- Cư trú - Luật pháp
- Luật Pháp
LTS: Các văn bản luật mới này dựa trên Nghị định Hội Nghị Thủ tướng và Thủ hiến các tiểu bang ngày 25.11.2020. Theo đó, Nghị định Hội nghị Thủ tướng và Thủ hiến các tiểu bang thông qua ngày 16.11.2020 được điều chỉnh, bổ sung, và kéo dài thời hạn áp dụng tạm thời tới ngày 20.12.2020. Đồng thời trong khuôn khổ Nghị định trên, các tiểu bang được quyền đưa ra các biện pháp thực hiện, trở thành văn bản luật áp dụng trong phạm vi từng tiểu bang (dưới dạng chỉ thị hoặc văn bản lập quy).
Baden-Württemberg
Hạn chế tiếp xúc
Theo quy định chung Liên bang được tụ tập tối đa 5 người từ 2 hộ gia đình. Riêng các ngày nghỉ lễ được tụ tập tối đa 10 người.
Trường học, nhà trẻ
Nếu xảy ra hơn 200 ca nhiễm mới trên 100.000 dân trong một tuần (chỉ số Inzidenz), sẽ áp dụng các biện pháp bổ sung, thực hiện từ lớp 8. Chẳng hạn thay phiên lên lớp học, nhưng hiện chưa có kế hoạch cụ thể.
Kỳ nghỉ Giáng sinh
Để giảm số lượng người tiếp xúc trực tiếp trong những ngày lễ và qua đó giảm nguy cơ lây nhiễm trong phạm vi gia đình, kỳ nghỉ lễ Giáng sinh của học sinh sẽ bắt đầu vào thứ 7 ngày 19.12.2020.
Du lịch cá nhân
Chính quyền tiếp tục khuyến cáo, không nên du lịch cá nhân, thăm họ hàng, người quen, bạn bè, kể cả du ngoạn trong hay ngoài điạ phương.
Tổ chức sự kiện
Với mục địch giải trí bị cấm. Không được bắn pháo hoa đêm giao thừa ở những nơi đông đúc.
Cửa hàng
Tiếp tục được mở cửa, với điều kiện tuân theo các yêu cầu vệ sinh. Các cửa hàng bán lẻ phải kiểm soát dòng người vào tránh ùn tắc. Không được ít hơn 10m2 diện tích bán hàng tính trên 1 khách hàng. Đối với cửa hàng lớn không ít hơn 20 m2.
Dịch vụ liên quan tới cơ thể
Các tiệm thẩm mỹ, cơ sở massage, tiệm xăm, tiệm nail và các cơ sở kinh doanh tương tự phải đóng cửa. Các cơ sở điều trị cần thiết về mặt y tế như vật lý trị liệu, liệu pháp vận động hoặc chăm sóc chân được tiếp tục mở cửa. Các tiệm làm tóc được tiếp tục mở cửa với các yêu cầu vệ sinh nghiêm ngặt.
Ngành ăn uống
Nhà hàng, quán rượu, quán bar, câu lạc bộ, vũ trường và các cơ sở tương tự phải đóng cửa. Được phép bán đồ ăn mang về nhà hoặc giao tận nhà. Căng tin công ty có thể được mở nếu đáp ứng đầy đủ những điều kiện vệ sinh quy định.
Các cơ sở văn hóa, thể thao, giải trí
Tất cả phải đóng cửa, gồm: Nhà hát, Opera, hòa nhạc và các cơ sở tương tự, bảo tàng, hội chợ thương mại, chiếu phim, công viên giải trí, nhà cung cấp các hoạt động giải trí trong nhà và ngoài trời, khu vui chơi giải trí, sòng bạc, cửa hàng cá cược và các cơ sở tương tự, cơ sở mại dâm, câu lạc bộ tình dục, các môn thể thao giải trí và nghiệp dư tại các điểm công cộng, tư nhân.
Quy định ngoại trừ được áp dụng cho các môn thể thao cá nhân, theo cặp hoặc nội bộ gia đình, hồ bơi, bể bơi giải trí, phòng tắm nước nóng, phòng xông hơi khô, Fitness và tương tự.
Bayern
Hạn chế tiếp xúc
Tiếp xúc nơi công cộng và gia đình chỉ được phép giới hạn trong thành viên gia đình và một hộ gia đình khác, không quá 5 người (trước đây 10 người), không tính trẻ em 14 tuổi.
Cấm tổ chức tất cả các loại sự kiện
Cấm khách sạn nhà nghỉ mở cửa phục vụ khách du lịch, cũng như thư viện, trường học bổ túc, ngoại trừ học trực tuyến. Trường đại học chuyển sang dạy trực tuyến ngoại trừ thí nghiệm hay thi, kiểm tra.
Ngành ăn uống, các cơ sở văn hoá giải trí
Các nhà hàng, quán bar, câu lạc bộ, vũ trường và quán rượu đóng cửa, ngoại trừ bán đồ ăn giao tận nhà hoặc tự mang về nhà. Căng tin các cơ quan, doanh nghiệp tiếp tục được mở cửa.
Du lịch
Người thích chơi thể thao mùa Đông và du ngoạn thời gian ngắn ở những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao ở nước ngoài sẽ phải bị cách ly khi trở lại Bayern. Chỉ áp dụng ngoại lệ đối với trường hợp lưu trú dưới 24 giờ ở khu vực trên, nếu có lý do chính đáng, như đi công tác, trường học, thăm khám bác sĩ, việc gia đình và kinh doanh lại hàng hoá phục vụ cho nhu cầu hàng ngày. Ngay cả những chuyến đi trong ngày chỉ để trượt tuyết, cũng phải cách ly khi trở về.
Thể thao
Mọi hoạt động chuyên nghiệp hoặc nghiệp dư công cộng hay tư nhân đều bị cấm, ngoại trừ các môn thể thao luyện tập cá nhân, theo cặp hoặc hộ gia đình. Các sự kiện thể thao chuyên nghiệp như bóng đá được hoạt động nhưng cấm khán giả.
Dịch vụ
Thẩm mỹ, massage, xăm, làm móng... và các cơ sở tương tự đều bị cấm. Các cơ sở điều trị cần thiết về mặt y tế, như vật lý trị liệu, liệu pháp vận động, chăm sóc chân, cắt tóc... vẫn được tiếp tục hoạt động.
Các trường học, nhà trẻ
Vẫn tiếp tục mở cửa. Các cơ sở phúc lợi xã hội và giúp đỡ thanh thiếu niên cũng vậy.
Ở các quận huyện với tỷ lệ nhiễm mới hơn 200 ca trên 100.000 dân trong 7 ngày (Corona-Inzidenz), các lớp học từ lớp 8 trở đi thường phải chia nhỏ ra, nếu không thể duy trì khoảng cách tối thiểu. Sau đó, sẽ chuyển sang dạy xen kẽ hoặc kết hợp với học trực tuyến. Các trường hợp ngoại lệ gồm các lớp cuối cấp và các trường dành cho trẻ khuyết tật. Các trường tiểu học và nhà trẻ vẫn mở cửa, và không có gì thay đổi cho đến lớp bảy. Nhân viên tại các trường công lập cũng như các trường tư nhân dành cho trẻ khuyết tật có nhu cầu đặc biệt được cấp miễn phí khẩu trang FFP2. Bình quân mỗi nhân viên 2 khẩu trang.
Tình huống vượt ngưỡng cảnh báo rủi ro nhiễm dịch cao
Trong trường hợp một khu vực có số ca nhiễm mới vượt ngưỡng cảnh báo 200 người trong bảy ngày (Inzidenz), các trường âm nhạc và dạy lái xe phải đóng cửa.
Lệnh cấm rượu cả ngày ở một số nơi công cộng sẽ được áp dụng. Các dạng chợ phải đóng cửa, trừ bán thực phẩm.
Ở các quận và quận huyện có tỷ lệ nhiễm mới vượt chỉ số Inzidenz 300, chính quyền địa phương có thể áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt, bao gồm cả phong toả, và các hạn chế khác đối với trường học.
Ngược lại, nếu chỉ số Inzidenz xuống 50, chính quyền điạ phương có thể cho phép nới lỏng các biện pháp kiểm soát lây nhiễm.
Cửa hàng
Các cửa hàng bán buôn và bán lẻ vẫn được mở cửa tiếp tục với điều kiện thực hiện nghiêm ngặt quy định vệ sinh, kiểm soát lưu lượng khách vào tránh xếp hàng ùn ứ. Phải tuân thủ quy định mỗi khách hàng trên 10 m2 diện tích bán hàng.
Giáng sinh và đêm giao thừa
Gia đình và bạn bè thân thiết có thể đón Giáng sinh và rất có thể cả đêm giao thừa cùng nhau. Dài nhất là từ ngày 23.12 - đến 01.01, chỉ có thể gặp mặt "với gia đình và bạn bè thân thiết", tổng cộng tối đa mười người, không tính trẻ em dưới 14 tuổi. Nhưng "dài nhất" có nghĩa là gì? Thủ hiến Söder không loại trừ sẽ thắt chặt quy định vào đêm giao thừa, tùy diễn tiến dịch bệnh. Dựa trên tình hình hiện nay, đêm Giao thừa, chính quyền kêu gọi cần tránh bắn pháo hoa và cấm sử dụng pháo hoa ở các quảng trường và đường phố đông đúc.
Berlin
Hạn chế tiếp xúc
Chỉ được phép tụ tập trong gia đình, với những người trong cùng hộ gia đình hoặc từ 1 hộ gia đình khác nhưng không qua 5 người, không tính trẻ em dưới 12 tuổi.
Tổ chức sự kiện
Ngoài trời bị cấm số lượng trên 100 người. Trong nhà không quá 50 người. Cấm chợ Giáng sinh và chợ phiên hàng năm.
Cửa hàng
Vẫn được tiếp tục mở cửa, nhưng phải bảo đảm không vượt quá 1 người trên 10 m2 diện tích bán hàng.
Các trường học, nhà trẻ
Vẫ tiếp tục mở cửa. Ở các lớp trên có thể chuyển đổi sang hình thức kết hợp dạy trực tuyến, hoặc thay đổi học cả ở trường lẫn ở nhà. Điều đó chỉ áp dụng cho lớp chuyên, hoặc từ lớp 8, không áp dụng cho lớp cuối cấp.
Nhà hàng
Không được mở cửa cho khách vãng lai. Chỉ được phép bán cho khách mang về hoặc giao tại nhà. Căng tin các cơ quan doanh nghiệp được phép mở cửa. Cấm mua bán và sử dụng rượu từ 23 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau.
Đóng cửa các cơ sở giải trí, văn hoá
Như viện bảo tàng, nhà hát, bể bơi tiếp tục đóng cửa.
Đi lại
Nhà nghỉ, khách sạn cấm mở cửa cho khách du lịch.
Dịch vụ
Các ngành dịch vụ trong lĩnh vực chăm sóc cơ thể (tiệm thẩm mỹ, massage, xăm, nails) cấm hoạt động. Ngoại lệ chỉ áp dụng cho tiệm làm tóc hoặc các phương pháp điều trị cần thiết về mặt y tế như vật lý trị liệu.
Thể thao
Chỉ được phép tập thể thao một mình hoặc với một người khác không tiếp xúc, giữ khoảng cách tối thiểu 1,5 m. Các cuộc thi đấu thể thao chuyên nghiệp ở các cấp liên bang, quốc tế hoặc tương đương được phép tổ chức, nhưng không mở cửa cho khán giả. Các môn thể thao nghiệp dư cấm hoạt động. Đối với trẻ em dưới 12 tuổi, có thể tập thể thao theo nhóm cố định không quá 10 người ngoài trời hoặc trong nhà có thông gió.
Đóng cửa các phòng Fitness, khiêu vũ, tắm hơi, bồn tắm nước nóng và các cơ sở tương tự trong khách sạn nhà nghỉ.
Giáng sinh và đêm giao thừa
Được phép tụ tập tối đa 5 người, không quy định từ bao nhiêu hộ gia đình. Không tính trẻ em tới tròn 12 tuổi. Từ ngày 23.12 - 01.01.2021, được phép tụ tập tối đa 10 người cộng trẻ em tới tròn 14 tuổi.
Trên nguyên tắc không cấm đốt pháo đêm giao thừa. Tuy nhiên vẫn phải áp dụng quy định do Hội nghị Liên bang và các tiểu bang đã thống nhất. Theo đó, không nên đốt pháo ở những nơi đông đúc, tụ tập đặc biệt đông người vào thời khắc giao thừa. Điều đó đã áp dụng ở Berlin vào năm ngoái. Cơ quan hành chính cũng đã thông báo trong năm nay sẽ kiểm tra các địa điểm trên.
Các gia đình có thể bắn pháp hoa, đốt pháo nổ trước nhà hoặc trong vườn và không khống chế thời gian đốt pháo.
Brandenburg
Hạn chế tiếp xúc
Ở nơi công cộng chỉ được phép tụ tập với các thành viên trong hộ gia đình mình và với những thành viên của một hộ gia đình khác, không quá 10 người.
Các nhà hàng, cơ sở giải trí như chiếu phim, nhà hát, bảo tàng...
Tất cả đều đóng cửa.
Khách sạn nhà nghỉ
Tất cả đều bị cấm mở cửa cho khách du lịch.
Thể thao
Các môn thể thao giải trí và nghiệp dư bị cấm, ngoại trừ các môn thể thao cá nhân. Các sự kiện thể thao chuyên nghiệp được hoạt động nhưng không mở cửa cho khán giả.
Trường học, nhà trẻ
Vẫn tiếp tục mở cửa. Tất cả học sinh từ lớp 7 đều phải đeo khẩu trang ngay cả trên lớp. Không áp dụng cho các lớp tiểu học. Đối với 3 huyện Landkreisen Spree Neiße, Oberspreewald-Lausitz và Cottbus do chỉ số Inzidenz cao, nên các lớp trên Oberstufe phải thay phiên nhau lên lớp, nhưng không áp dụng cho các lớp cuối cùng và không phải cho mọi trường học (nghĩa là tùy từng điạ phương có số lượng ca nhiễm mới nhiều hay ít).
Bremen
Hạn chế tiếp xúc
Gặp gỡ tại gia đình chỉ được phép tối đa 5 người từ 2 hộ gia đình, không tính trẻ em tới 14 tuổi. Từ 23.12 đến 01.01,2021 được nới rộng tối đa 10 người.
Tổ chức sự kiện
Cấm tất cả các sự kiện văn hóa, thể thao, hội chợ, hoặc phục vụ giải trí. Các sự kiện khác, giới hạn số người tham gia không quá 100, giữ khoảng cách tối thiểu 1,5 m, bảo đảm các quy định vệ sinh nghiêm ngặt.
Thể thao
Chỉ được phép tổ chức thể thao cá nhân, với tối đa 2 người hoặc những người trong cùng hộ gia đình.
Đóng cửa các cơ sở giải trí và văn hóa
Bao gồm: Câu lạc bộ, vũ trường, lễ hội và các cơ sở giải trí tương tự, như nhà hát, nhạc kịch, chiếu phim, hòa nhạc, bảo tàng, khu vui chơi giải trí, sòng bạc, cửa hàng cá cược, cơ sở mại dâm và bán dâm lưu động, bể bơi, phòng tắm hơi và Fitness.
Đóng cửa nhà hàng
Chỉ được phép bán cho khách mang về hoặc giao hàng tại nhà. Đồ ăn và thức uống vẫn có thể được bán bên ngoài nhà hàng.
Dịch vụ
Đóng cửa các công ty dịch vụ trong lĩnh vực chăm sóc cơ thể không nhằm mục đích y tế, như thẩm mỹ, tiệm xăm, tiệm nail, ngoại trừ tiệm cắt tóc.
Du lịch
Cấm lưu trú qua đêm với mục đích du lịch trong khách sạn, nhà nghỉ.
Cửa hàng
Bán buôn, bán lẻ được phép mở cửa hàng, nhưng phải hạn chế lưu lượng khách hàng ở mức không dưới 10 m2 diện tích bán hàng tính cho 1 khách hàng.
Các trường học, nhà trẻ
Vẫn tiếp tục mở cửa. Trong trường hợp chỉ số Inzidenz vượt quá 200, sẽ áp dụng các biện pháp tiếp theo như các lớp thay phiên nghe giảng bài.
Hamburg
Hạn chế tiếp xúc
Được tụ tập tối đa 5 người không tính trẻ em dưới 14 tuổi, từ 2 hộ gia đình không tính gia đình anh em ruột. Từ ngày 23.12.2020 - 01.01.2021 được quyền tụ tập tới 10 người. Chính quyền kêu gọi người dân tránh đốt pháo, tiệc rượu và tụ tập không cấp thiết. Không cấm đốt pháo đại trà, nhưng cấm tại những điạ điểm đông người như St.-Pauli-Landungsbrücken và Jungfernstieg.
Du lịch
Được khuyến cáo, nên tránh các chuyến đi du lịch, kể cả các chuyến du ngoạn trong ngày hay thăm người thân.
Các nhà hàng, quán rượu, quán bar, câu lạc bộ, vũ trường
Phải đóng cửa, chỉ ngoại trừ đối với nhà hàng giao đồ ăn tại nhà hoặc khách mua mang về nhà.
Thể thao giải trí và nghiệp dư
Các cơ sở thể thao trong nhà, phòng tập thể thao, Fitness hoặc các cơ sở tương tự, bể bơi và hồ bơi giải trí, phòng tắm hơi đều phải đóng cửa. Hoạt động thể thao chỉ được phép một mình, theo cặp hoặc với người cùng hộ gia đình ở ngoài trời hoặc tại cơ sở thể thao. Các trường hợp ngoại lệ chỉ áp dụng cho các vận động viên chuyên nghiệp và vận động viên cấp cao. Trong thể thao chuyên nghiệp, các trận đấu chỉ được phép tổ chức không có khán giả.
Dịch vụ
Trong lĩnh vực liên quan tới cơ thể, như thẩm mỹ, massage, xăm... đều phải đóng cửa. Ngoại trừ các cơ sở có chức năng điều trị về mặt y tế. Các cơ sở mại dâm, sòng bạc, cá cược cũng phải đóng cửa.
Các nhà hát, rạp chiếu phim, opera, phòng hòa nhạc và viện bảo tàng
Tất cả đều phải đóng cửa. Riêng các hiệu sách vẫn được phép mở. Các cơ sở tôn giáo vẫn tiếp tục được mở cửa. Các dịch vụ tín ngưỡng có thể thực hiện với điều kiện bảo đảm các quy định vệ sinh phòng chống dịch.
Không giới hạn số lượng người tham dự tang lễ, miễn là bảo đảm giữ được khoảng cách tiếp xúc tối thiểu 1,5 m.
Trường học, nhà trẻ
Vẫn tiếp tục mở cửa. Mở rộng diện đeo khẩu trang trong trường học. Tất cả học sinh từ lớp 5 phải đeo khẩu trang trong lớp và suốt cả ngày. Để giảm bớt áp lực đeo khẩu trang, học sinh và giáo viên được bỏ khẩu trang khi nghỉ giải lao ngoài trời. Các ngoại lệ khác được áp dụng khi học thể thao, âm nhạc với điều kiện duy trì khoảng cách tối thiểu 2,5 m. Thi cử, kiểm tra, thuyết trình được miễn đeo khẩu trang nếu duy trì được khoảng cách tối thiểu 1,5 m.
Cửa hàng
Vẫn tiếp tục được phép mở cửa. Bổ sung thêm các yêu cầu: Bảo đảm 1 khách hàng chiếm chỗ ít nhất 10 m2 diện tích bán hàng. Tiệm làm tóc, tiệm giặt khô và tiệm giặt được mở cửa với điều kiện bảo đảm quy định vệ sinh phòng dịch. Hiệu thuốc, ngân hàng, bưu điện, trạm xăng dầu, cơ sở kinh doanh thủ công và cửa hàng vật liệu xây dựng cũng được phép tiếp tục mở cửa.
Hessen
Hạn chế tiếp xúc
Chỉ được phép tụ tập nơi công cộng với các thành viên trong hộ gia đình với 1 hộ gia đình khác, nhưng không quá 5 người (quy định lần trước 10 người), không tính trẻ dưới 14 tuổi. Tụ tập trong gia đình, chính quyền kêu gọi cần giữ giới hạn đó.
Trường học nhà trẻ
Vẫn tiếp tục mở cửa. Cho đến nay, ở các trường học chỉ yêu cầu đeo khẩu trang bên ngoài lớp học, tức là trong sân trường và hành lang. Bây giờ mở rộng phạm vi áp dụng: Từ lớp 5, trong lớp cũng phải đeo khẩu trang. Chỉ được bỏ khẩu trang trong giờ giải lao và trường phải tổ chức giám sát. Tùy diễn tiến chỉ số Inzidenz, Sở Y tế sẽ đưa ra chỉ thị mới.
Mở rộng quy định đeo khẩu trang nơi công cộng và trên xe cộ
Trách nhiệm đeo khẩu trang hàng ngày cũng được áp dụng trên những con phố đông đúc, hội trường, tại bến tầu xe và trên tầu xe chở khách.
Tiệc lễ và nhà hàng
Đóng cửa các nhà hàng, quán rượu, quán bar, câu lạc bộ, vũ trường và các cơ sở tương tự.
Trường hợp ngoại trừ chỉ áp dụng đối với căng tin phục vụ trong cơ quan doanh nghiệp, bán thức ăn đồ uống cho khách mang về nhà hoặc giao hàng tại nhà.
Cửa hàng
Được phép mở cửa, nhưng phải tuân thủ yêu cầu vệ sinh, kiểm soát lưu lượng ra vào và tránh xếp hàng. Bảo đảm không dưới 10 m2 diện tích bán hàng cho 1 khách mua hàng. Đối với diện tích bán hàng rộng hơn 800 m2, phần rộng hơn đó không được quá 1 người trên 20 m2.
Du lịch
Chỉ được phép nghỉ qua đêm trong nhà nghỉ, khách sạn cho những mục đích cần thiết và phi du lịch. Tuy nhiên trong dịp lễ Giáng sinh được phép lưu trú tại nhà nghỉ, khách sạn vì mục đích thăm người thân.
Dịch vụ
Tiệm thẩm mỹ, tiệm làm móng, massage, xăm... và các cơ sở kinh doanh tương tự phải đóng cửa. Chỉ các cơ sở điều trị cần thiết về mặt y tế, như vật lý trị liệu, được phép mở cửa. Các tiệm làm tóc được tiếp tục mở cửa với điều kiện đáp ứng các yêu cầu vệ sinh quy định.
Khách thăm tại bệnh viện, nhà dưỡng lão, điều dưỡng
Được phép thực hiện nhưng phải tuân thủ các các quy định nghiêm ngặt. Tuy nhiên các quy định đó không được dẫn tới người bệnh, người điều dưỡng bị cô lập hoàn toàn về mặt xã hội giống như phong toả cách ly.
Mecklenburg-Vorpommern
Hạn chế tiếp xúc
Tụ tập riêng tư không quá 2 gia đình và tuyệt đối không quá 5 người, không tính trẻ dưới 14 tuổi. Từ 23.12.2020 tới 01.01.2020 giới hạn trên được nâng lên 10 người.
Ngừng du lịch
Người dân được khuyến cáo hủy các chuyến du lịch, du ngoạn và thăm viếng không bắt buộc, kể cả thăm người thân. Áp dụng cho cả trong và ngoài điạ phương. Khách sạn chỉ được mở cửa cho khách đi công tác bắt buộc.
Giải trí và thể thao
Từ tháng 11, các khu vực ngoài trời thuộc các công viên động vật, vườn bách thú đóng cửa một phần, ngoại trừ phục vụ cho luyện tập thể thao cho thanh thiếu niên. Tuy nhiên, quyết định ngoại trừ do quận, huyện, thành ban hành, vì thế có thể khác nhau trong cùng tiểu bang.
Cấm tổ chức sự kiện
Đóng cửa các nhà hàng, quán bar, câu lạc bộ, vũ trường, quán rượu
Chỉ ngoại trừ đối với nhà hàng khi giao hàng tận nhà hoặc khách mua mang về. Căng tin cơ quan doanh nghiệp được phép mở cửa.
Đóng cửa các cơ sở dịch vụ
Bao gồm: Thẩm mỹ, massage, xăm và các cơ sở kinh doanh tương tự. Ngoại lệ được áp dụng đối với các phương pháp điều trị cần thiết về mặt y tế, chẳng hạn vật lý trị liệu, liệu pháp vận động, chăm sóc chân. Các tiệm làm tóc vẫn được phép mở cửa tiếp tục, với điều kiện bảo đảm các yêu cầu vệ sinh quy định.
Cửa hàng
Bán buôn, bán lẻ vẫn được tiếp tục mở cửa, với điều kiện bảo đảm quy định vệ sinh, kiểm soát dòng người vào và không dưới 10 m2 diện tích bán hàng dành cho một khách hàng đối với những cửa hàng tới 800 m2. Trên ngưỡng 800 m2 phải bảo đảm không quá 1 người trên 20m2. Hiện chưa có quy định đeo khẩu trang trong cửa hàng hay ngoài các bãi đỗ ô tô mua sắm.
Trường học, nhà trẻ
Vẫn tiếp tục mở cửa. Nghỉ lễ Noel bắt đầu ngày 19.12.20.
Niedersachsen
Hạn chế tiếp xúc
Trong dịp lễ Noel, Tết chỉ được phép tụ tập với một hộ gia đình khác tổng cộng không quá 10 người, không tính trẻ em 14 tuổi trở xuống. Thời gian trước đó chỉ được phép tối đa 5 người.
Đi lại, du lịch
Thủ hiến kêu gọi người dân hủy bỏ các chuyến đi, bao gồm cả các chuyến đi du ngoạn, trong nước, hay thăm bạn bè, người thân. Nhà nghỉ, khách sạn chỉ phục vụ cho người đi công tác bắt buộc, không phục vụ cho mục đích du lịch. Tới hết năm mới có thể có quy định khác đối với nhà nghỉ khách sạn.
Đóng cửa tất cả các cơ sở văn hóa, giải trí
Bao gồm: Nhà hát, chiếu phim, hòa nhạc và opera cũng như các cơ sở tương tự. Cấm tổ chức các sự kiện giải trí, chợ thương mại, chợ ngành nghề, công viên giải trí, khu vui chơi và các cơ sở tương tự.
Thể thao
Các cơ sở thể thao giải trí và nghiệp dư bị cấm ngoại trừ các môn thể thao chỉ hoạt động một mình, theo cặp hoặc với người trong gia đình tại các cơ sở thể thao công cộng và tư nhân. Các hồ bơi, phòng tập thể dục và các cơ sở tương tự cũng đóng cửa. Thể thao chuyên nghiệp không được mở cửa cho khán giả.
Các nhà hàng, quán bar, câu lạc bộ, vũ trường, quán rượu
Tất cả đều cấm mở cửa, ngoại trừ nhà hàng được phép bán cho khách mang về nhà hoặc giao hàng tại nhà.
23/10/2026
LTS: Các văn bản luật mới này dựa trên Nghị định Hội Nghị Thủ tướng và Thủ hiến các tiểu bang ngày 25.11.2020. Theo đó, Nghị định Hội nghị Thủ tướng và Thủ hiế
20/10/2026
LTS: Các văn bản luật mới này dựa trên Nghị định Hội Nghị Thủ tướng và Thủ hiến các tiểu bang ngày 25.11.2020. Theo đó, Nghị định Hội nghị Thủ tướng và Thủ hiế
19/10/2026
LTS: Các văn bản luật mới này dựa trên Nghị định Hội Nghị Thủ tướng và Thủ hiến các tiểu bang ngày 25.11.2020. Theo đó, Nghị định Hội nghị Thủ tướng và Thủ hiế
24/10/2026
LTS: Các văn bản luật mới này dựa trên Nghị định Hội Nghị Thủ tướng và Thủ hiến các tiểu bang ngày 25.11.2020. Theo đó, Nghị định Hội nghị Thủ tướng và Thủ hiế
14/03/2026
LTS: Các văn bản luật mới này dựa trên Nghị định Hội Nghị Thủ tướng và Thủ hiến các tiểu bang ngày 25.11.2020. Theo đó, Nghị định Hội nghị Thủ tướng và Thủ hiế
09/03/2026
LTS: Các văn bản luật mới này dựa trên Nghị định Hội Nghị Thủ tướng và Thủ hiến các tiểu bang ngày 25.11.2020. Theo đó, Nghị định Hội nghị Thủ tướng và Thủ hiế
24/10/2026
LTS: Các văn bản luật mới này dựa trên Nghị định Hội Nghị Thủ tướng và Thủ hiến các tiểu bang ngày 25.11.2020. Theo đó, Nghị định Hội nghị Thủ tướng và Thủ hiế
22/10/2026
LTS: Các văn bản luật mới này dựa trên Nghị định Hội Nghị Thủ tướng và Thủ hiến các tiểu bang ngày 25.11.2020. Theo đó, Nghị định Hội nghị Thủ tướng và Thủ hiế
18/10/2026
LTS: Các văn bản luật mới này dựa trên Nghị định Hội Nghị Thủ tướng và Thủ hiến các tiểu bang ngày 25.11.2020. Theo đó, Nghị định Hội nghị Thủ tướng và Thủ hiế
25/10/2026
LTS: Các văn bản luật mới này dựa trên Nghị định Hội Nghị Thủ tướng và Thủ hiến các tiểu bang ngày 25.11.2020. Theo đó, Nghị định Hội nghị Thủ tướng và Thủ hiế
24/10/2026
LTS: Các văn bản luật mới này dựa trên Nghị định Hội Nghị Thủ tướng và Thủ hiến các tiểu bang ngày 25.11.2020. Theo đó, Nghị định Hội nghị Thủ tướng và Thủ hiế
23/10/2026
LTS: Các văn bản luật mới này dựa trên Nghị định Hội Nghị Thủ tướng và Thủ hiến các tiểu bang ngày 25.11.2020. Theo đó, Nghị định Hội nghị Thủ tướng và Thủ hiế
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá