bị trừ gần 1 tỷ; Phá đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc, lừa đảo quy mô lớn

Việt Nam: Đường dây làm giả bằng cấp cực lớn; Tiếc nuối cổng Parabol Bách khoa nằm trong khu giải tỏa; Trục xuất 33 người nước ngoài lập web giả lừa đảo

Việt Nam: Cơ sở sản xuất thuốc diệt mối giả; Nữ khách hàng bị dừng chuyển khoản tại trụ sở LPBank; Cảnh báo khẩn người dân mua hàng điện máy giá rẻ

Việt Nam: Xe khách biến dạng dưới vực sâu 40m; Ban Bí thư khai trừ 4 cán bộ Đảng; Diễn biến mới phiên xét xử Hậu ‘pháo’, 2 cựu Thiếu tướng

Lên đầu trang