Về đi; Vì sao; Thiện và ác - Hai nửa trong mỗi con người

VỀ ĐI

Phố cũ bây giờ có còn nhớ cố nhân?
Ta đã hẹn. Rồi ta không trở lại
Đêm Hà Nội giấu mình trong yếm vải
Cúc áo hững hờ vô tội tuổi 13

Phố nằm nghiêng gom hết vụn nắng thừa
Khum nước đọng vệt chân người bỏ lại
Tình đã bạc mà tim còn vương mãi
Hương tóc nồng đâu đó
giấc mơ phai...

Phố Phái đâu rồi em?
Em cởi đóa hoa then
Đêm phố cổ nhường em, em trễ nải
Lời yêu vội vụt qua thời vụng dại

Đâu phải tình đầu mà nhớ thế
Tóc ngang vai...
Em giục ta về đi!
Về trả nợ tình si
Cầu Long Biên thành bảo tàng cất giữ

Cứ về đây là ùa thương nhớ cũ
Dẫu hàng Sưa xưa- vĩnh viễn hóa xưa rồi!
Vẫn chín nụ ngâu thờ
Vẫn đỏ lộc bàng mơ

Vẫn lứa đôi chờ nhau nơi ta từng... (Không với được!)
Kẻ bội bạc bỏ đi từ kiếp trước
Em vẫn gọi ta về
Lội ngược giấc mơ trưa.

Nguồn: FB Kiều Thị An Giang

 

VÌ SAO


Vì sao mà nhớ thế
Một người rất xa xôi
Mới quen mà như thể
Từng thân thiết lâu rồi

Vì sao người lại đến
Đúng lúc lòng chơi vơi
Thắp bùng lên ngọn nến
Đã bị tắt bên đời

Vì sao lòng bối rối
Khi chạm hình bóng ai
Tim run lên bổi hổi
Giữa một chiều thu phai

Vì sao phải ngăn cách
Giữa cuộc người nổi trôi
Nào dám đâu hờn trách
Nếu một ngày chia phôi

Vì sao Thu vội tới
Khi hạ còn vương mang
Lá vàng giăng ngập lối
Xót thương người đa đoan...

Vì sao đã lỡ bước
Còn cố ước thêm chi
Hình dung nào có được
Cũng vội vàng tan đi....

Thôi đừng vì sao nữa...!
Nếu một ngày ta quên
Trái tim lại khép cửa
Vỗ về ta mình ên...!

Nguồn: FB Đồng Ánh Liễu
 

THIỆN VÀ ÁC – HAI NỬA TRONG MỖI CON NGƯỜI

Con người là một bức tranh phức tạp, không thuần một gam màu. Trong mỗi chúng ta, đều có một phần sáng – gọi là thiện, và một phần tối – gọi là ác. Không ai sinh ra đã hoàn toàn thánh thiện, cũng chẳng ai từ đầu đã tuyệt đối tàn nhẫn. Thiện và ác như hai dòng nước ngầm chảy song song trong tâm trí, chỉ đợi thời khắc và hoàn cảnh để bộc lộ.
Thiện là khi bạn biết đau trước nỗi đau của người khác, biết cúi xuống nâng ai đó dậy khi họ ngã, biết tha thứ khi lẽ ra bạn có thể trả thù. Thiện là khoảnh khắc bạn chọn nhẫn nhịn một lời cay độc, dù bản thân hoàn toàn có thể nói ra để làm tổn thương. Thiện không ồn ào, không phô trương, nhưng nó ấm áp, sâu xa, và có sức lan tỏa đến vô hình.

Ác, đôi khi không phải là đâm chém hay máu đổ, mà là những cái nhìn khinh bỉ, những lời nói sắc lẻm như dao, hay sự thờ ơ khi người khác đang cần một bàn tay. Ác cũng có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ - một chút ích kỷ, một chút ghen ghét, một chút dối trá. Chỉ cần buông lỏng, nó sẽ lớn dần, che mờ lý trí, rồi nuốt chửng phần thiện bên trong.

Điều đáng sợ nhất là, phần ác trong mỗi con người thường được ngụy trang rất khéo. Nó có thể mang gương mặt của sự “tự vệ”, “bảo vệ quyền lợi”, hay thậm chí “công bằng”. Và nếu không tỉnh táo, ta sẽ nghĩ mình đang làm đúng, trong khi lại từng bước gieo thêm bóng tối.

Nhưng cũng chính vì thiện và ác cùng tồn tại, con người mới có cơ hội để lựa chọn. Không ai bắt buộc bạn phải trở thành người tốt, nhưng mỗi quyết định, mỗi hành động, mỗi lời nói – đều là dấu bút bạn ký vào bản vẽ số phận của chính mình.
Có người nói: “Con người không thật sự mạnh khi họ đánh bại kẻ khác, mà là khi họ thắng được phần ác trong chính mình.” Quả đúng vậy. Khi một cơn giận dữ bùng lên, nhưng bạn chọn kiềm chế; khi một cơ hội lợi lộc xuất hiện, nhưng bạn từ chối vì không muốn làm điều sai – đó là lúc phần thiện thắng. Và chiến thắng này, dù âm thầm, lại rực rỡ hơn bất kỳ khúc khải hoàn nào.

Hãy nhớ, thiện và ác trong ta như hai hạt giống. Hạt nào được tưới tắm, chăm bón, hạt ấy sẽ lớn lên. Bạn bón cho thiện bằng lòng trắc ẩn, sự bao dung, và lòng biết ơn. Bạn nuôi dưỡng ác bằng ích kỷ, tham lam và thù hận. Và rồi, chính bạn sẽ sống trong khu vườn mà mình gieo.
Thế giới ngoài kia không thiếu bóng tối, nhưng cũng không thiếu những đốm sáng. Nếu mỗi người chịu thắp lên một ngọn đèn nhỏ từ phần thiện của mình, bóng tối sẽ bớt đặc quánh, và trái tim con người sẽ thôi lạnh lẽo.

Cuối cùng, hãy tập lắng nghe tiếng nói bên trong. Khi phần thiện lên tiếng, nó thường nhẹ nhàng, âm thầm. Khi phần ác gào thét, nó thường rất mạnh mẽ và lôi cuốn. Chọn lắng nghe điều gì - chính là chọn bạn sẽ trở thành ai.
Bởi đời này, thiện và ác không nằm ở việc bạn được sinh ra thế nào… mà nằm ở việc bạn chọn sống ra sao.

Con người có thể che giấu phần thiện của mình, và cũng có thể che giấu phần ác. Nhưng trời đất không che mắt, và lương tâm không cho phép lãng quên. Mỗi việc bạn làm, dù nhỏ bé, đều âm thầm khắc vào tâm hồn bạn, như từng nét chạm khắc vào đá. Một đời người, cuối cùng không được nhớ bởi bao nhiêu tiền bạc hay quyền lực từng có, mà bởi ánh mắt và trái tim của những người ở lại - họ nhắc đến bạn với nụ cười ấm áp, hay với cái lắc đầu lạnh lẽo.

Thiện hay ác, cuối cùng, chính là di sản bạn để lại cho cuộc đời. Và mỗi ngày trôi qua, bạn đều đang ký tên vào di sản ấy, bằng chính cách bạn đối xử với người khác và với chính mình.
Bởi thế… hãy chọn gieo điều thiện, dù chỉ là một giọt, để đến cuối đời, bạn có thể mỉm cười khi biết rằng mình đã sống không hổ thẹn với trái tim.

Nguồn: FB Phạm Nhật Minh

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang