Vàng lẻ giá trị nhỏ lên ngôi; Tổng thống Hàn muốn trợ cấp cho người hói; Buổi họp báo cuối năm của Putin; Dầu Nga đón thêm cú sốc

VÀNG LẺ GIÁ TRỊ NHỎ LÊN NGÔI: XU HƯỚNG ‘BÌNH DÂN HÓA’ KIM LOẠI QUÝ VÀ VĂN HÓA TIẾT KIỆM MỚI CỦA GIỚI TRẺ TRUNG QUỐC, HÀN QUỐC

Nhu cầu mua vàng lẻ giá trị nhỏ đang bùng nổ ở nhiều thị trường.

Trong thế giới tài chính đầy biến động của năm 2025, một khái niệm vốn tưởng chừng chỉ dành cho những người thu nhập thấp là "vàng lẻ" (Fractional Gold) đã bất ngờ trở thành chiến lược đầu tư cốt lõi của thế hệ mới.

Không còn là những thỏi vàng ký nặng nề trong két sắt của giới siêu giàu, vàng giờ đây hiện diện dưới hình thái những hạt đậu nhỏ, những miếng vàng 1 gram hay thậm chí là những chỉ vàng lẻ được ép vỉ tinh xảo.

Các khảo sát của WGC và Mob Data chỉ ra rằng tại thị trường Trung Quốc, tỷ lệ người trẻ (Gen Z) có xu hướng mua vàng tăng từ 16% (2016) lên 59% (2021-2024). Trong đó, các sản phẩm vàng hạt đậu (1 gram) và miếng nhỏ (dưới 10 gram) là lựa chọn ưu tiên của hơn 50% nhóm khách hàng này do rào cản tài chính thấp.

Sự dịch chuyển này không đơn thuần là hệ quả của việc giá vàng liên tục thiết lập những đỉnh cao kỷ lục quanh mức 4.000 USD/ounce, mà còn phản ánh một tư duy tài chính mới: Bình dân hóa tài sản trú ẩn.

Tại Trung Quốc, cơn sốt "hạt đậu vàng" nặng 1 gram đã biến việc tích lũy trở thành một trò chơi thú vị cho giới trẻ, nơi họ có thể nhìn thấy tài sản của mình "đầy lên" trong những chiếc hũ thủy tinh mỗi tháng.

Từ tài sản đầu tư sang công cụ tích lũy

Giá vàng liên tục lập đỉnh trong những năm gần đây không chỉ làm thay đổi hành vi của các nhà đầu tư lớn mà còn âm thầm tạo ra một xu hướng mới ở tầng lớp tiêu dùng đại chúng: vàng lẻ, hay còn gọi là Fractional Gold.

Từ những miếng vàng nặng vài phần mười gram, hạt đậu vàng 1 gram cho tới các thỏi mini bán trong cửa hàng tiện lợi, vàng đang được “chia nhỏ” để bước vào đời sống thường nhật của người trẻ trên nhiều thị trường lớn.

Trong nhiều thập kỷ, vàng vật chất thường gắn với các giao dịch lớn: thỏi vàng nặng, đồng tiền vàng chuẩn quốc tế hay trang sức giá trị cao. Tuy nhiên, khi giá vàng leo thang, ngưỡng tiếp cận đối với người có thu nhập trung bình và thấp trở nên ngày càng xa. Fractional gold xuất hiện như một lời giải cho bài toán này.

Việc chia nhỏ vàng thành các đơn vị rất nhẹ giúp người mua không cần bỏ ra một khoản tiền lớn, nhưng vẫn giữ được cảm giác sở hữu vàng vật chất, yếu tố tâm lý mà các sản phẩm tài chính như ETF hay chứng chỉ vàng khó thay thế hoàn toàn.

Hội đồng vàng thế giới (World Gold Council-WGC) trong các báo cáo gần đây không tách riêng vàng lẻ thành một phân khúc độc lập, nhưng số liệu cho thấy nhu cầu vàng thỏi và tiền vàng của nhà đầu tư cá nhân duy trì ở mức cao, vượt trung bình nhiều năm. Đằng sau con số tổng hợp đó là sự gia tăng rõ rệt của các sản phẩm có trọng lượng nhỏ, đặc biệt tại châu Á.

Báo cáo của WGC cho thấy khoảng 21 % tổng vàng trên thế giới nằm ở dạng bars (thỏi) và coins (đồng xu), tương đương hơn 43.000 tấn vàng vật chất được nắm giữ bởi nhà đầu tư và người tiêu dùng cá nhân.

Cầu cho vàng thanh, tiền vàng và thỏi tiếp tục duy trì mạnh, với gần 316 tấn mua vào trong quý (bar & coin), liên tiếp 4 quý trên 300 tấn. Đây là chỉ báo cho thấy nhu cầu vật chất (bao gồm cả các sản phẩm nhỏ lẻ) vẫn cao dù giá vàng tăng mạnh.

Làn sóng vàng lẻ không chỉ dừng lại ở các cửa hàng truyền thống. Sự bùng nổ của các ứng dụng tài chính cho phép mua vàng phân đoạn đã thay đổi cuộc chơi. Giờ đây, một nhân viên văn phòng tại Seoul đều có thể sở hữu vàng chỉ với số vốn tương đương một bữa ăn sáng.

Hàn Quốc là ví dụ điển hình cho việc “bình dân hóa” vàng. Tại đây, các chuỗi cửa hàng tiện lợi đã đưa vàng mini vào hệ thống bán lẻ, thậm chí thông qua máy bán tự động. Người mua có thể sở hữu một miếng vàng nặng 0,1 gram hoặc 1 gram chỉ trong vài phút, với thao tác không khác mấy so với mua một món hàng tiêu dùng thông thường.

Hiện tượng này phản ánh sự thay đổi trong tư duy của giới trẻ Hàn Quốc. Trước bối cảnh giá nhà cao, thị trường tài chính biến động và cơ hội tích lũy tài sản lớn ngày càng hạn chế, vàng lẻ được xem như một cách “giữ giá trị” mang tính biểu tượng, đồng thời phù hợp với khả năng chi trả từng lần nhỏ.

Nếu Hàn Quốc biến vàng thành một sản phẩm tiện lợi, thì Trung Quốc lại gắn vàng lẻ với văn hóa tiết kiệm và mạng xã hội. Trào lưu “hạt đậu vàng” (những viên vàng nặng khoảng 1 gram, được đựng trong lọ thủy tinh) đang lan rộng trong giới trẻ nước này. Mỗi hạt vàng đại diện cho một khoản tiết kiệm nhỏ, được mua đều đặn theo tháng hoặc theo dịp, giống như một hình thức kỷ luật tài chính cá nhân.

Điều đáng chú ý là vàng lẻ ở Trung Quốc không chỉ được nhìn nhận dưới góc độ đầu tư. Nó còn mang tính biểu trưng và xã hội, khi người mua chia sẻ hình ảnh bộ sưu tập hạt vàng của mình trên các nền tảng mạng xã hội. Vàng vì thế không còn là tài sản “tĩnh” nằm trong két sắt, mà trở thành một phần của lối sống và câu chuyện cá nhân.

Tương tự tại Việt Nam, Bảo Tín Mạnh Hải cũng có sản phẩm vàng 0,1 chỉ Tiểu Kim Cát, phù hợp với nhà đầu tư cá nhân.

Xu hướng toàn cầu

Không chỉ châu Á, tại châu Âu và Bắc Mỹ, các nhà đúc tiền và doanh nghiệp kim loại quý cũng ghi nhận nhu cầu tăng đối với đồng tiền vàng lẻ giá trị nhỏ và thỏi vàng nhỏ 1-5 gram. Lạm phát dai dẳng, bất ổn địa chính trị và tâm lý phòng thủ trước rủi ro tài chính là những yếu tố thúc đẩy xu hướng này.

Tuy nhiên, vàng lẻ không phải không có điểm trừ. Do chi phí sản xuất, đóng gói và phân phối cao hơn trên mỗi gram, các sản phẩm nhỏ thường đi kèm mức chênh lệch giá lớn so với vàng miếng chuẩn.

Nếu nhìn thuần túy dưới góc độ đầu tư dài hạn, điều này có thể làm giảm hiệu quả sinh lời. Ngoài ra, tính chuẩn hóa và khả năng thanh khoản quốc tế của một số sản phẩm vàng siêu nhỏ cũng thấp hơn so với các thỏi vàng hoặc đồng tiền vàng phổ biến.

Bất chấp điều đó, các chuyên gia phân tích tại Discovery Alert nhận định rằng, việc tích trữ vàng lẻ mang lại ưu thế vượt trội về khả năng thanh khoản và quản trị rủi ro.

Trong bối cảnh lạm phát và địa chính trị phức tạp, việc sở hữu nhiều đơn vị vàng nhỏ giúp nhà đầu tư dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt mà không cần phải bán đi toàn bộ một khối tài sản lớn.

Mặc dù phí gia công cho các đơn vị nhỏ thường cao hơn so với vàng thỏi lớn, nhưng người tiêu dùng hiện đại sẵn sàng chi trả mức chênh lệch này để đổi lấy sự kiểm soát tuyệt đối và khả năng tích lũy bền bỉ qua từng tháng.

Dù còn những tranh luận về hiệu quả tài chính, xu hướng vàng lẻ giá trị nhỏ cho thấy một chuyển biến quan trọng: vàng đang dịch chuyển từ hình ảnh tài sản của người giàu sang một công cụ tích lũy mang tính đại chúng.

Đối với nhiều người trẻ, mua vàng lẻ không đơn thuần là đầu tư, mà là cách tạo dựng cảm giác an toàn trong một thế giới kinh tế nhiều bất định.

Sự trỗi dậy của vàng lẻ vì thế không chỉ phản ánh diễn biến của thị trường kim loại quý, mà còn phản chiếu những thay đổi sâu sắc trong hành vi tài chính và tâm lý tiết kiệm của thế hệ mới trên toàn cầu.

 

 

'VẤN ĐỀ SỐNG CÒN': TỔNG THỐNG HÀN QUỐC MUỐN TRỢ CẤP CHO NGƯỜI HÓI

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, người luôn giữ vẻ ngoài chỉn chu, đang thực hiện sứ mệnh giúp đỡ những người dân bị hói đầu trong nước.

Mục tiêu chính của ông là chương trình bảo hiểm y tế quốc gia, mà theo ông Lee, cần chi trả cho các phương pháp điều trị rụng tóc.

Tổng thống Lee Jae-myung đã đưa ra đề xuất này với các quan chức tại một cuộc họp báo trong tuần này, lập luận rằng các phương pháp điều trị y tế chứng rụng tóc trước đây được coi là "thẩm mỹ", nhưng giờ đây được xem là "vấn đề sống còn".

Bảo hiểm y tế quốc gia của Hàn Quốc hiện chi trả cho các phương pháp điều trị rụng tóc do bệnh lý. Tuy nhiên, những người bị rụng tóc do di truyền không được bảo hiểm, vì tình trạng đó không đe dọa đến tính mạng, theo lời Bộ trưởng Y tế Jeong Eun-kyeong giải thích tại cuộc họp hôm 16/12.

"Vậy có phải vấn đề chỉ là định nghĩa bệnh di truyền có được coi là bệnh hay không?" ông Lee hỏi lại.

Đề xuất của ông Lee đã nhận được nhiều lời khen từ người dùng mạng xã hội, trong đó có người thậm chí gọi ông là "vị tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử".

Nhưng không phải ai cũng hào hứng như vậy - ngay cả những người được hưởng lợi từ việc trợ cáp điều trị rụng tóc cũng không ngoại lệ.

Động thái này "có vẻ giống như một chính sách thu hút phiếu bầu", theo lời Song Ji-hoon, một cư dân 32 tuổi ở Seoul đang dùng thuốc trị rụng tóc.

"Tiết kiệm được tiền thì nghe cũng hay, nhưng thành thật mà nói chi phí chưa đến 300.000 won (200 USD) mỗi năm, vậy thì… có thực sự cần thiết không?"

Ý kiến trái chiều

Tại Hàn Quốc, một quốc gia nổi tiếng với các tiêu chuẩn sắc đẹp khắt khe, chứng hói đầu đi kèm với sự kỳ thị có thể gây khó khăn đặc biệt cho những người trẻ.

Theo thống kê, trong số 240.000 người ở Hàn Quốc đến bệnh viện vì rụng tóc vào năm ngoái, có 40% là ở độ tuổi 20 hoặc 30.

"Đường chân tóc của tôi cứ bị cao lên dần và không giữ được nếp, nên tôi không thể uốn hay dùng sáp vuốt tóc đúng cách," Lee Won-woo, 33 tuổi, sống ở tỉnh Bắc Chungcheong, cho biết.

"Vì không thể tạo kiểu tóc theo ý muốn, tôi cảm thấy mình trông luộm thuộm và kém thu hút, điều này đã khiến·sự tự tin của tôi giảm sút nghiêm trọng".

Anh Lee nói rằng dù sẽ "cám ơn" nếu được trợ cấp thuốc trị rụng tóc, nhưng "hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia hiện đã thâm hụt và đang gặp khó khăn tài chính".

"Đây không phải là trường hợp có thể dễ dàng cho tiền," anh nói.

Và theo anh, hói đầu là "một vấn đề thẩm mỹ".

"Đó là một phần tự nhiên của quá trình lão hóa, không phải là bệnh tật," anh nói. "Tôi hiểu nỗi đau về mặt tinh thần, nhưng điều đó không thay đổi thực tế."

Hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia của Hàn Quốc, vốn phải đối mặt với khoản thâm hụt kỷ lục 11.400 tỷ won (7,7 tỷ USD) vào năm ngoái, dự kiến sẽ càng chịu áp lực lớn hơn do dân số già hóa.

Để giải quyết gánh nặng tài chính mà các phương pháp điều trị rụng tóc sẽ gây ra cho hệ thống, Tổng thống Lee hôm 16/12 nói rằng chính quyền có thể áp đặt giới hạn phạm vi bảo hiểm.

Nhưng một người chỉ trích cho rằng ưu tiên nên được dành cho việc hỗ trợ những người dễ bị tổn hại hơn trong xã hội.

Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc hôm 16/12 tuyên bố rằng ngân sách của chính phủ nên được dành cho các bệnh nghiêm trọng hơn trước khi chi cho điều trị rụng tóc. Người dùng mạng xã hội cũng đang chỉ ra những vấn đề xã hội lớn hơn - chẳng hạn như tỷ lệ tự tử cao và tình trạng phân biệt giới đối với phụ nữ ở Hàn Quốc.

"Tại một đất nước mà người ta phản ứng gay gắt và hoảng loạn mỗi khi có lời kêu gọi đưa băng vệ sinh hay thuốc điều trị ung thư vú vào phạm vi bảo hiểm y tế quốc gia, thì việc tuyên bố chi trả cho thuốc trị rụng tóc thật sự giống như một trò đùa tệ hại," một người viết trên X.

"Nếu rụng tóc thực sự trở thành yếu tố quyết định sự sống còn trong một xã hội, thì việc thay đổi xã hội đó phải là vai trò của chính trị," một người khác viết.

Nguồn gốc chiến dịch vận động của ông Lee

Dù nghe có vẻ là một chiến dịch bất thường của tổng thống, nhưng đề xuất đưa điều trị rụng tóc vào diện được bảo hiểm từng là khẩu hiệu vận động nổi bật trong chiến dịch tranh cử tổng thống không thành công của ông Lee hồi năm 2022.

Khi đó, ông Lee và đội ngũ đã thu thập ý kiến từ những người đang gặp vấn đề rụng tóc, thậm chí còn trực tiếp tham gia diễn xuất trong một đoạn video nhại quảng cáo thuốc trị rụng tóc lan truyền mạnh trên mạng - một động thái được một bộ phận cử tri đón nhận tích cực.

Nhưng giới chỉ trích cáo buộc ông Lee sử dụng chiêu trò để thu hút cử tri nam trẻ tuổi, những người khi đó phần lớn ủng hộ đối thủ bảo thủ của ông trong bối cảnh làn sóng chống nữ quyền đang gia tăng.

Ông Lee đã thất bại trong cuộc bầu cử năm 2022. Năm nay, ông tái tranh cử và giành chiến thắng, nhưng thông điệp liên quan đến điều trị rụng tóc đã bị loại khỏi chiến dịch.

"Không có lý do gì khiến ông ấy phải bị ràng buộc bởi lời hứa đó vào thời điểm này," phó giáo sư Don S. Lee, khoa học chính trị tại Đại học Korea, nhận định.

Chuyên gia này cũng cho rằng tổng thống Lee có thể đang tìm cách "mở rộng cơ sở người ủng hộ" cho cuộc bầu cử địa phương sắp tới vào giữa năm 2026.

Kể từ khi nhậm chức, ông Lee đã đặc biệt tập trung vào giới trẻ của Hàn Quốc, nhiều người trong số đó đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt và triển vọng kinh tế ảm đạm.

Hôm 16/12, ông Lee Jae-myung cũng đề xuất bổ sung thuốc điều trị béo phì vào chương trình bảo hiểm y tế quốc gia, lập luận rằng người trẻ ngày càng cảm thấy "bị gạt ra bên lề" bởi hệ thống này, do các quyền lợi không được thiết kế phù hợp với nhu cầu của họ.

Phó giáo sư Lee tỏ ra hoài nghi về mức độ nghiêm túc thực sự của tổng thống Lee Jae-myung trong việc đưa điều trị rụng tóc vào phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế quốc gia.

"Cá nhân tôi nghi ngờ Tổng thống Lee sẽ theo đuổi vấn đề này đến cùng và có hành động tiếp theo," ông nói.

"Đây chỉ là một động thái chiến lược nhắm vào cử tri nam trẻ tuổi, phát đi tín hiệu rằng 'Tôi cũng quan tâm đến các bạn'."

 

 

BUỔI HỌP BÁO CUỐI NĂM CỦA PUTIN: “QUYỀN CHỦ ĐỘNG CHIẾN LƯỢC” VÀ “BƯỚC ĐI CÓ CHỦ ĐÍCH”

Trong phiên hỏi đáp trực tiếp kết hợp họp báo cuối năm tại Gostiny Dvor ở Moscow ngày 19/12, Tổng thống Vladimir Putin đã đề cập đến nhiều vấn đề, từ đàm phán hòa bình Ukraine đến nền kinh tế Nga.

Trong những phút đầu tiên của sự kiện thường niên, ông Putin đã trình bày lập trường của Điện Kremlin về cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông khẳng định Moscow sẵn sàng chấm dứt cuộc xung đột Ukraine bằng các biện pháp hòa bình dựa trên những nguyên tắc mà ông đã công bố tại Bộ Ngoại giao Nga vào tháng 6/2024.

"Chúng tôi luôn nói về điều này và chúng tôi sẵn sàng chấm dứt cuộc xung đột này bằng các biện pháp hòa bình dựa trên những nguyên tắc mà tôi đã nêu ra hồi tháng 6 năm ngoái tại Bộ Ngoại giao Nga, trong đó bao gồm việc loại bỏ tận gốc nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng này", Tổng thống Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga đang đề cập đến bài phát biểu cách đây 18 tháng, trong đó ông yêu cầu Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập liên minh quân sự NATO và rút quân hoàn toàn khỏi 4 khu vực mà Nga tuyên bố sáp nhập vào năm 2023, bao gồm Donbass (Donetsk và Lugansk).

Moscow không hoàn toàn kiểm soát toàn bộ 4 khu vực này, trong khi Kiev từ chối từ bỏ các địa điểm mà các lực lượng Nga vẫn chưa thể chiếm được trong gần 4 năm giao tranh.

Nhưng trên chiến trường, Tổng thống Putin tuyên bố Nga đã "hoàn toàn nắm quyền chủ động chiến lược" sau khi đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi vùng Kursk. Quân Nga đang tiến công dọc toàn tuyến tiếp xúc, buộc đối phương rút lui ở mọi hướng (nhanh ở một số nơi, chậm hơn ở những nơi khác).

Ông nhắc đến việc giải phóng Seversk, mở đường tiến về Slavyansk, và nhấn mạnh quân Ukraine gần như không còn dự trữ chiến lược, thất bại trong các nỗ lực phản công như tại Krasnoarmeysk.

Theo ông, Nga đang nhận được tín hiệu từ Kiev về sự sẵn lòng "tham gia vào một cuộc đối thoại nào đó", nhưng vẫn chưa thấy Kiev sẵn sàng thảo luận về vấn đề lãnh thổ: "Cho đến nay, chúng tôi thực sự chưa thấy sự sẵn sàng như vậy".

Người đứng đầu Điện Kremlin cho biết ông đánh giá cao những nỗ lực nghiêm túc và chân thành của Tổng thống Mỹ Donald Trump để chấm dứt xung đột Ukraine.

Trước cuộc gặp tại Anchorage (Alaska, Mỹ), Nga đã được đề nghị những thỏa hiệp về Ukraine và sẵn sàng chấp nhận chúng, ông Putin nói.

Ông cho biết thêm rằng cũng tại đây, ông đã đồng ý với các thỏa hiệp được đề xuất bất chấp sự khó khăn của những quyết định đó, nhấn mạnh rằng Nga sẵn sàng đàm phán và chấm dứt xung đột ở Ukraine bằng các biện pháp hòa bình.

Các bình luận của ông Putin được đưa ra chỉ vài giờ sau khi các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) gác lại kế hoạch sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để bảo đảm khoản vay cho Ukraine, thay vào đó quyết định cấu trúc khoản vay dưới dạng nợ chung do khối này phát hành trên thị trường vốn để tài trợ cho Ukraine trong 2 năm tới.

Các nhà lãnh đạo EU cho biết họ bảo lưu quyền sử dụng tài sản của Nga để trả khoản vay nếu Moscow không trả tiền bồi thường chiến phí cho Ukraine.

Ông Putin nói rằng khối này đã từ bỏ kế hoạch ban đầu vì họ sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng. Ông cảnh báo hành động này sẽ làm suy yếu lòng tin vào khu vực đồng Euro, ảnh hưởng đến các quốc gia sản xuất dầu mỏ lưu trữ dự trữ tại châu Âu, và cuối cùng "họ sẽ phải trả lại". Nga sẽ bảo vệ lợi ích qua tòa án độc lập.

Về kinh tế Nga, Tổng thống Putin mô tả tăng trưởng GDP năm 2025 chỉ đạt 1% là "bước đi có chủ đích" của chính phủ và Ngân hàng Trung ương nhằm kiểm soát lạm phát.

Đây là mức giảm so với năm trước, nhưng đổi lại, lạm phát dự kiến giảm xuống dưới 6% (khoảng 5,7-5,8%) vào cuối năm. Lương thực tế tăng 4,5%, thâm hụt ngân sách liên bang ở mức 2,6% GDP và dự kiến giảm còn 1,6% năm tới, không vượt quá 1,5% trong 3 năm tiếp theo.

"Đây là cái giá phải trả để duy trì chất lượng kinh tế và các chỉ số vĩ mô ổn định, và xét đến việc nợ công của chúng ta vẫn ở mức rất thấp, thuộc hàng thấp nhất trong số các nền kinh tế phát triển", ông nhấn mạnh.

Đây là năm thứ 4 Tổng thống Putin tiếp tục kết hợp hai hình thức "Đường dây Trực tiếp" và Họp báo Lớn, tổng kết kết quả năm 2025 và vạch ra các ưu tiên cho năm 2026.

Buổi họp báo kéo dài hàng giờ, trong đó ông Putin cũng trả lời trực tiếp nhiều câu hỏi từ người dân và phóng viên, thể hiện hình ảnh lãnh đạo gần gũi và tự tin về hướng đi của Nga trong năm 2026.

Trước sự kiện, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng ông Putin đã nhận được gần 3 triệu yêu cầu được liên lạc trực tiếp với người đứng đầu nhà nước Nga.

Ông Peskov nhấn mạnh rằng sự kiện "Đường dây Trực tiếp" với Tổng thống Nga là một "hình thức độc đáo".

"Chỉ trong 2 tuần, chúng tôi đã thu thập được gần 3 triệu yêu cầu kết nối từ người dân", ông nói, cho biết thêm rằng các câu hỏi được chọn từ người dân sẽ được luân phiên với các câu hỏi từ các nhà báo.

Theo đồ họa thông tin truyền hình được phát sóng trên 7 kênh truyền hình liên bang, hơn 2,7 triệu câu hỏi đã được nhận cho "Đường dây Trực tiếp" năm 2025. Năm ngoái, con số này đã vượt quá 2,5 triệu, nhưng không đạt được kỷ lục 2,8 triệu được thiết lập vào năm 2023.

 

 

DẦU NGA VỪA ĐÓN THÊM CÚ SỐC

Thêm một quốc gia vừa siết chặt trừng phạt dầu Nga và các tàu chở của Nga đang phải tăng lộ trình đến 70%.

Hoạt động xuất khẩu dầu của Nga qua Biển Đen đang đứng trước nguy cơ chậm trễ ngày càng rõ rệt, khi các tàu chở dầu buộc phải thay đổi lộ trình và di chuyển quãng đường dài hơn đáng kể nhằm tránh các máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Theo dữ liệu theo dõi tàu của Oilprice, các tàu chở dầu có liên hệ với Nga dường như đang tránh tuyến đường ngắn nhất từ Biển Đen đến eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ. Thay vào đó, nhiều tàu lựa chọn hành trình dọc theo bờ biển Gruzia và Thổ Nhĩ Kỳ – một tuyến đường dài hơn nhưng được đánh giá là an toàn hơn trong bối cảnh rủi ro an ninh gia tăng.

Ghi nhận cho thấy ít nhất hai tàu chở dầu vận chuyển dầu thô từ cảng Novorossiysk – cảng xuất khẩu chủ chốt của Nga trên Biển Đen gần đây đã đi theo tuyến đường ven bờ này thay vì lộ trình ngắn nhất dẫn thẳng đến eo biển Bosphorus. Việc đi đường vòng làm tăng thêm khoảng 350 dặm cho mỗi hành trình, tương đương mức tăng khoảng 70% so với tuyến thông thường.

Quãng đường kéo dài không chỉ làm gia tăng chi phí vận chuyển, nhiên liệu và bảo hiểm hàng hải, mà còn tiềm ẩn nguy cơ chậm trễ trong giao hàng, trong bối cảnh xuất khẩu dầu của Nga vốn đã chịu nhiều sức ép từ các yếu tố địa chính trị và điều kiện thời tiết bất lợi.

Thực tế, lượng dầu thô xuất khẩu từ các cảng của Nga trên Biển Đen trong tháng 11 đã thấp hơn đáng kể so với kế hoạch ban đầu. Không chỉ dầu thô, xuất khẩu nhiên liệu tinh chế của Nga qua Biển Đen cũng chịu tác động nặng nề. Trong những tuần gần đây, hoạt động xuất khẩu nhiên liệu từ khu vực này được ghi nhận là gần như bị tê liệt, làm gia tăng áp lực lên chuỗi cung ứng năng lượng của Nga.

Trong khi Nga đối mặt với những thách thức về logistics và an ninh, các lệnh trừng phạt từ phương Tây tiếp tục được siết chặt. Ngày 18/12, Anh đã công bố áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với ngành năng lượng của Nga, nhằm gia tăng áp lực lên Moscow liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Theo đó, chính phủ Anh đã nhắm mục tiêu vào 24 cá nhân và thực thể, bao gồm những công ty dầu khí lớn còn lại của Nga chưa bị trừng phạt, như Tatneft, Russneft, NNK-Oil và Rusneftegaz. Các biện pháp mới được thiết kế nhằm khiến Nga gặp nhiều khó khăn hơn trong việc giao dịch và xuất khẩu dầu mỏ trên thị trường toàn cầu.

Trước đó, vào tháng 10, Anh và Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga là Lukoil và Rosneft. Song song với động thái của Anh, Liên minh châu Âu cũng đã bổ sung 41 tàu vào danh sách trừng phạt, nhắm vào hạm đội ngầm của Nga – lực lượng tàu được cho là sử dụng để né tránh các hạn chế thương mại của phương Tây.

Gói trừng phạt mới của Anh cũng bao gồm ông Murtaza Lakhani, tỷ phú người Canada gốc Pakistan, cùng các công ty do ông điều hành. Theo chính phủ Anh, các doanh nghiệp này đã trở thành một trong những nhà buôn dầu lớn của Nga kể từ năm 2022. Ông Lakhani, 63 tuổi, từng làm việc tại tập đoàn thương mại toàn cầu Glencore và hiện điều hành công ty Mercantile & Maritime, có văn phòng tại Singapore và London.

 

Nguồn: CafeF; BBC; Người Đưa Tin; Soha

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi

Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Lên đầu trang