Trả lời: Thực phẩm người Việt mang theo bị hải quan hủy phạt

(Landesbetrieb Hessisches Landeslabor, Tierärztliche Grenzkontrollstelle Hessen)

LTS: Hiện trên mạng hay truyền miệng có nhiều tin thịt cá rau quả bánh trái thực phẩm bổ dưỡng người Việt mang theo sang Đức bị hải quan sân bay kiểm tra tịch thu và phạt tiền, có trường hợp 5 quả ổi mất 50 Euro. Nhiều người Việt hoang mang gọi điện, gửi E-Mail hỏi Toà soạn. Dưới đây là tâp hợp các văn bản pháp quy EU, Đức liên quan, và trả lời của hai cơ quan hữu trách thuộc Hải quan sân bay Frankfurt: - Dr. med. vet. Sabine Pluskat (Amtstierärztin/Official Veterinarian) Fachgebiet V.2 Kontrollzentrum, Perishable Center, Fachgebietsleiterin V.2/Head V.2. - Landesbetrieb Hessisches Landeslabor (LHL)/Hessen State Laboratory, Tierärztliche Grenzkontrollstelle Hessen (TGSH)/Border Inspection Post Frankfurt Airport, Perishable Center, Gebäude 454/Building 454, 60549 Frankfurt am Main.

1- Kiểm tra thực phẩm tại các cửa khẩu EU:

Tuân theo Quy chuẩn Verordnung EG 206/2009.

2- Những thực phẩm vi phạm quy chuẩn

Khi qua cửa khẩu, những thực phẩm đó phải nộp lại cho Hải quan để tiêu huỷ. Chi phí tiêu hủy người mang theo phải trả. Nếu không khai báo với Hải quan có thể sẽ bị phạt tiền hoặc cảnh báo.

3- Những thực phẩm không cấm

- Bánh mỳ, các loại bánh, kẹo, nếu chúng không có thành phần thịt trộn lẫn hay nhân thịt.

- Thực phẩm chức năng đóng hộp bán cho người tiêu dùng, trong đó thành phần thịt không đáng kể.

- Các chất chiết xuất từ thịt, nước sốt thịt cô đặc.

- Quả ô liu nhân cá.

- Bột nhào, mì, miến không có thành phần thịt hay nhân thịt.

- Nước dùng hay nước cốt tạo hương vị từ thịt đóng hộp.

- Tất cả các thực phẩm không có hàm lượng thịt hay sữa và sản phẩm của sữa, nếu có trứng gia cầm và cá hàm lượng phải ít hơn 50%.

4- Những loại thực phẩm bị cấm:

- Sữa và chế phẩm sữa.

- Thịt và chế phẩm thịt.

- Pho mát và chế phẩm pho mát.

5- Cũng thuộc loại thực phẩm cấm ở mục 4, nhưng được ngoại trừ nhóm sản phẩm sau:

- Tổng cộng 2 kg gồm: Bột sữa trẻ sơ sinh, thức ăn chuyên dành cho trẻ em, cũng như thức ăn đặc biệt cho thú nuôi, nếu có lý do y tế đòi hỏi. Ngoài ra, các sản phẩm trên còn phải thoả mãn: - Trước khi dùng không buộc phải làm lạnh. - Có nhãn mác, nguyên hộp không mở, ngoại trừ đang sử dụng.

6- Cũng thuộc mục 4, nhưng được ngoại trừ nhóm sản phẩm sau:

- Tổng cộng 2 kg các chế phẩm từ động vật, như mật ong không có sáp. Nếu có sáp sẽ bị cấm.

7- Cá, chế phẩm cá hoặc nguyên con

- Tổng cộng được mang theo 20 kg, nếu thoả mãn điều kiện dưới đây:

- Không còn sống.

- Đã bỏ nội tạng.

- Có thể dưới các dạng tiêu dùng ngay, như tươi nguyên, khô, đã chín, đã hun khói.

- Ngoài cá, có thể tôm, cua, ốc hến không còn sống.

8- Thực phẩm động vật hoặc các sản phẩm của nó với số lượng lớn hơn, được nhập khẩu, nếu thỏa mãn điều kiện:

- Trình được giấy phép cho nhập khẩu vào EU.

- Trình được hồ sơ kiểm nghiệm thực phẩm nộp cho hải quan cửa khẩu.

9- Số lượng các loại hàng hoá khác được mang theo để tiêu dùng cá nhân, đối với hành khách trên 17 tuổi:

- 200 điếu thuốc là hoặc 100 điếu xì gà, hoặc 50 gam xì gà, hoặc 250 gam thuốc sợi.

- Một lít rượu trên 22 độ hoặc 2 lít dưới 22 độ.

- 4 lít rượu vang và 16 lít bia.

10- Thuốc bệnh

Được mang theo nhu cầu chữa bệnh cá nhân.

11- Trị giá hàng hoá tiêu dùng khác

Tổng số không quá 430 Euro/người. Dưới 15 tuổi 175 Euro. Quá ngưỡng trên phải khai báo hải quan để đánh thuế nhập khẩu.

Đức Việt Online

(Xem trọn ấn phẩm tại: Ấn phẩm: Quy định hàng hoá mang theo khi vào Đức (hiệu đính, bổ sung))

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang