Trở về; Chỉ một lần em là chính em; Nhớ

TRỞ VỀ

Ta trở về khi hoàng hôn cháy đỏ
Rơm rạ mốc meo, nỗi nhớ lên men
Sợi bấc ngọt buộc tháng mười trước ngõ
Tập làm duyên - nghêu ngao chú dế mèn

Vầng trăng rụng mùa này khe khẽ vỡ
Nẻo đường quê lành lạnh vạt sương khuya
Ta choàng tỉnh hương cau non chũm nở
Ngõ nhà bên thoang thoảng gió mang về

Manh lá chuối chợt giật mình vung vẩy
Ta ngợ là bóng Mẹ của ngày xưa
Hạt thóc đói bám vòng nia sàng sảy
Nuôi lớn ta, lẫn hạt sạn giao mùa

Chú dế choai không còn nghêu ngao hát
Mảnh trắng khuya hé cửa cũng nhạt màu
Tang tảng sáng, tiếng gà xa bến cát
Ta trầm mình trong nức nở ca dao...

Nguồn: FB Kiên Duyên
 

CHỈ MỘT LẦN EM LÀ CHÍNH EM...!

Sao em cứ hóa thành mây, thành gió,
Để hồn bay qua những nẻo trời xa.
Chiều nghiêng xuống, giọt vàng rơi lặng lẽ,
Em vẫn hoài – bóng mộng giữa bao la.

Anh chẳng muốn em là hư hay thật,
Là giọt sương tan vỡ giữa ban mai.
Cứ là em – dịu dàng như hơi thở,
Để tim anh say đắm biết bao ngày..!

Chỉ một lần thôi – em là chính em,
Như trăng rơi bên đồi hoa ngát cỏ.
Cho anh thấy trong đôi miền mắt nhỏ,
Cả trời yêu vừa hé nụ ban mai.

Rồi từ đó, đời ta như cánh mộng,
Lạc vào nhau giữa bát ngát mây bay.
Em hóa thật – mềm như làn tóc rối,
Để hồn anh phiêu lãng đến muôn ngày…!

Nguồn: FB Đặng Văn Thuận

 

 

NHỚ

Ta về gom nắng cuối thu
Chợt rưng rưng nhớ lời ru mẹ hiền
À ơi cánh võng bên hiên
Cho ta ấm lại một miền ấu thơ.

“ Cái cò đi đón cơn mưa
Tối tăm mù mịt ai đưa cò về…”
Hoàng hôn nhuộm tím sông quê
Nhớ sao dáng Mẹ đi về lối quen.

Bập bùng bếp lửa vừa nhen
Ao quê thơm ngát hương sen cuối mùa
Cầu ao tiếng trẻ nô đùa
Xa xa vọng tiếng chuông chùa ngân nga.

Mảnh trăng tựa chiếc lược ngà
Ai quên bỏ lại là đà ngọn tre
Triệu vì sao sáng đêm khuya
Lấp la lấp lánh gợi về … mắt em.

Nguồn: FB Gió Đông Lào

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang