Ukraine ẩn giấu dưới lòng đất; 'Ngoại giao đười ươi' của Malaysia; Khách ngoại né TQ; 'Nóng' ở Kharkiv; Y tế tại Rafah sụp đổ

LÒNG ĐẤT ĐANG LÀ NƠI GIÚP UKRAINE GIẤU MÌNH

Báo Tây Ban Nha đưa tin, Ukraine đang tích cực xây dựng mạng lưới nhà máy sản xuất vũ khí ngầm ở trong lòng đất, nhằm tránh đòn tấn công của Nga.

Tờ báo El Mundo của Tây Ban Nha đưa tin rằng, các cơ sở hạ tầng cho nhà máy quốc phòng Ukraine đang được chính quyền Kiev tích cực xây dựng ngầm dưới lòng đất, vì các doanh nghiệp trên mặt đất thường xuyên hứng chịu các cuộc tập kích bằng bom và tên lửa của Nga.

El Mundo cho biết, dự án này được cho là do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Alexander Kamyshin khởi xướng. Tuy nhiên, tờ báo Tây Ban Nha cũng không có thông tin về danh sách các nhà máy quốc phòng được đưa xuống lòng đất, cũng như danh mục các sản phẩm ưu tiên được sản xuất.

“Ukraine đang tạo ra một mạng lưới các nhà máy bí mật dưới lòng đất để khởi động lại ngành công nghiệp vũ khí” - ấn bản Tây Ban Nha viết và nêu thêm rằng, vị trí của những nhà máy ngầm này được giữ bí mật chặt chẽ, tránh lộ lọt thông tin địa điểm vào tay tình báo, gián điệp Nga.

El Mundo cho biết rằng, bất chấp thực tế là các doanh nghiệp được giấu kỹ dưới lòng đất và được ngụy trang bằng các cơ sở ngụy trang, vấn đề bảo vệ bí mật về địa điểm đặt các nhà máy vẫn khiến Kiev lo lắng.

Tờ báo Tây Ban Nha còn tiết lộ rằng, có những kẻ phản bội đã được phát hiện trong số các công nhân xây dựng các cơ sở ngầm.

Tờ báo Tây Ban Nha nhấn mạnh, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đặc biệt quan tâm đến việc phát triển các nhà máy quốc phòng dưới lòng đất và kỳ vọng không chỉ giảm bớt sự phụ thuộc vào sự hỗ trợ của đồng minh, mà còn có thể tự sản xuất vũ khí để xuất khẩu sang phương Tây.

Tuy nhiên, El Mundo cũng chỉ rõ rằng, việc thực hiện dự án này sẽ không thể giúp Ukraine tăng gấp ba lần sản lượng một số loại vũ khí như một số tin đồn và khẳng định rằng, mục đích duy nhất của nó chỉ là “duy trì sự hoạt động cho các doanh nghiệp quốc phòng” trước sự tấn công của Nga.

Việc đặt các nhà máy dưới lòng đất sẽ gây khó khăn cho việc xây dựng hạ tầng, lắp đặt máy móc, cung cấp nguyên vật liệu và đặc biệt là xây dựng bình phong, bảo đảm bí mật cho cơ sở.

Ngoài những khó khăn trong việc duy trì hoạt động cho doanh nghiệp ngầm, Kiev cũng phải giải quyết vấn đề nan giải về nhân sự vì hầu hết những người khỏe mạnh đều được điều động vào quân đội để bù đắp tổn thất ở mặt trận.

Do đó, mục đích khả thi nhất của chính quyền Kiev là duy trì được một phần hoạt động công nghiệp quốc phòng, chứ không có khả năng tăng số lượng nhà máy so với hiện nay hoặc mở rộng quy mô các nhà máy đã có hay tăng cường sản lượng sản xuất quốc phòng.

Được biết trong thời gian qua cũng đã xuất hiện thông tin về việc chính quyền Kiev đã di chuyển hàng loạt doanh nghiệp quốc phòng hay nhà máy công nghiệp nặng ở các tỉnh Đông Bắc như Kharkov hay Sumy sang các tỉnh phía Tây Ukraine, nhằm đề phòng một chiến dịch quân sự mới của Nga vào các khu vực này.

Rất có thể các doanh nghiệp này sẽ không nhất thiết phải chạy sang các tỉnh phía Tây, mà có thể sẽ được di chuyển xuống một cơ sở ngầm nào đó trong lòng đất tại một khu vực cách đó không xa.

HỌC TRUNG QUỐC, MALAYSIA LÊN KẾ HOẠCH 'NGOẠI GIAO ĐƯỜI ƯƠI'

Malaysia lên kế hoạch tặng đười ươi cho các nước nhập khẩu dầu cọ lớn nhằm giải quyết những lo ngại về tác động xấu lên môi trường của ngành công nghiệp dầu cọ.

Động thái này được ví như "Ngoại giao Đười ươi", lấy cảm hứng từ chiến lược "Ngoại giao Gấu trúc" nổi tiếng của Trung Quốc. Theo kế hoạch, Malaysia sẽ tặng những chú đười ươi cho các đối tác thương mại lớn như Liên minh Châu Âu (EU), Ấn Độ và Trung Quốc, như một phần trong "nước cờ ngoại giao chiến lược" của đất nước.

Chia sẻ trên mạng xã hội X ngày 7/5, Bộ trưởng Hàng hóa và Đồn điền Johari Abdul Ghani cho biết: "Đây sẽ là minh chứng cho cách mà Malaysia bảo tồn động vật hoang dã và đảm bảo tính bền vững của rừng, đặc biệt các đồn điền dầu cọ". Ông nói thêm, động thái này sẽ chứng minh cho thế giới thấy Malaysia cam kết bảo tồn đa dạng sinh học.

Ông Johari cũng nhấn mạnh rằng Malaysia là nhà sản xuất dầu cọ bền vững và đang nỗ lực hết sức để giảm thiểu tác động tiêu cực của ngành công nghiệp này đến môi trường.

Indonesia và Malaysia, hai nhà sản xuất dầu cọ hàng đầu thế giới, chiếm tới 85% sản lượng toàn cầu, đã cam kết cùng hợp tác để phản đối "các chiến dịch chống dầu cọ" do một số nước phương Tây phát động. Dầu cọ là một thành phần có trong các sản phẩm như pizza, mì ăn liền và dầu gội.

Theo Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF), loài vượn lớn này đang cực kỳ nguy cấp với số lượng ước tính khoảng 120.000 con và bị đe dọa bởi nạn phá rừng nghêm trọng.

KHÁCH NƯỚC NGOÀI NÉ TRUNG QUỐC, VÌ SAO?

Trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, đã có những lo ngại về tiềm năng tăng trưởng của nước này, ít nhất là trong thời gian trước mắt.

Tuy nhiên, có một ngoại lệ đang trỗi dậy, đó là ngành du lịch nội địa.

Theo số liệu của Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc, đã có 295 triệu lượt khách du lịch nội địa trong kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động kéo dài 5 ngày vào tuần trước. Con số này cao hơn 28% so với số liệu được ghi nhận vào năm 2019, trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra.

Số liệu của Bộ Giao thông Vận tải nước này cũng gây sửng sốt: có 92 triệu lượt đi bằng đường sắt; gần 10 triệu lượt bay hàng không và 1,25 tỷ lượt khách đường bộ.

Ngược lại, lượng khách quốc tế tiếp tục tụt dốc, với số người nước ngoài vào Trung Quốc hiện chỉ bằng 30% so với mức của năm 2019.

Tại sao lại có sự chênh lệch này?

Thị trấn ven sông thơ mộng cổ xưa Ô Trấn, cách thành phố Thượng Hải một quãng lái xe ngắn, được coi là một trong những địa điểm du lịch hàng đầu của Trung Quốc với cả du khách quốc tế lấn nội địa. Khi chúng tôi đến đây, những con đường nhỏ và những cây cầu cũ bắc qua hệ thống kênh rạch nhỏ chật kín du khách.

Một điều phổ biến khi đến Ô Trấn là tạo dáng chụp ảnh trong bộ đồ Hán phục (hanfu) truyền thống - như thể bạn thực sự đã được “xuyên không” quay trở lại hàng trăm năm trước.

Hai cô gái ở độ tuổi 20, là bạn bè từ thời trung học, đến từ tỉnh Cát Lâm ở miền đông bắc đang ghé thăm thị trấn này. Khi đến nơi, họ dành một giờ để làm tóc theo phong cách cổ trang cầu kỳ - và hết lời khen ngợi vẻ đẹp cổ điển của Ô Trấn.

Chúng tôi hỏi họ sau thời kỳ mở cửa hậu Covid, người thân và bạn bè của họ có đi du lịch nhiều không? “Tất nhiên, sau đại dịch, tất cả chúng tôi đều sẽ đi du lịch những nơi khác nhau.”

Gần đó, một người bán kem địa phương cũng cho biết lượng khách du lịch gần đây "không tệ lắm".

Có tốt như hồi trước Covid không? “Gần giống nhau,” anh này trả lời.

Vương Dĩnh, một chủ tiệm bán đồ ăn nhẹ truyền thống, lặp lại so sánh này với nụ cười rạng rỡ. "Việc kinh doanh đang diễn ra tốt đẹp và sẽ còn tốt hơn nữa."

Tất cả dấu hiệu trên sẽ được coi là tin tốt cho chính phủ Trung Quốc. Việc thúc đẩy tiêu dùng nội địa được cho là có thể cứu vãn những lĩnh vực đang suy thoái đáng kể của nền kinh tế.

Những công ty lớn trong lĩnh vực bất động sản hùng mạnh một thời đang phải vật lộn để duy trì hoạt động, nợ chính quyền địa phương tiếp tục tăng và tình trạng thất nghiệp dai dẳng trong giới trẻ khiến những sinh viên tốt nghiệp đại học có trình độ cao không chắc chắn về tương lai của họ.

Giữa tất cả những thách thức này, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đặt mục tiêu tăng trưởng GDP “khoảng 5%” trong năm nay. Ngoài thực tế là các nhà phân tích từ lâu đã đặt câu hỏi về tính xác thực của các số liệu tăng trưởng chính thức của đất nước, các nhà kinh tế cũng đang đặt câu hỏi làm thế nào chính quyền Tập Cận Bình có thể đạt được mục tiêu đó trong năm 2024, theo bất kỳ ý nghĩa thực tế nào, mà không cần thêm biện pháp kích cầu đáng kể.

Một sinh lộ có thể là ngành du lịch nước này sôi động hơn, từ đó mang lại nhiều cơ hội kinh doanh và tạo nhiều việc làm trong ngành dịch vụ hơn.

"Chúng tôi nhận thấy nhu cầu du lịch nội địa rất mạnh mẽ với lượng tìm kiếm khách sạn tăng 67% so với năm ngoái và số lượt khách hàng không tăng 80%," Lâu Hiểu Ba, giám đốc điều hành của công ty du lịch Trip.com, nói với BBC:

Nhà tư vấn du lịch Bành Hàn từ Travel Daily đang quan sát việc đầu tư để xem cộng đồng các doanh nghiệp thực sự nhìn nhận các khả năng trong ngành này như thế nào.

“Với các thương hiệu khách sạn quốc tế nổi tiếng - như InterContinental, Marriott và Hilton - bạn chỉ cần nhìn vào sự phát triển của họ ở Trung Quốc vào năm 2023,” ông nói. "Rồi hãy kiểm tra mục tiêu kinh doanh của các tập đoàn khách sạn lớn này vào năm 2024, vốn cũng đã được đặt ra tương đối cao. Điều này cho thấy họ rất lạc quan về tiềm năng tăng trưởng của thị trường Trung Quốc."

Tuy nhiên, trong khi lượng khách du lịch địa phương có thể tăng lên, ông Bành chỉ ra mức chi tiêu bình quân đầu người vẫn thấp.

Chuyên gia này cho rằng sự bất ổn chung của nền kinh tế Trung Quốc đang khiến mọi người chú ý vào việc tiết kiệm, nên họ đang tìm kiếm những lựa chọn có giá trị. Họ đang đi du lịch và chi trả mọi thứ nhưng theo cách tiết kiệm hơn rất nhiều.

Đây chính là lúc sự gia tăng số lượng khách nước ngoài chi tiêu lớn có thể hữu ích. Nhưng đơn giản là khách quốc tế không đến nước này nhiều như trước nữa.

Năm 2019, có gần 98 triệu lượt khách quốc tế đến Trung Quốc. Năm 2023, chỉ có 35 triệu lượt - bao gồm cả đi công tác, du học sinh và những loại hình tương tự. Ông Lâu Hiểu Ba nhận định thị trường du khách nội địa và quốc tế ở Trung Quốc “không đồng đều”.

Đối với nhiều người chuyên phục vụ du khách nước ngoài ở Trung Quốc, “không đồng đều” còn là nói nhẹ. Ba năm áp dụng các biện pháp phòng chống Covid khắc nghiệt đã làm giảm lượng khách đến từ các quốc gia khác, nhưng chỉ riêng việc đó không thể giải thích được tình hình hiện tại.

Hoàng Tùng Sơn, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Du lịch tại Trường Kinh doanh và Luật thuộc Đại học Edith Cowan của Úc, cho rằng một nguyên nhân là do “bối cảnh địa chính trị đang thay đổi trên toàn cầu”.

Trên tạp chí Diễn đàn Đông Á, ông Hoàng chỉ ra một cuộc khảo sát năm 2023 do Trung tâm Nghiên cứu Pew thực hiện và viết rằng: “Hầu hết các cá nhân ở các quốc gia phương Tây đều có quan điểm tiêu cực về Trung Quốc. Việc chính phủ Trung Quốc thắt chặt các quy định xã hội có thể khiến du khách nước ngoài đến đây cảm thấy khó chịu.”

Những khuyến cáo du lịch chính thức từ chính phủ một số nước phản ánh quan điểm này, đôi khi khá gay gắt.

Mỹ cảnh báo những công dân có ý định du lịch “xem xét lại việc đến Trung Quốc đại lục do việc thực thi luật pháp địa phương một cách tùy tiện, bao gồm cả các lệnh cấm xuất cảnh và nguy cơ bị giam giữ trái pháp luật”.

Úc cảnh báo "mức độ thận trọng cao" rằng "người Úc có thể có nguy cơ bị giam giữ tùy tiện hoặc đối mặt với nguy cơ thực thi khắc nghiệt từ luật pháp địa phương, bao gồm cả Luật An ninh Quốc gia được định nghĩa rộng rãi".

Môi trường chính trị cũng ảnh hưởng đến số lượng và giá vé của các chuyến bay, đặc biệt với các chuyến đến và đi từ Bắc Mỹ. Tổng số 332 chuyến bay khứ hồi theo lịch trình giữa Trung Quốc và Mỹ vào tháng trước tương phản với con số 1.506 chuyến vào tháng 4/2019.

Do đó, việc mua vé trên các chuyến bay thẳng có thể cực kỳ khó khăn và giá vé thì rất đắt.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã có bài phát biểu trong bữa tối bên lề hội nghị Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương ở San Francisco vào tháng 11/2023 đề cập đến vấn đề này. “Hôm nay, Tổng thống Biden và tôi đã đạt được sự đồng thuận quan trọng," ông nói trước đám đông.

“Hai nước sẽ triển khai nhiều biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và thúc đẩy trao đổi trong quần chúng nhân dân, bao gồm tăng cường các chuyến bay thẳng chở khách, tổ chức đối thoại cấp cao về du lịch và đơn giản hóa thủ tục xin thị thực. Chúng tôi hi vọng rằng người dân hai nước sẽ có nhiều chuyến thăm, liên lạc, giao lưu hơn nữa và viết nên những câu chuyện mới về tình hữu nghị trong thời đại mới.”

Kể từ đó, Mỹ đã tăng số lượng chuyến bay của các hãng hàng không Trung Quốc - nhưng chỉ là từ 35 chuyến mỗi tuần lên 50 chuyến. Con số này vẫn còn thấp so với 150 chuyến bay hằng tuần trước Covid.

Chính quyền Biden đang chịu áp lực từ các công đoàn và các hãng hàng không Mỹ để không tăng thêm nữa, vì họ cho rằng, các hãng hàng không Trung Quốc có lợi thế so với các hãng của Mỹ một cách không công bằng do họ có sự hỗ trợ từ nhà nước; không phải đối mặt với những quy định khắt khe của Trung Quốc; và quan trọng nhất là có thể bay qua không phận Nga, khiến các chuyến bay ngắn hơn và rẻ hơn.

Một lá thư gửi chính phủ Hoa Kỳ từ ông Mike Gallagher, Chủ tịch Ủy ban Hạ viện về Trung Quốc, và Raja Krishnamoorthi, đại diện Đảng Dân chủ của ủy ban, viết: “Nếu thị trường vận tải hành khách Mỹ-Trung mở rộng mà chính phủ Mỹ không giải quyết những vấn đề quan trọng này, những người làm việc trong ngành hàng không, khách du lịch và các hãng hàng không Mỹ sẽ phải trả một cái giá rất đắt.”

Giám đốc điều hành Trip.com, ông Lâu Hiểu Ba, cho biết tần suất chuyến bay quốc tế chắc chắn có tác động.

“Những gì chúng ta đang thấy hiện nay, dựa trên dữ liệu hàng không dân dụng, là công suất chuyến bay nội địa sẽ không trở lại mức 80% vào năm 2019 vào cuối năm 2024.”

Sau đó, có những trở ngại tiềm ẩn khác đối với những người đang cân nhắc việc đi du lịch ở Trung Quốc, chẳng hạn như hệ thống đặt chỗ và thanh toán qua ứng dụng điện thoại hiện đại của Bắc Kinh hoạt động rất trơn tru đối với công dân và những người sinh sống ở Trung Quốc, nhưng có thể khiến du khách đau đầu nếu họ vừa tới đây du lịch.

Trên một số trang web, việc lựa chọn phương thức vận chuyển và giá vé chỉ có thể được truy cập thông qua các ứng dụng nội địa, đôi khi chỉ hiển thị tiếng Trung.

Giáo sư Trần Dũng tại Trường Kinh doanh Khách sạn EHL của Thụy Sĩ là chuyên gia về kinh tế du lịch ở Trung Quốc. Ông nhận định những rào cản liên quan đến ứng dụng thanh toán và đặt chỗ thực sự có thể gây ra vấn đề.

“Các công nghệ như mạng xã hội, bản đồ trực tuyến, ứng dụng thanh toán, cùng nhiều thứ khác mà người nước ngoài đã quen sử dụng từ lâu, đều không có hoặc không thể truy cập được khi họ đến Trung Quốc,” ông cho hay.

"Mặt khác, có những lựa chọn thay thế của Trung Quốc cho những công nghệ này mà người nước ngoài vẫn không thể tiếp cận được do rào cản ngôn ngữ và sự khác biệt trong thói quen của người dùng. Chúng ta cần thu hẹp khoảng cách này vì nó ảnh hưởng xấu đến ngành du lịch."

Trở lại Ô Trấn, sự hiện diện của du khách quốc tế ít hơn nhiều so với những năm trước, nhưng vẫn có một vài gương mặt ngoại quốc trong đám đông.

Một cặp vợ chồng người Ý cho biết quá trình liên kết và sử dụng các ứng dụng thanh toán của Trung Quốc là một thách thức nhưng không phải là không thể làm được, mặc dù họ cười và nói thêm rằng nếu có một người bạn Trung Quốc giúp đỡ thì sẽ "dễ dàng hơn rất nhiều".

Eliseo, du khách đến từ California, Mỹ, cho biết anh gặp vấn đề khi thanh toán cho những người bán hàng rong vì họ không chấp nhận thẻ tín dụng và thực sự không còn sử dụng tiền mặt. Một trở ngại khác đối với anh là ngân hàng tại Mỹ đã chặn một số khoản thanh toán, đánh dấu các giao dịch này là có khả năng lừa đảo đến từ Trung Quốc.

Các quan chức Trung Quốc thừa nhận lượng du khách nước ngoài đến nước này thấp nhưng hiện họ đang cố gắng xoay chuyển tình thế.

Một biện pháp mà họ đang sử dụng là tăng số các quốc gia không cần thị thực để nhập cảnh Trung Quốc. Trip.com cho biết điều này khiến lượng du khách đến từ Đông Nam Á gần như tăng ngay lập tức.

Tại 23 thành phố của Trung Quốc, du khách quá cảnh từ hơn 50 quốc gia cũng có thể ở lại miễn thị thực trong vài ngày nếu họ có vé đi đến điểm tiếp theo. Tại Thượng Hải, các khách sạn trên mức ba sao được thông báo rằng họ nên chuẩn bị sử dụng thẻ tín dụng quốc tế và đợt 50 chiếc taxi đầu tiên cũng đã bắt đầu chấp nhận các thẻ này.

Tuy nhiên, Giáo sư Trần cho rằng “sẽ quá lạc quan nếu vẽ ra viễn cảnh tăng trưởng lâu dài của ngành du lịch lữ hành Trung Quốc”.

"Điều quan trọng là thiết lập một văn hóa kinh doanh đặt các nhà cung cấp dịch vụ vào vị trí của khách du lịch nước ngoài. Họ nên tưởng tượng mình là một người nước ngoài không thể nói hoặc đọc tiếng Trung Quốc và không có số điện thoại di động hay các ứng dụng thanh toán... của Trung Quốc."

Ông nói rằng văn hóa này không thể thay đổi chỉ trong một đêm.

Tuy nhiên, ở những nơi như Ô Trấn - nơi du khách địa phương đã quay trở lại - các công ty du lịch đang hy vọng rằng những danh lam thắng cảnh của họ cuối cùng sẽ khiến khách nước ngoài không thể cưỡng lại.

UKRAINE THỪA NHẬN THỰC TẾ KHÔNG THỂ NGĂN ĐÀ TIẾN CỦA NGA

Đêm 10 tháng 5, Nga tấn công dữ dội ở Kharkiv. Các nguồn tin quân sự Ukraine thừa nhận việc mất nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn.

Đêm 10 tháng 5 được đánh dấu bằng các hoạt động tấn công dữ dội ở biên giới Nga-Ukraine. Rõ ràng, quân đội Nga đã phát động cuộc tấn công theo hướng mới, ở khu vực Kharkiv.

Ông Zelensky tuyên bố, Nga chính thức bắt đầu cuộc tấn công ở khu vực Kharkiv. Ông cho biết thêm, mặc dù Lực lượng Vũ trang Ukraine đang chờ đợi những cuộc tấn công như vậy nhưng họ không biết Nga sẵn sàng sử dụng lực lượng dự bị nào theo hướng này.

Các nguồn tin quân sự Ukraine thừa nhận việc mất nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn. Các quân nhân Ukraine cho biết, nhiều đơn vị của Lực lượng Vũ trang Ukraine không thể ngăn cản được những cuộc tấn công dữ dội ở biên giới.

Tối 10/5, Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đã kiểm soát ít nhất 4 làng ở khu vực biên giới và hơn 40 km2 lãnh thổ phía bắc vùng Kharkiv. Nhiều nguồn tin của cả Nga và Ukraine đều xác nhận sự kiểm soát của Nga tại làng Strelechye, Krasnoe, Pilnaya và Borisovka. Các hoạt động truy quét với sự hỗ trợ của pháo binh và hàng không đang diễn ra tại những khu vực đã được kiểm soát.

Vào sáng sớm, lực lượng Nga bắt đầu bắn phá dữ dội vào các vị trí quân sự và nhiều cơ sở khác nhau của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở khu vực biên giới. Các mục tiêu quân sự của Ukraine đã bị pháo binh Nga, tên lửa Iskander và Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga tấn công trong suốt cả ngày.

Việc quân đội Nga tiến hành các cuộc pháo kích dữ dội nhằm mục đích phá hủy cơ sở hạ tầng và quân dự bị của Lực lượng Vũ trang Ukraine để đảm bảo quân đội Nga có thể tiến xa hơn. Các cuộc tấn công chính xác của Nga đang phá hủy các cây cầu nhằm hạn chế việc di chuyển và cung cấp thiết bị quân sự cũng như nguồn lực hậu cần của lực lượng Ukraine.

Hình ảnh vệ tinh xác nhận cây cầu bắc qua Seversky Donets tại đập Old Saltovka ở vùng Kharkiv đã bị phá huỷ. Cây cầu này đã từng bị nổ tung trong cuộc rút lui của Lực lượng Vũ trang Nga vào năm 2022, nhưng quân đội Ukraine đã khôi phục lại cơ sở quan trọng chiến lược này và tích cực sử dụng nó để vận chuyển quân nhân, vũ khí hạng nặng. Việc phá hủy cây cầu sẽ làm gián đoạn hoạt động hậu cần của quân đội Ukraine theo hướng này.

Một đoạn video do máy bay không người lái trinh sát của Nga quay lại cũng xác nhận rằng cuộc không kích chính xác của Nga đã phá hủy một cây cầu bắc qua sông Volchya gần làng Zybino.

Một đoạn video khác được công khai cũng xác nhận thất bại đầu tiên của hệ thống phòng không FrankenSAM ở gần làng Cherkasskaya Lozovaya, vùng Kharkiv. Quân đội Ukraine lần đầu tiên sử dụng hệ thống phòng không lai FrankenSAM (hệ thống kết hợp các thành phần của vũ khí Liên Xô và phương Tây) vào đầu năm 2024.

Các trận chiến đang diễn ra tại các khu định cư Gatyshche, Borisovka, Gopovka, Krasnoe, Pylne, Zelenoe, Strelechye, Kudiyevka. Tại đây, lực lượng Nga được chia thành các nhóm nhỏ để chiến đấu.

Theo nguồn tin quân sự Ukraine, có tới 4-5 tiểu đoàn của Lực lượng Vũ trang Nga đang hoạt động trên tiền tuyến rộng 10 km và sâu 3 km. Hiện tại, Nga đang triển khai các nhóm quân nhỏ nhưng cũng có lực lượng dự trữ đáng kể của Nhóm phía Bắc để tham chiến. Rất có thể, họ sẽ được đưa vào mặt trận và sẽ chọc thủng tuyến phòng thủ chính của Ukraine.

Ở phía Ukraine, lực lượng Kiev đang cử các đơn vị dự bị tới tăng cường phòng thủ ở khu vực Kharkiv. Tăng cường là cần thiết trong bối cảnh giao tranh dữ dội đang diễn ra.

Hiện tại, lực lượng Nga vẫn tiếp tục gây thiệt hại cho lực lượng Ukraine thông qua hoả lực dữ dội và chưa có những cuộc tấn công sâu. Theo SF, rất có thể các cuộc tấn công nhằm tạo vùng đệm để ngăn chặn pháo kích vào các vùng biên giới của Nga, bao gồm các khu vực Bryansk, Belgorod và Kursk. Việc kiểm soát các khu vực biên giới chắc chắn sẽ làm giảm khả năng của Lực lượng Vũ trang Ukraine trong các hoạt động pháo kích nhằm vào khu vực biên giới của Liên bang Nga. Hành động này cũng có thể sẽ khiến quân đội Ukraine buộc phải điều động các đơn vị từ các hướng khác, khiến các tuyến phòng thủ của Ukraine gặp khó khăn.

Hệ thống y tế tại Rafah (Gaza) sụp đổ, bệnh nhân khẩn thiết “cầu cứu”

Giao tranh Israel-Hamas diễn ra căng thẳng, các bệnh viện ở Rafah rơi vào tình trạng thiếu thiết bị y tế trầm trọng, có nơi dừng hoạt động, bệnh nhân “cầu cứu” khẩn thiết.

Bà Souad Zohair, 73 tuổi, đang phải duy trì sự sống nhờ chạy thận ba ngày một tuần tại một bệnh viện ở Rafah, nhưng bệnh viện này hiện đã bị đóng cửa do động thái quân sự mới nhất của Israel. Bà được đưa theo con đường ven biển nguy hiểm dẫn đến bệnh viện cuối cùng hoạt động ở dải Gaza còn máy chạy thận.

Bác sĩ Saeed Khattab, Trưởng khoa thận tại bệnh viện Al Aqsa Martyrs tại Deir al-Balah, miền trung Gaza, cho biết: "Đây là bệnh viện duy nhất còn máy chạy thận phục vụ toàn bộ dải Gaza, hỗ trợ khoảng 1.000 bệnh nhân đang bị suy thận".

19 máy chạy thận tại bệnh viện được vận hành suốt ngày đêm, phục vụ 200 ca bệnh mỗi ngày, hầu như không đủ thời gian để khử trùng giữa các bệnh nhân.

Quá trình điều trị của bà Zohair đáng lẽ sẽ kéo dài 4 tiếng, nhưng trong tình hình y tế khẩn cấp tại Gaza, bà chỉ được sử dụng máy chạy thận trong 2 giờ.

Cô Umm Bilal Zohair, người nhà bệnh nhân chia sẻ, cô không biết nên làm gì và sẽ đưa mẹ đi đâu nếu tình hình sức khỏe bà trở nặng vào ban đêm. Khu vực đang trong tình hình vô cùng nguy hiểm, không có xe cứu thương hay bất cứ nơi nào có thể cấp cứu: “Bà ấy sẽ lại mệt mỏi một vài ngày tới, tôi không biết làm cách nào để đưa bà ấy đến đây hoặc đi đâu”.

Thảm họa ngành y tế Rafah

Các bác sĩ cho biết cuộc tấn công của Israel xung quanh Rafah - rìa phía nam của dải Gaza đã khiến những gì còn sót lại của hệ thống y tế trong khu vực này hoàn toàn sụp đổ. Xe tăng tập trung đông đảo ở ngoại ô thành phố. Một lượng lớn người bị bệnh và bị thương hiện không còn nơi nào để đi cũng như không còn cách nào an toàn để đến đó.

Bệnh viện Najjar tại Rafah, nơi bà Zohair đang điều trị, đột ngột đóng cửa khi giao tranh ập đến. Bệnh viện phụ sản UAE, nơi 85 trẻ sơ sinh được sinh ra mỗi ngày cũng đã ngừng tiếp nhận bệnh nhân.

Tình hình chiến sự nguy cấp là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc đóng cửa các cơ sở y tế trọng điểm - nơi cứu trợ lượng lớn người dân Gaza đang trú ẩn tại Rafah Hai trạm kiểm soát ở phía Nam Gaza cũng đã bị đóng cửa, ngăn cản vận chuyển các nguồn cung cơ bản như nhiên liệu, mặc dù trước đó Israel đã mở lại cửa khẩu Kerem Shalom hôm 8/5 và đang nỗ lực đưa viện trợ qua đây.

Trạm kiểm soát duy nhất ở Ai Cập đóng cửa đồng nghĩa với việc các bệnh nhân cần được chăm sóc khẩn cấp không thể sơ tán khỏi dải Gaza được nữa. Các nhân viên y tế tình nguyện nước ngoài hoàn toàn mắc kẹt, không thể vào đây hoặc trở về nhà.

Israel cho biết bất kỳ sự gián đoạn nào trong hoạt động viện trợ sau cuộc tấn công sẽ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và họ sẽ cung cấp các bệnh viện dã chiến bổ sung gần bờ biển trong khu vực mà phía Israel cho là an toàn.

Trong khi đó, những người bệnh và bị thương đang tập trung tại bệnh viện Al Aqsa ở Deir al-Balah. Ali Abu Khurma, bác sĩ phẫu thuật nội soi tình nguyện người Jordan tại Al Aqsa, cho biết những vật dụng cơ bản như gạc vô trùng và áo choàng phẫu thuật đều bị thiếu, hiện không còn sự viện trợ y tế nào.

Ông chia sẻ: "Không có giường cho bệnh nhân. Bệnh nhân nằm ngổn ngang khắp bệnh viện, ngoài hành lang, trong hội trường, chỗ nào cũng có giường, có nơi hai bệnh nhân tại một giường. Ở quầy lễ tân, có bệnh nhân nằm dưới sàn".

Nguồn: Soha; Vietnamnet; BBC; Người Đưa Tin; VOV

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi

Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Lên đầu trang