- Thời sự

Sóng lạnh di chuyển trên khắp Trung Quốc, dự kiến kéo nhiệt độ xuống thấp hơn vào cuối tuần, ngay cả khi Trung tâm Khí tượng quốc gia cho biết, mưa và tuyết sẽ giảm dần.
Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, nhiệt độ sẽ giảm xuống mức -40°C ở các khu vực thuộc tỉnh Hắc Long Giang ở vùng Đông Bắc và khu vực phía Tây Tân Cương, cùng với Nội Mông và các tỉnh Cam Túc,Thanh Hải.
Tại tỉnh Hà Nam, tuyết rơi và đường đóng băng cùng với sương mù dày đặc đã gây ra nhiều vụ tai nạn trên một số đường cao tốc, việc kiểm soát giao thông bị cản trở.
Chính quyền Trung Quốc hôm 15/12 đã giảm lưu lượng giao thông, đóng cửa nhiều tuyến đường cao tốc ở một số tỉnh sau khi nhiều phương tiện va chạm ở các vùng băng giá, khi nhiệt độ giảm mạnh xuống dưới điểm đóng băng trên hầu hết đất nước.
Cơ quan giao thông tỉnh Ninh Hạ cho biết, một số đường cao tốc đã trở nên mất an toàn. Do đó, chính quyền địa phương đã thực hiện các biện pháp hạn chế giao thông tạm thời khi tuyết rơi. Theo đó, phà và một số chuyến xe bus đã tạm dừng hoạt động vào sáng sớm 15/12 tại thành phố Thượng Hải, khi trung tâm tài chính này đưa ra cảnh báo đợt lạnh đầu tiên trong năm do không khí lạnh tràn về từ phía Bắc, được dự báo sẽ làm giảm nhiệt độ xuống mức -6°C vào cuối tuần này.
Ở phía Tây Nam, nhiều đoạn đường cao tốc quốc gia và tỉnh ở các thành phố Tây Tạng như Nhật Khách Tắc và Lâm Chi đã bị đóng cửa do tuyết, băng và tầm nhìn kém khi tuyết rơi dày kể từ ngày 11/12.
Chính quyền địa phương đã huy động 2.400 nhân viên, hơn 3.300 tấn chất làm tan tuyết và trên 23.000 m3 vật liệu chống trượt để thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Hình ảnh từ các phương tiện truyền thông nhà nước cho thấy, máy kéo xúc tuyết và người dân đang dọn tuyết trên đường.
Trung Quốc đã dỡ bỏ cảnh báo bão tuyết trước sáng sớm 15/1, nhưng cho biết dự báo sẽ có tuyết rơi dày ở một số khu vực thuộc các khu vực phía Đông Bắc tỉnh Liêu Ninh và Cát Lâm cũng như Sơn Đông.
Tại thành phố Thẩm Dương thuộc tỉnh Liêu Ninh, chính quyền địa phương đã triển khai 22.000 công nhân và hơn 3.400 máy móc để dọn tuyết, dọn sạch tới 12.800 m3 tuyết vào đầu ngày15/12. Đài quan sát khí tượng sở tại dự báo, tuyết sẽ rơi và gió mạnh cho đến ngày 16/12.
Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, phạm vi và cường độ tuyết băng sẽ giảm trong ngày 15/12, nhưng vẫn sẽ xuất hiện ở một số địa hình cao hơn ở các tỉnh Quý Châu và Hồ Nam.
8,54 triệu người đã bị các cơ quan chức năng Trung Quốc đưa vào danh sách đen sau khi không thanh toán được các khoản thế chấp và cho vay kinh doanh.
Tỷ lệ vỡ nợ kỷ lục tại Trung Quốc
Theo tờ Financial Times, tỷ lệ vỡ nợ của những người đi vay tại Trung Quốc đã tăng lên mức cao kỷ lục kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, cho thấy mức độ suy giảm kinh tế của nước này và những trở ngại cho một sự phục hồi hoàn toàn.
Theo tòa án địa phương Trung Quốc, có tổng cộng 8,54 triệu người - hầu hết trong độ tuổi từ 18 đến 59 - chính thức bị cơ quan chức năng đưa vào danh sách đen sau khi không thanh toán được các khoản vay từ thế chấp nhà đến các vay kinh doanh.
Con số đó, tương đương với khoảng 1% người trưởng thành ở Trung Quốc trong độ tuổi lao động, tăng so với mức 5,7 triệu người vỡ nợ vào đầu năm 2020, do lệnh phong tỏa bởi đại dịch COVID-19 và các hạn chế khác.
Financial Times nhận định, số lượng người vỡ nợ tăng vọt sẽ làm gia tăng khó khăn trong việc củng cố niềm tin của người tiêu dùng tại Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và là nguồn cầu quan trọng toàn cầu. Tình trạng này cũng cho thấy nước này đang thiếu luật phá sản cá nhân.
Theo Financial Times, điều này càng tạo thêm lực cản cho nền kinh tế Trung Quốc đang bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng của lĩnh vực bất động sản và niềm tin của người tiêu dùng.
Người đi vay sẽ bị đưa vào danh sách đen sau khi bị các chủ nợ, chẳng hạn như ngân hàng, khởi kiện và sau đó bỏ qua thời hạn thanh toán tiếp theo.
Dan Wang - nhà kinh tế trưởng tại Ngân hàng Hang Seng Trung Quốc - cho biết: "Số người vỡ nợ tăng vọt là sản phẩm của không chỉ các vấn đề mang tính chu kỳ mà còn cả về cơ cấu… Tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn nữa trước khi nó trở nên tốt hơn."
Khủng hoảng nợ cá nhân sau làn sóng vay tiêu dùng
Theo Viện Tài chính và Phát triển Quốc gia Trung Quốc - tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Bắc Kinh, cuộc khủng hoảng nợ cá nhân diễn ra sau làn sóng vay tiêu dùng ở Trung Quốc. Nợ hộ gia đình tính theo phần trăm tổng sản phẩm quốc nội của nước này đã tăng gần gấp đôi trong thập kỷ qua, lên mức 64% vào tháng 9.
Nhưng các nghĩa vụ tài chính ngày càng gia tăng dần trở nên khó quản lý khi tăng trưởng tiền lương bị đình trệ hoặc chuyển sang mức âm trong bối cảnh kinh tế bất ổn.
Khi ngày càng nhiều người tiêu dùng Trung Quốc thiếu tiền mặt phải rất khó khăn để kiếm sống, nhiều người đã ngừng thanh toán các hóa đơn. Không ít người cũng đang phải vật lộn để tìm việc làm: tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên nước này đạt mức kỷ lục 21,3% trong tháng 6.
John Wang, cựu nhân viên văn phòng ở Thượng Hải đã không trả được nợ sau khi mất việc vào tháng 5, cho biết: "Tôi sẽ thanh toán số nợ thẻ tín dụng 28.000 RMB (khoảng 96 triệu VNĐ) của mình khi tôi có việc làm… Tôi không biết khi nào có thể thực hiện điều đó."
Ngân hàng Thương mại Trung Quốc trong tháng này cho biết, các khoản nợ xấu từ thanh toán bằng thẻ tín dụng quá hạn 90 ngày đã tăng 26% vào năm 2022 so với một năm trước đó.
Người trong danh sách đen đối mặt với hàng loạt hạn chế
Cuộc sống của những người đi vay nằm trong danh sách đen có thể gặp khó khăn khi họ phải đối mặt với hàng loạt hạn chế do cơ quan chức năng Trung Quốc áp đặt. Những người này và gia đình của họ bị cấm làm việc trong khối nhà nước và thậm chí họ có thể bị cấm sử dụng đường giao thông có thu phí.
Jane Zhang - chủ một công ty quảng cáo ở tỉnh Giang Tây, phía đông nam Trung Quốc, người không trả được nợ ngân hàng - cho biết, cô rất lo lắng khi hồi tháng 5, tòa án địa phương cấm cô sử dụng ví điện tử WeChat Pay để thanh toán các giao dịch.
Khi tình trạng vỡ nợ tăng cao, các chuyên gia pháp lý tại Trung Quốc đã đề xuất ban hành luật phá sản cá nhân với việc giảm nợ cho các cá nhân mất khả năng thanh toán.
Giáo sư luật Liu Junhai tại Đại học Nhân dân Trung Quốc, người đã tham gia soạn thảo luật phá sản doanh nghiệp của Trung Quốc, cho biết: "Chúng ta cần tìm ra cách giúp những cá nhân vỡ nợ đứng lên trở lại."
Nhưng theo Financial Times, vấn đề minh bạch liên quan đến tài chính cá nhân đã khiến các biện pháp đó gặp khó khăn khi thực hiện. Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đạt được không nhiều tiến bộ trong việc thông qua các quy định về công khai tài sản cá nhân do những trở ngại từ nhiều phía.
Với rất ít hy vọng được cứu trợ, nhiều người đi vay nằm trong danh sách đen đã từ bỏ việc "hồi phục sức khỏe tài chính".
Cô Zhang quyết định đóng cửa công ty quảng cáo của mình sau khi nhận hình phạt từ chính quyền địa phương. Các đối tác cũng bị cấm giao dịch với công ty của Zhang do nằm trong danh sách đen.

Phần Lan đóng cửa biên giới với Nga một lần nữa vào tối thứ Sáu 15/12 trong một tháng, sau khi hơn 300 người xin tị nạn ồ ạt từ Nga kéo tới biên giới này trong vòng hai ngày, Lực lượng Biên phòng Phần Lan cho biết.
Quốc gia Bắc Âu đã mở lại hai cửa khẩu biên giới vào thứ Năm 14/12 để cho phép đi lại giữa hai nước sau khi đóng cửa hoàn toàn hai tuần, nhưng chính phủ Phần Lan đã quyết định đóng cửa lại vào thứ Sáu 15/12, sau khi dòng người xin tị nạn bắt đầu ‘tăng nhiệt’ ngay sau khi hạn chế biên giới được nới lỏng.
Theo Lực lượng Biên phòng, khoảng 900 người xin tị nạn từ các quốc gia như Kenya, Maroc, Pakistan, Somalia, Syria và Yemen đã vào Phần Lan từ Nga vào tháng 11 năm nay, tăng so với mức dưới một người mỗi ngày trước đó.
Helsinki nói dòng người tị nạn đến qua Nga là một động thái được Moscow dàn dựng nhằm trả đũa quyết định của Phần Lan tăng cường hợp tác quốc phòng với Hoa Kỳ. Điện Kremlin phủ nhận điều này.
Lượng người đến đã dừng lại khi Phần Lan đóng cửa biên giới vào cuối tháng 11, nhưng lại tiếp tục vào thứ Năm 14/12 khi hai trong số tám cửa khẩu được mở lại.
Giao thông trở nên tắc nghẽn và căng thẳng gia tăng ở phía Phần Lan của cửa khẩu Vaalimaa trước giờ đóng cửa, truyền thông địa phương đưa tin, trích dẫn những người vượt biên Nga giận dữ và đói khát, một số người đã xếp hàng cả ngày cùng con cái để trở về Nga trước khi lệnh tái đóng cửa bất ngờ được loan báo.
Lực lượng Biên phòng nói với tờ nhật báo lớn nhất Phần Lan, Helsingin Sanomat, rằng những người vượt biên đến từ Phần Lan không thể được phép đi qua vì nhà chức trách biên giới Nga đã cho quá nhiều người di cư qua cửa khẩu từ phía Nga.
Hôm thứ Năm 14/12, 155 người xin tị nạn đã đến qua hai cửa khẩu mở, Lực lượng Biên phòng cho hay. Ngày thứ Sáu 15/12, hơn 200 người đã xin tị nạn trước khi biên giới đóng cửa trở lại, kênh truyền hình địa phương MTV loan tin.
Trong một bức thư được công bố hôm thứ Hai 11/12, Hội đồng Châu Âu cho biết họ “quan ngại về quyền của người tị nạn, người xin tị nạn và người di cư” sau khi biên giới tạm thời đóng cửa và yêu cầu Phần Lan đảm bảo những ngưới này vẫn có thể tìm kiếm sự bảo vệ.
Bộ trưởng Nội vụ Mari Rantanen, người đại diện cho Đảng Phần Lan chống nhập cư, nói với Reuters hôm thứ Hai 11/12 rằng không có lý do gì để lo ngại về nhân quyền, tuy nhiên, quyền tị nạn có thể được tìm kiếm tại các điểm nhập cảnh khác.
Phần Lan vẫn cho phép người di cư đến bến cảng và sân bay nộp đơn xin tị nạn.
Thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar tin rằng bắt cóc binh lính Israel là cách tốt nhất để giải cứu những người Palestine bị Tel Aviv giam.
Khi bị giam ở Israel hơn một thập kỷ trước, Yahya Sinwar từng nói với Yuval Bitton, giám đốc cơ quan tình báo nhà tù Israel, rằng những gì Tel Aviv coi là sức mạnh cũng chính là điểm yếu có thể bị khai thác. Điều Sinwar muốn nhắc tới ở đây là việc hầu hết người Israel đều phục vụ trong quân đội và quân nhân có địa vị đặc biệt trong xã hội Do Thái.
Sinwar khi đó đang thụ án chung thân trong nhà tù nghiêm ngặt ở Israel, sau khi bị bắt năm 1988 với cáo buộc tham gia vào các vụ sát hại binh sĩ Israel và người Palestine cộng tác với họ.
Nhận định của Sinwar đã được chứng minh vào năm 2011, khi ông là một trong 1.027 tù nhân Palestine được trả tự do để đổi lấy một binh sĩ Israel bị giam ở Dải Gaza.
Một tuần sau khi được thả, Sinwar nói với hãng tin Palestine Safa Press rằng cách tốt nhất để giải thoát tù nhân ở nhà tù Israel là bắt cóc thêm nhiều binh sĩ Israel.
Năm 2017, Sinwar được thành viên Hamas bầu làm lãnh đạo nhóm ở Gaza. Ông cam kết Hamas sẽ tìm cách giải thoát tất cả tù nhân trong các nhà tù Israel. Năm 2021, Sinwar được bầu làm lãnh đạo Hamas nhiệm kỳ hai và một lần nữa tuyên bố sẽ giải phóng tù nhân Palestine. Tháng 5 năm đó, Hamas bắn rocket vào Jerusalem, châm ngòi cuộc xung đột 11 ngày.
Sinwar được coi là người chịu trách nhiệm lớn nhất về cuộc đột kích ngày 7/10 của Hamas vào miền nam Israel, khiến khoảng 1.400 người thiệt mạng và bắt cóc hàng trăm người đưa về Gaza.
Hiện tại, Hamas được cho là giữ 138 con tin Israel, trong đó có nhiều binh sĩ. Thủ lĩnh Hamas tin rằng ông có thể buộc Tel Aviv phải trả tự do cho hàng nghìn tù nhân Palestine và đạt thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn để đổi lấy những quân nhân này.
Giới quan sát cho rằng Sinwar đang đặt cược tính mạng và tương lai của nhóm Hamas vào những hiểu biết, phán đoán của ông về xã hội Israel sau hai thập kỷ nghiên cứu tiếng Do Thái trong tù, xem tin tức địa phương và tìm hiểu tâm lý người Israel.
Canh bạc của Sinwar đang đi kèm cái giá khổng lồ. Cơ quan y tế Dải Gaza cho biết hơn 18.700 người tại đây đã thiệt mạng và nhiều khu vực biến thành đống đổ nát ở Gaza.
Sau cuộc tấn công của Hamas vào miền nam Israel, Tel Aviv cho biết kế hoạch của họ là xóa sổ giới lãnh đạo Hamas, gồm cả Sinwar, đồng thời ngăn nhóm vũ trang đe dọa các cộng đồng Israel một lần nữa. Tuy nhiên, sau thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giúp trả tự do cho hơn 100 con tin, chính phủ Israel đối mặt với áp lực ngày càng tăng về khả năng hợp tác với Sinwar vì các con tin còn lại.
"Ông ấy hiểu Israel sẽ chấp nhận cái giá cao cho các con tin. Ông ấy biết đây là điểm yếu của chúng tôi", Bitton nói.
Trong các cuộc đàm phán gần đây, Sinwar đột ngột cắt liên lạc trong vài ngày để gây áp lực nhằm khiến Israel đồng ý ngừng bắn tạm thời, cho phép Hamas có thời gian tái tổ chức lực lượng, theo các nhà đàm phán Ai Cập. Các con tin cũng được thả theo từng đợt thay vì một lần, khiến phía Israel cảm giác lo lắng, bất an mỗi ngày.
Sinwar, khoảng 60 tuổi, nói với các nhà đàm phán Ai Cập rằng cuộc chiến sẽ không kết thúc nhanh chóng, cho thấy ông muốn thu được lợi ích tối đa từ Israel để trao đổi nốt số con tin còn lại.
Sinwar hiện là người ra quyết định chính với tư cách thủ lĩnh chính trị của Hamas ở Gaza và liên kết chặt chẽ với cánh quân sự của nhóm vũ trang. Thủ lĩnh chính trị chung của nhóm Hamas là Ismail Haniyeh, hiện lưu trú ở Doha và cấp phó của ông là Saleh Arouri, hiện ở Beruit.
Dù giới lãnh đạo Hamas thường ra quyết định dựa trên đồng thuận, Israel tin rằng Sinwar và các tay súng Hamas thân cận ở Gaza đang chỉ đạo cuộc chiến.
Sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc, Hamas nói rằng chỉ còn giữ những con tin là binh sĩ và những thường dân phục vụ cho quân đội Israel. Hamas tuyên bố sẽ không thả thêm con tin cho đến khi Tel Aviv kết thúc chiến tranh và thả khoảng 7.000 tù nhân Palestine bị giam trong các nhà tù Israel.
Chiến lược của Israel để giải cứu những con tin còn lại tập trung vào việc đạt thắng lợi trên chiến trường, buộc Hamas phải thả họ. Quan chức Israel nghĩ rằng Hamas chấp nhận thả nhóm con tin đầu tiên vì Tel Aviv đã mở chiến dịch trên bộ ở Gaza và gây sức ép với nhóm vũ trang.
Lực lượng Israel đang chiến đấu chống Hamas ở Khan Younis, nơi Sinwar lớn lên, và đã bao vây ngôi nhà của thủ lĩnh nhóm trong tuần này. Đây được đánh giá là động thái mang tính biểu tượng vì Sinwar được cho đang ẩn náu trong hệ thống đường hầm của Hamas.
Các nhà phân tích chính trị Palestine cho rằng một trong những lý do Hamas tiến hành cuộc tấn công ngày 7/10 là bắt cóc binh sĩ Israel để trao đổi tù nhân Palestine.
Khi Sinwar được trả tự do năm 2011, ông nghĩ Hamas nên thúc đẩy nỗ lực buộc Israel thả tù nhân Palestine, nhằm gia tăng ảnh hưởng và uy tín của nhóm, theo nguồn tin am hiểu vấn đề. Ông từng cam kết với những tù nhân chưa được thả rằng ông sẽ làm mọi cách để giải thoát họ.
"Ông ấy không thấy thoải mái khi rời nhà tù năm 2011 và để lại những đồng hương của mình ở đó", Mkhaimer Abusada, giảng viên khoa học chính trị tại Đại học Al Azhar ở Gaza, nói.
Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng Sinwar có thể phạm sai lầm trong tính toán của mình. Nếu nối lại đàm phán về con tin, Israel sẽ khó có thể nhượng bộ trước yêu cầu của Sinwar về việc phóng thích những tù nhân Palestine mà họ coi "nhóm nguy hiểm nhất", theo Gershon Baskin, nhà hoạt động vì hòa bình Israel từng giúp làm trung gian đàm phán cho thỏa thuận trao đổi tù nhân năm 2011.
"Ông ấy chính là lý do khiến họ không đồng ý, bởi Israel không muốn lặp lại sai lầm", Baskin nói. "Thả ông ta là sai lầm lớn nhất trong lịch sử Israel".

Bộ Quốc phòng Nga nói, Ukraine đã phóng hơn 30 máy bay không người lái (UAV) tập kích vào bán đảo Crimea tối 15/12.
Trong thông cáo phát đi cuối ngày 15/12, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã ngăn chặn một số đợt tập kích bằng UAV của Ukraine nhằm vào bán đảo Crimea. Các vụ tấn công xảy ra trong khoảng thời gian từ 20h30 đến 22h30 ngày 15/12.
Ban đầu Ukraine phóng 26 UAV nhằm vào Crimea. Toàn bộ số UAV này bị phía Nga đánh chặn. Không lâu sau đó, Ukraine tiếp tục sử dụng ít nhất 6 UAV nữa để nhắm vào bán đảo. Vụ tập kích cũng bị đánh chặn và không gây thương vong hay tổn thất.
Trước đó, cùng ngày, Kiev được cho là cũng tìm cách tấn công UAV vào vùng Kursk nằm ở biên giới giữa hai nước. Hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ hai UAV.
Những tháng gần đây, Ukraine tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV vào Crimea. Hồi tháng 9, Ukraine tập kích một xưởng đóng và sửa chữa tàu ở Sevastopol bằng tên lửa hành trình, khiến hai tàu chiến của Nga hư hại. Hơn một tuần sau, Ukraine tiếp tục tấn công tên lửa vào trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga cũng ở Sevastopol.
Hồi tháng 10, hàng chục UAV của Ukraine bị phát hiện và bị phá hủy ở Biển Đen và khu vực phía tây bắc Crimea. Đầu tháng này, một nhóm UAV của Kiev cũng bị hệ thống phòng không của Nga khống chế ở Biển Azov. Hôm 14/12, Kiev được cho là tìm cách tấn công UAV vào thủ đô Moscow của Nga.
Tướng Sergey Baranov, người phụ trách các hoạt động UAV của Ukraine, cho hay Kiev đang chuẩn bị cho một chiến dịch ném bom bằng UAV quy mô lớn chống lại Nga trong mùa đông này trong bối cảnh Kiev dự đoán các hoạt động tác chiến trên bộ sẽ tạm dừng do thời tiết khắc nghiệt.
Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko hồi tháng 11 cảnh báo nước này sẽ cân nhắc tới kịch bản tấn công vào cơ sở dầu và khí đốt của Nga để đáp trả nếu Nga tấn công lưới điện của phía Kiev vào mùa đông.
Ông dự đoán các cuộc tấn công của Nga nhằm vào lưới điện Ukraine sẽ gia tăng khi nhiệt độ giảm và nhu cầu sưởi ấm trong nhà tăng cao.
Vào mùa thu và mùa đông năm 2022, lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, làm hư hại gần một nửa hệ thống điện của nước này.
Cuộc chiến UAV giữa Nga và Ukraine ngày càng căng thẳng. Ở những ngày đầu xung đột, Ukraine được cho là chiếm ưu thế với loại hình tác chiến này, song họ mất dần ưu thế đó khi Nga nhanh chóng thích nghi và tăng quy mô sản xuất.
Newsweek dẫn lời ông Yuriy Fedorenko, chỉ huy phi đội máy bay không người lái Achilles thuộc Lữ đoàn Xung kích số 92 của Ukraine, cho biết quy mô phi đội UAV của Nga đang vượt của Ukraine 5-7 lần ở tất cả các điểm nóng trên chiến trường.
Nguồn: CafeF; Soha; VOA; Vnexpress; Dân Trí
Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi
Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc
Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá