Luật Covid-19 từng tiểu bang Đức, hiệu lực từ 11.01 - 31.01.2021-  Phần II: Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland

Hessen

Hạn chế tiếp xúc: Tụ tập trong nhà hay nơi công cộng, một hộ gia đình chỉ được gặp một người ngoài, kể cả trẻ em. Được phép trông coi và chăm sóc trẻ em hoặc người cần trợ giúp, tối đa 3 gia đình được phép cùng chăm sóc chung.

Quy tắc 15 km: Khi chỉ số Inzidenz tới ngưỡng 200, không được ra khỏi phạm vi 15 km tính từ nơi mình ở, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng.

Trường học: Học sinh đến lớp 6, bất cứ khi nào có thể được đều tránh học trên lớp. Từ lớp 7 trở đi, ngoại trừ lớp cuối cấp, không tổ chức dạy tập trung trên lớp. Không tổ chức làm bài tập ở lớp.

Nhà trẻ: Chỉ tiếp nhận trẻ trong trường hợp cần chăm sóc khẩn cấp. Cha/mẹ nghỉ việc trông trẻ ở nhà được hưởng tối đa thêm 10 ngày trợ cấp như trường hợp nghỉ việc do con ốm đau.

Trại điều dưỡng, dưỡng lão: Tất cả các quy tắc vệ sinh chống covid-19 phải tuân thủ nghiêm ngặt. Người thân chỉ được phép vào thăm sau khi xét nghiệm nhanh âm tính. Chính phủ Liên bang và các tiểu bang hỗ trợ bằng phát động phong trào ​​tuyển dụng tình nguyện viên để hỗ trợ tại chỗ cho các trại điều dưỡng, dưỡng lão.

Tiêu chuẩn Cứu trợ tháng 11 (Novemberhilfen) sẽ thanh toán hết từ ngày 10.01.2021. Tiền Cứu trợ bắc cầu III từ Chính phủ Liên bang được cấp trong quý đầu tiên.

Trách nhiệm kiểm dịch: Được áp dụng cho những người nhập cảnh từ các vùng rủi ro dịch bệnh cao. Khi nhập cảnh, phải xét nghiệm trong vòng 48 giờ trước khi đến hoặc ngay sau khi nhập cảnh.

Bán lẻ: Các cửa hàng vẫn đóng cửa, chỉ những cửa hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng ngày mới được phép mở cửa, chẳng hạn các siêu thị bán thực phẩm, hàng tạp hoá hay thuốc men.

Ẩm thực, sự kiện, giải trí, văn hóa và thể thao: Tất cả đóng cửa, ngoại trừ bán mang về nhà hay giao hàng tại nhà.

Mecklenburg-Vorpommern

Hạn chế tiếp xúc: Một hộ gia đình chỉ được phép gặp gỡ với một người ngoài.

Quy tắc 15 km: Ở các huyện quận thành có chỉ số Inzidenz tới ngưỡng 200, người dân chỉ được phép di chuyển trong phạm vi bán kính 15 km tính từ nơi mình ở, ngoại trừ tình huống bất khả kháng.

Nhập cảnh từ các khu vực cảnh báo dịch bệnh cao: Trước hoặc sau khi nhập cảnh phải xét nghiệm, ít nhất trong vòng 48 tiếng. Tiếp tục áp dụng biện pháp cách ly 10 ngày khi nhập cảnh và sớm nhất 5 ngày được chấm dứt nếu xét nghiệm âm tính.

Các cửa hàng: Vẫn tiếp tục đóng cửa, trừ những cửa hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng ngày.

Trường học và nhà trẻ: Nhà trẻ và trường học đến lớp 6 vẫn mở cửa nhưng không dạy học trên lớp. Tuy nhiên, nếu có thể, trẻ em nên được trông giữ tại nhà. Từ lớp 7 trở đi học tại nhà. Từ ngày 11.01.2021, học sinh lớp cuối 10 và 12 và các trường học nghề được phép trở lại học trên lớp để chuẩn bị cho kỳ thi của mình. Ở các khu vực có chỉ số Inzidenz dưới 50, học sinh các lớp có thể học trên lớp từ ngày 18.01, đầu tiên là học sinh tiểu học, tiếp đó từng bước đến các lớp cao hơn.

Nhà trẻ: Tiếp tục mở cửa. Tuy nhiên, cha mẹ được yêu cầu để con ở nhà nếu có thể chăm sóc chúng.

Du lịch: Cấm du lịch tại tiểu bang.

Ẩm thực: Cũng như các quán bar, câu lạc bộ, vũ trường, quán rượu và các cơ sở tương tự vẫn đóng cửa, ngoại trừ bán thức ăn mang về hoặc giao nhận tại nhà.

Giải trí: Hầu hết phải đóng cửa, như nhà hát, chiếu phim, hồ bơi, công viên giải trí, studio thể thao, phòng tắm hơi và khu vui chơi giải trí.

Thể thao: Chỉ có thể chơi thể thao một mình, theo cặp hoặc với gia đình.

Niedersachsen

Hạn chế tiếp xúc: Vẫn như trước, tụ tập tối đa được 5 người, không quá 2 gia đình. Không tính trẻ em dưới 14 tuổi.

Quy tắc 15 km: Tiểu bang không áp dụng quy định giới hạn bán kính di chuyển tại các khu vực nóng.

Trường học và nhà trẻ: Các trường tiểu học tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ, không tổ chức dạy học từ xa. Sau đó sẽ tổ chức chia nhỏ học xen kẽ cho đến hết nửa năm (được gọi là kịch bản B). Các trường trung học, trừ các lớp cuối cấp, và các trường dạy nghề, chuyển hoàn toàn sang học từ xa (kịch bản C). Các lớp cuối cấp, được chia nhỏ học trên lớp.

Chăm sóc khẩn cấp được áp dụng cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 không ở trong nhóm giảng dạy trên lớp. Nhà trẻ có dịch vụ chăm sóc khẩn cấp quy mô tới 50% tổng số trẻ. Các bậc cha mẹ làm việc trong các ngành nghề không thể đảm bảo chăm sóc con có thể tận dụng dịch vụ chăm sóc khẩn cấp này. Các cơ sở tư nhân chăm sóc trẻ từng nhóm nhỏ vẫn được tiếp tục mở cửa. Ngoài ra, cha mẹ được phép đưa đón trẻ từ các gia đình đến và trở về từ các cơ sở trông trẻ.

Nhập cảnh từ các khu vực cảnh báo dịch bệnh cao: Nghiêm ngặt hơn so với quy định chung đã thống nhất giữa Liên bang và tiểu bang. Theo quy định chung trước hoặc sau khi nhập cảnh phải xét nghiệm, ít nhất 48 tiếng. Tiếp tục áp dụng biện pháp cách ly 10 ngày khi nhập cảnh và sớm nhất 5 ngày được chấm dứt nếu xét nghiệm âm tính. Quy định đó áp dụng cho cả người nhập cảnh đã tiêm phòng chủng 2 lần, hoặc những người từng nhiễm dịch đã khỏi.

Cửa hàng bán lẻ: Vẫn đóng cửa, trừ những cửa hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng ngày.

Nordrhein-Westfalen

Hạn chế tiếp xúc: Một hộ gia đình chỉ được phép tụ tập với một người ngoài. Không tính trẻ nhỏ.

Làm việc tại nhà: Chủ lao động được kêu gọi mở rộng hơn nữa khả năng làm việc tại nhà.

Quy định 15 km: Áp dụng cho cư dân ở các điểm nóng theo quy định chung của Liên bang và tiểu bang không được đưa vào luật của tiểu bang. Theo phát ngôn viên của Bộ Y tế tiểu bang, quy định đó các điạ phương tự áp dụng cho vùng của mình.

Trường học, nhà trẻ: Dạy học trên lớp sẽ tạm dừng cho đến ngày 31/01/2021. Ở tất cả các trường và mô hình đào tạo, kể cả các lớp cuối cấp, dạy học được thực hiện dưới dạng không tập trung trên lớp (Distanzunterricht) cho tất cả các lớp bắt đầu từ ngày 11.01.2021. Từ thứ 11.01 trở đi, tất cả các trường đều cung cấp dịch vụ chăm sóc cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 mà không thể chăm sóc tại nhà hoặc có nguy cơ bị ảnh hưởng nếu không được chăm sóc ở trường. Về nguyên tắc, đến ngày 31.01.2021 không tổ chức làm bài tập. Các trường hợp ngoại lệ được áp dụng cho các kỳ thi viết và kỳ kiểm tra ở các niên học Q1, Q2 và các lớp cuối cấp của trường học nghề.

Bán lẻ: Các cửa hàng vẫn tiếp tục đóng cửa, ngoại trừ phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng ngày.

Ẩm thực: Các nhà hàng, quán rượu, quán ăn nhanh, quán rượu, quán cà phê và các cơ sở phục vụ ăn uống khác vẫn bị cấm mở cửa, ngoại trừ bán mang về nhà hoặc giao tại nhà.

Rheinland-Pfalz

Hạn chế tiếp xúc: Một hộ gia đình chỉ được phép tụ tập với một người ngoài. Không tính trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo.

Quy tắc 15 km: Thủ tướng Malu Dreyer cho biết: “Cần phải thảo luận: biện pháp nào là phù hợp. Đó có thể là phong toả, cũng có thể là hạn chế di chuyển“.

Trường học: Không dạy trực tiếp trên lớp, trước đây được lên kế hoạch kéo dài đến ngày 15.01, nay được gia hạn đến ngày 22.01. Tới tuần cuối cùng của tháng một, từ lớp 1 đến lớp 6 được tổ chức chia nhỏ học xen kẽ. Nội dung học sẽ được tổ chức dạy xen kẽ học ở nhà và ở trường.

Nhà trẻ: Trên nguyên tắc vẫn mở cửa. Các bậc cha mẹ được kêu gọi trông con ở nhà nếu có thể. Tuy nhiên, nếu cha mẹ phải đi làm, không tìm được nơi chăm sóc khác hoặc trẻ có nhu cầu đặc biệt thì có thể tiếp tục đưa con đến nhà trẻ.

Cửa hàng: Vẫn tiếp tục đóng cửa, ngoại trừ bán các mặt hàng phục vụ cho nhu cầu thiết yếu hàng ngày.

Dịch vụ: Tiếp tục đóng cửa, như tiệm làm tóc, thẩm mỹ viện, tiệm mát-xa, tiệm xăm và các cơ sở tương tự không mang tính chất y tế.

Làm việc ở nhà: Chủ sử dụng lao động được kêu gọi, bất cứ nơi nào có thể, nên tổ chức cho nhân công làm việc tại nhà.

Các cơ sở giải trí: Tất cả đều đóng cửa, như phòng tập thể thao, công viên giải trí, rạp chiếu phim, phòng hòa nhạc, bảo tàng, phòng xông hơi khô, sòng bạc, hồ bơi, nhà hát và đại lý cá cược.

Các cơ sở phục vụ ăn uống: Tất cả đều đóng cửa, như quán bar, quán rượu, câu lạc bộ và các cơ sở tương tự. Ngoại trừ bán mang về nhà hoặc giao tận nhà.

Trợ cấp nghỉ trông con: Cha/mẹ được hưởng thêm 10 ngày so với trước đây, khi nghỉ việc do con ốm đau, áp dụng cả cho trường hợp con nhỏ không thể gửi trẻ hay tới trường tiểu học cần cha mẹ nghỉ việc chăm sóc.

Nhập cư từ các khu vực dịch bệnh cao: Áp dụng trách nhiệm xét nghiệm kép. Theo đó, phải được xét nghiệm trong vòng 48 giờ trước hoặc ngay sau khi nhập cảnh. Ngoài ra, phải cách ly 10 ngày, chỉ có thể kết thúc sớm khi có kết quả xét nghiệm âm tính được thực hiện sớm nhất vào ngày cách ly thứ năm.

Saarland

Hạn chế tiếp xúc: Các cuộc tụ tập chỉ được phép với các thành viên trong gia đình và với một người ngoài. Cũng được phép chăm sóc chung trẻ em dưới 14 tuổi tối đa từ 2 gia đình có quan hệ hàng xóm gần gũi hoặc thân thuộc.

Quy tắc 15 km: Ở các huyện quận thành có chỉ số Inzidenz từ 200 trở lên, cư dân bị phong toả trong vòng bán kính 15 km tính từ chỗ ở.

Trường học và nhà trẻ: Không tổ chức dạy học trên lớp học trong tháng 1.2021. Ngoại lệ áp dụng cho các lớp cuối của trường chuyên và không chuyên trung học phổ thông. Tiểu bang khuyến cáo không gửi con đến nhà trẻ.

Viện điều dưỡng và dưỡng lão: Phải đảm bảo nhân viên được xét nghiệm nhiều lần trong tuần. Ở những vùng có tỷ lệ nhiễm dịch cao, quy định xét nghiệm trên cũng được áp dụng cho khách tới thăm. Ngoài ra, Chính phủ Liên bang và tiểu bang kêu gọi các tình nguyện viên tới các viện trên giúp xét nghiệm.

Cửa hàng: Tất cả đóng cửa, ngoại trừ các cửa hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng ngày.

Nhập cảnh từ các khu vực cảnh báo dịch bệnh cao: Trước hoặc sau khi nhập cảnh phải kiểm dịch, ít nhất 48 tiếng. Tiếp tục áp dụng biện pháp cách ly 10 ngày khi nhập cảnh và sớm nhất 5 ngày được chấm dứt nếu xét nghiệm âm tính.

Nhà trẻ: Chỉ tiếp nhận trẻ trong trường hợp cần chăm sóc khẩn cấp. Cha/mẹ nghỉ việc trông trẻ ở nhà được hưởng tối đa thêm 10 ngày trợ cấp như trường hợp nghỉ việc do con ốm đau (cha mẹ đơn thân được nghỉ thêm tối đa 20 ngày).

Phí nhà trẻ và phí trả cho các trường học chăm sóc cả ngày: Trong thời gian từ ngày 10 - 31.01.2021 cha mẹ không phải trả.

(Xem đường Link => Phần I: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg)

(Còn tiếp: Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein)

Thüringen)

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Chuyên đề thuế: Những vấn đề thuế vụ thường kiểm tra đối với doanh nghiệp thuê người nhà – PHẦN II

23/10/2026

Hessen Hạn chế tiếp xúc: Tụ tập trong nhà hay nơi công cộng, một hộ gia đình chỉ được gặp một người ngoài, kể cả trẻ em. Được phép trông coi và chăm

Người Việt ở Đức cần biết: Đức phân hạng thang bậc thu nhập giàu nghèo

20/10/2026

Hessen Hạn chế tiếp xúc: Tụ tập trong nhà hay nơi công cộng, một hộ gia đình chỉ được gặp một người ngoài, kể cả trẻ em. Được phép trông coi và chăm

Chuyên đề thuế: Những vấn đề thuế vụ thường kiểm tra đối với doanh nghiệp thuê người nhà – PHẦN I

19/10/2026

Hessen Hạn chế tiếp xúc: Tụ tập trong nhà hay nơi công cộng, một hộ gia đình chỉ được gặp một người ngoài, kể cả trẻ em. Được phép trông coi và chăm

Nhập cư

Cẩm nang nhập quốc tịch Đức năm 2026: Các điều kiện, những điểm đặc biệt và những ngoại lệ - KỲ III

24/10/2026

Hessen Hạn chế tiếp xúc: Tụ tập trong nhà hay nơi công cộng, một hộ gia đình chỉ được gặp một người ngoài, kể cả trẻ em. Được phép trông coi và chăm

Người Việt vào EU tị nạn cần biết: Những thay đổi về Luật tỵ nạn 2026 – Phần II Trung tâm nhập cư thứ cấp; Tìm việc nhanh hơn; Quốc gia xuất xứ an toàn; Người tị nạn đang ở Đức

14/03/2026

Hessen Hạn chế tiếp xúc: Tụ tập trong nhà hay nơi công cộng, một hộ gia đình chỉ được gặp một người ngoài, kể cả trẻ em. Được phép trông coi và chăm

Gần 2/3 tổng số vụ trục xuất người vào Đức xin tỵ nạn thất bại; Không đủ sống, 1/3 công dân EU làm việc tại Đức muốn hồi hương

09/03/2026

Hessen Hạn chế tiếp xúc: Tụ tập trong nhà hay nơi công cộng, một hộ gia đình chỉ được gặp một người ngoài, kể cả trẻ em. Được phép trông coi và chăm

Người Việt ở Đức

Tòa án Münchner Landgericht: Mở phiên đầu tiên xét xử vụ án nhân viên Sở Ngoại kiều München mua bán giấy phép cư trú với 85 người Việt

24/10/2026

Hessen Hạn chế tiếp xúc: Tụ tập trong nhà hay nơi công cộng, một hộ gia đình chỉ được gặp một người ngoài, kể cả trẻ em. Được phép trông coi và chăm

Phụ nữ Việt Nam tại Đức giữ gìn, lan tỏa bản sắc văn hoá dân tộc; Người Việt ở Đức cần biết: Biểu tình được đăng ký tại nhiều thành phố Đức vào thứ 7, 31.10

22/10/2026

Hessen Hạn chế tiếp xúc: Tụ tập trong nhà hay nơi công cộng, một hộ gia đình chỉ được gặp một người ngoài, kể cả trẻ em. Được phép trông coi và chăm

Trang mạng cộng đồng người Việt Nam tại Đức kêu gọi tìm nam học sinh mất tích; Nhập quốc tịch cần biết: Kỷ lục chờ xét duyệt ở Dresden Sachsen

18/10/2026

Hessen Hạn chế tiếp xúc: Tụ tập trong nhà hay nơi công cộng, một hộ gia đình chỉ được gặp một người ngoài, kể cả trẻ em. Được phép trông coi và chăm

Chính trị - Xã hội

Đức: BMW đền bù cho nhân viên chịu nghỉ việc; Anh, Pháp diễn tập quân sự lớn; Dùng “siêu công nghệ” chế tạo máy đào hầm dành riêng cho Việt Nam

25/10/2026

Hessen Hạn chế tiếp xúc: Tụ tập trong nhà hay nơi công cộng, một hộ gia đình chỉ được gặp một người ngoài, kể cả trẻ em. Được phép trông coi và chăm

Đức: Putin phát tín hiệu khôi phục khí đốt; Chấn động án gián điệp; Chi 300 triệu USD bảo đảm nguồn cung khí đốt; Dè dặt triển khai AI quân sự

24/10/2026

Hessen Hạn chế tiếp xúc: Tụ tập trong nhà hay nơi công cộng, một hộ gia đình chỉ được gặp một người ngoài, kể cả trẻ em. Được phép trông coi và chăm

Đức: Xây nhà máy gỗ tại Gia Lai; Triển vọng gia nhập EU của Montenegro; Posche “bốc hơi” 93% lợi nhuận; Lợi suất trái phiếu giảm; Tăng trưởng kinh doanh chậm lại

23/10/2026

Hessen Hạn chế tiếp xúc: Tụ tập trong nhà hay nơi công cộng, một hộ gia đình chỉ được gặp một người ngoài, kể cả trẻ em. Được phép trông coi và chăm

Lên đầu trang