- Thời sự

"Khối lượng vận tải của họ thật điên rồ", người phụ trách Niall van de Wouw của hãng phân tích hậu cần Xeneta than thở khi cách đây 9 tháng, ông còn chẳng biết đến Temu.
Cách đây 9 tháng, ông Niall van de Wouw chuyên phụ trách theo dõi vận tải hàng không quốc tế cho hãng phân tích hậu cần Xeneta còn chưa hề nghe đến cái tên Temu. Thế nhưng chỉ sau 1 đêm, thương hiệu đến từ Trung Quốc này cùng với đồng hương Shein đã phổ biến ở Mỹ đến mức đẩy giá vận chuyển nhanh bằng đường hàng không lên mức cao và khiến toàn ngành rơi vào tình trạng quá tải cục bộ.
"Không ai lường trước được điều này vào năm 2023. Khối lượng vận tải của họ có thể sánh ngang với hãng vận tải đường hàng không lớn nhất thế giới. Khối lượng này thật điên rồ", ông Niall van de Wouw than thở.
"Điều này thật bất thường. Tôi không thể nhớ được lần cuối cùng 1 hay 2 công ty có thể tạo ra nhu cầu vận tải đường hàng không lớn đến như vậy. Đây là mức tăng trưởng theo cấp số nhân", ông Niall nói thêm khi biết Temu mới chỉ được thành lập 1 năm rưỡi.
Quá tải
Cả Temu và Shein đều không giống các hãng bán lẻ truyền thống khác ở Mỹ khi vận chuyển sản phẩm trực tiếp từ nhà máy tại Trung Quốc đến tay người tiêu dùng Mỹ, qua đó cắt giảm nhiều chi phí trung gian và có lợi thế về giá.
Tuy nhiên để khách hàng có thể nhanh chóng nhận được sản phẩm sau khi mua trên trang thương mại điện tử (TMĐT) của mình thì cả Temu lẫn Shein đều phải phụ thuộc rất nhiều vào vận tải hàng không thay vì đường biển tốn kém thời gian như bình thường.
Nghiên cứu của Cargo Facts Consulting cho thấy Temu và Shein mỗi ngày vận chuyển khoảng 9.000 tấn hàng hóa, tương đương 88 chiếc Boeing 777. Quy mô này ngang với đội bay Prime Air có 86 chiếc đang hoạt động của Amazon.
Chính sự bùng nổ nhu cầu vận chuyển hàng hóa nhanh chóng bằng đường hàng không này đã đẩy chi phí lên cao gần như chưa từng có.
Số liệu mới nhất của Xeneta cho thấy giá giao ngay trung bình của hàng hóa vận tải đường hàng không trong tháng 5/2024 từ miền Nam Trung Quốc đến Mỹ vào khoảng 4,75 USD/kg, mức cao nhất kể từ cuối năm ngoái. Con số này cao gấp đôi so với năm 2019 trước khi đại dịch diễn ra và dù thấp hơn mức đỉnh hậu đại dịch nhưng khi đó sự đứt gãy chuỗi cung ứng khiến mọi chi phí vận tải đều tăng lên.
Giờ đây, nhiều chuyên gia cho rằng sự gia tăng giá cả này chỉ do 2 công ty chính là Temu và Shein gây nên.
Do tình trạng quá tải cục bộ nên một số công ty hậu cần và hàng không đã bắt đầu bổ sung thêm nhiều chuyến bay nhằm đáp ứng sự bùng nổ của Temu và Shein trong tương lai.
Hãng hàng không vận tải Mỹ Atlas Air mới đây đã đưa vào hoạt động máy bay vận tải thứ 2 với sự hợp tác từ YunExpress, một công ty vận tải Trung Quốc.
Trong khi đó, Korean Air thông báo đã kiếm được 2,8 tỷ USD doanh thu quý I/2024, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước nhờ nhu cầu vận tải hàng không mạnh mẽ đến thị trường Mỹ. Công ty này cho biết sẽ tận dụng đà bùng nổ nhu cầu TMĐT từ Trung Quốc đến Mỹ bằng cách phân bổ thêm các tuyến đường hàng không chính.
"Temu và Shein đang thúc đẩy nhu cầu ngành vận tải hàng không, điều mà chúng tôi chưa từng thấy trước đây khi toàn ngành bị 2 doanh nghiệp tác động", chuyên gia phân tích Wenwen Zhang của Xeneta cho hay.
Thậm chí sự bùng nổ này còn tác động đến những tuyến vận tải khác trên toàn cầu.
Báo cáo từ hãng vận tải Dimerco cho thấy Temu bắt đầu sử dụng những tuyến đường biển và hàng không mới qua Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc vào Mỹ bên cạnh tuyến đường bay thẳng từ Trung Quốc vì nhu cầu quá lớn.
Tuần trước, Trung Quốc đã phải khai trương một tuyến vận tải hàng không mới từ thành phố Zhengzhou đến Dallas và Atlanta của Mỹ, chủ yếu phục vụ cho các chuyến hàng TMĐT xuyên biên giới.
Phá vỡ truyền thống
Trong khi Temu và Shein phá vỡ TMĐT truyền thống ở Mỹ khi bán hàng trực tiếp cho người mua từ nhà máy thì việc vận chuyển bằng đường hàng không cũng tác động đến truyền thống chở hàng bằng đường biển.
Phần lớn hàng hóa trên thế giới với khối lượng lớn đều được vận chuyển bằng đường biển và chỉ có những mặt hàng giá trị cao, cần chuyển phát nhanh mới dùng máy bay do chi phí đắt hơn.
Tuy nhiên cả Temu và Shein sẵn sàng chấp nhận chi phí cao hơn nhằm thúc đẩy tăng trưởng ở Mỹ. Người mua thường có xu hướng khát khao nhận hàng ngay sau mỗi cú click chuột và việc chờ đợi hàng tuần với vận tải đường biển có thể làm xói mòn cảm xúc mua hàng TMĐT.
"Temu và Shein buộc phải dựa vào vận tải hàng không vì mô hình kinh doanh của họ là giao hàng nhanh với giá rẻ", giám đốc Guillermo Ochovo của Cargo Facts Consulting cho biết.
Xin được nhắc rằng một phần chi phí cao của vận tải hàng không đến từ việc các máy bay phải trở về từ Mỹ với khoang trống, chiếm khoảng 1/5 giá vận chuyển của tuyến đường Mỹ-Trung.
Theo một cuộc khảo sát của YouGov công bố vào tháng 4/2024, gần như tất cả người Mỹ đều đã từng nghe nói về Temu dù doanh nghiệp này mới chỉ ra mắt 1 năm rưỡi.
Công ty mẹ PDD của Temu hiện có tổng trị giá 167 tỷ USD với hơn 17.000 nhân viên trên toàn thế giới.
Tháng trước, PDD báo cáo lợi nhuận thường niên đạt kỷ lục 8,4 tỷ USD năm 2023, bao gồm 5 tỷ USD thu nhập ròng từ "các công ty con khác của PDD" như Temu. Con số này cao gấp đôi so với mức lợi nhuận 3,4 tỷ USD mà Pinduoduo, trang TMĐT chỉ hoạt động tại Trung Quốc của PDD mang lại.
Trong khi đó Shein được định giá 66 tỷ USD cũng đang bùng nổ mạnh mẽ. Hãng phân tích ECDB cho biết doanh thu của Shein từ mức 2,5 tỷ USD năm 2019 có thể đạt đến 48 tỷ USD năm 2024.
Mùa "đổ mồ hôi" đang tấn công Nhật Bản, khiến nhiều người bắt đầu lo lắng về mùi cơ thể nơi công sở, buộc các công ty phải hành động.
"Đồng nghiệp bốc mùi khủng khiếp làm tôi xây xẩm, nhưng sếp chỉ bảo tôi chịu đựng và đeo khẩu trang. Chúng ta có thể nhắc nhở nhau chỉn chu trong ngoại hình, nhưng lại không nói khi cơ thể, hơi thở có mùi", một người dùng mạng Nhật Bản gần đây chia sẻ trên mạng xã hội.
Truyền thông Nhật Bản gọi đây là "quấy rối mùi". Ngoài mùi cơ thể, hơi thở, Mainichi cũng xếp mùi nước hoa, nước xả vải quá nồng, mùi thú cưng, thuốc lá vào diện "quấy rối mùi".
Những người có các mùi này thường không có chủ đích khiến người xung quanh khó chịu, cũng không nhận thức được bản thân đang bốc mùi, nên các quy định về quấy rối, bắt nạt nơi công sở không được áp dụng.
"Ngoài làm gián đoạn công việc nhóm, giảm động lực làm việc, quấy rối mùi còn có nguy cơ khiến nhân viên nghỉ việc. Họ rất khó lên tiếng về vấn đề này. Đây là điều quan trọng mà các công ty cần xem xét", Shingo Minoda, chuyên gia bảo hiểm lao động ở Nhật Bản, nói.
Theo ông Minoda, các công ty có thể soạn quy định riêng chống lại tình trạng mùi cơ thể nơi làm việc, thực hiện khảo sát nhân viên, thiết lập cơ chế tư vấn. Các bước thực tế có thể là đổi chỗ ngồi, lắp đặt máy lọc khí, thông gió.
Ông lưu ý thêm các công ty cũng cần cẩn thận khi nói với nhân viên về vấn đề này, bởi mỗi người có thể cảm nhận mùi khác nhau. Các cuộc nói chuyện cần riêng tư, dùng ngôn ngữ cẩn trọng, tránh làm tổn thương nhân viên.
Trong một số trường hợp, nhắc nhở mùi cơ thể còn giúp nhân viên phát hiện các bệnh nghiêm trọng.
Tại Osaka, tập đoàn mỹ phẩm Mandom đã tổ chức nhiều buổi hội thảo, hướng dẫn cách tô điểm, chăm sóc cá nhân cho nhân viên mới của các công ty đối tác.
Trong mùa xuân năm nay, Mandom thêm các mẹo ngăn mùi cơ thể vào nội dung hội thảo, sau khi một đối tác cho biết đây là chủ đề tế nhị, khó nói nơi công sở. Tập đoàn này khuyến cáo tắm mỗi sáng và tối, dùng sản phẩm chống mồ hôi, lau mồ hôi thường xuyên, xịt khử mùi.
Kết quả khảo sát trực tuyến đối với 800 người 20-50 tuổi hồi tháng 9/2023 của Mandom cho thấy 63% lo ngại về mùi cơ thể của bản thân trong các tương tác trực tiếp, không khẩu trang.
"Nhận thức về mùi của bản thân và người khác sẽ tăng trong thời gian tới", phát ngôn viên Mandom nói.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không nổi tiếng là người thể hiện tình cảm nơi công cộng.
Vì vậy, cái ôm kép của ông Tập dành cho người đồng cấp Nga, Vladimir Putin, vào tuần trước – được chiếu trên truyền hình nhà nước Trung Quốc và Nga – được nhiều người coi là một tín hiệu có tính toán cho thế giới về mối quan hệ cá nhân và địa chính trị đang nở rộ.
Chuyến thăm của ông Putin tới Trung Quốc nhấn mạnh mối quan hệ kinh tế đang phát triển giữa Moscow và Bắc Kinh khi hai nước ký một loạt thỏa thuận nhằm thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn, ngay cả khi phương Tây cố gắng cô lập Moscow sau khi nước này xâm lược Ukraine.
Sự nồng nhiệt cá nhân
Việc thể hiện sự nồng nhiệt cá nhân được kết hợp bằng một loạt nghi lễ cấp nhà nước xa hoa, bề ngoài có vẻ là đánh dấu kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao.
“Đây là lựa chọn chiến lược chung của cả hai nước nhằm tăng cường hợp tác chiến lược, mở rộng hợp tác cùng có lợi và tuân theo xu hướng lịch sử chung về đa cực trên thế giới và toàn cầu hóa kinh tế”, ông Tập nói với ông Putin trong cuộc hội đàm ở Bắc Kinh hôm 16/5.
Ông Putin ca ngợi thương mại song phương ngày càng tăng giữa Nga và Trung Quốc, theo ông, đã đạt 240 tỷ đô la hàng năm - đồng thời đề cao tham vọng bán thêm dầu và khí đốt cho Bắc Kinh.
“Nga sẵn sàng và có khả năng cung cấp liên tục và đáng tin cậy cho kinh tế, doanh nghiệp, các thành phố, các thị trấn Trung Quốc nguồn năng lượng, ánh sáng và nhiệt lượng thân thiện với môi trường, giá cả phải chăng”, ông Putin nói sau chuyến thăm thành phố Cáp Nhĩ Tân phía bắc Trung Quốc.
Hợp tác sâu sắc
Theo bà Liana Fix thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại có trụ sở tại Washington, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Nga tới Trung Quốc đã đạt được mục tiêu đề ra.
“Ngay sau lễ nhậm chức của ông Putin, việc này đã có tác dụng hợp pháp hóa nhiệm kỳ tổng thống thứ năm của ông trên trường quốc tế, chứng tỏ rằng ngay cả khi phương Tây không chấp nhận cuộc bầu cử của ông là tự do và công bằng, thì Trung Quốc vẫn coi ông là nhà lãnh đạo hợp pháp.”
“Thứ hai, nó phục vụ mục đích tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước này, đặc biệt bằng cách né tránh các chế tài của Mỹ đối với các tổ chức tài chính Trung Quốc vì tài trợ cho nỗ lực chiến tranh của Nga, và tạo điều kiện thuận lợi cho Trung Quốc tiếp tục giao hàng cho cỗ máy chiến tranh của Nga,” bà Fix nói với đài VOA trong một email.
Sự lạnh nhạt của châu Âu
Chuyến thăm của ông Putin tới Trung Quốc diễn ra vài ngày sau khi ông Tập tới châu Âu, nơi các nhà lãnh đạo EU cố gắng thuyết phục ông chấm dứt ủng hộ cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Nhà phân tích Velina Tchakarova, người sáng lập công ty tư vấn địa chính trị FACE, cho biết rõ ràng là họ đã thất bại.
“Trung Quốc cung cấp huyết mạch chính cho Nga. Nhưng trên thực tế, Trung Quốc cũng đã tạo tiền đề để Nga không bị cô lập trên trường quốc tế. Nga đã chính thức tuyên bố rằng họ đang đi theo hướng một cuộc chiến lâu dài mà họ muốn giành chiến thắng, và ở đây chúng ta thấy rõ rằng Trung Quốc đang đứng về phía Nga”, bà Tchakarova nói với VOA.
Mối đe dọa dân chủ
Theo tác giả Anne Applebaum, cây bút của tạp chí The Atlantic, ông Tập và ông Putin thống nhất với nhau vì các mục tiêu địa chính trị, và lý tưởng chuyên quyền của họ đe dọa các xã hội dân chủ.
Bà Applebaum nói: “Điểm chung của họ là không thích thế giới dân chủ, không thích ngôn ngữ dân chủ cũng như các lý tưởng về tự do, công lý, pháp quyền và sự minh bạch”. “Và họ sẵn sàng cùng nhau chiến đấu chống lại chúng. Đó là một thách thức trọng tâm từ thế giới chuyên quyền, và nó đang tấn công cả công dân và đồng minh trên khắp thế giới, và chúng ta cần phải đối mặt với nó.”
Quan hệ không cân bằng
Bà Applebaum cho biết, mối quan hệ đang nghiêng về phía có lợi cho Trung Quốc.
“Họ có thể có lợi ích trong việc làm suy yếu nước Nga. Một nước Nga yếu hơn phải bán cho họ dầu và khí đốt với giá thấp hơn. Một nước Nga yếu hơn là một đồng minh dễ uốn nắn hơn, là một tay chơi yếu hơn trên sân khấu. Và có lẽ họ đang hy vọng vào điều đó. Khá rõ ràng rằng Nga là đối tác cấp dưới trong liên minh này, đây không phải là điều mà chúng tôi có thể nghĩ đến cách đây vài thập niên,” bà nói với VOA.
Ông Putin sẽ đón tiếp ông Tập tại hội nghị thượng đỉnh BRICS vào tháng 10 ở Nga, khi cả hai nước đều tìm cách thu hút sự ủng hộ toàn cầu cho tầm nhìn của họ coi Bắc Kinh và Moscow là những nước đóng vai trò quan trọng trong một thế giới đa cực mới.
Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đề cập tới việc Mỹ sẵn sàng thảo luận với Ukraine về khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.
Ukraine ồ ạt giội hỏa lực vào lãnh thổ Nga
Hãng tin TASS ngày 23/5 dẫn lời quyền Thống đốc Alexey Smirnov cho hay, lực lượng vũ trang Ukraine đã giội hỏa lực vào 16 khu định cư thuộc nhiều quận khác nhau ở tỉnh Kursk (giáp ranh biên giới Nga-Ukraine) trong ngày 22/5.
"Ngày hôm nay (22/5), lãnh thổ vùng Kursk liên tiếp bị bắn phá" – Ông Smirnov thông báo qua Telegram.
Các cuộc tấn công đã khiến hệ thống dây điện tại một số khu định cư bị hư hại, đồng thời phá hỏng một xe cứu hỏa đang thực hiện nhiệm vụ tại làng Lyubimovka.
"Trực thăng Ukraine đã thả thiết bị nổ xuống các làng Lyubimovka và Gordeevka (quận Korenevsky) và làng Guevo (quận Sudzhansky)" – Ông Smirnov nói, đồng thời cho biết thêm rằng máy bay không người lái đã được Ukraine huy động để phá hủy xe cứu thương.
Lực lượng quân đội Nga trong khu vực đã nhanh chóng kích hoạt các phương tiện tác chiến điện tử để ngăn chặn vụ ấn công. Ông Smirnov cho biết, các máy bay không người lái của Ukraine đã bị phá hủy hoặc vô hiệu hóa gần các làng Guevo và Gornal (quận Sudzhansky), làng Elizavetovka và trạm kiểm soát Tetkino (quận Glushkovsky), trạm kiểm soát Krupets (quận Rylsky) và làng Gordeevka (quận Korenevsky).
Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Kiev tuyên bố đặt mục tiêu "gây thương vong tối đa cho Nga", và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đề cập tới việc Mỹ sẵn sàng thảo luận với Ukraine về khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.
Phản hồi bình luận cho rằng, Mỹ nên gửi tín hiệu rõ ràng hơn tới Ukraine về việc nước này có thể thực hiện các cuộc tấn công trả đũa vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí của Mỹ, ông Blinken nói:
"Chúng tôi đã nỗ lực để đảm bảo Ukraine có những gì họ cần, vào thời điểm họ cần, đảm bảo họ có thể sử dụng hiệu quả, có thể bảo trì hiệu quả vũ khí… Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe các đối tác Ukraine".
Ngoại trưởng Blinken lưu ý thêm: "Chúng tôi quyết tâm đảm bảo rằng Ukraine không chỉ có những thứ cần thiết để tự vệ mà rõ ràng chúng tôi còn phải liên tục xem xét những nhu cầu đó là gì vào bất kỳ thời điểm nào".
Trước đó, trong ngày 21/5, tờ Politico trích dẫn lá thư của các nghị sĩ lưỡng đảng tại Hạ viện Mỹ yêu cầu chính quyền của Tổng thống Joe Biden cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí Mỹ.
Theo tờ New York Times ngày 23/5, hiện ở Nhà Trắng đang diễn ra một cuộc tranh luận về vấn đề này.
Ông Putin ra lệnh, vũ khí "không thể đánh chặn" vào vị trí
Theo tờ Independent (Anh) ngày 22/5, trong bối cảnh Ukraine tuyên bố về mục tiêu "gây thương vong tối đa" cho Nga, lực lượng vũ trang Nga đã bắt đầu tiến hành các cuộc tập trận quân sự theo mệnh lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm mô phỏng các vụ phóng vũ khí hạt nhân chiến thuật, trong đó có tên lửa siêu thanh Kinzhal.
Cuộc tập trận này có sự tham gia của lực lượng Nga tại các vùng lãnh thổ đã giành quyền kiểm soát ở Ukraine và tại Belarus. Bên cạnh đó, lực lượng tên lửa Nga tại Quân khu phía nam, nằm tiếp giáp Ukraine cũng được điều động.
Cuộc tập trận diễn ra đúng vào thời điểm lực lượng Ukraine ở phía bắc Kharkiv bắt đầu triển khai thành công nguồn cung cấp đạn pháo mới để ngăn chặn bước tiến của Nga.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đây là giai đoạn đầu của cuộc tập trận hạt nhân, với sự tham gia của 2 loại tên lửa Iskander và Kinzhal. Trong đó, Iskander mệnh danh là "sát thủ điểm huyệt" của Nga, còn Kinzhal được Tổng thống Putin gọi là "vũ khí không thể đánh chặn".
"Mục đích là đảm bảo các đơn vị tác chiến của Nga sẵn sàng triển khai vũ khí hạt nhân phi chiến lược trong chiến đấu để đáp trả và đảm bảo sự toàn vẹn của lãnh thổ, chủ quyền nhà nước Nga một cách vô điều kiện trước tuyên bố khiếu khích và mang tính đe dọa từ phía các quan chức phương Tây nhằm chống lại Nga" – Bộ Quốc phòng Nga cho hay.
Các nhà phân tích hạt nhân cho rằng, cuộc tập trận của Nga không chỉ nhằm gửi tín hiệu cho Kiev, mà còn nhằm cảnh cáo phương Tây can thiệp sâu hơn vào cuộc chiến ở Ukraine.
Thời gian qua, các nước phương Tây đã nhiều lần đề cập tới khả năng đưa quân đến Ukraine. Hiện nay, việc các nước này cân nhắc để Ukraine sử dụng phương Tây tấn công lãnh thổ Nga cũng đang đặt ra mối đe dọa lớn với Moscow.

Nga tiếp tục tiến công mạnh ở vùng Kharkov, đông bắc Ukraine lợi dụng giai đoạn Ukraine đang thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực và đạn dược.
Vitaly Ganchev, người đứng đầu chính quyền quân sự - dân sự vùng Kharkov do Nga bổ nhiệm, ngày 21/5 cho biết quân đội Nga đang dần san phẳng tiền tuyến ở khu vực này và đã kiểm soát 40% thị trấn Volchansk.
"Quân đội Nga đang kiểm soát khoảng 40% thị trấn Volchansk và đã tiến tương đối sâu vào tuyến phòng ngự của Ukraine. Kiev đã lùi về phòng thủ phần lãnh thổ còn lại, trong khi Nga đã kiểm soát hoàn toàn khu vực phía bắc thị trấn. Cuộc tiến công diễn ra chậm nhưng ổn định", ông Ganchev phát biểu trong buổi phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình của Nga.
Quan chức này nói thêm: "Volchansk có tầm quan trọng về mặt chiến lược. Đó là lý do tại sao quân đội Ukraine đang nỗ lực triển khai các lực lượng để tổ chức phản công".
Bên cạnh đó, theo người đứng đầu chính quyền Kharkov, quân đội Ukraine đang triển khai mọi nguồn lực dự bị mà họ có ở các mặt trận như Kupyansk, và mang theo nhiều khí tài chiến đấu do phương Tây viện trợ.
Theo quan chức địa phương này, quân đội Ukraine buộc phải phản công rồi rút lui với thương vong nặng nề để lý giải cho tuyên bố thiết lập các tuyến phòng thủ ở vùng Kharkov.
Ông Ganchev nói: "Quân đội Nga đang tiến lên từng chút một, khoảng 150-200m mỗi ngày và chiếm lấy các vị trí thuận lợi để triển khai các đợt tấn công tiếp theo".
Ngoài ra, cũng theo ông Ganchev, Moscow đã thành công trong chiến dịch tiến công tới khu định cư Liptsy nằm ở phía bắc Kharkov.
"Các máy bay chiến đấu của Nga có khả năng kiểm soát ở độ cao vượt trội, cho phép quân đội nước này nắm giữ quyền kiểm soát một số con đường Ukraine sử dụng để tiếp tế vật tư lẫn nhân lực", ông Ganchev cho hay.
Ở chiều ngược lại, Kiev thừa nhận tình hình ở khu vực Kharkov đang cực kỳ căng thẳng. Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 14/5 thông báo lực lượng của quân đội Ukraine đã buộc phải di dời đến các vị trí thuận lợi hơn gần Volchansk và Lukyantsy. Bộ Chỉ huy Quân sự Ukraine cũng báo cáo đã gửi thêm quân dự bị tới khu vực.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận Kiev đang dồn quân lực từ các khu vực tiền tuyến khác tới mặt trận này. Ngày 16/5, ông Zelensky đã tổ chức cuộc họp chỉ huy cấp cao ở Kharkov, cho biết mặt trận ở đây đang vô cùng khó khăn.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng, quân đội nước này đã kiểm soát một số khu vực dân cư ở vùng Kharkov. Ngày 14/5, lực lượng Nga được thông báo đang tiến sâu vào tuyến phòng thủ của đối phương.
Nga tấn công trở lại Kharkov từ đầu tháng này sau gần 2 năm phải rút khỏi đây do cuộc phản công của Ukraine.
Nga đã kiểm soát hơn 10 ngôi làng ở Kharkov và hiện mũi tiên phong của họ áp sát ngoại ô thành phố Kharkov khoảng 25km.
Mũi tấn công thứ hai nhắm vào Vovchansk, ngay trong ngày đầu phát động tấn công, lực lượng Moscow đã tiến rất nhanh đến ngoại vi khu định cư này. Vovchansk giờ đây đứng trên bờ vực trở thành khu định cư lớn đầu tiên bị Nga kiểm soát lần thứ hai.
Nguồn: CafeF; Vnexpress; VOA; Soha; Dân Trí
Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi
Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá