- Thời sự
.jpg)
Ngày 4/6, Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng Vinmec Times City chính thức nhận chứng nhận AirwaysCARE Center of Excellence (Trung tâm Xuất sắc trong điều trị Hen phế quản và Dị ứng đường thở), đánh dấu cột mốc lần thứ 3 liên tiếp được các mạng lưới chuyên môn quốc tế hàng đầu thế giới trao chứng nhận là Trung tâm Xuất sắc.
AirwaysCARE là chương trình chứng nhận quốc tế dành cho các trung tâm xuất sắc trong quản lý và điều trị hen phế quản, viêm mũi dị ứng, được phát triển bởi Global Allergy & Asthma Excellence Network (GA²LEN) - mạng lưới nghiên cứu và chuyên môn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực dị ứng và bệnh lý đường thở. Chứng nhận AirwaysCARE được xem là một trong những thước đo uy tín nhất hiện nay đối với các cơ sở y tế chuyên sâu về dị ứng hô hấp.
Để đạt được chứng nhận này, các trung tâm phải trải qua quá trình đánh giá nghiêm ngặt về năng lực chuyên môn, quy trình chẩn đoán và điều trị, hệ thống quản lý người bệnh, hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo và chất lượng thực hành lâm sàng. Bên cạnh hiệu quả điều trị, hội đồng chuyên môn còn xem xét năng lực đổi mới, hợp tác quốc tế và những đóng góp cho sự phát triển của chuyên ngành dị ứng - miễn dịch.
Chứng nhận AirwaysCARE Center of Excellence (Trung tâm Xuất sắc trong điều trị Hen phế quản và Dị ứng đường thở) là minh chứng cho những nỗ lực của Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng Vinmec Times City trong việc chuẩn hóa quy trình điều trị, nâng cao chất lượng chuyên môn và tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực dị ứng đường thở.
Trước đó, trung tâm đã được chứng nhận ADCARE Center of Excellence - trung tâm xuất sắc trong điều trị viêm da cơ địa vào năm 2023 và UCARE Center of Excellence - trung tâm xuất sắc trong điều trị mày đay, phù mạch năm 2024, qua đó hoàn thiện bộ ba chứng nhận quốc tế ở các nhóm bệnh dị ứng phổ biến và phức tạp nhất hiện nay.
Phát biểu về thành tựu này, PGS.TS.BS Nguyễn Văn Đĩnh - Trưởng Chuyên khoa Miễn dịch Dị Ứng kiêm Viện trưởng Viện nghiên cứu miễn dịch Vinmec Times City - chia sẻ: “AirwaysCARE Center of Excellence 2026 là dấu mốc rất ý nghĩa đối với Trung tâm khi hoàn thiện chuỗi ba chứng nhận quốc tế ADCARE, UCARE và AIRWAYSCARE. Đây không chỉ là sự ghi nhận về năng lực chuyên môn, mà còn phản ánh cam kết lâu dài của Vinmec trong việc xây dựng một trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng đạt chuẩn quốc tế, lấy người bệnh làm trung tâm.
Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng các phương pháp điều trị tiên tiến nhằm mang đến những giải pháp cá thể hóa, hiệu quả và an toàn hơn cho người bệnh dị ứng - miễn dịch tại Việt Nam”.
Tháng 4/2025, Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng Vinmec trở thành đơn vị y tế đầu tiên tại Việt Nam được Tổ chức Dị ứng Thế giới (World Allergy Organization - WAO) công nhận là Center of Excellence - Trung tâm Xuất sắc trong lĩnh vực Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng.
Song song với việc được các tổ chức quốc tế công nhận, trung tâm tiên phong triển khai nhiều phương pháp điều trị chuyên sâu cho các bệnh lý dị ứng - miễn dịch như hen phế quản, viêm da cơ địa, mày đay mạn tính; đồng thời ứng dụng các xét nghiệm chuyên sâu, trong đó có xét nghiệm gen giúp cá thể hóa điều trị và nâng cao độ an toàn cho người bệnh.
Theo các chuyên gia, giá trị của các chứng nhận quốc tế không chỉ nằm ở danh hiệu, mà quan trọng hơn là giúp người bệnh tại Việt Nam tiếp cận các quy trình chẩn đoán và điều trị theo chuẩn quốc tế, đồng thời nâng cao chất lượng quản lý bệnh lâu dài.
Việc liên tiếp đạt được các chứng nhận quốc tế danh giá trong giai đoạn 2023-2026 không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn của Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng Vinmec Times City, mà còn cho thấy chiến lược đầu tư bài bản của Hệ thống Y tế Vinmec trong việc phát triển các chuyên khoa mũi nhọn theo tiêu chuẩn quốc tế. Những thành tựu này góp phần đưa các tiến bộ mới nhất của y học thế giới đến gần hơn với người bệnh Việt Nam.
Nguyễn Mạnh Hoàn (SN 1989, Hưng Yên) bị khởi tố về hành vi đánh bạc sau khi cơ quan công an phát hiện đối tượng tham gia Tài Xỉu trực tuyến từ đầu năm 2025 đến tháng 5/2026 với tổng số tiền giao dịch khoảng 900 triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Hoàn (SN 1989, trú tại thôn Hồng Phong, xã Tân Tiến, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi đánh bạc theo Khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Lê Lợi phát hiện Nguyễn Mạnh Hoàn có dấu hiệu tham gia đánh bạc trái phép qua mạng Internet. Quá trình làm việc với cơ quan công an, Hoàn khai nhận từ tháng 1/2025 đến ngày 30/5/2026 đã sử dụng điện thoại iPhone XS để tham gia đánh bạc trực tuyến dưới hình thức Tài Xỉu.
Theo lời khai của đối tượng, số tiền sử dụng trong mỗi lần tham gia dao động từ 50.000 đồng đến 50 triệu đồng. Tổng số tiền được nạp vào tài khoản để phục vụ việc đánh bạc trong suốt thời gian trên ước tính khoảng 900 triệu đồng.
Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành các thủ tục tố tụng, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Hoàn theo quy định của pháp luật.
Từ vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia các hoạt động cờ bạc dưới mọi hình thức, đặc biệt là các hình thức đánh bạc trên không gian mạng như cá cược bóng đá, tài xỉu, lô đề trực tuyến, game bài đổi thưởng hoặc các hình thức cá cược trá hình khác.
Theo cơ quan chức năng, mặc dù được tổ chức trên môi trường trực tuyến nhưng các hành vi đánh bạc qua mạng vẫn là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm. Thực tế cho thấy nhiều trường hợp sau khi sa đà vào cờ bạc trực tuyến đã lâm vào cảnh nợ nần, ảnh hưởng đến kinh tế gia đình, thậm chí phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật khác như vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc trộm cắp tài sản.
Trong thời gian tới, Công an xã Lê Lợi cho biết sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, đặc biệt là các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phát tán thông tin xấu độc, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.
Khu kinh tế này sẽ trở thành khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đóng vai trò động lực tăng trưởng của địa phương, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội.
Chiều 10/6, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc họp nghe Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh và đơn vị tư vấn báo cáo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến năm 2045, đồng thời xem xét phương án điều chỉnh quy hoạch nhằm tăng khả năng thu hút đầu tư vào khu vực xung quanh Khu bến cảng Mỹ Thủy.
Theo đơn vị tư vấn, đồ án được xây dựng trên cơ sở kế thừa các định hướng phát triển, cấu trúc không gian và tầm nhìn của Quy hoạch chung năm 2016, đồng thời cập nhật các xu hướng quy hoạch hiện đại, tham khảo nhiều mô hình phát triển thành công của Singapore. Phạm vi nghiên cứu quy hoạch có diện tích khoảng 23.792ha.
Mục tiêu trọng tâm của lần điều chỉnh này là xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị trở thành khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đóng vai trò động lực tăng trưởng của địa phương, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Xa hơn, khu vực này được kỳ vọng trở thành hạt nhân thúc đẩy Quảng Trị vươn lên thành một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung.
Theo định hướng phát triển, Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị sẽ được quy hoạch thành trung tâm giao thương quốc tế và đầu mối logistics quy mô lớn của khu vực. Cùng với đó là các trung tâm công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản; sản xuất vật liệu xây dựng; công nghiệp năng lượng; thương mại - dịch vụ và du lịch.
Đáng chú ý, Khu bến cảng Mỹ Thủy được xác định là hạt nhân trong chiến lược phát triển không gian kinh tế của toàn khu vực. Việc điều chỉnh quy hoạch lần này nhằm tạo dư địa phát triển quỹ đất, hạ tầng và các khu chức năng để thu hút thêm các dự án công nghiệp, logistics, dịch vụ cảng biển và các ngành công nghiệp phụ trợ quy mô lớn.
Bên cạnh phát triển công nghiệp và dịch vụ cảng biển, quy hoạch cũng hướng tới xây dựng các khu đô thị hiện đại với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ. Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị sẽ trở thành đầu mối giao thông quan trọng kết nối với Hành lang kinh tế Đông - Tây, góp phần nâng cao vai trò trung chuyển hàng hóa của địa phương trong mạng lưới logistics khu vực.
Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh khẳng định đây là quy hoạch mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển lâu dài của tỉnh. Việc điều chỉnh quy hoạch không chỉ nhằm đáp ứng các yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay mà còn phải tạo nền tảng để khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế sẵn có, mở ra các động lực tăng trưởng mới cho địa phương trong nhiều thập niên tới.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh, đồ án cần được xây dựng với tầm nhìn dài hạn, bảo đảm tính đồng bộ với Quy hoạch tỉnh Quảng Trị và các quy hoạch ngành, lĩnh vực liên quan. Đồng thời, quy hoạch phải có cơ sở khoa học vững chắc, bám sát thực tiễn phát triển, sử dụng các số liệu cập nhật và đưa ra những dự báo có tính khả thi cao.
Lãnh đạo tỉnh đặc biệt lưu ý việc phát huy tối đa lợi thế về cảng biển, logistics, công nghiệp và năng lượng - những lĩnh vực được xem là trụ cột tăng trưởng của Khu kinh tế Đông Nam trong tương lai. Song song với đó, cần dành quỹ đất phù hợp để phát triển nhà ở xã hội, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phục vụ người lao động và cư dân trong khu vực.
Theo ông Lê Hồng Vinh, mục tiêu cuối cùng của quy hoạch không chỉ là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn phải bảo đảm sự phát triển hài hòa giữa công nghiệp, đô thị và nông thôn, hướng tới phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sống của người dân.
Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị các sở, ngành và địa phương tiếp tục nghiên cứu, đóng góp thêm các ý kiến mang tính chiến lược và khả thi. Trên cơ sở đó, đơn vị tư vấn tiếp thu, hoàn thiện đồ án với chất lượng cao nhất, bảo đảm tính khả thi và tầm nhìn dài hạn trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định.
Nguồn: CafeF; Người Quan Sát
Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi
Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá