- Cư trú - Luật pháp
- Luật Pháp
LTS: Các văn bản luật mới này dựa trên Nghị định Hội Nghị Thủ tướng và Thủ hiến các tiểu bang ngày 25.11.2020 được kéo dài thời hạn áp dụng tạm thời tới ngày 20.12.2020. Tuy nhiên trong phạm vi thẩm quyền của tiểu bang, trước tình hình dịch bệnh bùng phát dữ dội, các tiểu bang liên tục đưa ra những quy định mới cho tiểu bang mình trong khoảng thời gian ngắn, được Toà soạn cập nhật bổ sung.
Baden-Württemberg: Phong toả toàn tiểu bang (Landesweite Ausgangsbeschränkung)
Lệnh phong toả áp dụng từ thứ 7 ngày 12.12.2020, trước mắt dự kiến kéo dài 4 tuần. Chỉ trừ dịp Noel từ 23-27.12.2020, có thể dự các lễ tôn giáo và gia đình cả ngày và đêm.
Trách nhiệm đeo khẩu trang
Áp dụng đối với mọi phương tiện giao thông công cộng, tàu điện ngầm, xe buýt cũng như nơi lên xuống tầu xe, tại nơi làm việc nếu khoảng cách tiếp xúc không bảo đảm mức tối thiểu 1,5 m, cũng ngoài trời, trong trường học từ lớp 5, cả trong lớp lẫn trên lối đi, trong các khu vực dành cho người đi bộ, hay khu phố mua sắm, chợ
Trường học, nhà trẻ
Nếu xảy ra hơn 200 ca nhiễm mới trên 100.000 dân trong một tuần (chỉ số Inzidenz), sẽ áp dụng các biện pháp bổ sung, thực hiện từ lớp 8, như chia lớp thành nhóm, thay phiên lên lớp học.
Kỳ nghỉ Giáng sinh
Để giảm số lượng người tiếp xúc trực tiếp trong những ngày lễ và qua đó giảm nguy cơ lây nhiễm trong phạm vi gia đình, kỳ nghỉ lễ Giáng sinh của học sinh sẽ bắt đầu vào thứ 7 ngày 19.12.2020.
Du lịch cá nhân
Người dân được khuyến cáo, không nên du lịch cá nhân, thăm họ hàng, người quen, bạn bè, kể cả du ngoạn trong hay ngoài điạ phương.
Tương tự như các tiểu bang khác, lệnh cấm khách sạn, nhà nghỉ mở cửa cho du khách được áp dụng ngoại lệ trong dịp Giáng sinh dành cho mục đích thăm thân và trong khoảng thời gian từ 23 - 27.12.2020.
Tổ chức sự kiện
Với mục địch giải trí bị cấm. Không được bắn pháo hoa đêm giao thừa ở những nơi đông đúc. Tổ chức sự kiện không mang tính gia đình như hội đoàn, nhà thờ phải kiểm tra xem có lùi lại được không, nếu phải thực hiện thì phải tuân thủ quy định vệ sinh chống dịch bệnh.
Cửa hàng
Tiếp tục được mở cửa, với điều kiện tuân theo các yêu cầu vệ sinh. Các cửa hàng bán lẻ phải kiểm soát dòng người vào tránh ùn tắc. Không được ít hơn 10m2 diện tích bán hàng tính trên 1 khách hàng. Đối với cửa hàng lớn không ít hơn 20 m2.
Dịch vụ liên quan tới cơ thể
Các tiệm thẩm mỹ, cơ sở massage, tiệm xăm, tiệm nail và các cơ sở kinh doanh tương tự phải đóng cửa. Các cơ sở điều trị cần thiết về mặt y tế như vật lý trị liệu, liệu pháp vận động hoặc chăm sóc chân được tiếp tục mở cửa. Các tiệm làm tóc được tiếp tục mở cửa với các yêu cầu vệ sinh nghiêm ngặt.
Ngành ăn uống
Nhà hàng, quán rượu, quán bar, câu lạc bộ, vũ trường và các cơ sở tương tự phải đóng cửa. Được phép bán đồ ăn mang về nhà hoặc giao tận nhà. Căng tin công ty có thể được mở nếu đáp ứng đầy đủ những điều kiện vệ sinh quy định.
Các cơ sở văn hóa, thể thao, giải trí
Tất cả phải đóng cửa, gồm: Nhà hát, Opera, hòa nhạc và các cơ sở tương tự, bảo tàng, hội chợ thương mại, chiếu phim, công viên giải trí, nhà cung cấp các hoạt động giải trí trong nhà và ngoài trời, khu vui chơi giải trí, sòng bạc, cửa hàng cá cược và các cơ sở tương tự, cơ sở mại dâm, câu lạc bộ tình dục, các môn thể thao giải trí và nghiệp dư tại các điểm công cộng, tư nhân.
Quy định ngoại trừ được áp dụng cho các môn thể thao cá nhân, theo cặp hoặc nội bộ gia đình, hồ bơi, bể bơi giải trí, phòng tắm nước nóng, phòng xông hơi khô, Fitness và tương tự.
Được phép tổ chức các sự kiện thể thao không có khán giả.
Bayern: Tuyên bố tình trạng khẩn cấp, với 10 biện pháp phong toả áp dụng từ ngày 09.12.20:
- Đi làm công việc nghề nghiệp.
- Sử dụng các dịch vụ y tế, dinh dưỡng, thăm người nhà trị liệu cũng như đi hiến máu.
- Mua sắm cho nhu cầu cần thiết của gia đình tại các cửa hàng mở cửa theo nghị định của tiểu bang Bayern BayIfSMV (bao gồm cả mua sắm cho lễ Giáng sinh)
- Đến thăm gia đình khác, miễn không vượt quá tổng số năm người (không tính trẻ em dưới 14 tuổi).
- Thăm bạn đời, người già, bệnh tật hoặc người khuyết tật.
- Thực hiện quyền giám hộ và quyền tiếp cận thuộc phạm vi gia đình.
- Đưa đón những người cần hỗ trợ và trẻ em dưới tuổi vị thành niên.
- Dự tang lễ chôn cất trong phạm vi gia đình.
- Tập thể dục thể thao ngoài trời, một mình, với người nhà, hoặc hộ gia đình khác, miễn không vượt quá 5 người.
- Chăm sóc thú nuôi.
- Thăm các cơ sở chăm sóc trẻ em, trường học, trường đại học và các cơ sở đào tạo khác.
- Tới công sở.
- Tham gia các hoạt động tôn giáo.
- Tham gia các cuộc tụ tập được phép theo Luật tiểu bang BayVersG.
- Thực hiện các hoạt động nghề nghiệp.
- Cấp cứu.
- Thực hiện quyền giám hộ và tiếp cận.
- Đưa đón những người cần hỗ trợ và trẻ vị thành niên.
- Tổ chức tang lễ.
- Chăm sóc thú nuôi.
- Những lý do quan trọng bất khả kháng khác.
- Lễ Giáng sinh (từ 24 đến 26.12), được phép tham gia một buổi lễ nhà thờ được coi là ngoại lệ.
Chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 23 đến 26.12, được nới lỏng quy định giữ khoảng cách tiếp xúc. Trong bốn ngày đó, được phép tụ tập với các thành viên trong hộ gia đình và những người khác, không quá 10 người (không tính trẻ em dưới 14 tuổi).
Từ ngày 27.12, kể cả đêm giao thừa không áp dụng quy chế trên.
Từ lớp 8 trở đi chia thànnh nhóm nhỏ học xen kẽ, ngoại trừ năm học cuối cùng của từng loại trường tương ứng.
Học từ xa được áp dụng cho tất cả các trường dạy nghề. Điều này cũng được áp dụng cho học sinh từ lớp 8 khi tỷ lệ Inzidenz vượt chỉ số 200 (trừ năm học cuối cùng).
Các biện pháp bảo vệ được bổ sung gồm: - Sống trong các cơ sở trên mỗi người, mỗi ngày chỉ được phép tiếp 1 khách tới thăm.
- Chỉ được tới thăm khi có giấy xét nghiệm âm tính.
- Khách thăm phải đeo khẩu trang FFP2.
- Tất cả nhân viên phục vụ phải xét nghiệm ít nhất hai lần một tuần.
Berlin: Thông báo phong toả
Thị trưởng, ông Michael Müller (SPD) tuyên bố: “Chúng ta Không còn cách nào khác, sẽ phải đóng cửa bán lẻ đến ngày 10.01.2021. Bây giờ đã tới thời điểm phải quyết định.
Hạn chế tiếp xúc
Chỉ được phép tụ tập trong gia đình, với những người trong cùng hộ gia đình hoặc từ 1 hộ gia đình khác nhưng không quá 5 người, không tính trẻ em dưới 12 tuổi.
Giải trí và ăn uống
Các nhà hàng và nhiều cơ sở văn hóa và giải trí như bảo tàng, nhà hát và hồ bơi vẫn tiếp tục đóng cửa.
Mua sắm
Các cửa hàng có diện tích tới 800 m2, chỉ tối đa 1 khách hàng trên 10 m2 diện tích bán hàng. Trường hợp cửa hàng lớn hơn, phần diện tích lớn hơn chỉ được tối đa một người trên 20 m2.
Trách nhiệm đeo khẩu trang
Áp dụng trên đường phố, tại các bãi đậu xe, ở khu vực lân cận các cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ và thủ công mỹ nghệ, các nơi chờ đợi tại các khu vực công cộng.
Trường học
Mở rộng trách nhiệm đeo khẩu trang trong trường học, áp dụng cho tới cả lớp 5 và 6 khi chỉ số Inzidenz tới ngưỡng 200 ca nhiễm mới trên 100.000 dân trong 7 ngày. Berlin đã lên kế hoạch từng bước cho trường học từng tuần một theo tiến triển chỉ số Inzidenz. Nếu chỉ số Inzidenz vượt ngưỡng 200 ca nhiễm trên 100.000 dân trong 7 ngày, các trường học có thể lựa chọn phương án để giảm giờ dạy trên lớp đối với các lớp 8 và 11 không chuyên, và 8 và 9 trường chuyên Gymnasien bằng cách chia nhóm thay nhau học trên lớp và học tại nhà. Riêng các lớp cuối khoá duy trì trên lớp.
Giáng sinh và đêm Giao thừa
- Được phép tụ tập tối đa 5 người, không quy định từ bao nhiêu hộ gia đình. Không tính trẻ em tới tròn 12 tuổi. Từ ngày 23.12 - 01.01.2021, được phép tụ tập tối đa 10 người cộng trẻ em tới tròn 14 tuổi.
- Trên nguyên tắc không cấm đốt pháo đêm giao thừa. Tuy nhiên vẫn phải áp dụng quy định do Hội nghị Liên bang và các tiểu bang đã thống nhất. Theo đó, không nên đốt pháo ở những nơi đông đúc, tụ tập đặc biệt đông người vào thời khắc giao thừa. Điều đó đã áp dụng ở Berlin vào năm ngoái. Cơ quan hành chính cũng đã thông báo trong năm nay sẽ kiểm tra các địa điểm trên.
- Các gia đình có thể bắn pháo hoa, đốt pháo nổ trước nhà hoặc trong vườn và không khống chế thời gian đốt pháo.
Brandenburg: Thắt chặt quy định đối với các điểm nóng (Hotspots)
Hạn chế tiếp xúc
Ở nơi công cộng chỉ được phép tụ tập với các thành viên trong hộ gia đình mình và với những thành viên của một hộ gia đình khác, không quá 10 người.
Trách nhiệm đeo khẩu trang
Áp dụng từ trẻ 6 tuổi tại các cơ sở công cộng, như ngân hàng, bưu điện, cơ quan chính quyền và bệnh viện, cũng như các khu vực công cộng ngoài trời.
Các nhà hàng, cơ sở giải trí như chiếu phim, nhà hát, bảo tàng...
Tất cả đều đóng cửa. Ngoại trừ bán thức ăn mang về nhà hoặc giao hàng tại nhà.
Các cửa hàng
Được mở với điều kiện không dưới 10 m2 diện tích bán hàng tính trên 1 khách hàng đối với những cửa hàng tới 800 m2, trên diện tích đó không dưới 20 m2 cho 1 khách hàng.
Khách sạn, nhà nghỉ
Tất cả đều bị cấm mở cửa cho khách du lịch, ngay cả đối với người tới thăm thân dịp Noel.
Thể thao
Các môn thể thao giải trí và nghiệp dư bị cấm, ngoại trừ các môn thể thao cá nhân. Các sự kiện thể thao chuyên nghiệp được hoạt động nhưng không mở cửa cho khán giả.
Trường học, nhà trẻ
Vẫn tiếp tục mở cửa. Tất cả học sinh từ lớp 7 đều phải đeo khẩu trang ngay cả trên lớp, trừ môn thể dục và kỳ thi trung học phổ thông. Không áp dụng cho các lớp tiểu học. Đối với 3 huyện Landkreisen Spree Neiße, Oberspreewald-Lausitz và Cottbus do chỉ số Inzidenz cao, nên các lớp trên Oberstufe phải thay phiên nhau lên lớp, nhưng không áp dụng cho các lớp cuối cùng và không phải cho mọi trường học (nghĩa là tùy từng điạ phương có số lượng ca nhiễm mới nhiều hay ít).
Bremen: Thắt chặt quy định
Hạn chế tiếp xúc
Gặp gỡ tại gia đình chỉ được phép tối đa 5 người từ 2 hộ gia đình, không tính trẻ em tới 14 tuổi. Từ 23.12 đến 01.01,2021 được nới rộng tối đa 10 người.
Yêu cầu khẩu trang
Áp dụng cho tất cả các cơ sở công cộng, như ngân hàng, bưu điện, cơ quan chính quyền và bệnh viện, trường học... cũng như các khu vực công công ngoài trời, hay khi tham gia giao thông công cộng, trong các cửa hàng bán lẻ, chợ phiên.
Tổ chức sự kiện
Cấm tất cả các sự kiện văn hóa, thể thao, hội chợ, hoặc phục vụ giải trí. Các sự kiện khác, giới hạn số người tham gia không quá 100, giữ khoảng cách tối thiểu 1,5 m, bảo đảm các quy định vệ sinh nghiêm ngặt.
Các sự kiện lớn với hơn 1000 người tham gia bị cấm cho đến ít nhất ngày 31.12.2020. Áp dụng cho cả chợ Noel và chợ phiên.
Thể thao
Chỉ được phép tổ chức thể thao cá nhân, với tối đa 2 người hoặc những người trong cùng hộ gia đình.
Đóng cửa các cơ sở giải trí và văn hóa
Bao gồm: Câu lạc bộ, vũ trường, lễ hội và các cơ sở giải trí tương tự, như nhà hát, nhạc kịch, chiếu phim, hòa nhạc, bảo tàng, khu vui chơi giải trí, sòng bạc, cửa hàng cá cược, cơ sở mại dâm và bán dâm lưu động, bể bơi, phòng tắm hơi và Fitness.
Đóng cửa nhà hàng
Chỉ được phép bán cho khách mang về hoặc giao hàng tại nhà. Đồ ăn và thức uống vẫn có thể được bán bên ngoài nhà hàng.
Dịch vụ
Đóng cửa các công ty dịch vụ trong lĩnh vực chăm sóc cơ thể không nhằm mục đích y tế, như thẩm mỹ, tiệm xăm, tiệm nail, ngoại trừ tiệm cắt tóc.
Du lịch
Cấm lưu trú qua đêm với mục đích du lịch (ngoại trừ đi công tác) trong khách sạn, nhà nghỉ, thời hạn tới 09.01.2021.
Cửa hàng
Bán buôn, bán lẻ được phép mở cửa, nhưng phải hạn chế lưu lượng khách hàng ở mức không dưới 10 m2 diện tích bán hàng tính cho 1 khách hàng.
Các trường học, nhà trẻ
Vẫn tiếp tục mở cửa. Trong trường hợp chỉ số Inzidenz vượt quá 200, sẽ áp dụng các biện pháp tiếp theo như các lớp thay phiên học trên lớp.
Hamburg: Thắt chặt quy định
Hạn chế tiếp xúc
Được tụ tập tối đa 5 người không tính trẻ em dưới 14 tuổi, từ 2 hộ gia đình không tính gia đình anh em ruột. Từ ngày 23.12.2020 - 01.01.2021 được quyền tụ tập tới 10 người từ 4 hộ gia đình. Chính quyền kêu gọi người dân tránh đốt pháo, tiệc rượu và tụ tập không cấp thiết. Không cấm đốt pháo đại trà, nhưng cấm tại những điạ điểm đông người như St.-Pauli-Landungsbrücken và Jungfernstieg.
Trách nhiệm đeo khẩu trang
Được mở rộng cho tất cả các cơ sở công cộng, vào cửa hàng, bãi đậu xe, nơi đông người, trong giao thông công cộng.
Du lịch
Được khuyến cáo, nên tránh các chuyến đi du lịch, kể cả các chuyến du ngoạn trong ngày hay thăm người thân.
Các nhà hàng, quán rượu, quán bar, câu lạc bộ, vũ trường
Phải đóng cửa, chỉ ngoại trừ đối với nhà hàng giao đồ ăn tại nhà hoặc khách mua mang về nhà.
Thể thao giải trí và nghiệp dư
Các cơ sở thể thao trong nhà, phòng tập thể thao, Fitness hoặc các cơ sở tương tự, bể bơi và hồ bơi giải trí, phòng tắm hơi đều phải đóng cửa. Hoạt động thể thao chỉ được phép một mình, theo cặp hoặc với người cùng hộ gia đình ở ngoài trời hoặc tại cơ sở thể thao. Các trường hợp ngoại lệ chỉ áp dụng cho các vận động viên chuyên nghiệp và vận động viên cấp cao. Trong thể thao chuyên nghiệp, các trận đấu chỉ được phép tổ chức không có khán giả.
Dịch vụ
Trong lĩnh vực liên quan tới cơ thể, như thẩm mỹ, massage, xăm... đều phải đóng cửa. Ngoại trừ các cơ sở có chức năng điều trị về mặt y tế. Các cơ sở mại dâm, sòng bạc, cá cược cũng phải đóng cửa.
Các nhà hát, rạp chiếu phim, opera, phòng hòa nhạc và viện bảo tàng
Tất cả đều phải đóng cửa. Riêng các hiệu sách vẫn được phép mở. Các cơ sở tôn giáo vẫn tiếp tục được mở cửa, với điều kiện thực hiện nghiêm ngặt các quy định vệ sinh. Các dịch vụ tín ngưỡng có thể thực hiện với điều kiện bảo đảm các quy định vệ sinh phòng chống dịch.
Không giới hạn số lượng người tham dự tang lễ, miễn là bảo đảm giữ được khoảng cách tiếp xúc tối thiểu 1,5 m.
Trường học, nhà trẻ
Vẫn tiếp tục mở cửa. Mở rộng diện phải đeo khẩu trang trong trường học. Tất cả học sinh từ lớp 5 phải đeo khẩu trang trong lớp và suốt cả ngày. Để giảm bớt áp lực đeo khẩu trang, học sinh và giáo viên được bỏ khẩu trang khi nghỉ giải lao ngoài trời. Các ngoại lệ khác được áp dụng khi học thể thao, âm nhạc với điều kiện duy trì khoảng cách tối thiểu 2,5 m. Thi cử, kiểm tra, thuyết trình được miễn đeo khẩu trang nếu duy trì được khoảng cách tối thiểu 1,5 m.
Cửa hàng
Vẫn tiếp tục được phép mở cửa. Bổ sung thêm các yêu cầu: Bảo đảm 1 khách hàng chiếm chỗ ít nhất 10 m2 diện tích bán hàng. Tiệm làm tóc, tiệm giặt khô và tiệm giặt được mở cửa với điều kiện bảo đảm quy định vệ sinh phòng dịch. Hiệu thuốc, ngân hàng, bưu điện, trạm xăng dầu, cơ sở kinh doanh thủ công và cửa hàng vật liệu xây dựng cũng được phép tiếp tục mở cửa.
Hessen: ban hành lệnh phong toả (Corona-Ausgangsperren)
Thời gian và biện pháp phong toả: Thời gian phong toả từ 21 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau. Trong thời gian này, không được phép rời khỏi căn hộ ngoại trừ những lý do cấp bách sau:
- Làm các công việc nghề nghiệp hoặc tham gia hoạt động tình nguyện như cứu hỏa, cứu hộ, chống thiên tai.
- Tham gia các liệu pháp điều trị y tế.
- Thực hiện quyền giám hộ, tiếp xú, đưa đón và chăm sóc những người cần hỗ trợ và trẻ.
- Tổ chức tang lễ.
- Tham gia lễ tôn giáo đặc biệt
- Chăm sóc vật nuôi và các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi
- Versorgung von Tieren sowie zu Maßnahmen der Tierseuchenbekämpfung und -prävention
- Cấm uống rượu nơi công cộng, bán rượu uống tại chỗ.
- Hạn chế tiếp xúc từ ngày 28 .12..2020 đến hết ngày 01.01.2021.
Hạn chế tiếp xúc
Chỉ được phép tụ tập nơi công cộng với các thành viên trong hộ gia đình với 1 hộ gia đì
23/10/2026
LTS: Các văn bản luật mới này dựa trên Nghị định Hội Nghị Thủ tướng và Thủ hiến các tiểu bang ngày 25.11.2020 được kéo dài thời hạn áp dụng tạm thờ
20/10/2026
LTS: Các văn bản luật mới này dựa trên Nghị định Hội Nghị Thủ tướng và Thủ hiến các tiểu bang ngày 25.11.2020 được kéo dài thời hạn áp dụng tạm thờ
19/10/2026
LTS: Các văn bản luật mới này dựa trên Nghị định Hội Nghị Thủ tướng và Thủ hiến các tiểu bang ngày 25.11.2020 được kéo dài thời hạn áp dụng tạm thờ
24/10/2026
LTS: Các văn bản luật mới này dựa trên Nghị định Hội Nghị Thủ tướng và Thủ hiến các tiểu bang ngày 25.11.2020 được kéo dài thời hạn áp dụng tạm thờ
14/03/2026
LTS: Các văn bản luật mới này dựa trên Nghị định Hội Nghị Thủ tướng và Thủ hiến các tiểu bang ngày 25.11.2020 được kéo dài thời hạn áp dụng tạm thờ
09/03/2026
LTS: Các văn bản luật mới này dựa trên Nghị định Hội Nghị Thủ tướng và Thủ hiến các tiểu bang ngày 25.11.2020 được kéo dài thời hạn áp dụng tạm thờ
24/10/2026
LTS: Các văn bản luật mới này dựa trên Nghị định Hội Nghị Thủ tướng và Thủ hiến các tiểu bang ngày 25.11.2020 được kéo dài thời hạn áp dụng tạm thờ
22/10/2026
LTS: Các văn bản luật mới này dựa trên Nghị định Hội Nghị Thủ tướng và Thủ hiến các tiểu bang ngày 25.11.2020 được kéo dài thời hạn áp dụng tạm thờ
18/10/2026
LTS: Các văn bản luật mới này dựa trên Nghị định Hội Nghị Thủ tướng và Thủ hiến các tiểu bang ngày 25.11.2020 được kéo dài thời hạn áp dụng tạm thờ
25/10/2026
LTS: Các văn bản luật mới này dựa trên Nghị định Hội Nghị Thủ tướng và Thủ hiến các tiểu bang ngày 25.11.2020 được kéo dài thời hạn áp dụng tạm thờ
24/10/2026
LTS: Các văn bản luật mới này dựa trên Nghị định Hội Nghị Thủ tướng và Thủ hiến các tiểu bang ngày 25.11.2020 được kéo dài thời hạn áp dụng tạm thờ
23/10/2026
LTS: Các văn bản luật mới này dựa trên Nghị định Hội Nghị Thủ tướng và Thủ hiến các tiểu bang ngày 25.11.2020 được kéo dài thời hạn áp dụng tạm thờ
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá