Việt Nam: 2 đô thị lọt nhóm tăng trưởng nhanh nhất thế giới; Khách Trung Quốc tăng vọt; 3.654 người bốc thăm online mua căn hộ; Bắt cô gái 2005 giao dịch chuyển khoản

Lần đầu tiên Việt Nam có 2 đô thị cùng lọt nhóm tăng trưởng nhanh nhất thế giới

Việt Nam vừa ghi thêm một dấu mốc đáng chú ý trên bản đồ kinh tế toàn cầu khi lần đầu tiên có hai đô thị cùng góp mặt trong nhóm thành phố được dự báo tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Kết quả này không chỉ phản ánh triển vọng của Hà Nội và TP. HCM, mà còn cho thấy vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong làn sóng dịch chuyển sản xuất, đầu tư và tăng trưởng tại châu Á.

Theo Growth Hubs Index do Savills công bố, TP. HCM xếp thứ hai và Hà Nội đứng thứ năm trong số các đô thị có triển vọng tăng trưởng mạnh nhất toàn cầu trong thập kỷ tới.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục biến động bởi căng thẳng địa chính trị và quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng, việc hai đầu tàu kinh tế của Việt Nam đồng thời xuất hiện trong nhóm dẫn đầu được xem là tín hiệu cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của nền kinh tế Việt Nam đối với dòng vốn và hoạt động sản xuất quốc tế.

Hai đô thị, một vị thế mới của Việt Nam trên bản đồ tăng trưởng

Savills cho biết phần lớn các cực tăng trưởng mới của thế giới trong giai đoạn tới sẽ tập trung tại châu Á - khu vực đang sở hữu nhiều lợi thế về cơ cấu dân số, tốc độ đô thị hóa cũng như khả năng thu hút các chuỗi sản xuất toàn cầu.

Trong xu hướng đó, Việt Nam nổi lên như một trong những điểm đến hưởng lợi rõ nét từ chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp quốc tế.

Theo ông Chris Marriott - Tổng Giám đốc Savills khu vực Đông Nam Á, lực lượng lao động trẻ, quy mô dân số lớn cùng nhu cầu tiêu dùng không ngừng mở rộng đang trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng của nhiều lĩnh vực, từ bất động sản công nghiệp, logistics đến nhà ở và các dự án phát triển đa chức năng.

Bên cạnh đó, chiến lược "China+1" tiếp tục tạo điều kiện để dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mở rộng sang các nền kinh tế mới nổi, trong đó Việt Nam là một trong những điểm đến nổi bật.

Dòng vốn này không chỉ góp phần nâng cao năng lực sản xuất mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa tới thị trường bất động sản, đặc biệt tại TP. HCM và Hà Nội - hai đô thị hội tụ hệ thống hạ tầng, nguồn nhân lực và quy mô thị trường tiêu dùng lớn nhất cả nước.

Tăng trưởng nhanh mới chỉ là điều kiện cần

Dù đánh giá cao triển vọng của Việt Nam, Savills cho rằng tốc độ tăng trưởng không phải yếu tố duy nhất quyết định vị thế của một đô thị trong dài hạn.

Theo các chuyên gia, khả năng duy trì sức cạnh tranh trước những biến động kinh tế toàn cầu hay còn gọi là "khả năng chống chịu" mới là thước đo quan trọng đối với các trung tâm kinh tế trong tương lai.

Báo cáo Resilient Cities Index cho thấy những thành phố duy trì sức hút hàng đầu như New York, London, Tokyo hay Seoul đều không chỉ dựa vào quy mô kinh tế, mà còn xây dựng được nền tảng phát triển bền vững thông qua hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, chất lượng môi trường sống, tiêu chuẩn ESG và năng lực quản trị đô thị.

Theo Savills, đây cũng là hướng đi mà các đô thị Việt Nam cần hướng tới nếu muốn duy trì lợi thế tăng trưởng trong nhiều năm tới.

Hạ tầng đang tạo nền móng cho chu kỳ phát triển mới

Một trong những yếu tố được Savills đánh giá cao là làn sóng đầu tư hạ tầng quy mô lớn đang diễn ra tại Việt Nam.

Hiện cả nước có khoảng 234 dự án hạ tầng đang được triển khai với tổng vốn đầu tư ước khoảng 3,4 triệu tỷ đồng. Hàng loạt công trình trọng điểm như Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hệ thống metro tại Hà Nội và TP.HCM cùng hơn 380 km cao tốc Bắc - Nam mới đưa vào khai thác đang góp phần mở rộng không gian phát triển kinh tế và tăng cường kết nối giữa các vùng.

Theo Savills, tác động của hạ tầng không chỉ nằm ở việc rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn thúc đẩy quá trình tái cấu trúc không gian đô thị, tạo điều kiện hình thành các cực tăng trưởng mới tại khu vực vệ tinh của Hà Nội và TP. HCM.

Đồng thời, sự phát triển của các hệ sinh thái sản xuất - logistics tích hợp cũng đang tạo thêm động lực cho bất động sản công nghiệp, một trong những phân khúc hưởng lợi rõ nét từ quá trình dịch chuyển chuỗi cung ứng.

Không chỉ hạ tầng giao thông, Savills cho rằng những yếu tố được xem là "hạ tầng mềm" như giáo dục, y tế, môi trường sống và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ngày càng có ảnh hưởng lớn đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp cũng như khả năng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Lợi thế sẽ chỉ được giữ vững nếu chuyển hóa thành kết quả thực tế

Theo ông Neil MacGregor - Tổng Giám đốc Savills Việt Nam, nền kinh tế Việt Nam đang sở hữu nhiều động lực để tiếp tục tăng trưởng, từ đầu tư hạ tầng, dòng vốn FDI cho đến nhu cầu trong nước.

Tuy nhiên, ông cho rằng lợi thế chỉ thực sự phát huy giá trị khi các kế hoạch được triển khai hiệu quả và đúng tiến độ.

"Những thị trường có thể chuyển hóa kế hoạch thành thực tế nhanh hơn sẽ là những thị trường nắm bắt được cơ hội", ông nhận định.

Theo Savills, việc lần đầu tiên có hai đô thị cùng góp mặt trong nhóm tăng trưởng nhanh nhất thế giới là dấu hiệu tích cực đối với Việt Nam trong giai đoạn tái định hình kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, để duy trì vị thế đó, yếu tố quyết định sẽ không chỉ là tốc độ tăng trưởng, mà còn là khả năng xây dựng những đô thị có sức cạnh tranh bền vững, nơi hạ tầng, chất lượng sống, đổi mới sáng tạo và hiệu quả thực thi chính sách cùng tạo nên nền tảng cho một chu kỳ phát triển dài hạn.

Khách Trung Quốc tới Việt Nam tăng vọt

Dữ liệu từ nền tảng du lịch số Agoda cho thấy, lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú tại Việt Nam từ du khách Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm 2026 tăng 164% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao nhất trong các thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh du lịch Việt Nam tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, thị trường Trung Quốc đang ghi nhận sự trở lại ấn tượng. Theo dữ liệu mới công bố của Agoda, lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú tại Việt Nam từ khách Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm 2026 tăng tới 164% so với cùng kỳ năm 2025, dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng trong nhóm 10 thị trường quốc tế lớn nhất.

Dữ liệu được Agoda tổng hợp từ các lượt tìm kiếm chỗ ở tại Việt Nam trên nền tảng này trong giai đoạn từ ngày 1.1 đến 31.5.2026. Không chỉ riêng Trung Quốc, toàn bộ 10 thị trường được khảo sát đều ghi nhận mức tăng trưởng dương về lượng tìm kiếm lưu trú.

Sau Trung Quốc, các thị trường có tốc độ tăng trưởng cao gồm Indonesia (86%), Philippines (82%), Thái Lan (65%) và Ba Lan (63%). Ngoài ra, Ấn Độ, Qatar, Myanmar, Malaysia và New Zealand cũng nằm trong nhóm 10 thị trường tăng trưởng nhanh nhất. Việc có tới ba quốc gia Đông Nam Á gồm Indonesia, Philippines và Thái Lan nằm trong top 5 cho thấy sức hút ngày càng lớn của Việt Nam đối với khách du lịch trong khu vực. Các sản phẩm như du lịch ẩm thực, khám phá di sản, nghỉ dưỡng biển và mua sắm tại các đô thị lớn tiếp tục là những yếu tố hấp dẫn du khách quốc tế. Đáng chú ý, Ba Lan là đại diện châu Âu duy nhất góp mặt trong danh sách này. Agoda cho rằng, chính sách miễn thị thực của Việt Nam dành cho công dân Ba Lan từ năm 2025 đã góp phần thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm và lên kế hoạch du lịch tới Việt Nam.

Không chỉ thu hút khách từ các thị trường truyền thống, Việt Nam còn ghi nhận sự gia tăng quan tâm từ nhiều thị trường mới tại Nam Á, Trung Đông và châu Đại Dương. Về điểm đến, ba trung tâm du lịch lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM tiếp tục là những địa phương được khách quốc tế tìm kiếm nhiều nhất. Trong khi Hà Nội hấp dẫn bởi không gian văn hóa và lịch sử lâu đời, Đà Nẵng nổi bật với du lịch biển và vai trò cửa ngõ kết nối các di sản miền Trung, thì TP.HCM thu hút du khách nhờ nhịp sống sôi động, hoạt động mua sắm và trải nghiệm ẩm thực đa dạng. Riêng với khách đến từ Ấn Độ và Ba Lan, Phú Quốc là điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất. Xu hướng này cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của các kỳ nghỉ biển và nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam.

Đại diện Agoda cho biết, làn sóng tìm kiếm gia tăng từ nhiều thị trường quốc tế đã phản ánh sức hút ngày càng rộng mở của du lịch Việt Nam. Theo ông, sự đa dạng về văn hóa, thiên nhiên và trải nghiệm du lịch giúp Việt Nam đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm du khách khác nhau trên thế giới.

3.654 người sắp bốc thăm online giành 929 suất mua căn hộ hơn 1 tỷ ở Hà Nội

Chương trình bốc thăm trực tuyến xác định quyền mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội tại tòa CT3 thuộc dự án Khu nhà ở xã hội Kim Chung, xã Thiên Lộc (Hà Nội) dự kiến diễn ra ngày 4/7, theo thông báo của liên danh chủ đầu tư.

Liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) và Tổng công ty Viglacera - CTCP cho biết chương trình bốc thăm trực tuyến diễn ra lúc 8h30' ngày 4/7 thông qua nền tảng trực tuyến tại địa chỉ www.ct3kimchung.com.

Đây là bước tiếp theo sau khi chủ đầu tư hoàn tất việc rà soát hồ sơ đăng ký và công khai danh sách khách hàng đủ điều kiện mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội tại tòa CT3 theo ý kiến của Sở Xây dựng Hà Nội.

Đáng chú ý, lượng hồ sơ đăng ký cao gấp nhiều lần nguồn cung hiện có. Theo thống kê, dự án ghi nhận tới 3.654 hồ sơ hợp lệ trong khi tổng số căn hộ nhà ở xã hội được phân phối theo hình thức bán, thuê mua và cho thuê chỉ có 929 căn.

Đây là dự án nhà ở xã hội thứ hai tại Hà Nội áp dụng hình thức bốc thăm trực tuyến, sau dự án nhà ở xã hội Rice City Long Châu (phường Bồ Đề).

Để tham gia chương trình, khách hàng sẽ được cấp mã OTP gửi qua tin nhắn SMS đến số điện thoại đã đăng ký trong hồ sơ. Mã này được sử dụng để đăng nhập vào hệ thống và thực hiện thao tác bốc thăm trực tuyến.

Theo chủ đầu tư, chương trình chỉ áp dụng đối với những khách hàng đã được xác nhận đủ điều kiện hưởng chính sách nhà ở xã hội và có tên trong danh sách công khai trước đó.

Toàn bộ quá trình bốc thăm được thực hiện dưới sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước nhằm bảo đảm khách quan, minh bạch.

Chủ đầu tư lưu ý người dân cần nghiên cứu kỹ tài liệu hướng dẫn trước khi tham gia. Trong thời gian diễn ra phiên bốc thăm, nếu khách hàng không truy cập hệ thống hoặc đã đăng nhập nhưng không thực hiện thao tác bấm nút “quay” theo quy định, hệ thống sẽ tự động ghi nhận việc từ bỏ quyền lợi tham gia của hồ sơ đó.

Trường hợp bỏ lỡ phiên bốc thăm, hồ sơ sẽ không được ghi nhận kết quả và chủ đầu tư không giải quyết các khiếu nại phát sinh do khách hàng không thực hiện thao tác đúng thời gian quy định.

Kết quả bốc thăm, bao gồm danh sách khách hàng trúng quyền mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội cùng vị trí căn hộ cụ thể sẽ được công khai trên các trang thông tin điện tử chính thức của Handico và Viglacera ngay sau khi chương trình kết thúc.

Với 3.654 hồ sơ hợp lệ cho 929 căn hộ, tỷ lệ chọi tại dự án lên tới gần 4 hồ sơ/căn, phản ánh nhu cầu rất lớn của người dân đối với phân khúc nhà ở giá phù hợp.

Theo chủ đầu tư, nhằm đáp ứng số lượng lớn người tham gia, toàn bộ quy trình bốc thăm đã được số hóa. Hệ thống cho phép người dân tham gia bốc thăm trên thiết bị cá nhân, theo dõi trực tiếp quá trình quay số và nhận kết quả ngay sau khi hoàn tất.

Giải pháp này không chỉ giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân mà còn tăng tính công khai, minh bạch và hạn chế tối đa những phát sinh trong quá trình xét quyền mua nhà.

Dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung gồm 3 tòa nhà cao từ 9-12 tầng với mật độ xây dựng 33,78%, quy mô dân số khoảng 3.900 người. Tổng diện tích sàn xây dựng hơn 109.400m2.

Toàn dự án có 1.104 căn hộ, trong đó 929 căn là nhà ở xã hội. Cụ thể, 589 căn để bán có diện tích từ 58,9-64m2; 212 căn cho thuê diện tích từ 49,5-59,24m2 và 128 căn cho thuê mua diện tích khoảng 58,9-59m2.

Giá bán tạm tính đã bao gồm VAT và kinh phí bảo trì là 18,4 triệu đồng/m2. Với căn hộ diện tích khoảng 60m2, tổng giá trị vào khoảng 1,1 tỷ đồng. Trong khi đó, giá thuê được công bố ở mức 91.700 đồng/m2/tháng, còn giá thuê mua là 312.860 đồng/m2/tháng.

Công trình đã bước vào giai đoạn hoàn thiện, các hạng mục đang được triển khai đồng bộ và dự kiến bàn giao, đưa vào sử dụng trong quý IV/2026.

Công an điều tra các giao dịch chuyển khoản lên tới 47,8 tỷ đồng: Một cô gái SN 2005 bị bắt

Ngày 22/6, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan An ninh điều tra vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng gồm: Vương Văn Minh (sinh năm 1975, trú xã Bát Xát); Lý Trung Nguyên (sinh năm 2005, trú xã Trịnh Tường) và Bàn Thị Lứu (sinh năm 2005, trú xã Gia Hội, cùng tỉnh Lào Cai) để điều tra về tội "Rửa tiền" theo khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, đầu tháng 4/2026, trong thời gian sang Trung Quốc, Bàn Thị Lứu quen 01 người đàn ông Trung Quốc có biệt danh "07 ngón".

Người này thuê Lứu tìm người Việt Nam cho thuê tài khoản ngân hàng nhằm hợp thức hóa số tiền do các đường dây lừa đảo trên không gian mạng chiếm đoạt.

Các đối tượng lừa đảo sử dụng hình thức livestream trên Facebook quảng bá các trò chơi xổ số, cào thẻ trúng thưởng với giải thưởng được quảng cáo lên đến hàng tỷ đồng.

Sau khi dụ dỗ người chơi mua thẻ cào và thông báo "trúng thưởng", chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc để nhận thưởng, sau đó liên tục đưa ra nhiều lý do nhằm buộc nạn nhân chuyển thêm tiền. Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng chiếm đoạt toàn bộ số tiền và cắt đứt liên lạc.

Số tiền chiếm đoạt được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, sau đó sử dụng để mua tiền kỹ thuật số USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.

Theo thỏa thuận, người cho thuê tài khoản ngân hàng được trả 120 USD/ngày, còn người môi giới được hưởng thêm 20 USD/ngày đối với mỗi trường hợp giới thiệu thành công.

Khoảng giữa tháng 4/2026, Lứu đã lôi kéo Lý Trung Nguyên tham gia. Mặc dù biết rõ đây là hoạt động rửa tiền cho các đối tượng người Trung Quốc nhưng vì hám lợi, Nguyên vẫn đồng ý.

Đến ngày 21/4, Nguyên tiếp tục lôi kéo Vương Văn Minh tham gia với mức tiền công 2 triệu đồng/ngày. Dù nhận thức rõ nguồn tiền chuyển qua các tài khoản là bất hợp pháp, Minh vẫn đồng ý sang Trung Quốc thực hiện hành vi phạm tội.

Từ ngày 28/4 - 31/5/2026, Lý Trung Nguyên và Vương Văn Minh đã giúp các đối tượng người Trung Quốc hợp pháp hóa gần 47,8 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền sau đó được sử dụng để mua tiền kỹ thuật số USDT và chuyển đến các ví điện tử theo chỉ định của đối tượng cầm đầu. Qua hoạt động phạm tội, các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 125 triệu đồng.

Ngày 19/6/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bàn Thị Lứu, Lý Trung Nguyên và Vương Văn Minh về tội "Rửa tiền" theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Nguồn: Người Quan Sát; Thanh Niên; Vietnamnet; CafeF

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi

Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Lên đầu trang