- Cư trú - Luật pháp
- Luật Pháp
1- Liên đảng CDU/CSU
Sau khi đại dịch Covid-19 kết thúc, Liên đảng muốn ngân sách cân bằng trở lại, và thực hiện phanh nợ càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, không đánh thuế cao hơn, mà giảm nhẹ cho các doanh nghiệp cũng như những người có thu nhập vừa và nhỏ.
Với đề xuất Chương trình giải quyết tổng thể (Entfesselungspaket), Liên đảng muốn nền kinh tế giảm bớt áp lực thuế và quan liêu, giới hạn thuế doanh nghiệp ở mức 25%, giữ phụ phí tiền lương (phí bảo hiểm xã hội) ở mức ổn định tối đa 40%. Không tăng bậc thuế tối đa Spitzensteuersätze và thuế tài sản Vermögenssteuer.
Phí đoàn kết (Solidaritätszuschlag) từng bước bỏ dần. Giảm bớt thuế thu nhập cho những người có mức thu nhập vừa và nhỏ bằng cách chuyển đổi bậc thuế thu nhập từ bậc cao xuống bậc thấp hơn. Tăng ngưỡng giới hạn thu nhập làm thêm (Minijob) từ 450 lên 550 Euro/tháng.
2- SPD
SPD muốn tăng ngưỡng lương tối thiểu từ 9,50 Euro/giờ hiện nay lên 12 Euro. Trong số hàng triệu người làm thêm, đa số sẽ có công việc thường xuyên. Dịch vụ điều dưỡng cơ bản được trả lương theo thang bậc. Họ được quyền đòi hỏi ít nhất 24 ngày làm việc cơ động (làm việc tại nhà) mỗi năm.
Ngành công nghiệp Đức cần sớm sản xuất theo phương thức giảm thiểu CO2 và vẫn luôn dẫn đầu thế giới bằng cách xuất khẩu công nghệ bảo vệ khí hậu. Hỗ trợ khởi nghiệp (thành lập doanh nghiệp mới) cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp hướng tới lợi ích chung. Học phí áp dụng hiện nay trong đào tạo thợ cả cần được loại bỏ. Áp dụng quyền được đào tạo tiếp Weiterbildung và khởi nghiệp đối với mọi độ tuổi lao động. Giảm thuế cho tầng lớp thu nhập thấp và trung bình, tăng thuế đối với tầng lớp thu nhập cao và thuế tài sản. Tăng 3% thuế đối với mức thu nhập từ ngưỡng 250.000 Euro/năm (500.000 Euro đối với vợ chồng).
Bãi bỏ quy định đánh thuế gộp vợ và chồng (Ehegattensplitting). Phụ phí đoàn kết Spitzeneinkommen vẫn áp dụng tiếp tục đối với ngưỡng thu nhập cao nhất. Ủng hộ đánh thuế tài sản 1% và đánh thuế tối thiểu đối với tài sản các doanh nghiệp lớn và tài sản gia đình giữ lại về sau cho con cái (vermögenshaltender Familienstiftungen).
Bác bỏ nguyên tắc cân bằng ngân sách không có nợ mới (Schwarze Null). Chính phủ Liên bang cần thanh khoản 1 lần cho các điạ phương bị nợ cao đặc biệt (nợ cũ), trước hết áp dụng cho các công ty nhà ở phiá Đông.
3- AfD
Chủ trương đối với lao động chuyển giao (lao động ký hợp đồng với công ty này nhưng làm việc tại công ty khác) ngay từ ngày đầu nhận việc phải cân bằng được với mức lương như nhân viên của doanh nghiệp, để ngăn chặn tình trạng tiền lương trả thấp (nghĩa là tránh chênh lệch mức lương giữa lao động chuyển giao với nhân viên của doanh nghiệp). Cam kết nhà nước luôn bảo đảm mức lương tối thiểu. Kéo dài thời gian hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp bậc 1 (Arbeitslosengeld 1) tính theo mức thời gian đã làm việc trước đó. Đối với người nhận Hartz IV, thu nhập làm thêm không được khấu trừ hoàn toàn vào tiêu chuẩn Hart IV, mà được giữ lại một phần đáng kể để tạo động lực làm việc cho họ. Đơn giản hóa hệ thống thuế và bãi bỏ thuế liên quan tới người dân thu nhập thấp, bao gồm: Thuế năng lượng, thuế rượu vang, thuế nhà thứ hai. Ngay cả với thuế tài sản, chẳng hạn như thuế đất cần cải cách. Nhìn chung AfD muốn giảm thuế rõ rệt cho người dân để ngăn chặn sự chuyển dịch lao động bậc cao và doanh nghiệp Đức ra nước ngoài làm ăn kinh doanh.
Để bù đắp các khoản giảm thuế cho các điạ phương, AfD muốn thay đổi chính sách phân chia thuế doanh thu và thuế thu nhập có lợi cho các điạ phương.
Do khủng hoảng Covid-19, AfD muốn bù đắp cho các doanh nghiệp tầm trung và các khu vực kinh tế bị ảnh hưởng đặc biệt, làm cho nước Đức trở nên nổi bật hơn, trước hết đối với các nhà phát triển công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực dược / y học, điện tử và nghiên cứu vũ trụ.
Mời xem thêm:
=> Kiến thức hoà nhập: Bầu cử Quốc hội Đức nhiệm kỳ tới - Phần I Lịch trình bầu cử.
(Còn tiếp)
Đức Việt Online
23/10/2026
1- Liên đảng CDU/CSU Sau khi đại dịch Covid-19 kết thúc, Liên đảng muốn ngân sách cân bằng trở lại, và thực hiện phanh nợ càng sớm càng tốt. Tuy nhi&ecir
20/10/2026
1- Liên đảng CDU/CSU Sau khi đại dịch Covid-19 kết thúc, Liên đảng muốn ngân sách cân bằng trở lại, và thực hiện phanh nợ càng sớm càng tốt. Tuy nhi&ecir
19/10/2026
1- Liên đảng CDU/CSU Sau khi đại dịch Covid-19 kết thúc, Liên đảng muốn ngân sách cân bằng trở lại, và thực hiện phanh nợ càng sớm càng tốt. Tuy nhi&ecir
24/10/2026
1- Liên đảng CDU/CSU Sau khi đại dịch Covid-19 kết thúc, Liên đảng muốn ngân sách cân bằng trở lại, và thực hiện phanh nợ càng sớm càng tốt. Tuy nhi&ecir
14/03/2026
1- Liên đảng CDU/CSU Sau khi đại dịch Covid-19 kết thúc, Liên đảng muốn ngân sách cân bằng trở lại, và thực hiện phanh nợ càng sớm càng tốt. Tuy nhi&ecir
09/03/2026
1- Liên đảng CDU/CSU Sau khi đại dịch Covid-19 kết thúc, Liên đảng muốn ngân sách cân bằng trở lại, và thực hiện phanh nợ càng sớm càng tốt. Tuy nhi&ecir
24/10/2026
1- Liên đảng CDU/CSU Sau khi đại dịch Covid-19 kết thúc, Liên đảng muốn ngân sách cân bằng trở lại, và thực hiện phanh nợ càng sớm càng tốt. Tuy nhi&ecir
22/10/2026
1- Liên đảng CDU/CSU Sau khi đại dịch Covid-19 kết thúc, Liên đảng muốn ngân sách cân bằng trở lại, và thực hiện phanh nợ càng sớm càng tốt. Tuy nhi&ecir
18/10/2026
1- Liên đảng CDU/CSU Sau khi đại dịch Covid-19 kết thúc, Liên đảng muốn ngân sách cân bằng trở lại, và thực hiện phanh nợ càng sớm càng tốt. Tuy nhi&ecir
25/10/2026
1- Liên đảng CDU/CSU Sau khi đại dịch Covid-19 kết thúc, Liên đảng muốn ngân sách cân bằng trở lại, và thực hiện phanh nợ càng sớm càng tốt. Tuy nhi&ecir
24/10/2026
1- Liên đảng CDU/CSU Sau khi đại dịch Covid-19 kết thúc, Liên đảng muốn ngân sách cân bằng trở lại, và thực hiện phanh nợ càng sớm càng tốt. Tuy nhi&ecir
23/10/2026
1- Liên đảng CDU/CSU Sau khi đại dịch Covid-19 kết thúc, Liên đảng muốn ngân sách cân bằng trở lại, và thực hiện phanh nợ càng sớm càng tốt. Tuy nhi&ecir
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá